Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Bó hồng Ecuador của quỹ lớp

Truyện audio Bó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công · 5 chương

Chương 1: Bó hồng Ecuador của quỹ lớpBó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công
0:006:14
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trường trung học Lạc Anh vốn nổi tiếng gom đủ hai loại học sinh: con ông cháu cha, hoặc dân có thành tích học tập khủng. Tôi, Thẩm Nhạc, chẳng rõ nên mừng hay nên khóc, nhờ điểm số tàm tạm cộng cái miệng không ai địch nổi mà lọt được vào lớp chọn 12A1. Cô chủ nhiệm giao tôi chức lớp phó đời sống kiêm thủ quỹ. Hôm nay là sinh nhật cô, người phụ nữ thép đã kèm cặp cả cái lớp quỷ sứ này ba năm trời.

Muốn tỏ lòng biết ơn cho thật xứng, tôi rút chín trăm chín mươi chín tệ từ quỹ lớp, phóng tới tiệm hoa sang nhất thành phố. Mua một bó chín mươi chín bông hồng Ecuador đỏ thắm, bọc giấy lụa đen viền vàng cực kỳ chảnh. Bó hoa to tới mức che kín mặt tôi, nên dọc đường tôi chẳng khác gì một bụi cây biết đi, vấp lên vấp xuống mới lê nổi vào lớp.

Khi tôi tới, trong lớp chỉ lác đác vài bạn trực nhật. Tôi cẩn thận đặt hoa lên bàn Cảnh Dư, học bá kiêm lớp trưởng, người có cái bàn trống trải sạch sẽ nhất lớp, cho tạm ở đó rồi vọt vào nhà vệ sinh. Đúng năm phút, xin thề có trời đất làm chứng, tôi chỉ đi đúng năm phút. Thế mà lúc nhẩn nha quay lại, cảnh tượng bày ra trước mắt khiến huyết áp tôi lao thẳng lên đỉnh đầu.

Ở giữa lớp, Thôi Tuyết Vy, hoa khôi tự phong của 12A1, cô nàng lúc nào cũng nghĩ mình là tâm điểm vũ trụ, đang ôm rịt bó hồng của tôi. Quanh cô ta là cả đám nam sinh xuýt xoa, còn vài bạn nữ che miệng ghen tị. Tuyết Vy nghiêng đầu, vén tóc mai sau tai, đôi mắt tròn long lanh chớp chớp, giơ điện thoại tự sướng với bó hoa từ bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín góc.

“Trời ơi Tuyết Vy, ai tặng cậu bó hoa to thế này? Nhìn là biết hoa ngoại, đắt lắm đó!” Phương Khải, lớp phó thể lao kiêm liếm cẩu trung thành bậc nhất của Tuyết Vy, rống lên như thể hắn mới là người nhận hoa.

Tuyết Vy bẽn lẽn cúi đầu, má ửng như nụ sen trắng, giọng nhão như đường phèn ngâm nước: “Ừ, tớ cũng chẳng biết. Lúc tớ vào lớp thì hoa đã nằm sẵn trên bàn Cảnh Dư. Chắc cậu ấy để quên, hoặc muốn gây bất ngờ cho tớ.”

Tôi đứng ngoài cửa nghe mà suýt sặc nước bọt chết lâm sàng. Cái logic gì thế này? Hoa nằm trên bàn Cảnh Dư thì tức là Cảnh Dư tặng ư? Não của giống loài này xay bằng bã đậu phụ à? Cảnh Dư nổi tiếng là tảng băng ngàn năm, thường ngày nói với cô ta chưa tới ba câu, toàn “tránh đường”, “nộp bài” rồi im bặt, vậy mà cô ta dám mơ cậu ấy mua chín mươi chín bông hồng tặng mình.

“Chắc chắn Cảnh Dư tặng rồi! Ngoài lớp trưởng ra, lớp mình còn ai dám chi cho bó hoa đắt thế?” Một nữ sinh khác hùa vào.

“Phải đó! Tuyết Vy xinh thế này, Cảnh Dư ngoài mặt lạnh tanh chứ trong lòng thầm thương trộm nhớ từ lâu rồi. Chậc, đúng là học bá, tán gái cũng bá đạo như phim thần tượng!” Phương Khải vỗ đùi đen đét, tự hào như thể chính hắn làm mai.

Nghe lời tâng bốc, Tuyết Vy sướng rơn, nụ cười không giấu nổi vẻ đắc ý. Cô ta lướt điện thoại, giọng ngọt lịm: “Các cậu thôi trêu tớ đi. Tớ vừa đăng vòng bạn bè cảm ơn cậu ấy rồi. Người ta có lòng thì mình cũng phải biết điều chứ, đúng không?”

Nghe tới chữ “đăng vòng bạn bè”, sợi dây lý trí trong tôi phựt đứt. Tôi hít sâu một hơi, sải bước vào lớp, đế giày thể thao nện xuống sàn dứt khoát.

“Xin lỗi vì cắt ngang vở ảo ma Canada của các người.” Tôi khoanh tay, hếch cằm nhìn Tuyết Vy. “Nhưng làm ơn buông bó hoa của tôi ra trước khi nó bị bóp nát.”

Lớp đang náo nhiệt bỗng lặng như tờ, mọi mắt đổ dồn vào tôi. Tuyết Vy khựng lại, nụ cười đóng băng, rồi chớp mắt làm bộ ngây thơ vô tội, giọng mong manh như sắp khóc: “Nhạc, cậu nói gì thế? Hoa của cậu ư?”

“Chứ sao! Chẳng lẽ của cô?” Tôi nhếch mép, bước tới bàn Cảnh Dư, chỉ thẳng vào bó hoa. “Tôi lấy quỹ lớp mua để mừng sinh nhật cô chủ nhiệm. Tôi chỉ để tạm trên bàn Cảnh Dư rồi đi vệ sinh một chốc, vừa về đã thấy cô ôm chụp ảnh như thật. Bệnh viện tâm thần dạo này hàng rào lỏng lẻo hay sao mà để bệnh nhân sổng ra ngoài ảo tưởng sức mạnh thế?”

Lời tôi như gáo nước lạnh tạt thẳng vào không khí hưng phấn của cả đám. Tuyết Vy tái mặt, đôi mắt tròn lập tức ngấn lệ, trông tội tới mức người ta chỉ muốn đấm.

“Nhạc, cậu… cậu đừng quá đáng!” Phương Khải lập tức nhảy ra che trước Tuyết Vy như vị anh hùng cứu mỹ nhân. “Cậu ghen vì Tuyết Vy được Cảnh Dư tặng hoa nên mới bịa chuyện quỹ lớp để cướp lại chứ gì? Tưởng bọn này ngốc à? Quỹ lớp còn bao nhiêu mà đòi mua bó hoa nghìn tệ?”

Tôi nhìn Phương Khải như nhìn một sinh vật đơn bào chưa kịp tiến hóa: “Phương Khải, não cậu không dùng thì hiến cho viện nghiên cứu đi, biết đâu họ tìm ra loài mới. Tháng trước quỹ lớp vừa thu thêm một trăm tệ mỗi người, tổng hơn bốn nghìn, sổ sách tôi ghi rành rành. Cần tôi lôi hóa đơn ra đập vào mặt cho cậu tỉnh không?”

Nói rồi tôi thò tay vào túi quần, rút tờ hóa đơn in đỏ chót của tiệm hoa Thanh Điệp, đập xuống bàn Cảnh Dư, ngay sát chỗ Tuyết Vy. “Nhìn cho rõ: số tiền chín trăm chín mươi chín tệ, người mua Thẩm Nhạc, thời gian mười lăm phút trước.” Tôi gõ ngón tay lên tờ giấy, cười khẩy. “Sao, Cảnh Dư nhà các người biết phép dịch chuyển tức thời à? Vừa họp ở văn phòng đoàn trường, vừa phân thân ra tiệm hoa mua hoa rồi ghi tên tôi?”

Bằng chứng rành rành, cả đám bắt đầu xì xào, mặt Phương Khải lúc xanh lúc trắng, cứng họng không nói được câu nào. Nhưng đẳng cấp của bạch liên hoa đâu dễ sụp. Tuyết Vy cắn chặt môi dưới, nước mắt lã chã, run rẩy ôm bó hoa chặt hơn, giọng nghẹn ngào:

“Nhạc, tớ biết cậu vốn không ưa tớ, nhưng cậu không cần làm tớ mất mặt thế này. Rõ ràng hoa để trên bàn Cảnh Dư, tớ chỉ nghĩ… tớ chỉ nghĩ…”

“Cô nghĩ cái gì?” Tôi cắt lời, bước tới giật phắt bó hoa khỏi tay cô ta. “Đừng hòng dùng nước mắt cá sấu làm bẩn hoa của cô giáo. Cô tưởng cô xinh thì cả thế giới xoay quanh cô à? Thấy hoa trên bàn người khác là mặc định của mình. Thế thấy tiền rơi dưới đất cô cũng nhặt bỏ túi rồi bảo trời ban cho chắc? Ăn cắp vặt còn bày đặt văn vẻ.”

“Cậu… cậu bảo ai ăn cắp?” Tuyết Vy nấc lên, hai tay bưng mặt, yếu ớt như cành liễu trước gió. “Tớ lỡ đăng vòng bạn bè rồi, giờ cậu bảo tớ làm sao? Cậu dồn tớ vào đường cùng, muốn ép tớ chết cậu mới vừa lòng sao?”

“Thì xóa bài, đính chính là mình nhìn nhầm, khó lắm à?” Tôi lườm, khinh bỉ ra mặt. “Hay để tôi mượn loa trường thông báo cho cả trường biết hoa khôi 12A1 có sở thích nhận bừa hoa quỹ lớp làm của riêng?”

Đúng lúc Tuyết Vy đang khóc ỉ ôi, Phương Khải lườm tôi như muốn cháy da, còn tôi đang định tung thêm mấy câu chửi nữa thì cạch, cửa lớp bị đẩy ra. Tạ Cảnh Dư, tâm điểm của mọi ảo tưởng, nam chính bất đắc dĩ của vở cẩu huyết này, bước vào.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích