Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bà Thôi náo loạn phòng giám thị

Truyện audio Bó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công · 5 chương

Chương 4: Bà Thôi náo loạn phòng giám thịBó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công
0:009:44
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Quả nhiên, vừa vào tiết buổi chiều, loa trường đã vang giọng ồm ồm của thầy giám thị, mời học sinh Thẩm Nhạc và Tạ Cảnh Dư lớp 12A1 xuống phòng giám thị ngay. Cả lớp quay lại nhìn hai chúng tôi. Tôi nhún vai, đứng dậy, phủi áo rồi ung dung bước ra cửa. Cảnh Dư cũng thong thả đứng lên, mặt vẫn lạnh như mọi khi, chẳng chút lo lắng. Chúng tôi cùng đi dọc hành lang, im lặng tới mức nghe rõ tiếng chân hai người.

“Này lớp trưởng.” Tôi phá vỡ sự im lặng. “Cậu có sợ bị đuổi học không?”

Cảnh Dư khẽ liếc tôi, giọng nhạt: “Sợ? Từ điển của tôi không có chữ đó. Với lại, muốn đuổi tôi, e rằng trường Lạc Anh không đủ bản lĩnh.”

Tôi bật cười: đúng là học bá kiêu ngạo. Cảnh Dư là học sinh xuất sắc nhất trường, là niềm tự hào, là con gà đẻ trứng vàng mang về vô số giải quốc gia, quốc tế cho Lạc Anh. Nhà trường có điên mới đuổi cậu vì chuyện vớ vẩn này. Vừa tới cửa phòng giám thị, tôi đã nghe tiếng phụ nữ the thé vọng ra:

“Thầy xem, con gái tôi ngoan hiền thế này mà tự nhiên bị hai đứa học sinh mất dạy hùa nhau bắt nạt. Con bé Thẩm Nhạc gì đó, nhà nghèo mà tính gian xảo, ăn cắp tiền quỹ lớp rồi vu oan cho con tôi. Còn thằng Cảnh Dư nữa, học giỏi mà đạo đức suy đồi, hùa theo con nhỏ đó bôi nhọ danh dự con gái tôi. Tôi yêu cầu nhà trường đuổi học hai đứa ngay, không thì tôi gọi báo chí tới làm ầm!”

Tôi đẩy cửa bước vào, nụ cười tươi rói thường trực trên môi: “Chào thầy giám thị, chào vị phụ huynh ồn ào này. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi diễn kịch nói của cô.”

Trong phòng, thầy giám thị đang đưa tay day trán, mặt mệt mỏi. Ngồi đối diện là một bà trung niên diện đồ sặc sỡ, trát phấn dày, người đeo đầy vàng ngọc, chính là mẹ Tuyết Vy, bà Thôi. Còn Tuyết Vy ngồi rung rung cạnh mẹ, khóc nức nở như bông hoa lê dầm mưa. Thấy tôi và Cảnh Dư vào, bà Thôi lập tức bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát:

“Mày là Thẩm Nhạc hả? Con ranh mất dạy, mày dám bắt nạt con gái tao à? Mày có tin tao cho mày sống không bằng chết ở trường này không?”

Tôi chẳng hề nao núng, thong thả bước tới, gạt ngón tay đang chỉ mặt mình ra, nhạt giọng: “Cô à, ăn nói cho cẩn thận. Bệnh viện tâm thần dạo này thiếu giường hay sao mà để bệnh nhân ra ngoài sủa bậy thế này?”

“Mày… mày dám bảo tao là chó sủa bậy?” Bà Thôi đỏ mặt tía tai, lồng lên như con thú dữ bị chọc, lao tới giơ tay tát tôi một cú trời giáng. Nhưng chưa chạm tới sợi tóc nào, một bàn tay rắn chắc đã vươn ra tóm chặt cổ tay bà. Cảnh Dư đứng chắn trước tôi, mặt lạnh như tượng, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào bà Thôi:

“Động tay động chân trong trường học, bà tưởng đây là cái chợ vỉa hè nhà bà chắc?”

Lực tay Cảnh Dư không hề nhẹ, khiến bà Thôi nhăn nhó lùi mấy bước. Bà ôm cổ tay, trừng mắt nhìn cậu, giọng the thé: “Cậu… cậu là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi? Thầy giám thị, thầy thấy chưa? Học sinh trường này đánh phụ huynh đó! Tôi phải kiện, tôi sẽ kiện các người ra tòa!”

Thầy giám thị lau mồ hôi trán, vội can: “Bà Thôi, xin bà bình tĩnh. Sự việc chưa rõ, ta không nên manh động. Cảnh Dư, em buông tay ra đi.”

Cảnh Dư hừ lạnh, hất tay bà Thôi ra như vứt thứ rác, lùi một bước đứng cạnh tôi, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Thấy mẹ lép vế, Tuyết Vy nức nở chạy tới ôm tay bà, diễn vai đứa con hiếu thảo bị ức hiếp: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận, là lỗi của con. Con không nên học ở trường này nữa, con sợ lắm.”

“Đừng sợ, có mẹ đây, mẹ không để ai ức hiếp con gái cưng của mẹ.” Bà Thôi vỗ về Tuyết Vy rồi quay sang trừng thầy giám thị, giọng hống hách: “Thầy nghe thấy chưa? Con gái tôi sợ đến mức muốn chuyển trường rồi đó. Nếu trường không xử nghiêm hai đứa này, tôi sẽ làm ầm cho cả thành phố biết trường Lạc Anh dung túng học sinh bắt nạt bạn.”

Thầy giám thị thở dài sườn sượt. Ông biết rõ năng lực Cảnh Dư, cũng rõ tính tôi, nhưng đối diện một phụ huynh chí phèo như bà Thôi, ông cũng đau đầu.

“Bà Thôi, về bài đăng trên diễn đàn, nhà trường đã điều tra rõ. Địa chỉ IP đăng bài xuất phát từ nhà bà, còn Thẩm Nhạc có đủ chứng cứ cho thấy việc mua hoa minh bạch. Chuyện Thôi Tuyết Vy bị chỉ trích là hậu quả việc làm sai trái của chính em ấy, nhà trường không thể đổ lỗi cho Thẩm Nhạc hay Cảnh Dư.”

“IP gì? Tôi không biết! Chắc chắn hai đứa nó thông đồng, dùng chiêu bẩn nào đó vu oan cho con tôi.” Bà Thôi gạt phăng, khăng khăng giữ cái lý cùn. “Con gái tôi ngoan ngây thơ vậy, làm sao làm nổi chuyện tày đình đó? Thầy đừng bao che cho chúng nó!”

Tôi khoanh tay, buồn cười ngắm hai mẹ con diễn kịch. Đúng là mẹ nào con nấy, trình độ chơi chiêu đã lên tới cảnh giới vô cực. “Cô Thôi à.” Tôi lên tiếng, giọng mỉa mai. “Cô bảo con gái cô ngoan, ngây thơ. Vậy cô có biết cái ngoan ấy là tự tiện lấy hoa quỹ lớp nhận vơ là của mình rồi đăng mạng khoe không? Cô có biết cái ngây thơ ấy là lập nick ảo, tung tin thất thiệt, bôi nhọ bạn học không? Nếu đó là định nghĩa ngoan ngoãn, ngây thơ của nhà cô thì tôi khuyên cô xem lại cách dạy con.”

“Mày câm mồm!” Bà Thôi gào lên. “Mày ghen với nhan sắc con tao, ghen vì nó nhiều người theo nên mới bày mưu hại nó. Loại con gái nhà nghèo hèn mạt như mày, muôn đời cũng không bằng một góc con gái tao!”

Tôi nhướng mày, nụ cười càng rạng rỡ: “Ghen? Nhan sắc? Cô Thôi, cô có cần tôi mang gương tới cho cô soi lại gương mặt trét đầy phấn của cô với cái vẻ bạch liên hoa giả tạo của con cô không? Còn chuyện nhà nghèo, ồ xin lỗi cô, nhà tôi tuy không giàu nứt đố đổ vách như nhà cô, nhưng bố mẹ tôi ít nhất dạy tôi cách làm người, chứ không dạy tôi ăn vạ và đổi trắng thay đen.”

“Mày… mày…” Bà Thôi tức tới nghẹn họng, tay chỉ vào mặt tôi run rẩy.

“Đủ rồi.” Một giọng trầm ấm đầy uy lực vang lên từ cửa. Mọi người quay lại: một người đàn ông trung niên mặc vest đen sang trọng, phong thái đĩnh đạc, bước vào, theo sau là hai vệ sĩ áo đen đeo kính râm trông cực chuyên nghiệp. Thầy giám thị vừa thấy ông đã đứng bật dậy, nét mặt cung kính hiện rõ: “Chủ tịch Tạ, sao ngài lại đích thân đến đây?”

Chủ tịch Tạ? Tôi ngạc nhiên nhìn ông rồi liếc sang Cảnh Dư. Hai người hao hao nhau, nhất là đôi mắt đen láy sâu thẳm. Chẳng lẽ đây là bố Cảnh Dư? Chủ tịch Tạ khẽ gật chào thầy giám thị rồi bước tới cạnh con trai, liếc bà Thôi đang đứng trân trân, giọng trầm thấp mà nặng trĩu áp lực:

“Tôi nghe nói có người muốn đuổi học con trai tôi, nên tới xem ai có bản lĩnh lớn đến vậy.”

Nghe hai chữ “chủ tịch”, sắc mặt bà Thôi lập tức đổi. Bà ta dù hống hách ngang ngược vẫn biết đọc người; người đàn ông trước mặt toát vẻ quyền lực giàu có, chắc chắn không phải hạng dễ đụng vào. “Ông… ông là bố của cậu Cảnh Dư này sao?” Bà lắp bắp hỏi, giọng đã bớt hung hăng.

Chủ tịch Tạ không đáp, quay sang Cảnh Dư: “Có chuyện gì?”

Cảnh Dư ngắn gọn thuật lại toàn bộ: từ bó hoa quỹ lớp, bài đăng ẩn danh, đến chuyện bà Thôi tới trường làm ầm. Giọng cậu bình thản, không thêm mắm dặm muối, nhưng từng lời như nhát dao đâm thẳng vào những lời dối trá của hai mẹ con Tuyết Vy. Chủ tịch Tạ nghe xong khẽ cau mày, quay sang bà Thôi, ánh mắt lạnh như băng:

“Bà Thôi, con trai tôi nói có đúng không?”

Bà Thôi đổ mồ hôi hột, lúng túng: “Cái… cái này là hiểu lầm thôi, con gái tôi không cố ý.”

“Hiểu lầm?” Chủ tịch Tạ cười khẩy. “Bôi nhọ danh dự người khác, vu khống ăn cắp, rồi tới trường làm ầm đòi đuổi học con trai tôi, bà gọi đó là hiểu lầm. Tập đoàn Tạ thị chúng tôi tuy không phải bá chủ thiên hạ nhưng cũng không để ai tùy tiện bắt nạt người nhà mình.”

Tập đoàn Tạ thị. Cả phòng giám thị như đóng băng. Bà Thôi há hốc, hai chân run rẩy suýt khuỵu. Tạ thị là cái tên khét tiếng trong giới kinh doanh thành phố, nắm huyết mạch kinh tế của vô số ngành; đắc tội Tạ thị chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

“Chủ… chủ tịch Tạ, tôi… tôi không biết cậu ấy là con ngài.” Bà lắp bắp, mặt tái mét không chút huyết sắc; vẻ kiêu ngạo hống hách ban nãy bốc hơi đi đâu mất, thay vào đó là sự sợ hãi khúm núm thảm hại. Tuyết Vy cũng sợ tới mức mặt không còn giọt máu, nép chặt vào mẹ, không dám hé nửa lời.

“Không biết thì giờ biết rồi đấy.” Chủ tịch Tạ nói lạnh nhạt. “Tôi cho bà hai lựa chọn. Một: công khai xin lỗi con trai tôi và cô bé Thẩm Nhạc này trước toàn trường. Hai: tập đoàn Tạ thị sẽ chính thức rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi công ty nhà bà. Bà tự chọn.”

Câu nói như bản án từ trên giáng xuống đầu bà Thôi. Công ty nhà bà đang gặp khó, nếu thiếu vốn của Tạ thị chắc chắn sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc. Bà run rẩy, nước mắt giàn giụa, vội cúi gập người: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Là tôi có mắt không tròng, là tôi không biết dạy con. Xin chủ tịch Tạ giơ cao đánh khẽ, tha cho gia đình chúng tôi!” Bà kéo tay Tuyết Vy, quát: “Con mau xin lỗi đi, đồ sao chổi! Mày muốn hại chết cả cái nhà này à?”

Tuyết Vy nức nở, nước mắt lem nhem, run run nói: “Con… con xin lỗi Nhạc, Cảnh Dư. Là con sai, xin các cậu tha cho con.”

Tôi khoanh tay nhìn hai mẹ con diễn màn khổ nhục kế mà lòng chẳng chút xót thương. Những kẻ chuyên ức hiếp người khác, gặp kẻ mạnh hơn lại hèn nhát, đê tiện đến mức này. “Lời xin lỗi của các người, tôi không nhận.” Tôi lạnh giọng. “Tổn thương danh dự các người gây ra không phải một câu xin lỗi là xóa được. Nhưng nể mặt chủ tịch Tạ đã ra mặt, tôi sẽ không truy cứu thêm. Mong sau chuyện này các người học được cách làm người.” Tôi quay sang chủ tịch Tạ, khẽ cúi đầu: “Cảm ơn bác đã giúp ạ.”

Chủ tịch Tạ mỉm cười hiền từ, gật đầu: “Không có gì, cháu gái. Cháu gan dạ lắm, ta rất quý.” Rồi ông quay sang Cảnh Dư: “Đi thôi, về nhà.”

Cảnh Dư gật đầu, xách ba lô theo sau bố. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ngoảnh lại nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười cực kỳ hiếm hoi: “Thẩm Nhạc, mai gặp.”

Tôi sững một giây rồi cũng mỉm cười đáp: “Mai gặp, học bá.”

Vở kịch cẩu huyết cuối cùng cũng hạ màn. Hai mẹ con Thôi Tuyết Vy lủi thủi ra về, mang theo nỗi nhục ê chề. Còn tôi, Thẩm Nhạc, đã giành một chiến thắng vang dội, ghi danh vào lịch sử trường Lạc Anh với danh hiệu chiến thần diệt trà xanh. Và biết đâu, quan hệ giữa tôi với tên học bá mặt liệt kia cũng đã sang một trang mới.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích