Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Màn kịch nhảy lầu ăn vạ và camera siêu nhỏ vạch trần tội ác

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm · 5 chương

Chương 3: Màn kịch nhảy lầu ăn vạ và camera siêu nhỏ vạch trần tội ácBạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm
0:007:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhận được tin báo khẩn cấp từ chúng tôi, bảo vệ ký túc xá và giảng viên phụ trách sinh viên lập tức có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy tang vật là sợi dây chuyền đắt giá cùng thái độ kiên quyết đòi lập biên bản giao cho cơ quan chức năng của Tô Đào, thầy phụ trách chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Để bảo đảm trật tự cho khu nội trú, nhà trường tạm thời yêu cầu Mộc Mộc thu dọn đồ đạc cá nhân. chuyển sang phòng cách ly của ban quản lý để chờ hội đồng kỷ luật đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cứ ngỡ sau đòn giáng chí mạng đó, đóa sen trắng sẽ hoàn toàn gục ngã và ngoan ngoãn rời khỏi trường. Nhưng chúng tôi đã đánh giá quá thấp sự trơ trẽn và bản năng liều mạng của một kẻ mang tư duy ký sinh trùng.

Ba ngày sau, một cơn địa chấn mới lại bùng nổ dữ dội trên mạng xã hội. Lần này không chỉ gói gọn trong nội bộ sinh viên trường Tinh Lang, mà đã lan truyền với tốc độ chóng mặt sang các diễn đàn lớn của toàn thành phố.

Một đoạn video phát trực tiếp với tiêu đề giật gân thu hút hàng chục vạn lượt người theo dõi. “ Nữ sinh nghèo bị dồn vào chân tường, uất ức nhảy lầu tự vẫn vì bị ba bạn cùng phòng giàu có gài bẫy vu oan tội trộm cắp!”

Trong đoạn phát sóng, Trần Mộc Mộc mặc chiếc váy trắng mỏng manh, mái tóc rối bời tung bay trong gió lộng. đang đứng chênh vênh sát mép lan can trên sân thượng tầng bảy của tòa nhà ký túc xá khu C. Gương mặt ả nhợt nhạt, nước mắt tuôn rơi như mưa rào, miệng liên tục gào thét bi thương. “Tôi không có trộm cắp gì hết! Là bọn họ ỷ có tiền bạc quyền thế nên cố tình nhét sợi dây chuyền vào túi xách nhằm hủy hoại tương lai của tôi! Nếu hôm nay ban giám hiệu không xử phạt ba người đó và trả lại danh dự cho tôi, tôi sẽ nhảy xuống từ đây để lấy cái chết chứng minh sự trong sạch!”

Phía dưới sân trường, hàng trăm sinh viên tụ tập chỉ trỏ, tiếng la hét hoảng loạn vang lên không ngớt. Trên sóng trực tiếp, hàng ngàn bình luận cuồng nộ từ cư dân mạng mù quáng đòi bắt giữ bộ ba chúng tôi, thậm chí chửi rủa trường Đại học Tinh Lang là nơi bao che cho cái ác.

Tô Đào xem xong đoạn video, tức giận đến mức đập mạnh chiếc cốc sứ xuống mặt bàn vỡ tan tành. “Con tiện nhân này thật sự điên rồ rồi! Dám đem cả tính mạng ra làm đạo cụ để vu khống chúng ta!”

Chu Nhan lướt ngón tay kiểm tra lưu lượng mạng, bình tĩnh phân tích. “Lượng tương tác tăng đột biến với tốc độ phi thực tế, rõ ràng có sự can thiệp của dịch vụ mua tài khoản ảo đẩy xu hướng. Một sinh viên không có tiền như cô ta không thể tự vận hành quy mô này, chắc chắn có kẻ đồng mưu hỗ trợ tiếp tay.”

Tôi nhìn kỹ góc quay của màn hình phát sóng, khẽ nhếch mép cười khẩy. “Góc máy chuyên nghiệp, tiêu cự chuẩn xác, kẻ cầm máy chắc chắn đang đứng ở vị trí an toàn trên sân thượng. Hơn nữa, cửa lên sân thượng khu C vốn đã bị niêm phong khóa chặt từ tháng trước. Kẻ nào đã mở cửa cho ả?”

Nghĩ đến đó, tôi vơ lấy áo khoác. “Đi thôi hai cậu, đã đến lúc hạ màn cho vở kịch xiếc rẻ tiền này rồi. Hôm nay tôi sẽ cho cả bàn dân thiên hạ thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông!”

Cả ba chúng tôi lập tức lao nhanh lên sân thượng. Cánh cửa sắt hoen gỉ đã bị cạy tung ổ khóa. Gió rít từng hồi lạnh buốt.

Trên mép lan can bê tông, Trần Mộc Mộc đang đứng run rẩy giả vờ chực nhảy. Cách đó vài mét, lớp trưởng Vương Hạo đang cầm gậy chống rung gắn điện thoại, miệng không ngừng hô hào kích động đám đông trên sóng trực tiếp. “Mọi người đang theo dõi livestream hãy làm chứng! Mộc Mộc bị ba ác nữ dồn ép đến bờ vực tuyệt vọng! Công lý ở đâu? Lương tri ở đâu?”

Sự xuất hiện của chúng tôi khiến Mộc Mộc giật mình. Ánh mắt ả thoáng qua một tia đắc thắng độc địa rồi ngay lập tức chuyển sang bộ mặt kinh hoàng, lùi thêm một bước sát mép vực. “Các người đừng qua đây! Các người hại tôi chưa đủ sao? Tôi chết rồi các người sẽ phải đền tội giết người!”

Vương Hạo lập tức lia ống kính máy quay thẳng vào mặt ba chúng tôi, gào thét. “Khán giả hãy nhìn kỹ mặt mũi của những kẻ tàn nhẫn này! Chính bọn họ đã bức tử bạn cùng phòng!”

Dòng bình luận chửi bới nhảy lên điên cuồng trên màn hình điện thoại.

Tôi không hề nao núng, thong thả tiến lên chắn trước ống kính, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh thấu xương. “Lớp trưởng Vương, tài năng đạo diễn sân khấu của cậu xuất sắc đấy. Nhưng cậu có biết rằng hành vi cố ý phát tán thông tin sai lệch. dàn dựng hiện trường giả để gây rối trật tự công cộng và bôi nhọ người khác sẽ khiến cậu phải ngồi tù bao nhiêu năm không?”.

Vương Hạo chột dạ, hơi hạ thấp gậy quay phim nhưng vẫn cố gân cổ cãi. “Cô… cô đừng có hù dọa tôi! Tôi chỉ đang đứng về phía chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu thế bị gài bẫy!”

Tôi quay sang nhìn thẳng vào Mộc Mộc, cất cao giọng. “Mộc Mộc, cô một mực khẳng định Tô Đào lén nhét sợi dây chuyền vào túi của cô đúng không?”

“Đúng thế! Chính các người hãm hại tôi!” Mộc Mộc gào lên the thé, cố tình làm tăng sự kịch tính cho buổi phát sóng.

“Rất tốt!” Tôi rút chiếc điện thoại của mình ra, bấm mở một tập tin video rồi giơ cao trước ống kính livestream của Vương Hạo. “ Vậy thì mời toàn thể cư dân mạng và đạo diễn họ Vương cùng thưởng thức đoạn phim chân thực này!”

Màn hình điện thoại của tôi hiển thị rõ nét từng khung hình phân giải cao. Đó là dữ liệu thu được từ chiếc camera mắt thần siêu nhỏ góc rộng mà tôi đã bí mật lắp đặt ở góc tủ sách ngay sau vụ hũ kem La Mer bị quẹt trộm.

Trong đoạn video, vào thời điểm phòng hoàn toàn vắng người, Trần Mộc Mộc lén lút thò đầu nhìn quanh hành lang rồi khép cửa lại. Ả rón rén bước tới bàn trang điểm của Tô Đào, hai mắt sáng quắc lên đầy vẻ thèm muốn khi mở chiếc hộp nhung đỏ. Ả thậm chí còn đem sợi dây chuyền kim cương ướm thử lên cổ ngắm nghía trong gương với nụ cười tham lam đến méo mó, trước khi cẩn thận nhét tọt vào đáy túi xách vải thô của mình.

Mọi hành vi trộm cắp diễn ra chậm rãi, rõ mồn một từng chi tiết, không thể nào chối cãi.

Không khí trên sân thượng bỗng chốc im bặt như tờ.

Ống kính máy quay của Vương Hạo vô tình thu trọn toàn bộ đoạn video bằng chứng ấy và phát thẳng tới hàng chục vạn người đang xem trực tiếp. Dòng bình luận trên livestream lập tức đảo chiều một trăm tám mươi độ. “Trời đất ơi! Bằng chứng rõ rành rành thế kia! Tự tay thò vào trộm đồ mà dám lên sân thượng đóng vai nạn nhân!” “Cái con nhỏ trà xanh trơ trẽn tột cùng! Lại còn bày trò dọa nhảy lầu để ăn vạ!” “Thằng quay phim ngu ngốc kia là đồng phạm à? Mau báo công an tóm cổ cả lũ lừa đảo này đi!”

Khuôn mặt Mộc Mộc từ tái mét chuyển sang trắng bệch, cả người run rẩy lảo đảo suýt trượt chân rơi xuống thật. Vương Hạo đứng chết trân tại chỗ, tay cầm gậy quay run lẩy bẩy như cầy sấy.

Tôi thu điện thoại lại, mỉm cười châm biếm. “Sao thế Mộc Mộc? Kịch bản vỡ trận rồi, giờ cô muốn nhảy thật để chứng minh độ dày của da mặt hay muốn ngoan ngoãn leo xuống tra tay vào còng số tám?”

Chu Nhan bình thản bước lên, giáng thêm một đòn pháp lý chí mạng. “Căn cứ điều hai trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự, tội vu khống có tổ chức và gây hậu quả nghiêm trọng chịu khung hình phạt tối đa ba năm tù giam. Kèm theo hành vi lạm dụng đe dọa tự sát gây hoang mang dư luận, cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Bản án của cô vừa được bổ sung thêm vài điều khoản rất nặng nề đấy.”

Đúng lúc đó, tiếng còi hụ vang trời của lực lượng cảnh sát và xe cứu hỏa dồn dập vang lên dưới cổng trường. Các chiến sĩ cứu hộ lập tức ập lên sân thượng, nhanh chóng khống chế đưa Mộc Mộc vào vị trí an toàn. đồng thời bập còng số tám vào tay cả ả lẫn tên đồng phạm Vương Hạo trước sự chứng kiến của hàng ngàn sinh viên. Vở kịch hề rẻ tiền chính thức hạ màn trong sự nhục nhã ê chề.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích