Chương 1: Bảng phụ đề dạ quang và màn đọc đồng thanh của cả lớp học
Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi tên là Lâm Ngôn, một cô gái thế kỷ hai mươi mốt nổi tiếng với chiếc mỏ hỗn danh bất hư truyền, vừa mở mắt ra đã thấy mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cẩu huyết.
Thân phận của tôi là đại tiểu thư kiêm nữ phụ độc ác của trường quý tộc Thánh Anh, chuyên làm đá kê chân để nâng tầm cho hoa khôi bạch liên hoa Tống Vãn Vãn.
Theo đúng kịch bản nguyên tác, hôm nay là ngày đầu tuần, Tống Vãn Vãn sẽ diễn một màn bị tôi ức hiếp để nam chính Lục Trạch ra tay tương trợ, còn tôi thì sẽ nhận lấy kết cục bị cả trường ghét bỏ.
Thế nhưng khi tôi vừa ngồi xuống bàn học ở góc lớp thì một cảnh tượng kỳ lạ đã đập thẳng vào mắt tôi.
Tống Vãn Vãn mặc bộ đồng phục váy xếp ly chỉnh tề, ôm một chồng tập vở dày cộm, bước từng bước ngập ngừng đi về phía bàn của tôi.
Khuôn mặt cô ta lúc này đã chuẩn bị sẵn ba phần tủi thân, bảy phần yếu đuối.
Nhưng điều khiến tôi suýt chút nữa phụt cười là ngay trên đỉnh đầu cô ta, cách chỏm tóc chừng nửa mét, bỗng nhiên xuất hiện một cái khung phụ đề dạ quang màu xanh lá cây chói lọi.
Khung chữ phát sáng lơ lửng giữa không trung, hiển thị một dòng chữ chạy bằng phông chữ in hoa cực kỳ to và rõ ràng.
“Kịch bản lời thoại chuẩn bị phát ngôn: Bạn học Lâm Ngôn, tớ biết cậu không thích tớ chuyển đến lớp này, nhưng cậu đừng vứt bài tập của tớ vào sọt rác được không?”
“Chỉ dẫn diễn xuất: Nói xong câu này lập tức cắn nhẹ môi dưới, mắt ngấn nước, hướng về phía Lục Trạch đang đi vào cửa lớp.”
Cả lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt như có phép thuật ngưng đọng thời gian.
Mấy chục học sinh đang ngồi tán gẫu đồng loạt dừng lại, mắt trừng trừng nhìn lên cái bảng phụ đề dạ quang đang nhấp nháy trên đầu hoa khôi.
Lớp trưởng ngồi ngay bàn đầu dụi mắt liên tục, sau đó ngước nhìn bạn cùng bàn thì thầm.
“Này, cái màn hình led ba chiều trường mình mới lắp đặt thử nghiệm ở đâu mà xịn thế nhỉ?”
Tống Vãn Vãn hoàn toàn không hay biết điều kỳ lạ đang diễn ra trên đầu mình.
Cô ta hít sâu một hơi, điều chỉnh cơ mặt thật hoàn hảo, rồi cất giọng nghẹn ngào như tiếng chim oanh hót.
“Bạn học Lâm Ngôn…”
Cô ta mới nói được đúng bốn chữ thì ở góc bàn thứ ba, hai cậu nam sinh nghịch ngợm nhất lớp đã vô thức đồng thanh đọc to theo dòng chữ trên phụ đề.
“Tớ biết cậu không thích tớ chuyển đến lớp này…”
Tống Vãn Vãn khựng lại nửa giây, trong mắt thoáng qua tia bối rối, nhưng cô ta vẫn cố chấp tiếp tục đọc theo kịch bản trong đầu.
“Nhưng cậu đừng vứt bài tập của tớ…”
Lần này, không chỉ có hai nam sinh kia mà gần như nửa lớp học đều không kìm được sự tò mò, đồng thanh đọc vang như học sinh lớp một học vần.
“Vào sọt rác được không?”
Lời thoại phát ra từ miệng Tống Vãn Vãn và giọng đọc đồng thanh của cả lớp trùng khớp với nhau từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy, không sai lệch dù chỉ một mili giây.
Sau đó, đúng như chỉ dẫn diễn xuất trên bảng phụ đề, Tống Vãn Vãn khẽ cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt to tròn phủ sương mờ, chầm chậm quay đầu về phía cửa lớp.
Ở đó, Lục Trạch, đại thiếu gia tập đoàn Lục thị, nam thần lạnh lùng của trường Thánh Anh, đang đứng sững sờ như trời trồng.
Lục Trạch vừa bước một chân qua ngưỡng cửa thì đã chứng kiến trọn vẹn màn đồng thanh kỳ quặc của cả lớp và cái bảng phụ đề dạ quang to đùng đang phát sáng.
Hắn ta nhìn Tống Vãn Vãn, rồi lại nhìn cái bảng trên đầu cô ta, đôi lông mày sắc lẻm nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp.
Bảng phụ đề trên đầu Tống Vãn Vãn lập tức nhảy sang dòng chữ mới màu tím than lấp lánh.
“Tâm lý ngầm đối tượng: Lục Trạch đến rồi, đúng là thời cơ ngàn năm có một.”
“Hắn là người tự cao tự đại lại dễ bị kích động, chỉ cần mình khóc một chút là hắn sẽ lao vào bẻ gãy bút của con Lâm Ngôn ngay. Đồ ngốc nhà giàu này đúng là công cụ hoàn hảo.”
Lục Trạch đọc xong dòng chữ Đồ ngốc nhà giàu này đúng là công cụ hoàn hảo thì sắc mặt lập tức biến đổi vô cùng đặc sắc.
Từ vẻ mặt ngạo nghễ thường ngày, mặt hắn chuyển sang tái mét, rồi từ tái mét hóa thành đỏ tía vì tức giận.
Nắm đấm của Lục Trạch siết chặt lại, khớp xương kêu lên răng rắc.
Tống Vãn Vãn thấy Lục Trạch nhìn mình chằm chằm, tưởng rằng nam chính sắp sửa nổi trận lôi đình trút giận lên đầu tôi, cô ta bèn nức nở thêm một tiếng, dang tay định bước tới nép vào vai hắn.
“Cảnh Xuyên… à không, Lục Trạch, cậu đừng trách Lâm Ngôn, tớ…”
Lục Trạch lập tức lùi lại ba bước thật nhanh như thể vừa nhìn thấy một bãi rác bốc mùi, giọng nói lạnh băng như dao cạo rạch qua không khí.
“Tống Vãn Vãn, cô làm cái trò quỷ gì thế hả?”
“Ai là đồ ngốc nhà giàu công cụ của cô? Cô vừa chửi ai trong đầu đấy?”
Tống Vãn Vãn giật mình thót thốt, hai mắt trợn tròn nhìn Lục Trạch đầy kinh ngạc.
“Lục Trạch, cậu nói gì thế? Tớ có chửi ai bao giờ đâu, tớ bị Lâm Ngôn vứt tập vở mà…”
Tôi ngồi ở góc bàn, thong thả cắn một hạt dưa, cười khẩy lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
“Hoa khôi Tống à, cậu nhìn sang góc sọt rác lớp mình xem, trong sọt rác từ sáng đến giờ chỉ có mỗi hai vỏ hộp sữa tươi của lớp trưởng thôi, tập vở của cậu đang nằm nguyên vẹn trên tay cậu kia kìa.”
“Cậu diễn kịch cũng nên đầu tư một chút chứ, đạo cụ còn chưa ném đã vội vàng ăn vạ rồi à?”
Cả lớp nhìn theo tay tôi chỉ, quả nhiên chồng vở của Tống Vãn Vãn vẫn đang được cô ta ôm khư khư trước ngực, sạch sẽ không tì vết.
Tiếng cười rộ lên khắp phòng học, át cả tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên.
Bảng phụ đề trên đầu cô ta lập tức hiện lên một biểu tượng mặt hề đang khóc kèm dòng chữ đỏ chói: Kịch bản bị gián đoạn, mức độ quê độ tăng tám mươi phần trăm.