Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cuốn sổ nợ và màn bóc phốt ở hành lang

Truyện audio Cả Ký Túc Xá Giấu Đồ Ăn Né Trà Xanh · 5 chương

Chương 4: Cuốn sổ nợ và màn bóc phốt ở hành langCả Ký Túc Xá Giấu Đồ Ăn Né Trà Xanh
0:004:27
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Giang Uyển cắn chặt môi, khuôn mặt thanh thuần vặn vẹo khó coi. Ả không ngờ tên lốp dự phòng to xác lại vô dụng đến thế: lúc cần thể hiện bản lĩnh thì lôi cái cớ cuối tháng ra trốn. “Khúc Vỹ, cậu cũng không tin tớ sao?” Ả diễn nét tổn thương sâu sắc, nước mắt lại trực trào. “Tớ nói rồi, tớ không ăn đồ của họ, họ vu khống tớ. Camera gì chứ, chắc chắn họ bịa ra dọa tớ thôi.” Ả nói đúng — tôi đang bịa chuyện camera, nhưng đâu ngu gì mà thừa nhận.

Tôi khoanh tay nhướng mày khiêu khích: “Bịa hay không thì chiều nay tao mang file video lên phòng công tác sinh viên nộp cho thầy chủ nhiệm là biết. Một là trả một nghìn hai trăm năm mươi tệ, hai là gặp nhau trên đó, chọn đi.” Giang Uyển cứng họng. Dù ngờ tôi dọa nhưng ả không dám đánh cược, bởi ả thật sự đã ăn trực, lỡ tôi có camera thật thì cái danh nữ thần thanh thuần nát bét.

Đúng lúc đó, Tiết Nghiêm lại xuất hiện, rẽ đám đông bước vào, tay cầm một xấp tài liệu. Bầu không khí ồn ào bỗng im bặt — cậu ta luôn mang theo một luồng khí trường lạnh lùng khiến người ta phải nể sợ. “Có chuyện gì mà tụ tập đông đúc trước cửa phòng 404 thế này?” Tiết Nghiêm nhíu mày, ánh mắt quét một vòng rồi dừng ở khuôn mặt tèm lem của Giang Uyển và vẻ lúng túng của Khúc Vỹ.

Giang Uyển như người chết đuối vớ cọc, lao tới định nắm tay Tiết Nghiêm, nhưng cậu ta lẹ làng lùi nửa bước né, khiến tay ả chới với giữa không trung. “Lớp trưởng, cậu làm chứng cho tớ đi, các cậu ấy vu khống tớ ăn trực rồi đòi tớ một nghìn hai trăm năm mươi tệ, tớ oan uổng quá, cậu biết tớ mà, tớ đâu phải loại người như vậy.”

Tiết Nghiêm đẩy gọng kính, lạnh nhạt nhìn ả: “Tôi biết cậu à? Xin lỗi, tôi chỉ biết cậu qua bài bóc phốt trên diễn đàn sáng nay thôi. Cậu viết văn hay lắm, cảm động tới mức tôi suýt tin cậu là nạn nhân thật.” Giang Uyển sững sờ. Vội gật: “Đúng vậy, bài đó tớ viết, tớ bị bọn họ bắt nạt không chịu nổi mới phải lên tiếng.” “Ồ, cậu thừa nhận bài đó là của cậu à?” Tiết Nghiêm nhếch mép cười lạnh, giơ xấp tài liệu lên.

“Vậy thì tốt quá. Tôi vừa từ phòng quản lý mạng của trường về, có nhờ anh kỹ thuật viên tra IP của người đăng ẩn danh. Kết quả: bài được gửi từ địa chỉ IP phòng 405, máy tính của Giang Uyển.”

Cả hành lang ồ lên. Tiết Nghiêm thong thả tiếp: “Chưa hết. Trong bài cậu đính kèm ảnh đầu gối bầm, nói bị bạn cùng phòng đẩy ngã. Nhưng hôm đó tôi đi ngang phòng 404, chính mắt thấy cậu lao đầu vào ngực Đới Mộc để móc gói mực, rồi tự vấp ghế ngã, chẳng ai đẩy cậu cả.” “Cậu… cậu nói dối!” Giang Uyển hoảng loạn hét, chỉ tay vào mặt Tiết Nghiêm.

“Cậu hùa với bọn họ để hại tớ, cậu nhận tiền của bọn họ đúng không?” Tôi phì cười vỗ tay bôm bốp: “Giang Uyển, mày ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Tiết Nghiêm nhà người ta đi xe Porsche, xài thẻ đen không giới hạn, mày nghĩ bọn tao có bao nhiêu tiền mà mua chuộc cậu ấy? Vu khống người khác cũng phải dùng não chứ.”

Tiết Nghiêm chẳng buồn quan tâm sự kích động của ả, bình thản lật tờ giấy thứ hai: “Và điều thú vị nhất: không chỉ phòng 404, rất nhiều bạn khác trong khoa cũng từng là nạn nhân thói ăn trực của cậu. Người bị cậu nếm hết nửa hộp cơm, người cho cậu mượn tiền mua nước rồi không bao giờ thấy trả. Tổng số cậu nợ nần khắp nơi, thống kê sơ bộ của tôi, đã hơn ba nghìn tệ.” Cậu ta giơ tờ danh sách ra.

Đám sinh viên đứng xem lập tức nhao nhao: “Đúng rồi, hôm trước nó xin tớ miếng bánh mì kẹp thịt, cắn một phát hết luôn phần thịt, trả lại cái vỏ không.” “Nó mượn tớ năm mươi tệ mua thẻ điện thoại từ tháng trước, giờ vẫn chưa trả.” Những lời tố cáo dồn dập từ tứ phía. Bức màn nữ thần thanh thuần của Giang Uyển chính thức bị xé toạc.

Khúc Vỹ lúc này mặt xám ngoét, lùi mấy bước nhìn Giang Uyển như nhìn quái vật: “Uyển Uyển, cậu thật sự là loại người như vậy sao? Tôi thật mù mắt mới tin cậu.” Nói rồi hắn quay lưng chạy một mạch xuống cầu thang, không dám ngoái lại. Giang Uyển đứng chơ vơ giữa vòng vây những ánh mắt khinh bỉ, ôm mặt khóc nức nở, nhưng lần này chẳng ai còn thương xót.

Tôi bước tới vỗ nhẹ vai ả, thì thầm bằng giọng mỉa mai nhất: “Giang Uyển, vở kịch kết thúc rồi, trả một nghìn hai trăm năm mươi tệ đây rồi cút khỏi ký túc xá. Không thì mai tao in cái danh sách nợ của mày dán khắp bảng tin trường, xem mày còn mặt mũi nào đi học nữa không.” Giang Uyển run rẩy rút điện thoại. Cắn răng chuyển khoản một nghìn hai trăm năm mươi tệ cho Mạnh Băng, rồi lầm lũi quay về phòng 405, đóng sầm cửa. Chúng tôi lại thắng một trận vang dội.

Nhưng tôi thừa hiểu, với cái bản tính thù dai của Giang Uyển, ả sẽ chẳng cam tâm nuốt cục nhục ê chề này; lần sau ả sẽ ra đòn bằng những ngón thâm độc và tàn nhẫn hơn gấp bội. Cơn bão thật sự, e là giờ mới chỉ nhen nhóm.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích