Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Hai trăm vạn tệ và cái tát của ông bố

Truyện audio Bản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo · 5 chương

Chương 4: Hai trăm vạn tệ và cái tát của ông bốBản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo
0:006:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Không thể nào! Làm sao có chuyện đó được!”

Tào Dũng gào lên, xé tan bầu không khí chết lặng. Cậu ta chỉ thẳng vào tôi, vẻ mặt vừa khinh khỉnh vừa cay cú.

“Vân Y mặc đồng phục cũ, đi xe đạp cà tàng, ăn cơm nhà ăn. Người thừa kế Khúc Thị sao sống nghèo hèn như thế được? Chắc chắn các người là một lũ lừa đảo có tổ chức!”

Hầu Quảng như nắm được cọc cứu sinh, lập tức hống hách trở lại. Ông ta hất văng danh thiếp mạ vàng của luật sư Dư xuống đất, gầm lên.

“Bớt diễn đi! Tập đoàn Khúc Thị là cái thá gì mà tao không biết? Chủ tịch Khúc chỉ có đúng một đứa cháu gái, nghe đồn được cưng như công chúa, sống trên biệt thự đồi, đi lại có siêu xe đưa đón. Làm sao là con nhãi rách rưới này? Định lừa tao à? Còn non lắm!”

Tôi mỉm cười, thong thả cúi nhặt tấm danh thiếp, phủi bụi, đặt lại lên bàn.

“Hầu tổng nói đúng, chủ tịch Khúc quả thật rất cưng cháu gái.”

Tôi nhún vai, giọng nhàn nhạt như kể chuyện phiếm.

“Nhưng ông cũng ghét nhất kẻ cậy thế hiếp người. Ông nội muốn tôi tự lập, sống như người bình thường, để không thành kẻ vô tri, rỗng não, chỉ biết lấy tiền nhà đi bắt nạt người khác như con gái ông.”

“Mày!”

Hầu Quảng tức đến mức râu ria dựng ngược, giơ tay định tát tôi. Nhưng chưa kịp chạm đến một sợi tóc, hai trợ lý của luật sư Dư đã nhanh như chớp tiến lên, bẻ quặt tay ông ta ra sau lưng.

“Á á, đau! Bọn mày làm gì vậy? Buông tao ra!”

Hầu Quảng la oai oái, giãy giụa như con lợn mập bị trói.

“Hành hung người thừa kế tập đoàn Khúc Thị, tội danh này không nhẹ đâu, Hầu tổng.”

Luật sư Dư lạnh lùng cảnh cáo. Thấy bố bị khống chế, Hầu Mộng Lan sợ hãi lùi mấy bước, vẻ nhỏ mặt trời thánh thiện biến sạch, thay bằng sự hoảng loạn tột độ.

“Vân, Vân Y, cậu, cậu thật sự là…”

“Tôi không có thời gian đôi co với các người nữa.”

Tôi ngắt lời, quay sang hiệu trưởng Mai.

“Thưa thầy hiệu trưởng, thầy có muốn gọi xác minh với trụ sở Khúc Thị không? Hay để em gọi thẳng cho ông nội, nhờ ông gửi thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất đến trường?”

“Không, không cần đâu đại tiểu thư!”

Hiệu trưởng Mai sợ nhũn chân, suýt quỳ rạp xuống đất. Ông vội đẩy cô Thạch ra, tiến tới trước mặt tôi, cười nịnh đến mức nếp nhăn xếp thành từng tầng.

“Là tôi có mắt không tròng, là tôi quản lý không nghiêm. Xin đại tiểu thư nương tay, ngàn vạn lần đừng làm kinh động chủ tịch Khúc.”

Cô Thạch nhận ra tình thế bất lợi, đổi phe nhanh hơn lật bánh tráng, chỉ thẳng mặt Hầu Mộng Lan mắng xối xả.

“Hầu Mộng Lan, em quá đáng lắm! Sao dám xé bản vẽ bạn rồi vu khống bạn? Tôi nghi từ đầu rồi, chỉ vì em khóc nên tôi mềm lòng. Xin lỗi Vân Y đi!”

Hầu Mộng Lan sững sờ nhìn cô giáo vừa mới bênh mình hết lời nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô ta cắn chặt môi, nước mắt lại trào, nhưng lần này là nước mắt của nhục nhã và sợ hãi thực sự.

“Tôi, tôi…”

Cô ta ấp úng không thốt nên lời.

“Mộng Lan, cậu đừng sợ!”

Tào Dũng vẫn u mê không lối thoát, lao tới chắn trước cô ta.

“Dù cậu ta là ai thì đòi hai trăm vạn cũng là tống tiền. Chúng ta báo cảnh sát đi!”

“Tốt lắm, lớp trưởng.”

Tôi bật cười, vỗ tay.

“Báo đi. Tôi cũng đang đợi cảnh sát tới xem họ bắt kẻ tống tiền hay kẻ hủy hoại tài sản hai trăm vạn tệ.”

Luật sư Dư gõ nhẹ lên xấp tài liệu.

“Hầu tổng, tôi nhắc lại: đây là bản vẽ dự thi giải kiến trúc sư trẻ toàn cầu. Giải thưởng mang lại danh tiếng và cơ hội hợp tác với các tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới. Con gái ông cố ý phá hoại, khiến thân chủ tôi mất cơ hội ấy; đòi hai trăm vạn tệ là chúng tôi đã nhượng bộ. Ra tòa, con số có thể lên đến hàng nghìn vạn.”

Mặt Hầu Quảng cắt không còn giọt máu. Là dân làm ăn, ông ta hiểu rõ giá trị của những hợp đồng quốc tế; hai trăm vạn tệ với ông ta không phải nhỏ, nhưng đắc tội với tập đoàn Khúc Thị thì công ty ông ta sẽ phá sản chỉ trong một đêm.

“Thả, thả tôi ra.”

Ông ta thều thào, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi lụa. Hai trợ lý buông tay, Hầu Quảng loạng choạng suýt ngã, vội bám vào mép bàn. Nhìn tôi, ánh mắt ông ta không còn vẻ hống hách, chỉ còn sợ hãi và hèn mọn.

“Khúc, Khúc tiểu thư, là tôi có mắt như mù. Xin cô giơ cao đánh khẽ.”

Run rẩy nói xong, ông ta quay sang giáng một cái tát trời giáng vào mặt Hầu Mộng Lan. Tiếng tát vang giòn rã, năm ngón tay đỏ lựng in hằn trên gương mặt trắng trẻo của nhỏ mặt trời.

“Đồ ăn hại! Mày xem mày đã gây ra chuyện tày đình gì hả? Quỳ xuống xin lỗi Khúc tiểu thư ngay!”

Hầu Mộng Lan ôm mặt khuỵu xuống, không tin nổi người bố luôn nuông chiều mình lại giáng tay đánh mình trước bao nhiêu người. Cô ta ngước nhìn Tào Dũng cầu cứu, nhưng cậu ta cũng tái mét, lùi dần, câm như hến. Rốt cuộc cậu ta chỉ là học sinh cấp ba; trước quyền lực thực sự của giới siêu giàu, cậu ta chẳng là gì.

Tôi lạnh lùng nhìn Mộng Lan quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết, chẳng còn chút dáng nữ thần.

“Hầu tổng, hai trăm vạn tệ, chuyển khoản ngay bây giờ, kèm một lời xin lỗi công khai trên hệ thống phát thanh của trường.”

Tôi gằn từng chữ.

“Nếu không, ngày mai công ty Hầu thị sẽ biến mất khỏi bản đồ kinh tế thành phố này. Màn drama này, tôi sẽ chơi đến cùng.”

“Chuyển! Tôi chuyển ngay!”

Hầu Quảng cuống quýt móc điện thoại, ngón tay run đến mức nhập sai mật khẩu vài lần. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại tôi vang lên một tiếng ting: tài khoản vừa nhận hai trăm vạn tệ. Tôi liếc màn hình, khóe môi nhếch lên. Số tiền ấy với tôi chẳng đáng kể, nhưng là một cú tát đau điếng vào thói kiêu ngạo coi trời bằng vung của cha con nhà họ Hầu.

“Tiền đã chuyển rồi, Khúc tiểu thư xem đi.”

Hầu Quảng xoa xoa hai bàn tay mập mạp vào nhau, cười nịnh. Cái vẻ hống hách ban nãy bay biến đâu mất.

“Tốt.”

Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Giờ đến phần hai. Hầu Mộng Lan, đứng lên, đi theo tôi.”

Hầu Mộng Lan đang co rúm dưới sàn, nghe gọi tên liền giật bắn. Cô ta ôm bên má sưng vù, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, hệt con thỏ bị dồn vào đường cùng.

“Vân Y, tớ biết lỗi rồi, cậu tha cho tớ đi. Tớ không muốn lên loa phát thanh, cả trường sẽ cười tớ mất.”

Cô ta nức nở, cố vớt vát chút thương hại cuối cùng.

“Lúc cô xé bản vẽ của tôi rồi diễn kịch vu khống tôi trước cả lớp, cô có nghĩ tôi sẽ bị cười nhạo không?”

Tôi đáp lạnh lùng, không chừa cho cô ta một đường lui nào.

“Đừng dùng cái giọng nạn nhân ấy với tôi. Đi. Hoặc ra tòa. Cô chọn đi.”

Thấy con gái chần chừ, Hầu Quảng lập tức bước tới, túm cánh tay cô ta kéo xệch dậy.

“Mày còn đứng đó làm gì? Mau đi theo Khúc tiểu thư! Mày muốn hại chết cả cái nhà này hả?”

Dưới áp lực của người bố vẫn luôn che chở mình, nhỏ mặt trời đành lủi thủi theo sau tôi, đầu cúi gằm, vai run từng đợt. Tào Dũng đứng chôn chân, nhìn theo bóng Mộng Lan bằng ánh mắt rối bời; hình tượng nữ thần trong lòng cậu ta có lẽ đã vỡ nát không thể vá. Hiệu trưởng Mai lật đật chạy theo chỉ đường tới phòng phát thanh, còn cô Thạch thì lẳng lặng chuồn mất, chắc đi lo giữ ghế chủ nhiệm.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích