Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Chân chạy vặt và đám giang hồ trong lớp học

Truyện audio Bó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công · 5 chương

Chương 5: Chân chạy vặt và đám giang hồ trong lớp họcBó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công
0:0010:44
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Biến cố ở phòng giám thị quét qua trường Lạc Anh như một cơn lốc, để lại đống đổ nát mang tên danh dự của Thôi Tuyết Vy. Lời xin lỗi công khai được phát trên loa trường sáng hôm sau, trước toàn thể thầy cô và học sinh, chính thức khép lại sự nghiệp bạch liên hoa của cô ta. Tuyết Vy đọc bản kiểm điểm bằng giọng run run, nước mắt lã chã, nhưng chẳng ai còn buồn thương.

Phương Khải, kẻ từng thề non hẹn biển bảo vệ nữ thần tới cùng, giờ cũng tránh ánh mắt cô ta, thậm chí xin đổi chỗ ngồi cho khỏi mang tiếng chung mâm với kẻ dối trá.

Về phần tôi, cuộc sống bỗng ồn ào hơn mức cần. Từ cô lớp phó đời sống mờ nhạt, tôi thăng thành chị đại trong mắt đám khóa dưới, tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, trầm trồ. Thế nhưng thứ làm tôi nhức đầu nhất chẳng phải cái danh bất đắc dĩ đó, mà chính là thái độ đổi khác kỳ lạ của Cảnh Dư. Từ sau vụ đó, tên học bá mặt liệt như mở khóa một nhân cách khác. Cậu không còn lạnh nhạt xa cách như trước, mà thỉnh thoảng lại ném cho tôi vài câu nửa đùa nửa thật làm tôi chẳng biết đường nào mà lần.

Như hôm nay, trong giờ tự học, tôi đang cắm cúi giải bài hình học không gian hóc búa, cắn bút móp cả nắp mà vẫn bí hướng. Bỗng một tờ giấy nhớ vàng nhạt được đẩy sang từ bàn bên. Tôi liếc nhìn: nét chữ cứng cáp rõ ràng của Cảnh Dư, “Kẻ thêm đường phụ từ đỉnh S xuống mặt phẳng ABCD, ngốc.” Tôi trừng mắt quay sang lườm. Cảnh Dư vẫn cắm cúi đọc sách, mặt không chút biểu cảm, như thể tờ giấy tự mọc chân chạy sang bàn tôi.

“Ai mượn cậu chỉ? Tôi tự giải được.” Tôi gắt, vo nát tờ giấy ném vào hộc bàn.

“Tùy cậu. Chỉ sợ não cậu không đủ nếp nhăn để chứa hết đống kiến thức này.” Cảnh Dư thản nhiên lật trang, không thèm ngẩng đầu.

Tôi tức anh ách, hầm hầm lôi tờ giấy ra, làm theo gợi ý của cậu. Quả nhiên vài phút sau bài toán đã xong gọn lỏn. Tôi đắc ý mỉm cười, nhưng vẫn không quên khịa lại: “Cũng tàm tạm. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của thiếu gia Tạ thị. Không biết sau này có phải trả phí tư vấn không đây.”

Cảnh Dư dừng bút, ngước nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ: “Phí tư vấn thì không cần, nhưng tôi đang thiếu một chân chạy vặt. Cậu thấy sao?”

Tôi sụt sịt: “Nằm mơ đi. Tôi là lớp phó đời sống, không phải ô sin nhà cậu.”

“Vậy à, tiếc thật.” Cảnh Dư nhún vai, quay lại sách. “Tôi đang định bao cậu ăn sườn xào chua ngọt ở căn tin cả tháng, xem ra cậu không có lộc ăn rồi.”

Mắt tôi sáng rực. Món sườn xào chua ngọt ở căn tin trường Lạc Anh là tử huyệt của tôi, ngon hết sảy nhưng đắt cắt cổ. Được bao nguyên tháng thì lời đề nghị này cũng khó chối từ. Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc: “Mà thật ra, giúp đỡ bạn bè lúc cần cũng thuộc phận sự của lớp phó đời sống. Cậu cần sai vặt gì thì cứ nói.”

Cảnh Dư bật cười thành tiếng, âm trầm ấm vang giữa lớp yên tĩnh khiến mấy nữ sinh bàn trên phải ngoái lại nhìn đầy ngạc nhiên. Tên học bá ngàn năm mặt liệt mà biết cười, đúng là chuyện lạ có thật. “Được, giao kèo nhé.” Cậu giơ tay ra. Tôi ngập ngừng một giây rồi đập nhẹ vào tay cậu: “Giao kèo.”

Từ hôm đó, tôi chính thức thành chân chạy vặt bán thời gian của Cảnh Dư. Việc của tôi đơn giản lắm: mua nước, lấy tài liệu, thỉnh thoảng làm bia đỡ đạn giúp cậu thoát khỏi đám nữ sinh hâm mộ bám đuôi. Đổi lại tôi được bao sườn xào chua ngọt thả ga, đôi lúc còn được cậu kèm giải bài khó. Đời cấp ba trôi qua yên bình hiếm có. Thôi Tuyết Vy sau cú vấp đau đã ngoan hẳn, không còn giở trò trà xanh; cô ta thu mình, ít nói chuyện với ai, chỉ cắm cúi học.

Kỳ thi cuối kỳ một đang tới gần, không khí học ở lớp chọn 12A1 ngày một căng; ai nấy chúi đầu vào sách vở, cố giành tấm vé vào các trường đại học danh giá.

Một chiều thứ sáu, sau tiết cuối, tôi nán lại lớp làm nốt sổ sách quỹ lớp. Lớp vắng tanh, chỉ còn tôi và Cảnh Dư đang ngồi giải đề thi thử môn vật lý. Trời nhá nhem, ánh đèn neon ngoài hành lang hắt vào những vệt sáng mờ mờ. Tôi vươn vai, ngáp dài, định thu dọn ra về thì cửa lớp bị đẩy mạnh. Một đám con trai lạ hoắc, mặc đồng phục trường khác, ập vào. Gã dẫn đầu tóc nhuộm vàng chóe, hai tay xăm kín, vẻ mặt hằm hằm, cầm theo một thanh sắt dài.

“Thằng nào là Tạ Cảnh Dư, bước ra đây!” Tên tóc vàng gào, gõ thanh sắt xuống bàn, tiếng chói tai.

Tôi giật mình lùi mấy bước, tim đập thình thịch. Bọn này là ai, trông chẳng phải dạng vừa. Cảnh Dư chậm rãi đứng dậy, mặt vẫn lạnh không đổi sắc. Cậu bước ra khỏi bàn, đứng chắn trước tôi, giọng trầm thấp mà đầy uy: “Tôi là Tạ Cảnh Dư. Các người tìm tôi có việc gì?”

Tên tóc vàng nhếch mép cười khẩy, chĩa thanh sắt vào mặt Cảnh Dư: “Mày giỏi lắm, dám đụng tới em gái tao, làm nó bẽ mặt trước toàn trường. Hôm nay tao đến dạy mày một bài học, cho mày biết thế nào là lễ độ!”

Em gái? Tôi cau mày. Chẳng lẽ anh trai Tuyết Vy? Nhưng tôi nhớ cô ta là con một mà. “Em gái mày là ai?” Cảnh Dư lạnh lùng hỏi.

“Thôi Tuyết Vy! Mày làm nó khóc lóc đòi tự tử mấy ngày nay! Hôm nay tao không đánh gãy chân mày thì tao không mang họ Triệu!” Tên tóc vàng gầm lên, vung thanh sắt lao về phía Cảnh Dư.

Tôi hét thất thanh: “Cảnh Dư, cẩn thận!” Chuyện quái gì thế này? Tuyết Vy lại giở trò gì nữa? Gọi giang hồ tới đánh người, cô ta điên thật rồi. Cảnh Dư không nao núng, nhanh nhẹn nghiêng người tránh cú vung gậy rồi tung một cú đá chính xác vào bụng hắn, khiến hắn loạng choạng lùi, ôm bụng méo mặt. Lũ đàn em thấy đại ca ăn đòn thì gào rú lao tới. Cảnh Dư dù giỏi võ nhưng một mình chống năm sáu tên côn đồ có hung khí thì quá sức.

Tôi cuống cuồng tìm vũ khí, vớ được cây chổi lau nhà ở góc lớp, xông vào giữa vòng vây, vung chổi loạn xạ.

“Tránh xa cậu ấy ra, bọn khốn nạn!” Tôi gào, nhắm mắt nhắm mũi đập túi bụi.

Một tên bị cán chổi đập trúng đầu, chửi thề một tiếng rồi quay sang giật mạnh cây chổi khỏi tay tôi. Tôi ngã nhào xuống đất. “Con ranh này, muốn chết à?” Hắn giơ chân định đá vào người tôi.

“Thẩm Nhạc!” Cảnh Dư hét lớn, lao tới đỡ cú đá, đồng thời tung một cú đấm móc hàm khiến hắn ngã gục. Nhưng đúng lúc đó, tên tóc vàng đã gượng dậy. Hắn cầm thanh sắt, nhắm thẳng đầu Cảnh Dư mà đập xuống.

“Không!” Tôi nhắm tịt mắt, tiếng thét của tôi xé tan sự tĩnh lặng của cả ngôi trường. Bốp! Một tiếng chát chúa nổ ra, nhưng đó không phải tiếng kim loại giáng vào xương thịt. Tôi hé mắt. Một bàn tay to lớn rắn chắc đã tóm gọn thanh sắt ngay trước khi nó chạm đầu Cảnh Dư.

“Mày chán sống rồi à?” Một giọng trầm đục lạnh lẽo như từ cõi âm vọng lên. Sừng sững trước mặt gã tóc vàng là một người đàn ông vận đồ đen từ đầu tới chân, thân hình cuồn cuộn cơ bắp, khuôn mặt chằng chịt sẹo dữ tợn. Đôi mắt hắn đục ngầu, tỏa sát khí ngùn ngụt khiến nhiệt độ trong phòng như tụt vài độ. Tên tóc vàng lắp bắp, mặt không còn giọt máu: “Anh… anh Báo.”

“Báo cái đầu mày!” Người đàn ông tên Báo gầm lên, hất mạnh thanh sắt đi rồi tung một cú đấm như búa tạ vào mặt tên tóc vàng. Hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào bàn giáo viên rồi nằm sóng soài trên sàn, bất tỉnh. Lũ đàn em thấy đại ca gục chỉ sau một đòn thì khiếp vía lùi lại, chân tay run bần bật.

“Còn không mau cút!” Báo trừng mắt quát. Đám côn đồ như được đại xá, vội xốc nách tên tóc vàng, ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi lớp. Tôi ngồi bệt dưới đất thở dốc, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Người đàn ông đáng sợ này là ai? Sao lại cứu chúng tôi? Báo quay sang Cảnh Dư, cung kính cúi đầu:

“Thiếu gia, cậu không sao chứ? Lão gia dặn tôi phải theo sát bảo vệ cậu. Xin lỗi vì tôi tới muộn.”

Tôi há hốc mồm: “Thiếu gia? Lão gia? Bảo vệ?” Hóa ra Cảnh Dư không chỉ là con trai chủ tịch Tạ thị mà còn có vệ sĩ ngầm bám theo hộ tống. Thế lực hào môn này đúng là đừng hòng đùa cợt.

Cảnh Dư xua tay, mặt hơi nhợt nhưng giọng vẫn bình thản: “Tôi không sao. Chú Báo, chú điều tra xem tên tóc vàng đó là ai, có quan hệ gì với Thôi Tuyết Vy. Tôi muốn biết rõ ngọn ngành.”

“Vâng, thiếu gia.” Báo đáp gọn rồi xoay người ra cửa, biến mất trong bóng tối hành lang. Cảnh Dư quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng lo lắng hiếm thấy: “Cậu có sao không? Bị thương ở đâu không?”

Tôi lắc đầu, cố đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, lại ngã phịch xuống sàn: “Chỉ hơi hoảng thôi. Bọn chúng là anh trai của Thôi Tuyết Vy thật sao?”

“Chưa chắc.” Cảnh Dư bước tới, đưa tay kéo tôi đứng lên. “Thôi Tuyết Vy là con một, tôi đã cho người điều tra từ trước. Tên tóc vàng đó có thể là anh họ, hoặc là giang hồ vặt cô ta thuê tới trả thù.”

Tôi rùng mình. Nếu đúng Tuyết Vy thuê giang hồ đánh người thì cô ta đi quá xa rồi. Một học sinh ngoan, chỉ vì đố kỵ và hão huyền sĩ diện mà hóa thành kẻ đứng sau bạo lực, thật rợn người.

“Dù là ai, tôi cũng không để yên.” Ánh mắt Cảnh Dư lóe tia lạnh lẽo đáng sợ. “Dám đụng tới người của Tạ thị, chúng sẽ phải trả giá.”

“Người của Tạ thị?” Tôi ngẩn ra, hai má bỗng nóng bừng. Từ bao giờ tôi thành người của Tạ thị vậy? “Này, cậu nói linh tinh gì? Tôi là Thẩm Nhạc, không phải người của Tạ thị nào cả.” Tôi gạt tay cậu ra, cố giấu sự bối rối.

Cảnh Dư khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: “Cậu là chân chạy vặt của tôi, được bao ăn sườn xào chua ngọt cả tháng, không phải người của tôi thì của ai?”

Tôi cứng họng, chẳng biết phản bác sao. Cái lý lẽ cùn này của cậu đúng là không ai đỡ nổi.

Sáng hôm sau, tin về vụ ẩu đả ở lớp 12A1 lan khắp trường Lạc Anh, nhưng nội dung bị bóp méo hoàn toàn. Thay vì giang hồ tấn công học sinh, thành Thẩm Nhạc và Cảnh Dư đánh nhau với côn đồ bảo vệ trường. Tôi chẳng buồn giải thích, sự thật rồi cũng sớm phơi bày. Quả nhiên ngay buổi sáng, cảnh sát tới trường, áp giải Thôi Tuyết Vy đi. Hóa ra tên tóc vàng tên Triệu Hổ, một tên giang hồ tép riu chuyên đòi nợ thuê, là anh họ xa của Tuyết Vy.

Sau khi bẽ mặt trước toàn trường, Tuyết Vy khóc lóc kể lể với Triệu Hổ, bịa chuyện tôi và Cảnh Dư ức hiếp cô ta, xúi hắn tới đánh chúng tôi trả thù. Triệu Hổ sau khi bị Báo đánh thừa sống thiếu chết đã khai hết, cảnh sát có đủ bằng chứng, gồm cả tin nhắn xúi giục của Tuyết Vy. Tuyết Vy bị bắt vì tội chủ mưu cố ý gây thương tích.

Mẹ cô ta khóc lóc van xin, nhưng chủ tịch Tạ đã can thiệp, yêu cầu xử nghiêm theo pháp luật; Tạ thị cũng chính thức rút sạch vốn đầu tư, và công ty nhà bà Thôi sụp đổ chỉ vài ngày sau. Gia đình Thôi Tuyết Vy tan nát. Cô ta bị đuổi học, đối mặt án tù: một cái kết đắng nghét cho kẻ ảo tưởng sức mạnh, quen đóng vai nạn nhân và dùng mánh khóe đê hèn để hại người.

Cuộc sống ở Lạc Anh trở lại yên bình vốn có. Tôi vẫn là lớp phó đời sống mỏ hỗn nhưng chẳng ai dám đụng. Cảnh Dư vẫn là học bá mặt liệt, thỉnh thoảng lại mỉm cười khó hiểu khi nhìn tôi.

“Này chân chạy vặt, hôm nay ăn gì?” Cảnh Dư hất cằm hỏi, tay gõ gõ cây bút lên bàn.

“Sườn xào chua ngọt. Cậu đã hứa bao tôi cả tháng rồi đấy.” Tôi đập bàn, dõng dạc tuyên bố.

“Được thôi, nhưng ăn xong phải giải cho tôi bài này.” Cảnh Dư đẩy quyển bài tập sang.

Tôi liếc bài hình học không gian phức tạp, nhếch mép: “Chuyện nhỏ. Nhưng nếu tôi giải được thì cậu phải cõng tôi ra cổng trường.”

Cảnh Dư nhướng mày, đôi mắt đen láy ánh lên tia thích thú: “Thách thức à? Được, tôi nhận.”

Tôi cầm bút, cắm cúi giải bài, lòng ngập niềm vui.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Bó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích