Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Hội nghị đêm ấy và nửa đời sau

Truyện audio Bảo Bối Của Thái Tử Gia · 5 chương

Chương 5: Hội nghị đêm ấy và nửa đời sauBảo Bối Của Thái Tử Gia
0:009:21
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Để mừng thành công của loạt sản phẩm và công bố chiến lược mới, tập đoàn tổ chức một hội nghị khách hàng quy mô lớn tại sảnh tiệc rộng nhất thành phố. Buổi tối hôm đó, giới tài phiệt, những đối tác cung ứng hàng đầu cùng hàng chục tờ báo lớn đều có mặt để đưa tin trực tiếp.

Hôm nay tôi không khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Hàn Duệ đích thân chọn cho tôi một chiếc áo cách tân bằng lụa tơ tằm xanh ngọc bích, ôm lấy những đường nét tuổi xuân rạng rỡ. Tóc tôi búi cao hờ hững, cài trâm ngọc cùng tông. Lúc anh khoác tay tôi vào hội trường, hàng trăm ánh đèn máy ảnh nháy lên không dứt. Anh mặc bộ vest đen may riêng, đứng cạnh tôi vững như một vị thần hộ mệnh, hãnh diện giới thiệu tôi với từng đối tác lớn.

Mọi việc suôn sẻ cho tới khi vị khách mời danh dự lên phát biểu. Ông là một lão tiên sinh, bậc có uy trong mạng lưới phân phối toàn cầu, người nắm quyền sinh sát với cả loạt chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại cỡ lớn. Ông bước lên bục, tóc râu bạc trắng mà giọng vẫn sang sảng.

“Lần hợp tác này giữa chúng tôi và Cát…”

Ông mới nói được nửa câu thì mặt chợt trắng bệch như tờ giấy, tay cầm micro run lên bần bật, rồi vội vã ôm chặt ngực trái. Ông thở dốc một tiếng đau đớn, mắt trợn ngược, cả người đổ sập xuống bục như cây cổ thụ vừa bị đốn. Rầm, micro rơi xuống sàn, tiếng va chói tai vang khắp hội trường qua dàn loa công suất lớn.

Gian sảnh rộng lớn lặng đi trong một giây, rồi cơn hoảng loạn bùng lên.

“Trời ơi, chủ tịch ngã rồi! Gọi cấp cứu mau! Gọi xe cấp cứu nhanh lên! Có bác sĩ nào không? Xin cứu ông ấy với!”

Bảo vệ và ban tổ chức chạy tán loạn. Tiếng hét, tiếng bàn ghế bị xô đẩy hòa thành một mớ hỗn độn. Người trợ lý của lão tiên sinh quỳ cạnh ông, khóc nức nở.

Tôi đứng ngay hàng ghế đầu, đồng tử co lại. Môi ông lão bắt đầu tím, lồng ngực không còn nhấp nhô. Trong tôi, bản năng của người học y gào lên: đây là nhồi máu cơ tim cấp, đường đến đây đang tắc, xe cấp cứu tới nơi thì ông ấy khó qua khỏi.

Tôi không do dự thêm, đá văng đôi giày cao gót vướng chân, vén tà áo lao thẳng lên bục. Một gã bảo vệ giơ tay chặn, nhưng một bóng người cao lớn đã vọt lên trước, hất phăng tay gã. Là Hàn Duệ. Mắt anh sắc như chim ưng, anh quát vang khắp hội trường.

“Tránh đường, cô ấy là bác sĩ, tất cả lùi ra sau ba mét để bảo đảm không khí!”

Uy thế của anh lập tức dẹp yên đám đông đang loạn. Tôi quỳ phịch xuống cạnh lão tiên sinh, ba ngón tay thon dài nhấn mạnh vào động mạch cổ ông. Mạch yếu như có như không, mỏng như sợi chỉ chực đứt. Lúc này từng giây quý hơn mọi vàng bạc châu báu. Tôi giật bung cúc áo vest của ông, thò tay vào chiếc túi gấm bé xíu giấu trong tà áo, lấy ra bộ ngân châm quen thuộc.

“Máy quay, quay chỗ khác đi, đừng để đèn chớp làm lóa mắt tôi!”

Tôi quát đám phóng viên đang ùa tới. Dãy ống kính lùi ngay, song máy quay truyền hình trực tiếp vẫn hướng thẳng vào màn hình lớn giữa sảnh. Hình ảnh cô gái trẻ mặc áo lụa xanh, tay cầm ngân châm, đang được phát đi khắp nơi.

Tôi hít sâu, ép mình vào trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn. Vút, mũi kim đầu tiên cắm chuẩn vào huyệt cực tuyền ở nách trái. Đôi tay tôi nhanh tới mức mắt thường chỉ bắt được tàn ảnh. Vút, vút, huyệt đản trung giữa ngực, huyệt nội quan ở cổ tay. Tôi dùng thủ pháp vê kim riêng của ông nội, đưa từng đợt lực nhẹ mà dứt khoát vào các huyệt. Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán, chảy dọc theo gò má.

Cả hội trường nín thở. Hàng trăm người đứng im như tượng, mắt dán vào màn hình lớn, trong sảnh chỉ còn tiếng kim loại rung khẽ. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Đột nhiên đôi môi tím ngắt của lão tiên sinh khẽ động, một tiếng ho khan nghẹn ngào bật ra từ cổ họng ông.

“Hụ, hụ.”

Lão tiên sinh từ từ hé mắt, lồng ngực bắt đầu phập phồng hít lấy khí. Mặt ông tuy vẫn nhợt nhưng đã hết cái màu xám xịt của người đã chết.

“Sống rồi! Ông ấy tỉnh lại rồi!”

Người trợ lý reo lên mừng rỡ. Ngay lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng đến. Tôi chậm rãi rút từng cây ngân châm, cất vào túi gấm. Đến lúc này toàn thân tôi mới buông lỏng. Hai đầu gối quỳ trên sàn gỗ cứng đã tê dại. Cả hội trường vỡ òa, tiếng vỗ tay dậy lên như sấm. Đám phóng viên bấm máy điên cuồng, và mọi câu hỏi dồn dập đều bị đội an ninh của Hàn Duệ chặn lại.

Nhân viên y tế đỡ lão tiên sinh lên cáng. Trước khi đi, ông gắng sức đưa tay níu ống tay áo tôi, giọng khàn đặc, run run biết ơn.

“Cháu gái, ân cứu mạng này, lão phu khắc cốt ghi tâm.”

Tôi chỉ cười, gật đầu khẽ.

“Ông tới bệnh viện kiểm tra lại cho kỹ nhé. Nhớ làm theo phác đồ của bác sĩ.”

Về sau tôi mới hay, đêm ấy mạng xã hội như vỡ tung. Đoạn video tôi đi chân trần, mặc áo cách tân, cầm ngân châm cứu người, thủ pháp múa kim mềm mại tựa nước chảy mây trôi, lan đi nhanh đến chóng mặt. Các diễn đàn tràn ngập bình luận.

“Trời đất ơi, đây là tiên nữ hạ phàm cứu nhân độ thế à? Đẹp đến mức tôi quên cả thở.”

“Kỹ năng châm cứu này, các giáo sư đầu ngành đông y cũng phải gọi bằng thầy. Nghe đồn cô ấy mới là sinh viên năm hai à?”

“Thôi, mọi người nhìn người đàn ông đứng che chắn sau lưng cô ấy kìa. Là Cát tổng đó. Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy cưng chiều đến mức sắp rỉ ra mật. Khóa cổ phiếu này giùm tôi. Thái tử gia bá đạo và thần y kiều diễm, đỉnh cao giới hào môn là đây chứ đâu.”

Thành công rực rỡ của hội nghị cùng màn cứu người ngoạn mục đẩy danh tiếng của tôi và sản phẩm công ty lên tới đỉnh. Từ một sinh viên vô danh, một cô gái từng suýt bị ép xung hỷ, giờ tôi nghiễm nhiên thành tượng đài y học trẻ, được giới tinh hoa nể trọng, được hàng vạn người ngưỡng mộ.

Quay lại khoảnh khắc ấy. Hàn Duệ đã lên bục, chẳng nói chẳng rằng, bế bổng tôi lên kiểu bế công chúa ngay trước hàng trăm cặp mắt của quan khách và ống kính truyền thông. Anh cởi áo vest ấm của mình, bọc kín người tôi, che đôi chân trần đang lạnh buốt.

“Hàn Duệ, mọi người đang nhìn kìa.”

Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh. Anh cúi xuống, mặc kệ tất cả, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật sâu. Trong đôi mắt thẳm của vị thái tử gia vốn lạnh nhạt với cả thế gian, lúc này chỉ ngập sự say mê tột cùng và niềm tự hào không gì sánh được.

“Để họ nhìn, để cả thế giới biết, nữ thần y xuất chúng nhất thế gian này là vợ của tôi.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, bật cười hạnh phúc. Phải, tôi là Phùng Ninh Sương, nữ bác sĩ đông y kiêu hãnh nhất, và cũng là người phụ nữ được Cát Hàn Duệ cưng chiều nhất. Đời này, tay trái tôi cầm y thuật cứu người, tay phải tôi giữ một tình yêu khắc sâu trong tim, nên tôi chẳng còn gì phải tiếc nữa.

Sau đêm hội nghị thượng đỉnh chấn động ấy, cuộc đời tôi mở sang trang hoàn toàn mới, rực rỡ và lộng lẫy hơn mọi giấc mơ tôi từng dám nghĩ. Thương hiệu thảo dược do tôi cố vấn và Hàn Duệ điều hành không chỉ chiếm vị trí độc tôn trên thị trường mà còn thành niềm tự hào của giới y học. Số lợi nhuận khổng lồ ấy chúng tôi không giữ riêng cho mình. Nhân danh cả hai, Hàn Duệ lập một quỹ y tế từ thiện lớn, chuyên giúp chi phí mổ xẻ và thuốc men cho những bệnh nhân nghèo mắc bệnh hiểm nghèo.

Năm tháng thoi đưa, thoáng chốc tôi đã nhận tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Đêm đó, sau bữa tiệc mừng hoành tráng cùng các giáo sư và đồng nghiệp, Hàn Duệ nắm tay tôi, dẫn lên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn. Đứng bên bức vách kính cường lực trong suốt của căn penthouse sang trọng, cả thành phố về đêm hiện trọn trong tầm mắt. Những tòa nhà chọc trời rực đèn, những dòng xe nối nhau như dải ngân hà lấp lánh trôi dưới chân. Thế giới bên ngoài rộng lớn và ồn ã như thế, còn nơi này chỉ yên tĩnh dành chỗ cho nhịp đập của hai trái tim.

Hàn Duệ bước tới từ phía sau, vòng đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy eo tôi. Anh tì cằm lên hõm vai tôi, hơi thở ấm mang hương thảo dược quen thuộc lướt khẽ qua vành tai.

“Em nghĩ gì mà thất thần vậy?”

Giọng anh trầm khàn, mang ý cười cưng chiều. Tôi chớp mắt, ngả hẳn lưng vào ngực anh, cười nhẹ rồi đáp.

“Em đang nghĩ, nếu đêm đó, chiếc xe khách tàng tàng ấy không chạy ngang qua hoặc em không đủ can đảm để trèo qua cửa sổ thì Ninh Sương của bây giờ sẽ đang ở đâu? Có thật sự phải trải qua mười năm khổ cực không?”

Vòng tay quanh eo tôi bỗng siết chặt. Hàn Duệ vùi mặt vào mái tóc tôi, giọng trầm hẳn đi, che giấu một nỗi xót xa.

“Sẽ không có chuyện đó. Dù em ở nơi nào, tôi cũng lật tung cả thế giới này để tìm em về.”

Tôi bật cười, xoay người trong vòng tay anh, đưa tay vuốt phẳng hàng mày đang nhíu của vị thái tử gia. Đúng lúc ấy, xung quanh bỗng lặng đi một cách lạ lùng. Giữa khoảng không tĩnh mịch, một ánh sáng xanh nhạt thân quen đến nao lòng khẽ chớp rồi tắt. Đã lâu lắm tôi không còn thấy hiện tượng này.

“Rốt cuộc nữ chính vẫn là nữ chính, vẫn luôn tỏa sáng. Nhưng lần này, cô không phải chịu mười năm khổ, mà một bước thành người được yêu chiều nhất thế gian. Chúc cô cả đời bình an, hạnh phúc trọn vẹn.”

Dòng bình luận lấp lánh những hạt bụi sáng nhỏ rồi tan hẳn vào bầu trời sao, chấm dứt hẳn sứ mệnh dẫn đường chỉ lối trong đời tôi. Mắt tôi cay cay, vậy mà nụ cười trên môi lại tươi hơn bao giờ hết.

“Sao vậy? Cảm động tới muốn khóc à?”

Hàn Duệ cúi xuống, lấy ngón cái nhẹ nhàng lau đi nét ươn ướt nơi khóe mắt tôi, ánh nhìn tràn xót xa và yêu chiều.

“Đâu có.”

Tôi lắc đầu, kiễng chân, chủ động quàng hai tay quanh cổ anh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy.

“Hàn Duệ, em cảm ơn anh.”

Hàn Duệ khẽ cười. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng ấm lên tóc tôi. Giọng anh trầm ấm, hòa vào tiếng gió đêm gõ nhịp ngoài lớp kính.

“Ngốc à, phải là tôi cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên cạnh tôi.”

Dưới bầu trời đêm sáng rực ánh đèn, hai bóng người in trên mặt kính quấn lấy nhau, không gì chia tách được. Đêm nay trăng rất sáng, và ngày mai, trời lại rực rỡ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Bảo Bối Của Thái Tử Gia

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích