Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Khay cơm canh súp bò và cú trượt vỏ chuối tại nhà ăn

Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói · 5 chương

Chương 2: Khay cơm canh súp bò và cú trượt vỏ chuối tại nhà ănCả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói
0:004:38
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau thảm bại ê chề ở tiết học đầu tiên, Tống Vãn Vãn trốn biệt trong nhà vệ sinh suốt cả buổi sáng.

Cô ta không tài nào hiểu nổi tại sao mọi người lại biết trước từng câu từng chữ mà mình chuẩn bị nói ra.

Đến giờ nghỉ trưa, căn tin trường Thánh Anh đông nghẹt học sinh, tiếng cười nói và mùi thơm của các món ăn cao cấp lan tỏa khắp không gian.

Tôi cùng hai cô bạn thân ngồi ở chiếc bàn dài gần cửa sổ, đang vui vẻ thưởng thức phần bít tết bò Úc sốt tiêu đen.

Đúng lúc này, Tống Vãn Vãn lại xuất hiện.

Lần này cô ta đã thay đổi chiến thuật, không dùng chiêu khóc lóc bài tập nữa mà chuyển sang màn kinh điển trong mọi bộ phim học đường: Giả vờ trượt chân làm đổ thức ăn để đóng vai nạn nhân bị ức hiếp.

Cô ta bưng một khay cơm đầy ắp, bên trên có một tô canh súp bò hầm nóng hổi, chầm chậm tiến về phía lối đi giữa dãy bàn của tôi.

Từ đằng xa, cái bảng phụ đề dạ quang màu xanh lá cây lại tự động bật sáng trên đầu cô ta như một ngọn hải đăng chỉ đường.

Chữ chạy lấp lánh nổi bật giữa trần nhà căn tin, thu hút ánh nhìn của hàng trăm học sinh đang ngồi ăn trưa.

“Kịch bản bẫy rập căn tin: Bước đến cạnh bàn Lâm Ngôn, cố ý giẫm chân vào mép ghế rồi trượt ngã.”

“Động tác chi tiết: Hất toàn bộ tô súp nóng về phía áo sơ mi trắng của bản thân để tạo vết thương giả, sau đó ngã xuống sàn theo tư thế hoa lê đái vũ.”

“Lời thoại dự kiến: Á, nóng quá, Lâm Ngôn sao cậu lại gạt chân tớ?”

“Mục tiêu: Khiến toàn trường chứng kiến Lâm Ngôn độc ác làm bỏng bạn học, ép Lục Trạch phải bế mình lên phòng y tế.”

Dòng phụ đề chạy đến đâu, các bàn ăn xung quanh lập tức nín thở đến đó.

Mấy cậu học sinh đang húp canh suýt chút nữa sặc sụa ra bàn, vội vàng bưng khay cơm dạt sang hai bên để chừa ra một khoảng sân khấu rộng thênh thang cho hoa khôi biểu diễn.

Tôi ngồi tại chỗ, đọc từng chữ trên bảng phụ đề mà lòng thầm thán phục độ tận tụy của hệ thống lỗi này.

Tống Vãn Vãn mắt nhìn chăm chú vào mép ghế của tôi, đếm thầm từng bước chân.

Ba bước, hai bước, một bước.

Đúng lúc cô ta chuẩn bị đưa chân vấp vào mép ghế và hất tô canh thì tôi thong thả thu hai chân lại sát gầm bàn, đồng thời đẩy chiếc ghế lùi sâu vào bên trong một mét rẽ lối thênh thang.

Khoảng trống dưới chân Tống Vãn Vãn bỗng nhiên hụt một nhịp.

Cú vấp giả định biến thành một cú bước hụt chân thật sự.

Tống Vãn Vãn hoảng hốt mất đà, hai tay chao đảo dữ dội.

Theo đúng bản năng sinh tồn, cô ta vội vàng vứt khay cơm ra để tìm chỗ bấu víu.

Choang một tiếng chói tai vang lên khắp căn tin.

Tô súp bò hầm nóng hổi bay thẳng lên không trung, rồi rớt trúng ngay đỉnh đầu của Tống Vãn Vãn, nước súp và những cọng hành hoa chảy tong tòng từ mái tóc uốn lọn bồng bềnh xuống tận mũi cô ta.

Bịch một tiếng tiếp theo, Tống Vãn Vãn ngã dập mông xuống sàn nhà ướt nhẹp, hai chân chổng lên trời theo một tư thế không thể nào thảm hại và khó coi hơn.

Hoàn toàn không có tư thế hoa lê đái vũ nào ở đây cả.

Cả căn tin trường Thánh Anh im lặng như tờ trong đúng ba giây, rồi một tràng cười bùng nổ long trời lở đất.

“Ha ha ha, trời đất ơi cứu tôi với, hoa lê đái vũ phiên bản canh bò úp sọt kìa.”

“Đúng từng câu từng chữ luôn, phụ đề bảo hất súp ai ngờ hất trúng đầu mình luôn, cười chết mất thôi.”

Tống Vãn Vãn bị nước canh làm cay xè mắt mũi, cô ta vừa đau vừa nhục, theo quán tính vẫn gào lên câu thoại đã thuộc lòng.

“Á, nóng quá, Lâm Ngôn sao cậu lại gạt chân tớ?”

Một bạn nữ sinh bàn bên cạnh lập tức rút điện thoại ra, vừa quay video vừa cười nghiêng ngả đáp lời.

“Hoa khôi ơi là hoa khôi, Lâm Ngôn ngồi cách cô cả mét, chân cô ấy thu tận trong gầm bàn thì gạt kiểu gì? Cô tự bay vào không khí rồi tự úp canh lên đầu thì có.”

Đúng lúc này, Lục Trạch cùng hội bạn thân bước vào căn tin.

Theo đúng kịch bản, đáng lẽ đây là khoảnh khắc Lục Trạch lao tới bế thốc Tống Vãn Vãn trong sự đau xót ngút ngàn.

Thế nhưng khi nhìn thấy Tống Vãn Vãn đang ngồi bệt dưới sàn với cái đầu đầy hành hoa và thịt bò băm, trên đỉnh đầu lại nhấp nháy dòng phụ đề Mức độ thất bại một trăm phần trăm, Lục Trạch lập tức khựng lại.

Hắn ta đưa tay che mũi, lùi lại phía sau cánh cửa, ánh mắt nhìn cô ta không khác gì nhìn một bệnh nhân tâm thần trốn viện.

“Lục Trạch… cứu em, em đau chân quá, bế em lên phòng y tế với…” Tống Vãn Vãn vươn bàn tay dính mỡ bò về phía hắn, nghẹn ngào cầu cứu.

Lục Trạch mặt mày co giật liên hồi, hắn hắng giọng một tiếng rồi quay sang nói với nhân viên lao công gần đó.

“Bác lao công ơi, phiền bác lấy cây lau nhà dọn dẹp chỗ rác này giúp cháu với, mùi dầu mỡ nồng nặc quá.”

Nói xong, Lục Trạch xoay người đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Tống Vãn Vãn ngồi giữa vũng canh bò, bưng mặt khóc rống lên trong tiếng cười nhạo của hàng trăm con người.

Lần này nước mắt của cô ta chảy ra thật sự, vừa cay vì ớt vừa xót vì bẽ bàng trước toàn thể học sinh trong trường.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích