Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Bài bóc phốt và tên lốp dự phòng

Truyện audio Cả Ký Túc Xá Giấu Đồ Ăn Né Trà Xanh · 5 chương

Chương 3: Bài bóc phốt và tên lốp dự phòngCả Ký Túc Xá Giấu Đồ Ăn Né Trà Xanh
0:006:05
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Phòng 404 có được đúng hai ngày bình yên. Không tiếng gõ cửa xin đểu, không cái giọng nũng nịu đòi nếm thử. Đới Mộc cắn ngập răng vào cái đùi gà quay mà mắt rưng rưng: “Cuối cùng tớ cũng được ăn trọn vẹn một bữa mà không phải nhét đồ vào áo ngực.” Nhưng bọn tôi đã đánh giá quá thấp độ dai dẳng và vô sỉ của con nhỏ trà xanh. Sáng ngày thứ ba, Mạnh Băng đập tay xuống nệm hét chói tai: “Mẹ kiếp, con trà xanh dám lên diễn đàn trường cắn càn kìa, dậy mà xem độ vô liêm sỉ của nó đột phá giới hạn sinh học rồi này.”

Tôi ngái ngủ vớ điện thoại, mới bảy giờ sáng mà diễn đàn confession của trường đã nổ tung với một bài ghim đỏ chót, hơn ba nghìn bình luận chỉ sau một đêm. Tiêu đề rớt đầy nước mắt: “Góc khuất ký túc xá nữ — khi sự lương thiện bị chà đạp và bạo lực học đường núp bóng tình bạn.” Người đăng ẩn danh. Nhưng cái giọng văn ướt át kiểu “cả thế giới nợ tôi một lời xin lỗi” thì đọc ba chữ đầu tôi đã ngửi ra mùi Giang Uyển.

Trong bài, ả tự vẽ mình thành một sinh viên khoa Văn yếu đuối hòa đồng, luôn muốn kết bạn với phòng 404, nhưng đáp lại là ba đứa ích kỷ xấu tính chuyên cô lập ả. Đỉnh điểm là hôm ả sang nhắc nhở đừng nấu lẩu kẻo cháy nổ thì bị bọn tôi hùa nhau chửi bới, xô ngã bầm cả đầu gối, rồi dùng mưu hèn vu oan trước mặt quản lý. Đính kèm là tấm ảnh cận cảnh đầu gối bầm tím — chính là vết ả tự vấp ghế ngã hôm nọ.

Phần bình luận đúng là một bãi chiến trường. Đám anh hùng bàn phím cùng lực lượng lốp dự phòng của Giang Uyển nhao nhao: “Nhìn vết bầm kìa, xót xa quá.” “Mấy con mụ phòng 404 là giang hồ mõm à, Uyển Uyển hiền thế mà cũng nỡ bắt nạt, đề nghị kỷ luật nặng.” “Tôi học cùng lớp với mấy đứa 404, bình thường trông cũng chảnh chọe lắm, tội nghiệp nữ thần khoa Văn.” Cả một dàn đồng thanh một chiều cứ thế đổ dồn. Chẳng một ai thèm nghe xem phía bên kia có gì để nói.

Đới Mộc đọc xong mặt tái mét: “Sao cậu ta đổi trắng thay đen trắng trợn vậy? Bọn mình thành tội phạm bạo lực học đường từ lúc nào thế?” “Sợ gì?” Tôi cười khẩy, hất tung chăn. “Nó thích chơi trò thao túng đám đông chứ gì? Được, bà đây học truyền thông, để xem đứa nào dắt mũi dư luận giỏi hơn.”

Tôi vừa định mở máy tính gõ bài phản pháo thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập. Cửa phòng 404 bị đá mạnh từ bên ngoài. “Mấy người phòng 404 ra đây! Có gan bắt nạt người thì có gan mở cửa!” Một giọng nam ồm ồm sặc mùi bạo lực. Tôi nhíu mày, mở phăng cửa. Lù lù trước mặt là Khúc Vỹ, gã đội trưởng bóng rổ bên khoa Thể dục, người thì cuồn cuộn cơ bắp mà cái đầu nghe đồn chỉ nhỉnh hơn quả nho. Một trong những tên liếm giày trung thành bậc nhất của Giang Uyển.

Nép sau cái lưng hộ pháp của hắn là Giang Uyển, cúi gằm mặt, níu chặt vạt áo hắn, thỉnh thoảng thút thít, diễn tròn vai bạch liên hoa tìm được chỗ dựa. Thấy tôi mở cửa, ả khẽ ngước lên, nhếch mép cười khiêu khích đúng một phần mười giây rồi lại trở về bộ dạng đáng thương.

“Có chuyện gì mà sáng sớm đã sủa ầm ĩ trước cửa phòng người ta thế? Khoa Thể dục hết sân tập nên anh chạy lên ký túc xá nữ khởi động à?” Tôi khoanh tay, tựa khung cửa, lạnh nhạt nhìn gã từ trên xuống. Khúc Vỹ bị mỉa thì mặt đỏ gay, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn: “Cô đừng già mồm. Cô là đứa đẩy ngã Uyển Uyển đúng không? Hôm nay tôi đến đòi lại công bằng cho cô ấy. Ba người mau xin lỗi Uyển Uyển, không thì đừng trách tôi không khách khí.” “Xin lỗi?” Tôi bật cười.

Tiếng cười trong trẻo mà đầy mỉa mai vang khắp hành lang. “Khúc Vỹ, tôi hỏi thật, não anh mọc cơ bắp hết rồi à? Nghe nó khóc lóc vài câu là xách cổ chạy lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh có biết mỹ nhân của anh thực chất là cái máy hút bụi chuyên đi ăn trực không?”

“Cô nói bậy bạ gì đó! Uyển Uyển nhà giàu, tiền tiêu vặt một tháng bằng cả năm sinh hoạt phí của cô, cô ấy thèm vào mấy miếng đồ ăn rách nát của các cô à?” Khúc Vỹ gầm lên, gân xanh nổi khắp trán. Giang Uyển đứng sau vội phụ họa: “Khúc Vỹ, cậu đừng cãi với họ nữa, họ luôn vu khống tớ như vậy, tớ không sao đâu, chúng ta đi thôi.” Miệng nói đi mà tay thì níu chặt áo hắn không buông. Cái ý mượn dao giết người rõ như ban ngày.

“Đứng lại.” Lần này Mạnh Băng lên tiếng, bước ra tay cầm cuốn sổ đen quen thuộc, lật đánh “phạch” một cái, phong thái y hệt chủ nợ đi siết nhà. “Anh bảo Giang Uyển nhà giàu, không thèm ăn đồ của bọn tôi chứ gì? Vậy mở to cái mắt ốc nhồi của anh ra mà nhìn: một năm qua, nữ thần thanh cao của anh đã càn quét phòng tôi số đồ ăn trị giá đúng một nghìn hai trăm năm mươi tệ.”

Khúc Vỹ ngớ người, mắt ngơ ngác nhìn những dòng ghi chú chi tiết tới từng ngày, rồi quay sang Giang Uyển đầy bối rối: “Uyển Uyển, chuyện này là sao?” Giang Uyển luống cuống. Mặt tái nhợt, lắc đầu quầy quậy: “Không, bọn họ bịa đặt, tớ chưa từng ăn đồ của họ, là họ cố tình ghi bậy để bôi nhọ tớ.” Tôi nhếch mép tiến lên.

Dí sát mặt vào Khúc Vỹ: “Bịa đặt à? Trong phòng tao có camera mini gắn ở góc tủ quần áo đấy, mua để phòng trộm, không ngờ quay trọn cảnh một con ả ngày nào cũng lén mò sang móc đồ ăn. Mày thích tao tung video lên diễn đàn trường không, Giang Uyển?” Thực ra phòng tôi làm gì có camera. Sinh viên nghèo tiền ăn còn chả đủ, nhưng đánh đòn tâm lý với loại có tật giật mình thì chiêu này bách phát bách trúng. Quả nhiên nghe hai chữ “camera”, chân Giang Uyển mềm nhũn, lùi một bước, mắt hoảng loạn tột độ.

Tôi quay sang vỗ vai Khúc Vỹ, cười tươi rói: “Khúc Vỹ à, anh đã cất công lên tận đây làm anh hùng thì làm cho trót đi. Anh hùng cứu mỹ nhân thì phải chịu chi chứ. Một nghìn hai trăm năm mươi tệ tiền ăn trực của nữ thần anh, anh định trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hay quẹt thẻ đây?” Hành lang bỗng im lặng đáng sợ, đám đông hóng chuyện bắt đầu xì xầm.

Khúc Vỹ cũng chỉ là một sinh viên khoa Thể dục sống bằng trợ cấp hằng tháng của bố mẹ, nghe con số một nghìn hai trăm năm mươi tệ thì mặt xám ngoét, mồ hôi túa ra. Làm anh hùng thì dễ, chứ bảo móc tiền trả nợ thay thì tình yêu này hơi đắt. Bàn tay to như cái quạt mo của hắn từ từ buông thõng, ánh mắt chuyển từ phẫn nộ sang lúng túng. “Tôi… tôi…” Hắn ấp úng, liếc Giang Uyển cầu cứu. “Uyển Uyển, cậu tự trả đi chứ, tớ cuối tháng rồi, tiền sinh hoạt chưa gửi lên.” Đám đông lập tức ồ lên cười.

Có người huýt sáo: “Anh hùng rơm rụng rốn rồi kìa, cứu mỹ nhân mà không mang theo ví à người anh em.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích