Chương 2: Chiêu bẩn bôi nhọ trên diễn đàn và chiếc bẫy dây chuyền kim cương Cartier
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm · 5 chương
Hẹn giờ
Sau sự cố hũ kem đắt đỏ, không khí trong phòng 404 tưởng chừng rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Trần Mộc Mộc bề ngoài tỏ ra cam chịu khép nép, đi nhẹ nói khẽ, cả ngày trùm chăn kín mít giả bệnh. Nhưng chúng tôi thừa hiểu, loại người có lòng đố kỵ ăn sâu vào tủy tủy như ả sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt.
Quả nhiên, một tuần sau, trên diễn đàn sinh viên của Đại học Tinh Lang xuất hiện một bài viết ẩn danh gây sốt mạng xã hội.
Tiêu đề bài viết đập vào mắt người đọc bằng những ngôn từ cực kỳ lâm ly. “ Góc khuất chốn học đường: Nữ sinh nghèo vùng cao bị ba tiểu thư nhà giàu lập liên minh cô lập, bắt đền tiền oan ức vì một chút kem nẻ”.
Nội dung bài viết vẽ nên câu chuyện một cô gái nghèo hiếu học, vượt khó vươn lên nhưng lại xui xẻo rơi vào căn phòng ác mộng. Ả kể lể rằng bản thân chỉ vô tình quẹt một chút kem bình dân nhưng bị ba bạn cùng phòng xúm vào nhục mạ, đe dọa báo công an và ép bồi thường số tiền khổng lồ một nghìn tệ. Dù không nêu tên trực tiếp, nhưng việc nhắc tới khoa Báo chí, khoa Nghệ thuật, khoa Toán cùng căn phòng tầng bốn khu C đã khiến toàn trường dễ dàng nhận diện ra mục tiêu.
Phía dưới bài viết, hàng ngàn bình luận thi nhau chỉ trích, phẫn nộ đòi tẩy chay phòng 404. “Nhà giàu mà nhân cách rách nát vậy! Có chút kem bôi mặt mà đòi tận một nghìn tệ, ăn cướp ban ngày à?” “Đúng là phường ỷ tiền hiếp người, đề nghị nhà trường tước quyền nội trú của mấy đứa chảnh chọe này đi!” “Tội nghiệp bạn nữ kia quá, ở chung với ba con quỷ đội lốt người chắc sang chấn tâm lý mất thôi!”
Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, vừa lướt xem từng dòng chửi bới vừa nhấp ngụm trà đào, miệng không kìm được nụ cười thích thú. Tô Đào ngó sang, tò mò hỏi. “Cậu bị cư dân mạng chửi te tua mà sao mặt hớn hở như vớ được vàng thế Lâm Hạ?”
Tôi quẳng màn hình sang phía cậu ấy. “Xem đi, chúng ta được nâng cấp thành bộ ba phản diện khét tiếng toàn trường rồi này.”
Tô Đào lướt mắt qua vài dòng rồi bĩu môi khinh miệt. “Cái giọng văn sướt mướt đóng vai nạn nhân quen thuộc này, ngoài con sen trắng nằm giường tầng kia thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Tưởng giấu nick ẩn danh là thoát tội sao?”
Chu Nhan đang chăm chú nhập liệu trên máy tính xách tay, không thèm ngước mắt lên, giọng nói đều đặn phát ra. “Địa chỉ IP phát tán bài viết bắt nguồn từ mạng nội bộ khu C, tòa nhà số bốn. Đối chiếu thời điểm bài đăng lúc hai giờ mười lăm phút sáng nay, khi đó tôi thức dậy uống nước và ghi nhận thiết bị di động của Mộc Mộc vẫn phát sáng liên tục. Xác suất đối tượng gây án là cô ta đạt mức chín mươi chín phẩy chín phần trăm.”
“Quá xuất sắc!” Tôi vỗ đùi một cái đét. “ Khoa Báo chí dạy tôi cách dùng ngòi bút bảo vệ sự thật chứ không phải để ngồi yên chịu trận trước những trò truyền thông bẩn thỉu. Đã thích tạo dư luận thì tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là nghiệp vụ bóc phốt chuyên nghiệp.”
Tôi lập tức mở máy tính, tổng hợp toàn bộ tư liệu trong tay. Đầu tiên là đoạn video trích xuất từ camera giám sát hành lang ghi lại hình ảnh lớp trưởng Vương Hạo hớt hải tháo chạy khỏi phòng 404 trong nhục nhã. Kế đến là bảng danh sách dài dằng dặc những lần Mộc Mộc táy máy xài trộm đồ của người khác: từ việc lén dùng dầu gội đầu cao cấp của tôi mà tôi đã cẩn thận vạch mực đánh dấu. việc tự tiện lấy trộm áo khoác hàng hiệu của Tô Đào đi hẹn hò bị bắt quả tang giữa sân trường. cho đến việc xé trộm tập giấy nháp chứa công thức toán học quan trọng của Chu Nhan đem gấp hạc giấy tặng trai. Kèm theo đó là đoạn ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại sòng phẳng về hũ kem và tờ hóa đơn mua hàng mười lăm nghìn tệ.
Tôi đặt tiêu đề bài viết bằng chính tài khoản thực mang tên mình. “ Sự Thật Phía Sau Bức Màn Của Đóa Sen Trắng Phòng 404: Nghèo Khó Không Phải Cái Cớ Cho Lòng Tham Và Thói Trộm Cắp”.
Bài viết lập tức nổ tung như một quả bom nguyên tử trên diễn đàn trường. Bằng chứng rành mạch, hình ảnh và hóa đơn sắc nét khiến toàn bộ dư luận quay xe với tốc độ chóng mặt. Những kẻ vừa hùa theo ném đá lập tức quay sang chửi rủa sự trơ trẽn của Mộc Mộc.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Trần Mộc Mộc bước vào, mặt mày xanh mét, hai tay run rẩy cầm chiếc điện thoại đang tràn ngập thông báo chỉ trích. Ả trừng mắt nhìn tôi, rít lên từng hồi căm hận. “Lâm Hạ! Cậu… sao cậu dám bôi nhọ thanh danh của tớ như thế hả? Cậu làm thế thì tớ còn mặt mũi nào nhìn bạn bè thầy cô nữa!”
Tôi thong thả phủi tay, mỉm cười sắc lạnh. “Bôi nhọ ư? Tôi chỉ đang đưa sự thật trần trụi ra ánh sáng công lý thôi. Cô thích dựng sân khấu diễn kịch bi thương thì tôi tặng cô một lượng khán giả khổng lồ. Chẳng phải cô nên cảm ơn tôi mới đúng sao?”
Mộc Mộc tức tối đến mức mất kiểm soát, lao thẳng tới định giật lấy laptop của tôi để xóa bài. Nhưng còn chưa kịp chạm vào bàn phím, Tô Đào đã vươn tay gạt phắt cánh tay ả ra, ánh mắt sắc như dao cau quét xuống chiếc túi xách vải thô đang đeo bên hông ả. “Khoan đã! Trước khi cô phát điên vì bài viết, hãy giải thích xem cái thứ lấp lánh trong túi xách của cô là gì kia?”
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào miệng chiếc túi vải đang hé mở. Bên trong lấp ló một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm mang biểu tượng sang trọng của thương hiệu trang sức đình đám Cartier.
Không khí trong phòng 404 lập tức đông cứng lại. Đó chính là chiếc hộp đựng sợi dây chuyền đính kim cương trị giá một trăm hai mươi nghìn tệ mà Tô Đào vừa mua hôm qua, để trên bàn trang điểm chưa kịp cất vào két sắt cá nhân.
Tô Đào bước tới, không chút ngần ngại giật chiếc hộp ra khỏi túi vải, bật nắp khóa. Dưới ánh đèn neon, những viên kim cương tinh xảo tỏa ra ánh sáng lấp lánh xa xỉ.
“Giải thích đi đóa sen trắng!” Tô Đào cười gằn, giọng nói lạnh toát. “ Hôm qua tôi để trên bàn, giờ nó lại tự biết bò vào túi của cô à? Hay cô lại định bảo là mượn tạm để ướm thử lên cái cổ gầy nhẳng của mình?”
Mộc Mộc hoảng loạn tột độ, lùi lại đập mạnh lưng vào tủ quần áo, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. “Tớ… tớ thấy nó rơi ở gầm bàn… tớ nhặt hộ cậu thôi… tớ định lát nữa đi học về sẽ đưa trả lại mà!”
Tôi bật cười khanh khách. “Rơi ở gầm bàn mà hộp đóng chốt chặt chẽ, nằm ngay ngắn tận đáy túi vải của cô à? Kịch bản này ngớ ngẩn đến mức trẻ con lên ba cũng không thèm tin đâu.”
Chu Nhan đẩy kính cận, giọng nói đanh thép vang lên như tiếng tuyên án tại tòa. “Sợi dây chuyền kim cương này trị giá một trăm hai mươi nghìn tệ. Căn cứ theo quy định của bộ luật hình sự về tội trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, mức án áp dụng tối thiểu từ mười năm tù giam đến tù chung thân. Cô đã đủ mười tám tuổi, hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.”
Nghe đến chữ đi tù, hai đầu gối của Mộc Mộc nhũn ra, ả trượt dài xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi giàn giụa bò tới ôm lấy chân Tô Đào cầu xin tha thứ. Nhưng sự trừng phạt chỉ vừa mới bắt đầu.