Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Đoạn camera và chiếc USB

Truyện audio Bản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo · 5 chương

Chương 2: Đoạn camera và chiếc USBBản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo
0:009:03
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Vừa khỏi cửa lớp 12A, tôi không xuống căng tin như thường lệ mà rẽ ngoặt tới phòng an ninh. Bọn họ chắc nghĩ tôi tức quá bỏ chạy, nhưng họ nghĩ bằng não cá vàng. Tôi dùng não người: kẻ gây chuyện còn chẳng sợ thì người bị hại việc gì phải trốn.

Trường Tư thục Thiên Lộc là nơi tụ họp của con em giới siêu giàu, nên camera giám sát lắp kín mọi góc, độ phân giải bốn K rõ đến từng sợi tóc. Tôi đẩy cửa phòng an ninh. Bác bảo vệ đang ngủ gật, lười biếng liếc sang. Vài câu khéo léo cùng hộp trà sâm vốn mang theo định biếu thầy hiệu trưởng đã giúp tôi sao toàn bộ đoạn camera lớp 12A vào USB.

Đoạn video hiện rõ mồn một cảnh Hầu Mộng Lan lén lút cầm hộp sáp màu, ngó nghiêng quanh lớp rồi cố ý xé toạc bản vẽ của tôi, sau đó mới ngã lăn ra đất diễn kịch. Tôi nhếch mép.

“Nhỏ mặt trời gì chứ? Phải gọi là chúa tể tâm cơ, ứng viên giải Oscar mới đúng.”

Điện thoại trong túi bỗng rung dồn. Tôi mở ra: diễn đàn trường Thiên Lộc đang nổ tung vì một bài mới ghim đầu trang. Tiêu đề đỏ chói, nồng mùi máu chó: “Sốc: nữ sinh nghèo lớp 12A ghen nhan sắc, bạo hành hoa khôi rồi đòi tống tiền năm mươi vạn tệ.”

“Trời ơi, Mộng Lan của chúng ta bị thương rồi. Con nhỏ Vân Y kia điên à? Nghe nói đòi năm mươi vạn tệ cho một tờ giấy nháp.”

“Đúng là nghèo sinh hèn, đói ăn vụng túng làm liều. Loại nhận học bổng từ thiện như nó sao xứng học chung với chúng ta? Đuổi học đi!”

Tôi lướt đọc mà lòng không gợn sóng, chỉ thấy buồn cười. Năm mươi vạn tệ mà lũ ếch ngồi đáy giếng này coi là món tiền khổng lồ, thực ra chỉ bằng tiền tiêu vặt một ngày ông nội chuyển vào thẻ đen của tôi, chẳng qua tôi lười quẹt mà thôi.

Tôi chưa kịp cất điện thoại thì loa phát thanh của trường vang lên giọng the thé chói tai của cô Thạch, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A.

“Học sinh Khúc Vân Y lớp 12A lập tức đến văn phòng giáo viên ngay!”

Giọng gay gắt như thể tôi vừa gây ra tội tày đình. Tôi nhét tay vào túi áo, thong thả đi về phía văn phòng.

Mở cửa ra, tôi gặp ngay một cảnh nực cười. Mộng Lan ngồi chễm chệ trên ghế nệm, tay cầm khăn giấy chấm chấm khóe mắt chẳng có giọt lệ nào; bên cạnh, Tào Dũng đang tỉ mỉ bóc từng quả nho đút cho nữ thần. Còn cô Thạch ngồi sau bàn, khuôn mặt đắp phấn dày cộp nhăn lại vì giận.

“Vân Y, em còn biết vác mặt đến đây à?”

Cô Thạch đập mạnh tay xuống bàn, tiếng chát chúa vang lên.

“Em giải thích thế nào về hành vi bạo lực học đường và tống tiền bạn học sáng nay? Trường Thiên Lộc là trường danh giá, không chứa loại học sinh cặn bã như em!”

Tôi thong thả kéo chiếc ghế trống bên cạnh, vắt chéo chân ngồi, hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của bà ta.

“Cô Thạch, trước khi chụp mũ học sinh, cô đã tìm hiểu kỹ sự việc chưa? Cô mới chỉ nghe một phía từ nhỏ mặt trời đang khóc tức tưởi kia.”

Tôi hất cằm về phía Mộng Lan.

“Em, em ăn nói kiểu gì đấy?”

Cô Thạch nghẹn họng, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Mộng Lan là thiên kim nhà họ Hầu. Bố em ấy vừa tặng trường cả một thư viện mới. Em ấy dịu dàng, ngoan ngoãn, có lòng tốt giúp em mà em không biết ơn, còn đẩy ngã người ta. Học giỏi thì muốn làm gì cũng được sao? Đồ nhà nghèo thiếu giáo dục!”

Ra là bố vừa quyên góp thư viện. Hèn chi cô Thạch liếm gót nhà họ Hầu nhiệt tình đến thế. Bà ta đâu biết mảnh đất trường Thiên Lộc đang đứng thuộc sở hữu của tập đoàn Khúc Thị. Ông nội tôi chỉ cần hắt xì một cái là cái trường này phải dọn đi chỗ khác mà mở lớp.

Thấy cô Thạch bênh mình, Hầu Mộng Lan vội đứng dậy, lảo đảo rồi ngã vào lòng Tào Dũng. Cô ta cắn môi, mắt rưng rưng, nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung của một vị Bồ Tát sống.

“Cô ơi, đừng mắng Vân Y nữa. Chắc bạn ấy áp lực cuộc sống, nhà lại khó khăn nên mới méo mó tâm lý, muốn dùng cách này kiếm tiền. Em không trách bạn ấy. Chỉ cần Vân Y xin lỗi em một câu, em sẽ nhờ bố cho bạn ấy năm trăm tệ làm tiền hỗ trợ khó khăn. Chúng ta đều là bạn học mà.”

“Mộng Lan, cậu tốt bụng quá.”

Tào Dũng ôm chặt cô ta, quay sang trừng tôi.

“Nghe thấy chưa Vân Y? Mộng Lan rộng lượng thế rồi, cậu còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu ấy đi, đừng có cố chấp nữa!”

Tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo mà lạnh lẽo vang khắp văn phòng khiến cả ba người sững lại.

“Năm trăm tệ ư? Hầu Mộng Lan, cô đang bố thí cho ăn mày đấy à?”

Tôi đứng bật dậy, bước chậm rãi tới trước mặt cô ta, khí thế bức người khiến cô ta lùi lại theo bản năng.

“Tôi nói rồi, bản vẽ của tôi trị giá năm mươi vạn tệ. Cô xé thì cô đền, không có tiền thì quỳ xin lỗi trước toàn trường. Đừng đóng vai Thánh nữ Bồ Tát nữa, mùi trà xanh nồng đến mức tôi sắp nôn bữa sáng.”

“Vân Y, em dám hỗn láo!”

Cô Thạch gầm lên, rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy.

“Em mà không xin lỗi, không rút cái yêu cầu vô lý đó, tôi sẽ báo ban giám hiệu, ghi học bạ rồi đuổi học em. Em tự nghĩ đi, một học sinh nghèo bị đuổi vì tội tống tiền thì trường đại học nào dám nhận?”

Tôi nhìn tờ giấy cảnh cáo trên bàn, rồi nhìn nụ cười đắc ý cố giấu nơi khóe môi Mộng Lan. Họ nghĩ dùng quyền lực với tiền bạc đè bẹp một học sinh nghèo dễ như trở bàn tay ư? Đuổi học tôi sao? Tôi rút điện thoại, bấm một dãy số quen.

“Được thôi, cô Thạch. Nhưng trước khi cô ký quyết định, tôi nghĩ cô nên nói chuyện với luật sư của tôi. Nhân tiện thế này nữa.”

Tôi giơ chiếc USB lên, lắc lắc trước mặt họ.

“Cảnh Hầu Mộng Lan tự tay xé bản vẽ, tự dàn dựng cú vấp ngã rồi vu khống tôi đều nằm trong camera an ninh, từng giây từng giây. Hủy hoại tài sản giá trị lớn cộng vu khống, theo luật hình sự đủ để thiên kim nhà họ Hầu ngồi tù vài năm.”

Mặt Hầu Mộng Lan cắt không còn giọt máu. Nụ cười đắc ý của cô Thạch cũng cứng đờ trên môi. Drama giờ mới thực sự lên đỉnh điểm.

Văn phòng lạnh như hầm băng, đặc quánh. Nhìn chiếc USB bạc đung đưa trong tay tôi, sắc mặt Mộng Lan chuyển trắng, xanh, rồi đỏ, như con tắc kè đổi màu. Mồ hôi lạnh rịn ra, cuốn trôi cả lớp nền đắt tiền, phơi trần vẻ hoảng loạn. Chỉ có Tào Dũng, kẻ liếm cẩu có IQ hình như bị chó gặm mất, lại bật cười ha hả, phá vỡ im lặng.

“Vân Y, cậu dọa ai đấy? Tưởng chúng tôi là trẻ lên ba chắc?”

Cậu ta bước lên chắn trước mặt Mộng Lan, hất hàm thách thức.

“Camera trường luôn tắt vào giờ nghỉ giải lao để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, ai mà chẳng biết. Cậu lấy đâu ra video, lại còn luật sư? Đứa ăn cơm căng tin, đạp xe cà tàng như cậu mà thuê nổi luật sư à? Thôi diễn hề đi.”

Nghe Tào Dũng nói vậy, cô Thạch như kẻ đuối nước vớ phải cọc, lập tức dựng lại vẻ bề trên, vuốt áo, cười khẩy.

“Vân Y, em càng ngày càng quá đáng, dám dùng thủ đoạn lừa gạt để uy hiếp bạn học và giáo viên. Lần này tôi không nương tay nữa, tôi sẽ gọi cho phụ huynh em ngay.”

“Phụ huynh à? Tôi bận kiếm tiền tỷ mỗi phút, e là họ không có thời gian nghe điện thoại của cô đâu.”

Tôi nhún vai, thong thả bước đến bàn làm việc của cô Thạch. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba, tôi dứt khoát cắm USB vào cổng của chiếc tivi thông minh cỡ lớn treo trên tường, dùng để họp tổ bộ môn. Tôi làm nhanh gọn đến mức cô Thạch không kịp ngăn.

“Em làm cái gì vậy? Rút ra ngay!”

Cô Thạch hoảng hốt lao lên.

“Suỵt. Im lặng mà chiêm ngưỡng nghệ thuật đi.”

Tôi bấm nút phát. Tivi bảy mươi lăm inch sáng rực, độ phân giải bốn K sắc đến mức thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt Mộng Lan. Chuyện camera tắt giờ ra chơi chỉ là lời đồn nhà trường tung ra cho học sinh đỡ tò mò; với hệ thống an ninh do chính tập đoàn Khúc Thị tài trợ thì làm gì có chuyện tắt nguồn.

Video không tiếng nhưng hình ảnh rõ mồn một. Hầu Mộng Lan ngó quanh, thấy không ai để ý liền rút từ hộc bàn ra hộp sáp màu. Gương mặt nhỏ mặt trời ngoan hiền thường ngày giờ méo mó, đôi mắt lóe tia ghen tỵ hằn học. Cô ta điên cuồng nguệch ngoạc lên bản vẽ của tôi, rồi hai tay nắm mép giấy, dùng hết sức xé toạc làm đôi. Sau đó, thấy tôi bước vào lớp, cô ta lập tức đổi sắc mặt, tự vấp chân ghế mình, ngã lăn ra đất, ôm chân khóc lóc thảm thiết.

Đoạn video chấm dứt, cả văn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rè rè của máy lạnh.

“Trời ơi!”

Tào Dũng lùi một bước, mắt mở to trân trân nhìn màn hình, rồi quay sang Hầu Mộng Lan. Niềm tin vào nữ thần thiện lương của cậu ta đang vỡ vụn từng mảnh.

“Mộng Lan, cậu, cậu cố ý xé nó sao? Cậu hoàn toàn không muốn giúp Vân Y tô màu?”

“Không phải tớ!”

Hầu Mộng Lan hét chói tai, lao tới ôm cánh tay Tào Dũng, nước mắt giàn giụa.

“Lớp trưởng, cậu phải tin tớ, video này là giả! Đúng rồi, Vân Y dùng AI ghép mặt tớ vào. Giờ deepfake tinh vi lắm, cậu đừng để cậu ta lừa!”

Tôi chỉ muốn vỗ tay cho trí tưởng tượng phong phú của cô ta. Đến nước này vẫn cãi cùn bằng AI. Cô ta tưởng mình là minh tinh Hollywood chắc, mà tôi phải tốn công làm giả?

Cô Thạch lúc này đã tỉnh táo lại. Biết rõ Mộng Lan nói dối, nhưng nghĩ tới thư viện mới và khoản hoa hồng béo bở nhận từ nhà họ Hầu, bà ta quyết bênh tới cùng.

“Vân Y, em dám mang video giả đến đây vu khống! Đưa USB đây cho tôi!”

Cô Thạch lao tới định rút USB ra để phi tang chứng cứ. Tôi nhẹ nhàng né sang bên, rút USB trước, mỉm cười thân thiện.

“Cô Thạch, cô bẻ gãy nó cũng chẳng ích gì. Em đã lưu lên iCloud, Google Drive, OneDrive, tiện thể gửi một bản cho phòng bảo vệ. Cô muốn em AirDrop cho cả trường Thiên Lộc cùng xem không?”

“Mày, mày…”

Cô Thạch tức đến thở dốc, ngón tay chỉ vào mặt tôi run lẩy bẩy.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích