Chương 4: Video ghép mặt deepfake và đòn phản công từ địa chỉ mạng
Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói · 5 chương
Hẹn giờ
Bị tước quyền biểu diễn, bị bạn bè trong lớp xa lánh và đặc biệt là bị nam chính Lục Trạch hoàn toàn ghẻ lạnh, Tống Vãn Vãn đã rơi vào trạng thái cuồng loạn cùng cực.
Hệ thống trong đầu cô ta dường như cũng đang liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo sụp đổ kịch bản nghiêm trọng.
Một kẻ bị dồn vào ngõ cụt thì không từ bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào.
Vào một buổi sáng giữa tuần, khi tôi vừa bước chân vào cổng trường Thánh Anh thì nhận thấy bầu không khí chung quanh vô cùng ngột ngạt và kỳ quặc.
Học sinh các khối lớp tụ tập thành từng nhóm năm nhóm bảy, tay cầm điện thoại, vừa xem vừa chỉ trỏ về phía tôi với ánh mắt dò xét, bàn tán xôn xao.
Cô bạn thân của tôi từ xa hớt hải chạy lại, mặt mày tái mét kéo tay tôi sang một góc vắng.
“Lâm Ngôn, nguy to rồi, cậu mau mở diễn đàn trường ra xem đi.”
Tôi mở điện thoại truy cập vào diễn đàn học sinh trường Thánh Anh.
Ngay trên đầu trang chủ là một bài viết được ghim nổi bật với tiêu đề gây sốc: Bộ mặt thật của đại tiểu thư Lâm Ngôn: Bạo lực học đường, tát bạn học trong nhà vệ sinh.
Đính kèm bài viết là một đoạn video clip ngắn chừng ba mươi giây, quay lại cảnh một cô gái có khuôn mặt giống hệt tôi đang túm tóc và tát liên tiếp vào mặt Tống Vãn Vãn trong góc nhà vệ sinh mờ ảo.
Dưới bài viết là hàng ngàn bình luận phẫn nộ của những kẻ hùa theo dư luận, yêu cầu nhà trường phải đuổi học tôi ngay lập tức.
Tôi nhìn đoạn video đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
Là một người từng làm việc trong ngành công nghệ thông tin ở thế giới thực, chỉ cần liếc mắt qua ba giây là tôi đã nhận ra ngay những vệt mờ nhạt bất thường quanh khóe mắt và đường viền cằm của nhân vật trong clip.
Đây là sản phẩm của công nghệ ghép mặt trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là deepfake, một trò bịp bợm rẻ tiền được làm một cách vụng về và vội vã.
Đúng lúc này, Tống Vãn Vãn từ trong sân trường bước ra giữa đám đông, hai mắt sưng húp đỏ hoe, trên gò má dán một miếng băng gạc y tế to đùng.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức ôm mặt khóc nức nở, dáng vẻ đau đớn đến tận cùng tâm can.
“Lâm Ngôn, tớ biết nhà cậu giàu có quyền thế, tớ chỉ là một học sinh nghèo chuyển trường đến. Nhưng cậu đánh tớ dã man như vậy, cậu không sợ pháp luật trừng trị sao?”
Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, nhiều học sinh bị dắt mũi bắt đầu lên tiếng chỉ trích tôi.
Tôi khoanh tay trước ngực, thong thả bước từng bước tới trước mặt Tống Vãn Vãn, giọng nói bình thản nhưng đanh thép.
“Tống Vãn Vãn, cậu nói tôi đánh cậu vào lúc nào?”
“Hôm… hôm qua, lúc năm giờ ba mươi phút chiều sau giờ tan học.” Tống Vãn Vãn sụt sùi đáp.
Tôi bật cười, mở album ảnh trong điện thoại giơ lên trước mặt mọi người.
“Năm giờ ba mươi phút chiều hôm qua, tôi đang tham gia lớp học cưỡi ngựa tại câu lạc bộ quý tộc ngoại thành cùng huấn luyện viên quốc tế, có hình ảnh định vị gps và chữ ký điểm danh của trung tâm.”
“Cậu nói tôi dùng thuật phân thân để vừa cưỡi ngựa vừa chạy về trường tát cậu sao?”
Tống Vãn Vãn biến sắc, lắp bắp.
“Có thể… có thể cậu thuê người…”
“Thuê người sao?” Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như băng đá bỗng vang lên từ phía sau đám đông.
Lục Trạch rẽ đám người bước vào, trên tay cầm một chiếc máy tính xách tay bảng mỏng.
Hắn đi thẳng đến trước mặt Tống Vãn Vãn, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo.
“Tống Vãn Vãn, cô tưởng mọi người ở trường Thánh Anh này đều ngu ngốc như cô sao?”
“Tôi đã gửi đoạn video đó cho đội ngũ kỹ sư an ninh mạng của tập đoàn Lục thị kiểm tra ngay trong đêm qua.”
Lục Trạch xoay màn hình máy tính về phía đám đông học sinh và ban giám hiệu vừa tới.
“Báo cáo phân tích kỹ thuật: Video một trăm phần trăm là sản phẩm ghép mặt deepfake bằng phần mềm lậu trên mạng.”
“Và địa chỉ giao thức mạng dùng để tải video này lên diễn đàn xuất phát từ chính chiếc máy tính cá nhân đặt trong phòng ngủ của cô tại ký túc xá.”
“Cô còn lời nào để chối cãi nữa không?”
Lời nói của Lục Trạch như một quả bom nổ tung giữa sân trường.
Tất cả học sinh đều ồ lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tống Vãn Vãn lập tức chuyển từ thương hại sang ghê tởm tột cùng.
Tống Vãn Vãn như bị sét đánh ngang tai, cả người lảo đảo lùi lại ba bước, mặt cắt không còn một giọt máu.
Trên đỉnh đầu cô ta, cái bảng phụ đề dạ quang lại nhấp nháy điên cuồng như đèn vũ trường bị đoản mạch.
Dòng chữ đỏ thẫm hiện lên giần giật: Cảnh báo tối thượng, âm mưu vu khống bị lật tẩy hoàn toàn, kịch bản sụp đổ chín mươi phần trăm. Yêu cầu ký chủ tung ra con bài tẩy cuối cùng để cứu vãn thế cờ.
Tống Vãn Vãn cắn chặt môi đến mức bật máu, ánh mắt cô ta lóe lên tia tuyệt vọng điên dại của một kẻ chuẩn bị đánh cược ván bài sinh tử.