Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Bản vẽ bị xé và năm mươi vạn tệ

Truyện audio Bản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo · 5 chương

Chương 1: Bản vẽ bị xé và năm mươi vạn tệBản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo
0:005:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Xoẹt.

Tiếng xoẹt chói tai cắt ngang giờ giải lao của lớp 12A. Tôi chết lặng nhìn tờ giấy bồi chuyên dụng nhập từ Pháp bị xé làm đôi, nằm trơ trên mặt bàn. Bản thiết kế kiến trúc tôi thức ba mươi đêm liền để chuẩn bị cho cuộc thi tài năng trẻ toàn cầu giờ bị bôi bẩn bởi những nét sáp màu hình con gấu nguệch ngoạc.

Người đứng trước bàn tôi là Hầu Mộng Lan, được cả trường Tư thục Thiên Lộc tôn xưng là hoa khôi, nhỏ mặt trời nhõng nhẽo mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. Lúc này, nhỏ mặt trời đang cầm cây sáp đỏ chót, đôi mắt to tròn ngập nước, môi anh đào mím chặt, người run như chiếc lá thu bị gió lùa.

“Vân Y, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu.”

Mộng Lan nấc lên, nước mắt rơi lã chã. Cô ta lùi lại, chân vướng ngay vào ghế của mình, ngã phịch xuống sàn, ôm mắt cá chân nức nở.

“Tớ thấy bản vẽ của cậu toàn đen trắng nhạt nhẽo quá, tớ chỉ muốn thêm chút nắng cho cậu vui lên thôi. Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ thế được không?”

Tôi hít một hơi thật sâu, dằn cơn giận đang cuồn cuộn xộc lên đỉnh đầu. Bản vẽ kỹ thuật kiến trúc là bản vẽ chi tiết cấu trúc của một tòa nhà. Đứa nào úng não mới đem sáp màu của trẻ mẫu giáo ra thêm nắng vào đó?

Tôi chưa kịp mở miệng thì một bóng người cao lớn đã lao tới như vị thần giáng thế bảo vệ công chúa. Đó là Tào Dũng, lớp trưởng kiêm kẻ liếm cẩu số một của Mộng Lan.

“Vân Y, cậu làm cái quái gì thế?”

Tào Dũng gầm lên, vội đỡ Mộng Lan dậy, nhìn tôi như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

“Cậu điên à? Mộng Lan có lòng tốt giúp cậu tô lại mớ giấy lộn đó, cậu không biết ơn thì thôi, trừng mắt dọa cậu ấy ngã là sao? Không thấy cậu ấy khóc rồi à?”

Tôi bật cười, nụ cười lạnh đến mức mấy người xung quanh phải rùng mình.

“Mắt cậu bị đục thủy tinh thể hay não cậu ngâm nước muối lâu ngày teo rồi hả, Tào Dũng?”

Tôi khoanh tay, nhướng mày nhìn đám nam sinh đang xúm lại bênh kẻ yếu.

“Tôi dọa cô ta ư? Từ nãy giờ tôi chưa nói chữ nào, chưa động ngón tay nào. Cô ta tự xé bản vẽ, tự mang sáp màu ra phá, rồi tự vấp ngã. Các người mù hết cả rồi à?”

“Cậu, cậu ăn nói cho đàng hoàng!”

Tào Dũng đỏ mặt tía tai.

“Chỉ là tờ giấy rách thôi mà, làm gì căng vậy? Cùng lắm tôi đền tờ khác. Mộng Lan là cô gái ngây thơ, thiện lương nhất lớp. Cậu ấy hậu đậu, nhõng nhẽo chút thì đã sao? Cậu là con gái mà tâm cơ độc ác, chẳng biết bao dung bạn bè.”

Câu của Tào Dũng như mồi lửa châm cho cả lớp 12A hùa theo.

“Đúng đấy Vân Y, cậu hẹp hòi quá. Mộng Lan chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu suốt ngày chúi đầu vẽ mấy hình thù kỳ quái, cậu ấy quan tâm mới giúp cậu tô màu, không biết điều thì thôi.”

“Nhìn Mộng Lan khóc tội chưa kìa. Vân Y, cậu quỳ xuống xin lỗi cậu ấy đi, làm cậu ấy hoảng sợ rồi.”

Nghe những lời xì xào tẩy não của cả lớp vô tri này, tôi thật sự nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển sinh của trường Thiên Lộc. Học đến lớp mười hai mà tư duy vẫn kẹt ở thời đồ đá sao? Hầu Mộng Lan thì núp sau lưng Tào Dũng, bàn tay nhỏ níu vạt áo cậu ta, giọng thút thít, ba phần tủi thân, bảy phần độ lượng.

“Lớp trưởng, mọi người đừng mắng Vân Y nữa, lỗi là ở tớ. Hức, tớ không nên tự ý đụng vào đồ của cậu ấy. Tớ biết nhà Vân Y nghèo, chắc tờ giấy đó đắt lắm nên cậu ấy xót cũng phải. Để tớ lấy tiền tiêu vặt tháng này đền cậu ấy.”

Nói xong, cô ta ngước đôi mắt ướt sũng nhìn tôi, giọng thánh mẫu vang khắp phòng.

“Vân Y, cậu đừng giận nữa nhé. Tớ đền cậu mười tệ đi mua tờ khác. Chúng mình vẫn là bạn tốt, được không?”

Mười tệ? Tôi suýt phì cười. Tờ giấy bồi ấy đặt riêng từ một xưởng thủ công lâu đời bên Pháp; quý không chỉ ở chất liệu mà vì nó là loại duy nhất chịu nổi thứ mực đặc biệt tôi dùng. Cước máy bay chở về đã tốn cả nghìn tệ, chưa tính một tháng chất xám và những đêm không ngủ. Vậy mà cô ta định mua đứt bằng mười tệ. Tôi tiến lên một bước, gõ ngón tay xuống mặt bàn.

“Hầu Mộng Lan, bớt diễn vai bạch liên hoa vô tội đi. Một, đây không phải giấy lộn mà là bản vẽ dự thi giải kiến trúc sư trẻ toàn cầu. Hai, mực tôi dùng là mực khoáng thạch, giấy bồi thủ công này riêng vật liệu cũng đã ba vạn tệ, chưa kể tổn thất tinh thần và công sức cả tháng của tôi.”

Tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà ánh mắt sắc như dao.

“Đền năm mươi vạn tệ. Đưa tiền đây rồi hẵng bàn chuyện tình bạn.”

Cả lớp học lặng ngắt, đến tiếng thở cũng nặng nề. Tào Dũng trợn mắt, hét lên như bị giẫm phải đuôi.

“Vân Y, cậu điên rồi! Năm mươi vạn tệ? Một tờ giấy rách mà đòi năm mươi vạn, cậu tưởng chúng tôi ngu chắc? Cậu tống tiền à?”

Hầu Mộng Lan sững sờ quên cả khóc, nhưng chỉ chốc lát lại diễn tiếp. Cô ta lảo đảo lùi, ôm ngực như thể vừa chịu tổn thương sâu sắc.

“Vân Y, sao cậu thực dụng thế? Tớ coi cậu là bạn, muốn đem niềm vui đến cho cậu, vậy mà cậu lại lấy tiền bạc ra đo tình cảm của chúng ta. Năm mươi vạn tệ nhà tớ cũng không thiếu, nhưng tớ không ngờ cậu tham lam, dối trá đến thế.”

“Đúng đấy, đồ tham tiền.”

Một nữ sinh khác hùa theo.

“Nhà nghèo thì cứ nhận nhà nghèo đi, bày đặt giấy nhập khẩu, mực khoáng thạch. Lấy đâu ra tiền mua mấy thứ đó? Rõ ràng muốn nhân dịp này tống tiền Mộng Lan của chúng ta.”

Nhìn màn kịch lố bịch ấy, tôi sôi máu. Nhà nghèo ư? Đúng là tôi đạp xe đi học, mặc đồng phục cũ, ăn cơm căng tin. Nhưng đó là ý ông nội tôi, chủ tịch tập đoàn tài chính Khúc Thị, muốn tôi học tự lập, đừng dựa vào gia thế. Cái mác nhà nghèo tôi vốn lười đính chính, ai dè lại thành cớ để lũ vô tri này dẫm lên tôi. Tôi bình thản rút điện thoại.

“Hầu Mộng Lan, tôi nói thẳng. Kẻ phá hoại tài sản, ăn cắp chất xám của người khác không xứng làm bạn tôi. Tôi cho cô hạn đến chiều nay. Hoặc năm mươi vạn tệ vào tài khoản tôi, hoặc cô quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi trước toàn trường.”

Tôi dừng lại, nhìn gương mặt đang tái dần của nhỏ mặt trời, rồi gằn từng chữ.

“Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát và đem bản vẽ này đi giám định. Lúc đó, không chỉ năm mươi vạn, mà cả danh hiệu hoa khôi thiện lương của cô cũng sẽ vào đồn mà diễn cho các chú công an xem.”

Nói xong, tôi thu dọn đồ đạc, ném thẳng tờ giấy rách vào mặt Tào Dũng đang đứng ngây như phỗng. Rồi tôi quay lưng bước khỏi lớp, bỏ lại một mớ hỗn độn và tiếng khóc giả tạo của Hầu Mộng Lan càng lúc càng thảm thiết. Trò vui giờ mới thực sự bắt đầu.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích