Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Ninja giấu đồ ăn phòng 404

Truyện audio Cả Ký Túc Xá Giấu Đồ Ăn Né Trà Xanh · 5 chương

Chương 1: Ninja giấu đồ ăn phòng 404Cả Ký Túc Xá Giấu Đồ Ăn Né Trà Xanh
0:006:27
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Cảnh báo cấp độ một. Radar phát hiện Giang Uyển đang vác cái nết ăn trực di chuyển về hướng phòng 404 của chúng ta. Vận tốc hai mét trên giây. Mục tiêu: thùng lẩu tự sôi và đống snack nhập khẩu tao vừa nướng hết năm trăm tệ.” Mạnh Băng. Vị đại tỷ kiêm kế toán của phòng tôi — vừa dán mắt vào khe cửa vừa rít lên, cái giọng thì thào mà sức sát thương chẳng kém gì còi báo động phòng không.

Đới Mộc, cô bạn giường dưới, đang gặm dở gói mực xé sợi, nghe ba chữ “Giang Uyển” thì mặt cắt không còn giọt máu, cuống quýt nhét luôn cả gói mực còn thơm lừng vào trong áo ngực. Tôi lao vèo từ giường tầng trên xuống, hốt trọn đĩa chân gà ngâm xả tắc, ba ly trà sữa full topping cùng hộp bánh macaron tống hết vào gầm giường, rồi vơ cái chăn bông dày cộp trùm kín. Tốc độ dọn dẹp của ba đứa lúc này còn vượt xa cả lúc giám thị đi kiểm tra vệ sinh đột xuất.

Chỉ trong vòng năm giây, căn phòng đang bày biện như một tiệm tạp hóa bỗng hóa gọn gàng tinh tươm, đậm chất thiền định, không vương lấy một hạt bụi.

Đừng vội trách bọn tôi keo kiệt. Nếu bạn phải sống cạnh một đứa con gái mồm thì ra rả “trời ơi dạo này tớ béo quá, phải nhịn ăn thôi”. Nhưng hễ phòng ai có đồ ăn là tự động đẩy cửa bước vào như đi chợ, thì bạn cũng sẽ hóa thành ninja giấu đồ y hệt bọn tôi. Giang Uyển — nữ thần thanh thuần của khoa Văn, nức tiếng với vòng eo con kiến, đôi mắt ướt rượt và cái mỏ ăn hộ cả thiên hạ.

Triết lý sống của ả vô tri đến mức kinh điển: đồ ăn mua bằng tiền của mình thì béo, còn đồ xin được của người khác thì không một calo. Cả năm trời ả chưa từng bỏ ra một đồng tệ mua quà vặt, nhưng luôn là đứa nhai hăng hái nhất trong mọi cuộc vui của người ta.

“Cạch!” Cửa phòng 404 bị đẩy toang mà chẳng thèm gõ. Giang Uyển thò cái đầu tóc dài rũ rượi vào, đôi mắt to tròn chớp chớp, chóp mũi chun chun như chó nghiệp vụ đang đánh hơi. “Các cậu ơi, sao phòng mình thơm thế? Có ai đang ăn gì ngon à?” Giọng ả nhão nhoét, dẻo quẹo như cục kẹo mạch nha phơi quên ngoài nắng. Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, tay lật lật cuốn triết học, mặt tỉnh bơ: “Thơm à? Chắc mùi chai xịt phòng hương lẩu bò tê cay tao mới tậu trên mạng, chín tệ bao ship. Mày muốn xin tí không, tao xịt cho mà hít đỡ vã.”

Giang Uyển cứng họng ba giây, mắt đảo một vòng khắp phòng sạch trơn chẳng một vỏ kẹo, nhưng cái mũi thính hơn cả chó săn của ả rõ ràng không bị lừa. “Cậu đùa vui thật đấy. Tớ còn ngửi thấy cả mùi chân gà ngâm xả tắc cơ. Các cậu giấu đồ đi phải không? Bạn bè với nhau, tớ chỉ xin một miếng nếm thử thôi mà, keo kiệt thế?” Nói rồi ả tự nhiên như ruồi. Vươn tay định lật tung cái chăn bông của tôi.

“Dừng lại.” Tôi đập mạnh cuốn sách xuống bàn, âm thanh vang chát chúa khiến ả giật bắn, rụt tay. Tôi nhếch mép cười khẩy. “Giang Uyển, thứ nhất, tao không phải mẹ mày, chẳng có nghĩa vụ chia đồ ăn cho mày. Thứ hai, mày kêu đang giảm cân cơ mà, ăn lẩu bò tê cay không sợ mỡ đóng vào não à? À quên, não mày phẳng lì, làm gì có nếp nhăn mà sợ mỡ kẹt lại.”

Mạnh Băng đứng bên lập tức chống nạnh bồi thêm: “Đúng đấy, hôm qua mày vừa xin nếm nửa hộp dâu tây nhập khẩu của tao, hôm kia thì tiện tay chén sạch gói bò khô tám chục tệ của Đới Mộc. Bọn tao là sinh viên nghèo rớt mồng tơi, không phải trạm cứu trợ của nhà mày, thèm thì tự móc ví ra mua.” Bị bóc thẳng mặt. Mắt Giang Uyển lập tức đỏ hoe, nước mắt ứa ra như vòi nước hỏng van, ả cắn chặt môi, làm ra vẻ uất ức tột cùng.

“Tớ… tớ chỉ nghĩ chúng ta là chị em tốt, tớ đâu thiếu tiền, tớ chỉ thích cảm giác ăn chung cho vui thôi mà. Các cậu nói lời tổn thương thế, hức hức.”

Đới Mộc — đứa nhát gan và mềm lòng nhất phòng — thấy ả khóc thì luống cuống, khẽ kéo áo tôi định can. Nhưng xui thay, cái động tác kéo ấy làm gói mực giấu trong áo ngực trồi lên một mẩu, hở ra cái viền ni lông đỏ chót. Mắt Giang Uyển đang rơm rớm bỗng sáng rực như đèn pha ô tô giữa đêm, ả chỉ thẳng vào ngực Đới Mộc.

Giọng nức nở đổi tông lanh lảnh: “A, Đới Mộc, cậu giấu mực xé sợi trong người đúng không? Tớ thấy cái vỏ đỏ rồi, cho tớ một miếng đi, tớ đang tụt đường huyết sắp ngất đến nơi rồi.” Vừa nói ả vừa lao tới như một con zombie đói khát. Thọc tay định móc thẳng vào cổ áo Đới Mộc.

Đến nước này thì vô tri quá rồi. “Mày là con gái hay phường lưu manh biến thái vậy hả?” Tôi không nhịn nổi, vung chân đá văng cái ghế đẩu chắn đường ả. “Mày điên à? Đói quá thì ra thùng rác dưới lầu mà bới, thò tay vào ngực người ta cướp đồ ăn, mày thèm tới mức vứt luôn cả liêm sỉ cho chó gặm rồi sao?” Giang Uyển vấp phải cái ghế. Ngã oạch xuống sàn, đầu gối đập đất kêu cái “cộp”, bộ dạng thảm hại vô cùng.

Đúng lúc đó, cửa phòng lại mở. Tiết Nghiêm, lớp trưởng lớp tôi — một nam thần học bá đẹp trai ngời ngời, nhà giàu nứt đố đổ vách — đang đi ngang đưa tài liệu cho phòng đối diện, nghe tiếng ồn ào mắng chửi thì nhíu mày ngó vào. Thấy Tiết Nghiêm xuất hiện, Giang Uyển lập tức như cá gặp nước, bật ngay chế độ bạch liên hoa bị bắt nạt. Ả nằm bẹp dưới đất chẳng buồn dậy, nước mắt giàn giụa ngước lên: “Lớp trưởng, tớ chỉ xin một miếng mực xé sợi thôi mà các cậu ấy hùa nhau đánh tớ. Hức, chân tớ đau quá.”

Tôi khoanh tay, hất cằm nhìn Tiết Nghiêm, chờ xem cái tên con trai này có bị nước mắt cá sấu của con trà xanh làm mờ mắt như trong mấy bộ tiểu thuyết máu chó hay không. Cậu ta mà dám mở miệng bênh ả một câu, bà đây sẽ chửi cho cả đôi ôm nhau xuống suối vàng nhặt mực xé sợi. Tiết Nghiêm đứng khựng ngoài cửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt từ khuôn mặt tèm lem của Giang Uyển, sang cái ghế đẩu bị đạp ngã, rồi dừng lại ở hai tay Đới Mộc đang ôm khư khư trước ngực.

Cậu ta đẩy gọng kính, giọng bình thản mà sát thương chí mạng: “Giang Uyển, tôi học ban tự nhiên, thị lực mười trên mười. Tôi vừa tận mắt thấy cậu lao đầu vào ngực Đới Mộc. Cậu định giở trò đồi bại gì với bạn nữ cùng phòng vậy, hay dạo này khoa Văn các cậu có thêm môn thực hành giải phẫu?”

Tôi suýt phì cười, vội bịt miệng giữ cái khí thế đại tỷ đang hừng hực. Giang Uyển cứng đờ, nước mắt quên cả rơi, xua tay lắp bắp: “Không phải, lớp trưởng hiểu lầm rồi, tớ chỉ muốn lấy gói mực xé sợi. Đới Mộc giấu đồ ăn trong áo, tớ định lấy một miếng thôi.” Tiết Nghiêm nhíu mày. Ánh mắt ghét bỏ như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, lùi lại nửa bước như sợ lây bệnh vô tri.

“Mực xé sợi giấu trong áo lót mà cậu cũng cố thò tay móc cho bằng được. Cậu thích ăn đồ nêm vị mồ hôi à? Gu ẩm thực của cậu thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Đói quá thì dưới cổng trường có quỹ từ thiện cho người vô gia cư đấy, đừng đi cướp bóc trong ký túc xá nữ nữa, mất mặt lắm.” Nói xong. Cậu ta chẳng buồn nhìn ả thêm một giây, quay gót sang phòng đối diện đưa tài liệu rồi đi thẳng.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích