Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Cuộc gọi tới tiệm hoa và địa chỉ IP

Truyện audio Bó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công · 5 chương

Chương 3: Cuộc gọi tới tiệm hoa và địa chỉ IPBó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công
0:0010:37
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cứ ngỡ sóng gió đã yên sau bữa sinh nhật cô giáo, nhưng với một bạch liên hoa tự ái cao ngất như Thôi Tuyết Vy, làm gì có chuyện cô ta nuốt trôi cục tức này. Chưa đầy hai mươi bốn giờ sau, tôi đã đứng giữa tâm bão mạng quy mô cả trường. Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã ngửi thấy mùi sai sai: đám bạn nhìn tôi không còn nể nang như hôm qua mà soi xét, thì thào to nhỏ.

Tôi ném ba lô lên ghế, chưa kịp hiểu gì thì cô bạn thân ngồi bàn trên, Tiểu Ninh, đã vội vàng chìa điện thoại ra trước mặt tôi.

“Tiểu Nhạc, cậu xem diễn đàn trường đi, có đứa ẩn danh bóc phốt cậu đó!”

Tôi cau mày cầm điện thoại. Đập vào mắt là một bài nằm chễm chệ trên top trending diễn đàn trường Lạc Anh, tiêu đề đỏ chót: “Góc khuất lớp chọn 12A1. Lớp phó đời sống ăn chặn quỹ lớp, tự biên tự diễn hãm hại bạn học để gây chú ý với học bá.”

Bài viết dài dằng dặc, nồng nặc mùi trà xanh lên men. Người ẩn danh tự nhận là một học sinh giấu tên đi đòi công bằng, tố tôi lạm dụng chức thủ quỹ để biển thủ công quỹ.

Bài lập luận rằng bó hồng dù là Ecuador cũng không thể trị giá chín trăm chín mươi chín tệ; chắc tôi mua hoa ế, hoa héo rẻ mạt rồi nhờ chủ tiệm xuất hóa đơn khống để bỏ túi khoản chênh. Nó còn bịa thêm rằng tôi thầm thương trộm nhớ Cảnh Dư nên cố ý đặt hoa lên bàn cậu để gài Tuyết Vy bẽ mặt, nâng tầm bản thân. Phía dưới là ảnh chụp lén tờ hóa đơn tôi đập lên bàn hôm qua, bị làm mờ vài chỗ then chốt, cùng vô số bình luận hùa nhau mắng tôi:

“Trời đất, quỹ lớp bốn nghìn mà dám xài chín trăm chín mươi chín mua hoa, đồ điên.”

“Nhìn mặt Thẩm Nhạc là thấy trơ trẽn rồi, ăn bớt tiền mồ hôi nước mắt của bạn, đồ vô dụng.”

“Thương Tuyết Vy quá, tự nhiên bị kéo vào vở kịch của con nhỏ hám fame.”

Tôi đọc lướt mà khóe miệng giật giật. Wow, biên kịch Hollywood chắc cũng phải gọi người viết bài này bằng cụ. Tài đổi trắng thay đen, nhét chữ vào mồm người khác đạt tới cảnh giới thượng thừa. Chẳng cần động não tôi cũng biết ai là đạo diễn kiêm biên kịch của thứ rác này. Tôi ngước nhìn cuối lớp: Tuyết Vy ngồi đó, mắt sưng húp như quả đào, dáng vẻ phờ phạc như vừa thoát cơn bệnh nặng, còn Phương Khải cùng mấy nữ sinh bộ sậu vây quanh dỗ dành không ngớt.

Thấy tôi nhìn sang, Phương Khải bật dậy, hất hàm:

“Nhìn cái gì? Đang nghĩ cách che cái thói ăn cắp vặt của mình hả? Tiền quỹ lớp là tiền chung, đâu phải ATM nhà cậu, Thẩm Nhạc!”

“Ồ.” Tôi kéo dài giọng, thong thả đứng lên, nhét tay vào túi quần. “Hóa ra cái loa phát thanh chạy bằng cơm của lớp hôm nay đổi nghề làm quan tòa. Cậu lấy gì bảo tôi ăn bớt quỹ?”

“Bằng chứng nằm đầy trên diễn đàn kia kìa!” Phương Khải vỗ ngực bộp bộp. “Hoa nhập khẩu kiểu gì mà tận chín trăm chín mươi chín tệ. Chắc chắn cậu mua hoa dạt ngoài chợ rồi làm giả hóa đơn. Cậu ghen với Tuyết Vy nên mới bày trò bôi nhọ cậu ấy. Đúng là loại rắn độc!”

Lúc này Tuyết Vy mới yếu ớt lên tiếng, nghẹn ngào: “Phương Khải, cậu đừng nói nữa, tớ không sao. Tớ chỉ buồn vì bị bạn cùng lớp hiểu lầm. Nhạc, nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với tớ, tớ cho cậu vay. Sao cậu lại làm vậy với quỹ lớp?”

Chậc, nghe xúc động chưa? Mặt mũi nhoe nhoét nước mắt nước mũi mà vẫn đóng vai thánh nữ rộng lượng khoan dung, quả là đỉnh cao của bộ môn hắc liên hoa. Tôi phá lên cười, tiếng cười trong veo mà lạnh buốt làm cả lớp đang nhao nhao phải im thin thít.

“Thôi Tuyết Vy, tôi khuyên cô thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh đi. Ở đây học văn hóa phí tài diễn của cô.” Tôi thong thả đi về phía bàn cô ta, mắt sắc lẹm. “Cô bảo tôi mua hoa dạt rồi làm giả hóa đơn. Được thôi. Phương Khải, cậu không tin tờ hóa đơn chín trăm chín mươi chín tệ đó đúng không?”

Tôi rút điện thoại, mở danh bạ, bấm số. “Các người mở to mắt, vểnh tai lên mà nghe cho kỹ.” Tôi bật loa ngoài. Tiếng chuông tút tút vang giữa lớp học im phăng phắc. Vài giây sau, đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nữ ngọt ngào cất lên:

“Alo, tiệm hoa Thanh Điệp nghe đây ạ.”

Tôi hắng giọng, nói rành rọt từng chữ: “Chào chị, em là Thẩm Nhạc, người hôm qua mua bó chín mươi chín bông hồng Ecuador đỏ viền vàng giá chín trăm chín mươi chín tệ ở tiệm chị. Chị còn nhớ em không ạ?”

“Ối, nhớ chứ em gái! Bó hoa khổng lồ đó chị phải nhờ hai nhân viên cùng gói mới xong. Tiệm chị còn giữ video quay em ôm bó hoa ra khỏi cửa để làm tư liệu quảng cáo trên Douyin đây. Hoa đẹp không em? Cô giáo nhận có thích không?”

Tôi liếc xéo Phương Khải đang bắt đầu đổ mồ hôi hột, nhếch mép: “Hoa đẹp lắm chị ạ. Nhưng bạn cùng lớp em đang nói hoa của chị là hoa ế, hoa dạt ngoài chợ, giá rẻ mạt, còn bảo em thông đồng với chị xuất hóa đơn khống để ăn chặn tiền quỹ lớp. Chị thấy sao?”

Đầu dây lập tức đổi giọng, từ ngọt ngào thành giận đùng đùng: “Cái gì? Đứa nào ăn nói hàm hồ vậy? Hoa tiệm Thanh Điệp là hoa nhập khẩu đường hàng không, giấy kiểm dịch với giấy xuất xứ chị còn giữ cả xấp. Đứa nào bảo hoa dạt? Bảo nó tới đây chị cho xem giấy tờ. Vu khống tiệm chị làm ăn gian dối, chị kiện cho sạt nghiệp luôn!”

Tôi mỉm cười hài lòng: “Vâng, em cảm ơn chị. Có gì em sẽ bảo bạn ấy qua tiệm đối chất ạ.”

Cúp máy, tôi ném điện thoại lên bàn, nhìn thẳng mặt Phương Khải: “Sao? Cậu muốn xin địa chỉ tiệm để tới kiểm tra giấy nhập khẩu không? Hay cần tôi mượn luôn video camera của tiệm để chứng minh bó hoa là hàng thật giá thật?”

Mặt Phương Khải cắt không còn giọt máu, lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ đọc trên diễn đàn thôi, ai biết đâu.”

“Không biết thì ngậm miệng lại!” Tôi gắt, âm lượng không nhỏ khiến hắn giật bắn. “Chưa tìm hiểu đã hùa theo. Não cậu để làm cảnh à?” Tôi quay sang Tuyết Vy đang cúi gằm, hai tay bấu chặt gấu áo. “Còn cô, Thôi Tuyết Vy, bài ẩn danh đó đăng từ IP nào tôi thừa sức nhờ người tra ra. Đừng tưởng ném đá giấu tay thì không ai biết. Hôm qua nhận vơ hoa không thành, hôm nay lại giở trò bôi nhọ danh dự người khác. Cô coi lớp này là sân khấu riêng của cô, muốn diễn gì thì diễn chắc?”

Tuyết Vy ngẩng phắt lên, nước mắt lưng tròng, giọng run run cãi: “Cậu… cậu vu khống! Tớ không hề đăng bài đó. Cậu dựa vào đâu bảo là tớ?”

“Dựa vào đâu à?” Một giọng trầm đều đều vang lên từ cửa lớp. Mọi người ngoảnh lại: Cảnh Dư đang đứng ở cửa, ba lô trên một vai, tay còn lại ôm chiếc laptop mỏng. Cậu đi vào, đôi mắt đen láy quét qua đám đông rồi dừng ở Tuyết Vy. “Dựa vào việc IP của bài ẩn danh đó trùng khít với địa chỉ IP WiFi nhà cậu, Thôi Tuyết Vy.”

Cảnh Dư điềm nhiên đặt laptop xuống bàn, bật nắp lên rồi xoay màn hình cho mọi người nhìn. Trên màn hình chi chít dòng code cùng một bảng phân tích dữ liệu mạng. “Trùng hợp là tối qua tôi chạy thử phần mềm bảo mật của diễn đàn trường thì thấy có lỗ hổng. Tiện tay tôi truy xuất IP của bài có lượng tương tác cao nhất. Địa chỉ đăng bài lúc hai mươi hai giờ bốn mươi lăm tối qua chính xác là khu biệt thự vườn hồng, số nhà mười tám, nơi cậu ở.” Cảnh Dư nhìn Tuyết Vy, khóe môi nhếch thành nụ cười nhạt đầy mỉa mai.

“Cậu còn muốn giải thích gì không? Hay lại bảo nhà cậu có ma vào dùng trộm WiFi để vu khống Thẩm Nhạc?”

Tuyết Vy như bị sét đánh ngang tai, cả người chao đảo ngã khuỵu xuống ghế, mặt trắng như giấy, đôi môi run rẩy không nói nổi một chữ. Cả lớp lại nổ tung, nhưng lần này cơn giận không dồn vào tôi mà vào bạch liên hoa đang lộ nguyên hình:

“Trời, hóa ra tự biên tự diễn thật!”

“Thâm độc quá, ăn cắp không xong quay ra cắn người.”

“Thôi Tuyết Vy, cậu đúng là đồ giả tạo!”

Tôi khoanh tay nhìn Cảnh Dư với ánh mắt tán thưởng. Chà, học bá này đâu chỉ đẹp trai học giỏi, còn biết làm hacker nữa. Đúng là một cộng sự tấu hài chất lượng cao. Trận này Tuyết Vy không chỉ thua mà còn bị vả đến mức không ngóc nổi đầu. Cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ; những lời xì xầm, ngón tay chỉ trỏ đâm vào Tuyết Vy như vạn mũi kim. Hình tượng bạch liên hoa ngây thơ yếu đuối mà cô ta dày công dựng suốt ba năm cấp ba sụp đổ tan tành chỉ trong một buổi sáng.

Phương Khải, kẻ to mồm nhất nãy giờ, giờ như gà mắc tóc: hắn nhìn màn hình laptop của Cảnh Dư rồi nhìn Tuyết Vy co ro trên ghế, mặt xanh lét. Niềm tin mù quáng của hắn vào nữ thần chắc đang chịu một trận địa chấn cấp chín.

“Tuyết Vy, chuyện này là thật sao?” Phương Khải ấp úng, giọng không giấu nổi nỗi thất vọng sững sờ.

Tuyết Vy không đáp, gục mặt xuống bàn, vai run bần bật, tiếng thút thít vọng lên, nhưng lần này cả lớp chẳng ai mủi lòng. Mấy giọt nước mắt cá sấu đó giờ chỉ càng khiến người ta chán ghét. Tôi thong thả bước tới bàn Cảnh Dư, vỗ lên chiếc laptop của cậu, cười tươi như hoa:

“Lớp trưởng à, cậu đúng là cứu tinh của đời tôi. Không có cái IP này của cậu, chắc tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội.”

Cảnh Dư khẽ liếc tôi, mặt vẫn lạnh tanh: “Tôi chỉ nói sự thật, không rảnh đi cứu ai.” Dứt lời cậu gập laptop, ung dung lôi sách vở chuẩn bị vào tiết. Cái dáng băng thanh ngọc khiết chẳng vướng bụi trần này đúng là vừa đáng ghét vừa đáng buồn cười. Nhưng thôi, nể tình cậu vừa vả mặt trà xanh giùm tôi một vố đau điếng, tôi quyết định tạm bỏ qua cái nết khó ở ấy.

Tiết đầu trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Tuyết Vy xin xuống phòng y tế vì đau đầu, thật ra để tránh những ánh nhìn soi mói của bạn bè. Phương Khải ngồi thất thần như mất sổ gạo, suốt buổi không hé răng. Còn tôi thì tâm trạng phơi phới, vừa chép bài vừa ngân nga bản nhạc chiến thắng. Tới giờ nghỉ trưa, tin hoa khôi lớp chọn tự dựng chuyện bôi nhọ bạn học đã truyền khắp trường Lạc Anh với tốc độ ánh sáng.

Diễn đàn trường rộ lên hàng loạt bài bóc phốt, mổ xẻ vụ việc; bài ẩn danh vu khống tôi bị quản trị viên gỡ, thay bằng bài đính chính kèm ảnh chụp bằng chứng IP do Cảnh Dư gửi. Tôi đang ngồi căn tin thong thả thưởng thức suất cơm sườn xào chua ngọt thì Tiểu Ninh hớt hải chạy tới, đập tay rầm xuống bàn:

“Tiểu Nhạc, cậu nổi tiếng rồi! Cả trường đang gọi cậu là chiến thần diệt trà xanh kìa!”

Tôi gắp miếng sườn bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, thản nhiên: “Chuyện nhỏ. Trà xanh ngàn năm gặp chị đây cũng phải tắt điện thôi.”

Tiểu Ninh kéo ghế ngồi phịch cạnh tôi, mặt phấn khích: “Nhưng mà này, cậu biết chuyện gì hot hơn không? Nghe đồn mẹ Tuyết Vy vừa gọi điện tới trường làm ầm lên đó. Bà ta bù lu bù loa bảo con gái bà bị bắt nạt, bị bạo lực mạng, đòi nhà trường xử lý cậu với Cảnh Dư.”

Miếng sườn trong miệng tôi bỗng nhạt thếch. Tôi đặt đũa, cau mày. Đúng là con hư tại mẹ. Con gái giở trò hèn hạ bị lật tẩy, mẹ chẳng những không dạy mà còn mở miệng ăn vạ. Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; cái gen ăn vạ, đổi trắng thay đen này mạnh thật.

“Vậy nhà trường nói sao?” Tôi hỏi.

“Thầy hiệu trưởng đi công tác, thầy hiệu phó tiếp bà ta. Nghe nói bà ta quậy tung cả văn phòng, dọa kiện lên sở giáo dục nếu trường không đuổi học cậu. Thầy hiệu phó đau đầu lắm, chắc chiều nay sẽ gọi cậu lên phòng giám thị đó.” Tiểu Ninh lo lắng nhìn tôi.

Tôi cười khẩy. Kiện lên sở giáo dục, đuổi học tôi ư? Bà ta tưởng trường Lạc Anh do nhà bà ta mở chắc? Cứ mặc bà ta diễn. Chiều nay tôi đang rảnh, lên phòng giám thị coi kịch cho vui. Tôi nhấp ngụm nước, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích