Chương 4: Bệnh tương tư và lời tỏ tình trong xe
Truyện audio Bảo Bối Của Thái Tử Gia · 5 chương
Hẹn giờ
Chiều hôm ấy, vừa xong buổi thực hành châm cứu, tôi ôm sách định ra thẳng cổng trường thì bị một nam sinh to cao, mặc áo đồng phục đội bóng rổ, chặn đường. Cậu ta là hot boy khoa ngoại, nổi tiếng đào hoa.
“Bạn Phùng Ninh Sương.”
Cậu ta gãi đầu, cười tươi để lộ hàm răng trắng.
“Gần đây tớ cứ bồn chồn, tim đập nhanh, ban đêm ngủ hay mê man. Cậu nể tình bạn cùng ngành, bắt mạch cho tớ một chút được không?”
Phía sau cậu ta là cả một nhóm nam sinh đang huýt sáo chọc ghẹo, có người còn giơ sẵn điện thoại định quay. Tôi thở dài rồi dừng bước. Giữ vẻ bình tĩnh của một thầy thuốc, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không chìa tay ra mà buông giọng nhạt nhẽo.
“Sắc mặt cậu tái nhợt, quầng mắt thâm đen, ấn đường nhô cao lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tim đập nhanh và bứt rứt là do cậu thức đêm chơi game quá độ, tiêu hao tinh lực. Ngủ mê man thì do ban ngày nghĩ ngợi linh tinh, tâm hỏa quá mạnh. Bệnh này khỏi cần bắt mạch. Tôi khuyên cậu bớt đồ cay nóng, gỡ game, và thôi đi trêu ghẹo nữ sinh, tự nhiên sẽ sống thêm được vài chục năm.”
Mọi người xung quanh phá lên cười. Cậu bóng rổ đỏ bừng mặt vì ngượng, ấp úng chữa cháy.
“Không, không phải. Ý tớ là tim tớ đập nhanh mỗi lần nhìn thấy…”
Cậu ta chưa kịp nói trọn câu tỏ tình sến sẩm thì một luồng khí lạnh nặng nề từ sau lưng tôi ập tới, như làm nhiệt độ quanh đây tụt đi chục độ. Một tiếng phanh xe nặng nề vang lên sát lề đường. Chiếc xe hơi sang màu đen tuyền dừng lại. Cửa mở, một đôi chân dài bước xuống. Cát Hàn Duệ xuất hiện, quanh anh là khí thế vương giả đè người.
Hôm nay anh khoác áo măng tô dài màu đen, bên trong là áo len cổ lọ cùng màu. Gương mặt sắc cạnh không biểu lộ gì, nhưng trong mắt sâu của anh đang cuộn lên một cơn bão. Đám nam sinh đang ồn ào lập tức im phăng phắc, tự giác tránh ra nhường lối. So với một người đàn ông từng trải, quyền lực và sắc lạnh như anh, lũ trẻ trong trường bỗng trở nên nhỏ bé tội nghiệp.
Hàn Duệ đi thẳng tới cạnh tôi. Anh chẳng thèm nhìn cậu bóng rổ, mà dứt khoát cởi áo măng tô choàng lên vai tôi. Mùi đàn hương ấm áp cùng hơi thở của anh lập tức bao lấy tôi.
“Trời gió lạnh vậy mà ra ngoài không mặc thêm áo à?”
Giọng anh trầm ấm, chiều chuộng thấy rõ. Nhưng khi ánh nhìn anh lướt qua đám ong bướm quanh đó, nó biến thành những lưỡi dao bén ngót. Anh đưa tay vén gọn lọn tóc rơi bên má tôi, rồi nhướng mày nhìn cậu bóng rổ, giọng lạnh đến mức nước cũng đóng băng.
“Cậu ốm thì trường y đâu thiếu giáo sư chuyên khoa, hoặc ra bệnh viện xếp hàng lấy số. Cô ấy là cố vấn nghiên cứu cấp cao của tập đoàn tôi, thời gian tính từng giây, không rảnh khám miễn phí cho những cơn bệnh tương tư nhảm nhí của các cậu.”
Cậu nam sinh bị khí thế của anh dọa đến nuốt khan, lắp bắp chẳng thốt nên lời, vội xách ba lô chuồn đi. Đám đông thấy không khí căng cũng nhanh chóng tản hết.
“Đi thôi, về nhà.”
Hàn Duệ giữ cổ tay tôi, dẫn tới cánh cửa xe phía ghế phụ đã mở sẵn. Cửa xe đóng lại, tiếng ồn bên ngoài bị chặn hẳn. Trong xe không bật đèn, hơi tối, chỉ có ánh đèn đường lọt qua kính, soi rõ đường nét gương mặt và hàng mi dài của anh. Anh chưa nổ máy ngay mà ngồi lặng, hai tay gõ nhè nhẹ lên vô lăng, ngực khẽ phập phồng. Trong không khí, tôi ngửi ra mùi giấm chua nồng nặc.
“Anh sao vậy? Công ty có chuyện gì không vui à?”
Tôi chớp mắt giả vờ ngây thơ hỏi, đưa tay định cởi chiếc măng tô rộng thùng thình đang khoác trên người. Hàn Duệ lập tức nghiêng sang, bàn tay lớn giữ lấy tay tôi, ghì chiếc áo lại. Anh nhoài người tới, đẩy tôi tựa sát vào lưng ghế da mềm. Khoảng cách giữa hai chúng tôi hẹp đến mức hơi thở nóng của anh chạm vào chóp mũi tôi. Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
“Ninh Sương.”
Anh gọi tên tôi, giọng khàn khàn có chút tủi thân hiếm thấy ở một tổng tài vẫn quen hô mưa gọi gió. Đôi mắt đen láy xoáy vào mắt tôi.
“Em cứu bà nội tôi, hợp tác với công ty tôi, giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ mớ hoa đào phiền phức. Em lo cho tôi nhiều như vậy, hay là em lo luôn cả nửa đời sau của tôi đi.”
Tôi sững sờ, máu dồn lên mặt, hai má nóng bừng như đang sốt. Lời tỏ tình này vừa ngang tàng vừa vô lại. Tôi cố giữ bình tĩnh, cắn nhẹ môi dưới, mắt long lanh ý cười.
“Cát tổng, anh là nhà tư bản mà so đo tính toán thế sao? Em giúp anh bao nhiêu việc, anh không chia cổ phần, còn định lấy oán trả ơn, buộc em cả đời à?”
Hàn Duệ bật cười, tiếng cười trầm từ lồng ngực lan qua không khí, chạm vào tận tim. Anh nâng một tay, khẽ vuốt gò má đang đỏ của tôi, ánh mắt tan thành một vũng nước mùa thu.
“Không phải lấy oán trả ơn, mà là lấy thân trả ơn.”
Anh thì thầm.
“Toàn bộ cổ phần của tôi và cả bản thân tôi đều giao hết cho em, thần y nhỏ. Chỉ cần em gật đầu, mạng của tôi cũng là của em.”
Những lời thề non hẹn biển của người khác, tôi nghe có khi thấy sến. Nhưng thốt ra từ miệng người đàn ông này, chúng nặng ngàn cân, chân thành đến mức tôi không thể từ chối. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, thấy bóng mình rực rỡ trong đó, không còn là cô gái bị coi thường, bị ép gả ở miền quê nghèo kia nữa. Giờ tôi là bảo bối được người đàn ông giỏi nhất đời nâng niu trong lòng. Tôi chớp mắt, môi cong lên, gật đầu thật khẽ.
“Được, bệnh nhân Cát Hàn Duệ, nửa đời sau của anh, em nhận chữa.”
Tôi vừa dứt lời, Hàn Duệ đã cúi xuống, môi anh chạm lên môi tôi. Nụ hôn lúc đầu còn dè dặt, trân trọng, rồi nhanh chóng hóa nồng nhiệt và say đắm. Trong khoang xe chật hẹp, hơi nóng cứ dâng lên, quyện giữa vị ngọt của tình yêu và sự gắn bó của hai tâm hồn thấu hiểu.
Kể từ ngày xác nhận quan hệ, Hàn Duệ như bỏ hẳn lớp vỏ lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn trở thành một người chồng sợ vợ, cuồng vợ chính hiệu. Trường y và trụ sở tập đoàn của anh thành hai nơi ngày ngày phát đường cho thiên hạ ăn. Sáng nào chiếc xe đen quen thuộc cũng đậu sẵn trước ký túc xá, vị thái tử gia quyền thế đích thân bước xuống mở cửa, mang bữa sáng bổ dưỡng do chuyên gia tính toán kỹ lưỡng tới, tận tay đút cho tôi.
Có hôm tôi kẹt trong phòng lab tới khuya để thử bài thuốc mới, anh không than một tiếng. Anh mang máy tính xách tay, lặng lẽ ngồi ở chiếc sofa trong góc, xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng lên mỉm cười với tôi. Thấy tôi mỏi cổ, anh buông ngay xấp hợp đồng, bước tới bóp vai, day huyệt cho tôi bằng những thao tác anh lén học qua video của mấy vị giáo sư đông y lão làng.
Phần tôi, tôi dốc hết tâm huyết nghề y vào việc chăm anh. Tôi chế trà ngâm chân giúp xua mệt, làm những túi thơm thảo mộc dịu nhẹ để nhét đầy túi áo vest của anh, giúp anh tỉnh táo trong các cuộc họp căng thẳng. Cái gai trong lòng tôi về quá khứ tăm tối đã tan biến hoàn toàn. Giờ đứng bên Hàn Duệ, tôi thấy tự tin tỏa sáng. Chúng tôi không phải đóa hoa nương vào thân cổ thụ, mà là hai cái cây đã trưởng thành, rễ quấn chặt vào nhau dưới lòng đất.
Thời gian trôi đi trong hương hoa hồng và mùi thảo mộc. Sau hơn một năm ngày đêm vùi đầu trong phòng nghiên cứu, tôi và Hàn Duệ cuối cùng cũng gặt quả ngọt. Nhờ phần tư vấn chuyên môn cốt lõi của tôi, tập đoàn của anh chính thức tung ra loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp. Có trà an thần, cao bổ khí huyết, và những dòng tinh chất ngâm chân thông kinh mạch. Tất cả đều chắt lọc từ những bài thuốc cổ phương của ông nội, hòa quyện trọn vẹn cùng dây chuyền chiết xuất vô trùng hiện đại.
Sự hòa hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và đầu óc kinh doanh sắc bén của Hàn Duệ đã gây ra một cơn chấn động thật sự trên thị trường. Hàng vừa lên kệ là hết sạch ở mọi kênh. Khách dùng liên tục viết đánh giá chân thật về hiệu quả kỳ diệu. Giới thượng lưu truyền tai nhau tìm mua, biến thương hiệu của chúng tôi thành biểu tượng của sức khỏe và đẳng cấp. Lợi nhuận đổ về nhiều đến nỗi mỗi lần Hàn Duệ đưa báo cáo tài chính cho tôi, tôi phải dụi mắt mấy lần mới đếm xong những con số tròn trĩnh toàn số không.
Ở trường, tôi vẫn là cô sinh viên Phùng Ninh Sương siêng năng, hằng ngày đeo ba lô lên thư viện, tay ôm cuốn bách khoa về dược liệu. Nhưng khi đã qua cánh cửa kính dày của tập đoàn, tôi là nữ cố vấn quyền lực bậc nhất. Tôi là người duy nhất được phép phản bác quyết định của vị thái tử gia bạo chúa ngay giữa buổi họp hội đồng quản trị mà không lo bị đuổi việc.
“Kế hoạch marketing này làm quá lố rồi.”
Tôi gõ bút xuống mặt bàn kính, nhíu mày nhìn giám đốc truyền thông.
“Dược tính của sản phẩm là bồi bổ từ gốc, công hiệu chậm mà bền. Đừng dùng những chữ như thần dược cải tử hoàn sinh, vi phạm y đức nặng lắm. Sửa lại.”
Cả phòng họp im lặng như tờ. Mồ hôi vã ra trên trán vị giám đốc. Mọi cặp mắt lén liếc về phía ghế chủ tọa. Hàn Duệ ngồi đó, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, môi nhếch lên nụ cười nuông chiều vô pháp vô thiên.
“Nghe rõ chưa? Cô ấy là quy luật của công ty này. Cứ làm theo lời cô ấy.”
Tôi nhìn anh, khẽ chớp mắt. Anh chớp mắt đáp lại, đuôi mắt cong cong giấu cả một trời cưng chiều. Cả phòng họp đồng loạt cúi gằm mặt, tự giác ăn cẩu lương cho no bụng.