Chương 3: Luật sư xuất hiện và cơn ngất của nhỏ mặt trời
Truyện audio Bản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng bật mở. Một người đàn ông mặc vest đen may thủ công, phong thái tinh anh, xách chiếc cặp da đắt tiền bước vào, theo sau là hai trợ lý trông rất chuyên nghiệp.
“Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Dư Hâm, luật sư trưởng của văn phòng luật Hằng Đạt.”
Giọng ông trầm ổn, rành rọt, khiến cô Thạch, Tào Dũng và Hầu Mộng Lan cùng đứng hình. Luật sư Dư đi thẳng tới chỗ tôi, hơi cúi đầu cung kính.
“Đại tiểu… à khụ, thân chủ Khúc Vân Y, tôi đến đúng giờ chứ ạ?”
“Đúng lúc lắm, chú Dư.”
Tôi gật đầu, chỉ về phía ba người đang hóa đá.
“Phiền chú giải thích pháp luật cho cô giáo và các bạn của cháu một chút. Hình như họ đang hiểu sai về giá trị tài sản và tội hủy hoại tài sản.”
Luật sư Dư đẩy gọng kính vàng, mở cặp, rút ra một xấp tài liệu đóng dấu mộc đỏ chót đặt lên bàn cô Thạch.
“Chào cô Thạch. Theo giấy chứng nhận thẩm định, tờ giấy bồi thủ công nhập từ Pháp cùng mực khoáng thạch mà thân chủ tôi dùng có giá trị vật chất là năm vạn tệ.”
Ông gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Hầu Mộng Lan đang run như cầy sấy.
“Nhưng đây là bản vẽ dự thi giải kiến trúc sư trẻ toàn cầu. Cộng bản quyền chất xám, cơ hội đoạt giải đã mất và tổn thất tinh thần, chúng tôi chuẩn bị kiện cô Hầu Mộng Lan đòi hai trăm vạn tệ.”
“Hai, hai trăm vạn tệ?”
Cô Thạch hét lên, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế. Hầu Mộng Lan thì sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn giữ nổi hình tượng nhỏ mặt trời, khóc ré lên.
“Các người tống tiền! Bố tôi không tha cho các người đâu! Tôi không đền!”
“Cô Hầu không đền cũng không sao.”
Luật sư Dư mỉm cười chuyên nghiệp.
“Theo luật hình sự, cố ý hủy hoại tài sản từ năm vạn tệ trở lên đã cấu thành tội. Không thỏa thuận được về dân sự, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang công an. Có camera rõ nét thế này, cô Hầu hãy chuẩn bị đối mặt án từ ba đến bảy năm tù.”
Hai chữ tù giam như tiếng sét đánh ngang tai. Hầu Mộng Lan trợn ngược mắt, thở hắt ra một tiếng rồi lăn đùng ra ngất ngay trên sàn. Lần này cô ta ngất thật, không phải diễn.
“Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau! Vân Y, cậu vừa lòng chưa? Cậu là đồ sát nhân!”
Tào Dũng gào thảm thiết như con lợn bị chọc tiết, ôm chặt Mộng Lan bất tỉnh trên sàn, mắt vằn tia máu, hận không thể xông vào cắn xé tôi thành trăm mảnh. Tôi khoanh tay, lạnh lùng xem màn kịch lố lăng ấy.
“Bớt gào đi lớp trưởng. Cô ta chỉ bị dọa ngất vì xót tiền thôi. Cậu ra nhà vệ sinh múc gáo nước lạnh tạt vào mặt là tỉnh ngay. Còn nếu sợ hỏng lớp trang điểm ngàn tệ của cô ta thì cứ để cô ta nằm sàn gạch cho mát, đỡ tốn viện phí.”
“Mày, mày đúng là ác quỷ!”
Tào Dũng nghiến răng ken két. Lúc này cô Thạch mới hoàn hồn, loạng choạng bấm số nội bộ gọi phòng y tế, tay kia run run bấm số hiệu trưởng. Bà biết chuyện đã vượt tầm một giáo viên chủ nhiệm. Nhà họ Hầu mà biết con gái cưng ngất ngay trong văn phòng bà thì cái ghế chắc chắn không giữ nổi.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang ngoài hành lang, cửa văn phòng lại bị đẩy tung. Đi đầu là thầy hiệu trưởng Mai, trán lấm tấm mồ hôi hột, liên tục lau mặt bằng khăn tay. Ngay sau ông là một gã trung niên bụng phệ, mặc bộ vest đỏ bã trầu bóng lộn, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón cái, cổ tay chói lòa chiếc Rolex nạm kim cương. Khí chất trọc phú tỏa ra nồng nặc. Không cần đoán cũng biết đó là Hầu Quảng, chủ tịch công ty xây dựng Hầu thị, bố của nhỏ mặt trời.
“Kẻ nào? Kẻ nào dám bắt nạt cục cưng của tôi?”
Hầu Quảng gầm lên làm rung cả tầng, đôi mắt ti hí quét khắp phòng rồi dừng lại ở cô con gái nằm dưới sàn. Như có phép lạ, vừa nghe giọng bố, Mộng Lan đang ngất lịm bỗng rên khẽ, mi dài chớp chớp, rồi từ từ mở mắt.
“Ba ơi!”
Cô ta nức nở bò dậy, nhào thẳng vào lòng Hầu Quảng, nước mắt tuôn như mưa rào mùa hạ.
“Ba phải làm chủ cho con! Con chỉ lỡ tay làm hỏng tờ giấy nháp của bạn ấy, thế mà bạn ấy đòi con hai trăm vạn, còn đem cả xã hội đen tới dọa tống con vào tù. Ba, con sợ lắm!”
Tôi chép miệng. Khả năng canh giờ tỉnh dậy của cô ta chuẩn xác đến kinh ngạc; không đi tranh giải Oscar thì đúng là phí tài năng thiên bẩm. Nghe con gái khóc, mặt Hầu Quảng đỏ gay vì giận. Ông ta vỗ lưng con rồi quay ngoắt sang trừng tôi và luật sư Dư.
“Hiệu trưởng Mai, ông quản trường kiểu gì thế? Tôi vừa tặng trường một nghìn vạn tệ xây thư viện, vậy mà các người để con nhãi nhà nghèo tống tiền con gái tôi ngay văn phòng giáo viên, lại còn dắt diễn viên quần chúng giả luật sư tới dọa nạt. Nhà họ Hầu tôi là trò đùa chắc?”
Cô Thạch thấy có chỗ dựa vững liền chạy tới phụ họa, cái lưng còng xuống như con tôm luộc.
“Đúng đó Hầu tổng. Vân Y ỷ học giỏi nên thường bắt nạt bạn bè. Lần này còn làm video giả vu khống Mộng Lan. Tôi đang định làm giấy đuổi học thì ông tới.”
Hiệu trưởng Mai lau mồ hôi lạnh, tiến lên một bước, giọng bề trên khiển trách tôi.
“Vân Y, em nhận học bổng từ thiện của trường thì phải biết thân biết phận. Đừng vì lòng tham nhất thời mà hủy tương lai. Xin lỗi Hầu tổng và Mộng Lan ngay, rồi viết bản kiểm điểm nộp tôi. Chuyện này trường xử lý nội bộ.”
Tôi suýt phì cười. Học bổng từ thiện ư? Từ khi nhập trường tới nay tôi chưa lấy của nơi này một xu; học phí mỗi kỳ tôi đều tự nộp tiền mặt. Chỉ vì cứ mặc đồng phục cũ, đạp xe cũ nên họ mặc định tôi là học sinh nghèo vượt khó. Đầu óc đám người này đúng là mắc kẹt ở thời phong kiến.
“Hiệu trưởng Mai, thầy nên xem lại sổ sách kế toán trước khi phát ngôn.”
Tôi thong thả đáp, mắt lạnh lùng quét qua đám người đang tự mãn.
“Còn Hầu tổng, ông bảo ai là diễn viên quần chúng cơ?”
Hầu Quảng cười khẩy, hất hàm nhìn luật sư Dư đứng im nãy giờ.
“Còn ai nữa? Mày tưởng tao không biết trò này à? Bỏ hai trăm tệ thuê thằng mặc vest nhận là luật sư, định lòe ai? Tao lăn lộn thương trường bao năm, loại lừa đảo như tụi mày gặp đầy.”
Ông ta rút từ túi áo ngực ra một xấp tiền mặt dày cộp, ném bạch xuống bàn trước mặt tôi. Những tờ một trăm tệ bay tứ tung.
“Đây là hai vạn tệ.”
Hầu Quảng hếch mặt lên trời, giọng sặc mùi bố thí.
“Hai vạn tệ đây. Cầm lấy rồi cút khỏi trường, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tao. Không thì tao cho mày biết quyền lực đồng tiền là gì. Mày tưởng kiện nổi tao? Thành phố này luật sư nào dám nhận kiện nhà họ Hầu!”
Tào Dũng đứng bên cũng đắc ý hùa theo.
“Nhặt tiền rồi cút đi Vân Y. Đừng có rượu mời không uống, thích uống rượu phạt.”
Hầu Mộng Lan rúc trong lòng bố, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười hiểm độc, nhưng vẫn nặn ra giọng thánh thiện.
“Ba à, đừng dọa bạn ấy sợ. Vân Y, cậu cầm tiền rồi đi đi, tớ không truy cứu chuyện cậu vu khống tớ nữa.”
Trước màn sỉ nhục bằng tiền ấy, tôi chẳng những không giận mà còn thấy giải trí vô cùng. Tôi lùi một bước, nhường sân khấu cho người đàn ông vest đen bên cạnh. Luật sư Dư thong thả tháo kính gọng vàng, lau bằng khăn lụa rồi đeo lại, và khí chất tinh anh lạnh lẽo của ông lập tức đè bẹp cả căn văn phòng chật hẹp.
“Hầu Quảng, chủ tịch công ty xây dựng Hầu thị, mã số thuế 098x, tổng tài sản ước tính tám nghìn vạn tệ.”
Giọng luật sư Dư đều đều, đọc vanh vách như đang đọc báo cáo tài chính.
“Ông chưa từng nghe đến văn phòng luật Hằng Đạt cũng là điều dễ hiểu. Dù sao công ty của ông quy mô quá nhỏ, chưa đủ tư cách làm khách hàng của chúng tôi.”
“Mày nói cái gì? Mày dám sỉ nhục tao?”
Hầu Quảng trợn mắt, gân xanh nổi đầy trán. Luật sư Dư mỉm cười chuyên nghiệp, rút trong cặp ra tấm danh thiếp mạ vàng tinh xảo, đặt nhẹ cạnh đống tiền lộn xộn của Hầu Quảng.
“Tôi xin giới thiệu lại: tôi là Dư Hâm, luật sư trưởng, đối tác cấp cao của văn phòng luật Hằng Đạt. Khách hàng thân thiết nhất của chúng tôi là tập đoàn tài chính Khúc Thị, nơi nắm sáu mươi phần trăm cổ phần mọi dự án bất động sản lớn nhất thành phố này. Và người đang đứng trước mặt ông…”
Luật sư Dư lùi nửa bước, hơi cúi người về phía tôi, giọng vang rành rọt.
“…chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Khúc Thị, đại tiểu thư Khúc Vân Y.”
Không khí trong văn phòng như bị hút cạn, mọi âm thanh tắt lịm. Hiệu trưởng Mai há hốc, chiếc khăn tay rơi xuống đất. Cô Thạch trợn trắng mắt, lùi lại, lưng đập vào tủ tài liệu. Tào Dũng đứng như tượng hóa đá lỗi. Còn hai cha con họ Hầu, nét mặt đặc sắc đến mức tôi chỉ muốn chụp làm hình nền điện thoại.
“Đại, đại tiểu thư Khúc Thị…”
Hiệu trưởng Mai lắp bắp, giọng the thé như thái giám bị bóp cổ. Ông vội nhặt khăn tay lau lớp mồ hôi lạnh đang tuôn như suối. Trường trung học tư thục Thiên Lộc này, nói trắng ra, được xây trên mảnh đất tập đoàn Khúc Thị cho thuê dài hạn với giá rẻ như cho không. Nếu Khúc Thị rút vốn, thu hồi đất, ngày mai nơi đây sẽ biến thành bãi giữ xe công cộng.