Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Gia đình chí Phèo đại náo ký túc xá và cú va chạm tủ sắt đắt giá

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm · 5 chương

Chương 4: Gia đình chí Phèo đại náo ký túc xá và cú va chạm tủ sắt đắt giáBạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm
0:007:23
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau vụ náo loạn trên sân thượng, hội đồng kỷ luật của trường Đại học Tinh Lang đã họp khẩn và nhanh chóng ban hành quyết định khai trừ học tịch vĩnh viễn đối với Trần Mộc Mộc. Vương Hạo cũng phải nhận án kỷ luật cảnh cáo toàn trường, bị bãi nhiệm toàn bộ chức vụ trong ban cán sự và hủy bỏ toàn bộ học bổng.

Phòng 404 tưởng như đã trút bỏ được cục nợ truyền kiếp để quay về với chuỗi ngày yên ả. Thế nhưng, tục ngữ có câu: rau nào sâu nấy, gia đình của kẻ trơ trẽn thì thường sở hữu bộ gen mặt dày mang tính gia truyền.

Sáng sớm thứ bảy tuần sau đó, khi cả phòng chúng tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ nướng quý giá. những tiếng đập cửa rầm rầm như sấm sét bỗng chốc dội tới phá tan bầu không khí thanh bình.

Rầm! Rầm! Rầm!

Kèm theo tiếng gõ cửa điên cuồng là giọng gào thét the thé của một người phụ nữ trung niên vang vọng khắp hành lang. “Mấy con ranh độc ác trong phòng mở cửa ra mau! Mau đền lại danh dự và tương lai cho con gái tao!”

Tô Đào bực bội tung chăn ngồi bật dậy, mái tóc xõa tung, sát khí đùng đùng. “Sáng sớm tinh mơ đứa nào chán sống đến đây dựng rạp khóc mướn thế hả?”

Chu Nhan tháo bịt mắt ngủ, liếc nhìn đồng hồ rồi bình thản ghi nhận. “Tần số đập phá đạt ba phẩy hai lần một giây, âm lượng xấp xỉ chín mươi decibel, có dấu hiệu xâm phạm an ninh trật tự công cộng nghiêm trọng.”

Tôi khoác vội chiếc áo ngoài, bước ra vặn chốt mở cửa. Vừa hé chốt, cánh cửa đã bị người bên ngoài hung hãn đạp mạnh suýt nữa va trúng sống mũi tôi.

Một người phụ nữ đẫy đà mặc chiếc áo hoa lòe loẹt xông thẳng vào phòng, nước bọt văng tung tóe. Đi ngay sau bà ta là một gã đàn ông gầy gò khoác bộ vest cũn cỡn sờn vai, kẹp chiếc cặp da giả dưới nách, cố tỏ vẻ một luật sư học thức rởm. Và ở phía sau cùng, không ai khác chính là Trần Mộc Mộc. Hôm nay ả mặc bộ đồ xám xịt, cúi gằm mặt giả vờ sợ hãi, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chúng tôi với vẻ thù hằn cay độc.

Người phụ nữ hoa hòe chống nạnh chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi mắng té tát. “Là tụi mày đúng không? Ba con ranh nhà giàu cậy thế ức hiếp con gái bà! Chúng mày dùng quỷ kế vu oan giá họa khiến con Mộc Mộc bị đuổi học, làm mất trắng bao nhiêu tiền bạc ăn học của gia đình tao! Hôm nay không bồi thường thỏa đáng thì đừng hòng đứa nào bước chân ra khỏi cánh cửa này!”

Nói đoạn, bà ta giơ móng tay nhọn hoắt định lao vào cào cấu mặt tôi. Nhưng Tô Đào đã nhanh như cắt chộp lấy cây chổi lau sàn dựng ở góc cửa, chĩa thẳng phần giẻ ướt sũng vào trước ngực bà ta, gằn giọng cảnh cáo. “Bước thêm một bước nữa xem, tôi cho bà nếm thử trọn vẹn mùi vị nước lau sàn khử khuẩn hương bạc hà ngay đấy! Chỗ này là trường đại học danh tiếng chứ không phải cái chuồng heo ở quê nhà bà để vào đây ăn vạ!”

Khí thế bức người của đại tiểu thư khiến bà mẹ khựng lại trong giây lát. Nhận thấy không thể dùng vũ lực áp đảo, bà ta lập tức ngồi phệt xuống nền nhà, hai tay đấm thùm thụp xuống sàn, bắt đầu bài ca Chí Phèo kinh điển. “Ối làng nước ơi ra mà xem này! Con cái nhà giàu giết người không đền mạng! Con tôi hiền lành chất phác như cục đất, chỉ lỡ tay cầm nhầm có sợi dây chuyền đồ chơi của chúng nó mà chúng nó nhẫn tâm ép con bé vào chỗ chết! Trời cao có mắt không chứng giám cho kẻ nghèo hèn này!”

Tiếng gào khóc làm kinh động toàn bộ sinh viên khu C. Hàng chục cái đầu tò mò bắt đầu bu quanh cửa phòng 404 để theo dõi tấn bi kịch gia đình.

Lúc này, gã đàn ông mặc vest mới hắng giọng bước lên, chỉnh lại cổ áo, rút từ trong cặp da ra một tờ giấy đóng dấu đỏ chót vung vẩy trước mặt chúng tôi. “Các cô hãy bình tĩnh. Tôi là cậu ruột của cháu Mộc Mộc, đồng thời là đại diện ủy quyền pháp lý của gia đình. Các cô lén lút đặt thiết bị quay lén là xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo vệ đời tư cá nhân, bức tử cháu tôi dẫn đến tổn thương tâm lý vĩnh viễn. Đây là giấy chứng nhận giám định của bệnh viện tâm thần xác nhận Mộc Mộc bị trầm cảm thể nặng và rối loạn hoảng loạn do các cô gây ra!”

Tôi khoanh tay, tựa lưng vào mép giường mỉm cười giễu cợt. “Giấy chứng nhận tâm thần mua ở chợ đen hết bao nhiêu tiền thế ông chú? Thôi đừng vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng mục đích cuối cùng của màn kịch xiếc gia đình này đi. Định đòi tiền đúng không?”

Gã cậu ruột khẽ liếc qua đống túi xách hàng hiệu đắt tiền xếp trên bàn của Tô Đào, ánh mắt lóe lên sự tham lam vô bờ bến. “Gia đình chúng tôi cũng rất nhân từ, không muốn hủy hoại tương lai của các cô. Chỉ cần mỗi người các cô bồi thường một trăm năm mươi nghìn tệ chi phí điều trị tâm lý và tổn thất tinh thần cho Mộc Mộc, tổng cộng bốn trăm năm mươi nghìn tệ. chúng tôi sẽ lập tức rút đơn khiếu nại và cam kết bỏ qua mọi chuyện.”.

Bốn trăm năm mươi nghìn tệ! Một con số không tưởng thốt ra từ miệng những kẻ chuyên nghề ăn vạ.

Tô Đào bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo nhưng chứa đầy sự khinh bỉ tột cùng. “Bốn trăm năm mươi nghìn tệ à? Bán cả nhà các người đi theo cân phế liệu cũng chẳng kiếm nổi số tiền đó đâu! Đi trộm sợi dây chuyền không thành, giờ kéo cả gia phả đến đây tống tiền trắng trợn sao? Bộ gen tống tiền này chắc được lưu truyền qua mấy đời rồi nhỉ?”

Bà mẹ nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi. “Mày dám sỉ nhục tổ tiên nhà tao à? Con ranh vô giáo dục! Không nôn tiền ra thì hôm nay tao đập đầu chết ngay tại căn phòng này, để xem cái phòng ký túc xá này có biến thành hiện trường mạng người hay không!”

Dứt lời, bà ta nghiến răng trợn mắt, lùi lại hai bước rồi hùng dũng lao đầu về phía trước nhằm mục tiêu tạo hiện trường máu me ăn vạ. Thế nhưng, trong cơn giận dữ mù quáng nhắm tịt mắt, bà ta lại lao chệch hướng bức tường bê tông, đâm thẳng vào chiếc tủ sắt dày cộp chuyên dụng đựng hồ sơ luận văn của Chu Nhan.

Boong!

Một tiếng động kim loại vang lên chát chúa đến rợn người.

Bà mẹ lảo đảo bật ngửa ra sau, hai tay ôm chặt lấy trán kêu la như heo bị chọc tiết. Bức tường thì nguyên vẹn, nhưng trên trán bà ta đã nhanh chóng u lên một cục to tướng tím ngắt như quả ổi chín.

Tô Đào tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán. “Bác đâm nhiệt tình quá nhưng nhắm sai bia rồi! Bức tường ở tít bên kia cơ mà, ai bảo bác húc đầu vào tủ tài liệu thép không gỉ làm gì cho u đầu thế?”

Mộc Mộc hoảng hốt lao tới đỡ lấy mẹ mình, vừa khóc vừa lu loa. “Mẹ ơi mẹ có sao không? Mọi người nhìn xem, bọn họ ép mẹ tôi đến mức phải tự tử rồi!”

“Dừng lại!” Chu Nhan lạnh lùng ngắt lời, bước tới soi xét góc cánh cửa tủ sắt rồi nhíu mày tính toán. “ Cánh cửa tủ bằng thép chịu lực đã bị móp một mảng sâu hai centimet và bong tróc lớp sơn tĩnh điện. Tủ này tôi đặt gia công chuyên biệt giá năm nghìn tệ để bảo quản tài liệu khoa học. Hành vi cố ý đập phá làm hư hỏng tài sản đã cấu thành rõ ràng. Nào, quét mã Alipay đền ngay năm nghìn tệ chi phí sửa chữa đi!”

Đám đông sinh viên vây quanh hành lang không nhịn nổi liền bật cười rộ lên từng tràng sảng khoái. Kéo nhau đến tống tiền bốn trăm năm mươi nghìn tệ chưa được hào nào, lại tự rước thêm món nợ năm nghìn tệ đền tủ sắt, đúng là trò cười thế kỷ!

Gã cậu ruột thấy tình thế chuyển biến bất lợi, toan vơ vét cặp da chuồn êm. “Mấy… mấy cô cứ đợi đấy! Chúng tôi sẽ đi kiện lên tòa án!”

“Không cần phải mất công đi đâu xa xôi thế đâu chú à!” Tôi giơ cao chiếc điện thoại lên, màn hình đang hiển thị cuộc gọi khẩn cấp tới cơ quan công an đã kết nối từ mười phút trước. “ Chú cảnh sát nghe rõ toàn bộ yêu cầu đòi tiền và hành vi đập phá rồi chứ ạ? Vâng, phòng 404 khu C Đại học Tinh Lang. Xin mời các đồng chí tới giải cứu chúng cháu khỏi nhóm người tống tiền chuyên nghiệp này với!”

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, thay bằng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ba khuôn mặt đang cắt không còn một hột máu. Ván bài ngửa đã xong, giờ là lúc đưa cả gia đình này về đúng vị trí thuộc về họ.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích