Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Lời xin lỗi trên loa và bản vẽ ba D

Truyện audio Bản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo · 5 chương

Chương 5: Lời xin lỗi trên loa và bản vẽ ba DBản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo
0:006:22
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Phòng phát thanh ở tầng hai, trang bị âm thanh hiện đại nhất trường. Tôi mở cửa, hất cằm về phía chiếc micro giữa bàn.

“Bắt đầu đi. Đọc to, rõ ràng, không khóc lóc ỉ ôi. Tôi mà nghe thấy một tiếng nấc, cô sẽ phải đọc lại từ đầu.”

Tôi khoanh tay, giọng lạnh như băng. Hầu Mộng Lan run rẩy bước tới trước micro, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Bàn tay nhỏ siết chặt chân đế micro, các khớp ngón trắng bệch.

“A lô, a lô.”

Giọng run run của cô ta vang qua hệ thống loa, truyền khắp lớp học, sân trường và hành lang trường Thiên Lộc. Cả trường bỗng lặng ngắt. Ai cũng vểnh tai nghe, tò mò không biết hoa khôi của trường định nói gì.

“Tôi là Hầu Mộng Lan, học sinh lớp mười hai A.”

Cô ta hít một hơi, giọng nghẹn lại.

“Tôi xin lỗi bạn Khúc Vân Y. Sáng nay tôi cố ý xé bản vẽ dự thi của bạn ấy, rồi tự vấp ngã và vu khống bạn ấy đánh tôi.”

Từng chữ của Mộng Lan như những quả bom nổ chậm rơi giữa sân trường. Tiếng xì xào nổi lên, mỗi lúc một lớn.

“Trời ơi, hóa ra cô ta tự biên tự diễn! Không ngờ nhỏ mặt trời mà tâm cơ thâm độc thế.”

“Thế mà tao còn định lên diễn đàn chửi Vân Y phụ cô ta. May chưa kịp gõ phím.”

Hầu Mộng Lan nhắm chặt mắt, nước mắt rơi lã chã nhưng không dám bật thành tiếng, vì biết nếu khóc, tôi sẽ bắt đọc lại, mà cô ta không thể chịu thêm sự nhục nhã này dù chỉ một giây.

“Tôi rất hối hận vì việc mình làm. Tôi đã đền cho Vân Y hai trăm vạn tệ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.”

Đọc xong câu cuối, cô ta như vắt kiệt sức, ngã xuống ghế bưng mặt khóc nức. Lần này khóc thật, khóc vì nhục, vì cái danh hoa khôi đã tan thành mây khói. Tôi nhìn cô ta không chút thương xót: gieo gió thì gặt bão, đó là quy luật tất yếu. Tôi quay sang luật sư Dư.

“Chú Dư, phiền chú làm thủ tục chuyển hai trăm vạn tệ này vào quỹ từ thiện của trường, với danh nghĩa tiền phạt vi phạm nội quy của học sinh Hầu Mộng Lan. Nhớ ghi rõ lý do nhé.”

Nghe vậy, mắt hiệu trưởng Mai sáng rực: hai trăm vạn tệ nhập quỹ trường, chẳng phải món hời lớn sao?

“Vâng vâng, đại tiểu thư yên tâm, tôi sẽ đích thân giám sát, bảo đảm mọi thứ minh bạch rõ ràng!”

Hầu Quảng đứng ngoài cửa, nghe tôi quyên hết khoản tiền ông ta vừa nghiến răng chuyển, mặt xám ngoét mà không dám hé một lời. Ông ta hiểu so với chuyện đắc tội Khúc Thị thì mất hai trăm vạn tệ vẫn là cái giá rẻ. Tôi thong thả rời phòng phát thanh, bỏ lại sau lưng tiếng khóc thê thảm của Mộng Lan và bộ mặt nịnh nọt của hiệu trưởng.

Màn kịch hạ màn, nhưng với tôi chưa hết. Bản vẽ bị xé rồi, mà hạn nộp bài cuộc thi kiến trúc sư trẻ toàn cầu chỉ còn ba ngày. Một tác phẩm đòi từng milimet chính xác và chất liệu đặc thù như mực khoáng thạch trên giấy bồi thủ công thì ba ngày là điều không tưởng.

Bước ra cổng trường, tôi ngẩng nhìn bầu trời xanh ngắt. Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng đã đậu sẵn, khác hẳn chiếc xe đạp cà tàng tôi vẫn đi hằng ngày. Chú Dư đứng cung kính mở cửa xe.

“Đại tiểu thư, chủ tịch Khúc đang đợi ở nhà.”

Tôi gật đầu, lên xe. Chuyện sáng nay hẳn đã đến tai ông nội, nhưng tôi không lo. Ông luôn tôn trọng cách tôi xử lý, miễn tôi không lấy quyền thế đè người yếu mà chỉ dùng nó dạy kẻ ngạo mạn một bài học.

Về tới biệt thự Khúc gia trên đồi, tôi thấy ông nội đang thong thả tỉa bonsai ngoài vườn. Thấy tôi, ông đặt kéo xuống, mỉm cười hiền từ.

“Làm tốt lắm, cháu gái. Con xử lý rất dứt khoát, không để lại hậu họa.”

Ông khen, nhưng ánh mắt dừng ở đôi tay đang siết chặt của tôi.

“Nhưng bản vẽ của con thì sao? Ba ngày, con định bỏ cuộc à?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, kiên định lắc đầu.

“Không, thưa ông, con sẽ không bỏ cuộc. Nhưng giấy và mực thì con sẽ đổi chất liệu.”

Đôi mắt tôi lóe lên sự quyết tâm.

“Giấy bồi và mực khoáng thạch gợi vẻ cổ kính, vững chãi. Nhưng nếu làm bằng thiết kế ba D kết hợp thực tế ảo VR, con có thể truyền ý tưởng sống động, hiện đại hơn. Ba ngày tới con sẽ làm không ngừng nghỉ.”

Ông nội bật cười ha hả, vỗ mạnh vai tôi.

“Đúng là cháu gái của ông. Khó khăn không khiến con chùn bước mà chỉ khiến con sáng tạo hơn. Đi đi, dùng phòng làm việc của ông, mọi máy tính mạnh nhất dành cho con.”

Ba ngày sau đó là cuộc đua với thời gian. Tôi nhốt mình trong phòng, mắt không rời màn hình, ngón tay gõ phím liên hồi. Bản thiết kế dần thành hình, không còn là nét vẽ trên giấy mà là không gian ba chiều sống động, nơi người xem có thể bước vào cảm nhận từng chi tiết. Đêm thứ ba, đúng mười một giờ năm mươi lăm, tôi hoàn tất thao tác cuối, bấm gửi. Cảm giác nhẹ nhõm vỡ òa, tôi gục xuống bàn, thiếp đi.

Hai tuần sau trường Thiên Lộc lại chấn động, nhưng lần này vì một bản tin trên trang chủ giải kiến trúc sư trẻ toàn cầu. Khúc Vân Y, học sinh trường Trung học Tư thục Thiên Lộc, đoạt giải đặc biệt với tác phẩm thiết kế ba D tích hợp VR, vượt qua hàng nghìn thí sinh quốc tế. Tin ấy nổ tung khắp trường; những kẻ từng hùa chửi tôi nay im như thóc, lén lút xóa sạch bình luận ác ý trên diễn đàn.

Tôi thong thả vào lớp 12A. Cả lớp im phăng phắc. Mộng Lan ngồi góc lớp, gương mặt tiều tụy, không còn chút phấn son. Kể từ buổi phát thanh, cô ta thành trò cười của cả trường: cái mác nhỏ mặt trời nhõng nhẽo bị lột trần, thế vào đó là biệt danh trà xanh giả tạo. Tào Dũng cũng đã dọn chỗ, hết lẽo đẽo theo cô ta.

Một nữ thần sụp đổ nhanh và thảm hại. Thấy tôi, cô ta vội cúi gằm. Tôi lướt qua bàn cô ta, không châm chọc, không liếc nhìn, vì với tôi cô ta giờ chỉ là không khí. Trả thù hay nhất không phải là tiếp tục giẫm đạp mà là chứng minh khoảng cách giữa tôi và họ là cả một bầu trời.

Cô Thạch bị nhà trường sa thải vì ăn hối lộ và bao che học sinh. Hiệu trưởng Mai bị điều chuyển công tác, và một chủ nhiệm mới, nghiêm khắc và công bằng hơn, được cử về lớp. Mọi thứ về lại quỹ đạo. Tôi vẫn đạp chiếc xe cà tàng, vẫn mặc đồng phục giản dị, chỉ khác là chẳng ai dám gọi tôi là học sinh nghèo hay nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Vài tháng sau, tôi nhận thư trúng tuyển của một trường đại học kiến trúc hàng đầu thế giới, kèm học bổng toàn phần. Ngày tôi xách vali rời Thiên Lộc, ông nội đích thân tới đón.

“Con đã chứng minh được bản lĩnh của mình rồi, Vân Y.”

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tự hào mà mỉm cười. Tôi ngoái lại ngôi trường lần cuối. Nơi này cho tôi một bài học quý: lương thiện không đồng nghĩa với yếu hèn, nhẫn nhịn không đồng nghĩa với cam chịu. Khi ai đó cố giẫm lên bạn, đừng khóc, đừng van, hãy dùng năng lực và niềm kiêu hãnh của chính mình tát họ một cú đau điếng để họ biết bạn không phải kẻ dễ bắt nạt.

Chiếc Rolls-Royce lăn bánh, bỏ lại sau lưng mọi thị phi ồn ào của tuổi học trò. Phía trước, tương lai rộng mở và rực rỡ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Bản Vẽ Trăm Vạn Và Hoa Khôi Nhõng Nhẽo

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích