Chương 2: Hai chữ "tránh ra"
Truyện audio Bó Hoa Hồng Ecuador Và Kẻ Cướp Công · 5 chương
Hẹn giờ
Cảnh Dư dáng cao ráo, sơ mi trắng phẳng phiu, mặt đẹp trai nhưng lạnh như thể đang nợ cả thế giới. Cậu hơi cau mày khi thấy đám người vây quanh bàn mình.
“Có chuyện gì?” Giọng cậu trầm lạnh, cắt ngang tiếng thút thít của Tuyết Vy.
Mắt Tuyết Vy sáng bừng như vớ được phao. Cô ta xô Phương Khải ra, lảo đảo chạy về phía Cảnh Dư, nước mắt đầm đìa ngước lên: “Cảnh Dư, cậu về đúng lúc quá. Cậu nói cho Nhạc biết đi, bó hoa này là cậu tặng tớ đúng không? Cậu đâu nỡ nhìn tớ bị người ta bắt nạt thế này, phải không?”
Cả lớp nín thở chờ đợi. Tôi ôm bó hoa, nhếch mép xem kịch, tò mò không biết tên học bá mặt liệt này sẽ xử thế nào trước đòn tấn công của trà xanh ngàn năm. Cảnh Dư dừng bước, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua Tuyết Vy đang khóc thảm rồi dừng ở bó hồng đỏ rực trong tay tôi. Đôi mày kiếm khẽ chau lại, hằn một nếp nhỏ giữa trán. Không khí trong lớp đặc quánh, lặng đến mức nghe cả hơi thở dồn dập của Phương Khải.
Thấy Cảnh Dư im lặng, Tuyết Vy tưởng cậu ngầm nhận, liền bước thêm bước nữa, đưa tay định túm vạt áo sơ mi của cậu:
“Cảnh Dư, cậu nói đi, nói cho mọi người biết là cậu tặng tớ. Nhạc bắt nạt tớ, cậu ấy dùng tiền quỹ lớp mua hoa rồi vu oan cho tớ nhận bừa.”
Những ngón tay thon dài sơn sửa tỉ mỉ của Tuyết Vy còn chưa chạm vào áo, Cảnh Dư đã lùi nửa bước, ánh mắt ghét bỏ lộ rõ không giấu giếm.
“Tránh ra.”
Hai chữ cụt lủn, lạnh như băng ngàn năm, đập thẳng vào mặt Tuyết Vy, khiến cô ta chết sững, tay lơ lửng giữa không trung. Cảnh Dư không thèm nhìn cô ta nữa. Cậu sải bước tới trước mặt tôi, mắt sắc lướt qua tờ hóa đơn đỏ chót còn nằm trên bàn, nhấc lên đọc nhanh những dòng chữ in rõ ràng.
“Bó hoa này.” Cảnh Dư quay sang tôi, giọng phẳng lặng. “Là cậu mua bằng quỹ lớp để tặng cô giáo.”
“Chuẩn.” Tôi hếch cằm. “Hóa đơn đây, lớp trưởng muốn tôi gọi chủ tiệm hoa xác nhận không?”
Cảnh Dư đặt hóa đơn xuống bàn, chuyển mắt sang Tuyết Vy đang đứng như trời trồng: “Nghe rõ chưa? Hoa là của lớp, không phải của tôi, và tôi cũng không có lý do gì tặng hoa cho cậu.”
Câu nói giáng xuống mặt Tuyết Vy như một cái tát vô hình trước mắt cả lớp. Mặt cô ta từ tái nhợt thành đỏ rực rồi lại trắng bệch. Nước mắt còn đọng nơi khóe mi, nhưng giờ chúng chẳng còn là vũ khí gợi thương hại mà thành bằng chứng cho sự thảm hại của kẻ ảo tưởng sức mạnh.
“Nhưng… nhưng cậu để nó trên bàn cậu mà.” Tuyết Vy vẫn cố vớt chút thể diện cuối cùng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Bàn tôi thành chỗ để đồ công cộng từ khi nào?” Cảnh Dư nhướng mày, giọng chế giễu lạnh lùng. “Cậu tự ý đụng vào đồ trên bàn tôi, rồi tự huyễn là tôi tặng. Bệnh ảo tưởng của cậu xem ra tới giai đoạn cuối rồi.”
Cả lớp ồ lên. Những tiếng xì xầm lúc nãy hóa thành tràng cười khúc khích, và những ánh mắt chế giễu đổ dồn về Tuyết Vy.
“Trời, nhục chưa! Tự biên tự diễn, nhận bừa hoa của lớp rồi còn đăng vòng bạn bè khoe nữa.”
“Tưởng hoa khôi cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là loại hám danh, thích sống ảo.”
“Cảnh Dư nói đúng đấy, ảo tưởng giai đoạn cuối, cần chữa gấp.”
Tuyết Vy đứng giữa tâm bão, hai tay nắm thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay tới rỉ máu. Cô ta cắn môi dưới, trừng trừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận.
“Nhạc, tất cả là tại cậu! Cậu cố ý gài bẫy tớ đúng không? Cậu cố ý để hoa trên bàn Cảnh Dư cho tớ hiểu lầm, rồi làm tớ bẽ mặt trước cả lớp!” Tiếng cô ta chói tai như móng tay cào bảng đen.
Tôi phì cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp lớp: “Thôi Tuyết Vy, não cô đúng là cần cài đặt lại. Tôi để hoa trên bàn Cảnh Dư vì bàn cậu ấy trống và sạch nhất lớp, chứ tôi rảnh đâu mà gài bẫy một kẻ ảo tưởng như cô. Cô tự nhảy vào hố, giờ lại đổ lỗi cho người đào hố sao? Logic của cô đúng là mở rộng tầm mắt tôi.”
“Cậu…” Tuyết Vy tức tới nghẹn lời, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi run bần bật.
“Đủ rồi.” Cảnh Dư lên tiếng, giọng trầm mà đầy uy lực, dập tắt hết tiếng xì xào. Cậu quay sang Tuyết Vy, ánh mắt lạnh như băng tuyết. “Thôi Tuyết Vy, tôi khuyên cậu xóa bài trên vòng bạn bè trước khi mọi chuyện đi quá xa, đừng để mình thành trò hề của cả trường.”
Nói xong, Cảnh Dư về chỗ, mặc Tuyết Vy đứng như trời trồng giữa lớp. Cậu lôi sách vở ra, bắt đầu làm bài như thể chuyện vừa rồi chỉ là vở kịch nhỏ không đáng bận tâm. Tôi nhún vai, ôm bó hồng về chỗ. Màn kịch đã hạ, tôi cũng chẳng còn hứng xem Tuyết Vy diễn nữa. Phương Khải, kẻ im thin thít nãy giờ, bấy giờ mới hoàn hồn, vội chạy tới bên Tuyết Vy, ấp úng an ủi: “Tuyết Vy, cậu đừng buồn. Cảnh Dư chỉ là… chưa nhận ra tình cảm của cậu thôi. Cậu xinh thế này, sớm muộn cậu ấy sẽ hiểu.”
“Câm miệng!” Tuyết Vy gắt, hất mạnh tay Phương Khải rồi lườm hắn cháy mặt, quay phắt chạy ra khỏi lớp, bỏ Phương Khải đứng ngẩn giữa những ánh nhìn ái ngại của bạn bè.
Tôi ngồi xuống, cẩn thận đặt bó hoa lên bàn, ngắm những đóa hồng đỏ rực kiêu hãnh và khẽ mỉm cười. Màn kịch hôm nay đúng là xuất sắc. Thôi Tuyết Vy tự tay đập nát hình tượng bạch liên hoa hoàn hảo cô ta dày công dựng suốt bấy lâu; từ nay danh hoa khôi ảo tưởng chắc chắn bám theo cô ta tới hết đời học sinh.
Tôi lôi điện thoại ra mở vòng bạn bè. Bài của Tuyết Vy vẫn nằm đó cùng dòng chú thích sến sẩm: “Cảm ơn cậu vì bất ngờ này. Chín mươi chín đóa hồng Ecuador chứng tỏ một mối tình thầm lặng. Tớ hiểu lòng cậu rồi, Cảnh Dư.” Bên dưới chất đống lời chúc mừng lẫn ghen tị của bạn bè khắp trong ngoài trường. Tôi nhếch môi, gõ vội một bình luận ngắn mà đau điếng: “Hoa quỹ lớp mua mừng sinh nhật cô chủ nhiệm. Chúc mừng cậu đã có màn nhận vơ đi vào lòng đất.” Chưa đầy một phút, bài của Tuyết Vy bốc hơi không dấu vết.
Tôi cười khẩy, cất điện thoại. Trận này tôi thắng tuyệt đối.
Tiết đầu bắt đầu, cô chủ nhiệm bước vào với nụ cười rạng rỡ. “Hôm nay cô rất vui vì nhận được món quà sinh nhật ý nghĩa từ cả lớp.” Cô dịu dàng nói, nhìn bó hồng trên bàn tôi. “Cảm ơn các em nhiều, nhất là Nhạc, em vất vả rồi.”
Tôi đứng lên mỉm cười: “Không có gì đâu ạ, đó là tấm lòng của cả lớp dành cho cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ trung và hạnh phúc ạ.”
Cả lớp vỗ tay rào rào. Tuyết Vy ngồi ở bàn cuối, gục mặt xuống bàn không dám ngẩng. Tôi liếc sang Cảnh Dư; cậu vẫn chăm chú làm bài, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Học bá này quả thật khó lường, song có một điều chắc: cậu không phải kiểu bị nhan sắc làm lóa mắt. Tôi thở phào, tập trung nghe giảng. Có điều tôi đâu biết màn kịch hôm nay chỉ mở đầu cho chuỗi rắc rối kéo tới.
Thôi Tuyết Vy, với tính kiêu ngạo và thù dai của mình, chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua; cô ta sẽ tìm đủ cách trả đũa để lấy lại danh dự đã mất. Còn tôi, Thẩm Nhạc, với cái mỏ hỗn không ai địch nổi, cũng đã sẵn sàng nghênh chiến. Đời cấp ba ở trường Lạc Anh xem ra sẽ không còn nhàm chán nữa.