Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Vở kịch hội diễn trường và cây kéo giấu trong ống tay áo

Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói · 5 chương

Chương 3: Vở kịch hội diễn trường và cây kéo giấu trong ống tay áoCả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói
0:005:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau hai vố đau điếng ở lớp học và nhà ăn, Tống Vãn Vãn dường như đã hiểu ra rằng có điều gì đó cực kỳ bất thường đang xảy ra chung quanh mình.

Cô ta bắt đầu dè dặt hơn, ít dám tiếp xúc với mọi người và đặc biệt là luôn tìm cách né tránh ánh mắt của Lục Trạch.

Tuy nhiên, kịch bản của hệ thống dường như là một thứ mệnh lệnh bắt buộc mà cô ta không thể từ bỏ.

Cơ hội tiếp theo để cô ta lật ngược thế cờ chính là buổi hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo của toàn trường Thánh Anh.

Lớp chúng tôi được phân công biểu diễn vở kịch cổ tích Cô Bé Lọ Lem.

Tôi được bầu đóng vai nàng Lọ Lem nhờ khí chất tiểu thư và ngoại hình nổi bật, còn Tống Vãn Vãn vì có giọng nói ngọt ngào nên được giao vai bà tiên đỡ đầu.

Chiếc váy dạ hội lộng lẫy bằng lụa satin trắng đính pha lê của tôi là món đồ do chính nhà thiết kế hàng đầu may riêng cho buổi biểu diễn này.

Chiều hôm diễn ra buổi tổng duyệt cuối cùng, toàn bộ diễn viên đều tập trung ở phòng thay đồ phía sau cánh gà của nhà hát lớn.

Tôi cố tình để chiếc váy dạ hội treo trên giá áo ở góc phòng, sau đó giả vờ cùng các bạn ra ngoài sân khấu nghe đạo diễn dặn dò.

Tống Vãn Vãn thấy phòng thay đồ vắng bóng người, ánh mắt cô ta lập tức lóe lên tia độc địa.

Cô ta lén lút lẻn vào phòng, khép hờ cánh cửa lại.

Từ bên ngoài khe cửa, tôi cùng Lục Trạch và cả chục bạn học trong ban văn nghệ đang đứng theo dõi toàn bộ hành tung của cô ta.

Và dĩ nhiên, người bạn đồng hành trung thành của cô ta, chiếc bảng phụ đề dạ quang, lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh đầu.

Lần này bảng phụ đề mang màu đỏ máu cảnh báo nguy hiểm cấp độ năm.

“Kịch bản phá hoại: Dùng kéo bấm mini giấu trong ống tay áo bên phải để rạch nát phần tà váy dạ hội của Lâm Ngôn.”

“Mục đích: Khiến Lâm Ngôn không có trang phục biểu diễn, buộc phải nhường vai nữ chính Lọ Lem lại cho Tống Vãn Vãn.”

“Lời thoại chuẩn bị sẵn khi bị phát hiện: Ôi trời ơi, ai lại nhẫn tâm rạch nát váy của cậu thế này Lâm Ngôn? Hay là để tớ mặc tạm chiếc váy dự phòng lên diễn thay cậu nhé, đừng để lớp mình mất điểm thi đua.”

“Độc thoại nội tâm: Con khốn Lâm Ngôn, mày chỉ là một con nhà giàu vô dụng, vai Lọ Lem sánh đôi cùng hoàng tử Lục Trạch phải là của tao.”

Lục Trạch đứng ngay bên cạnh tôi, đọc từng dòng phụ đề đỏ lòm kia mà lồng ngực hắn phập phồng dữ dội vì phẫn nộ.

Bàn tay hắn ta run lên, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng thay đồ tràn ngập sự khinh bỉ.

Bên trong phòng, Tống Vãn Vãn quả nhiên từ từ rút từ trong ống tay áo ra một cây kéo bấm nhỏ bằng kim loại sắc bén.

Cô ta tiến lại gần giá treo chiếc váy satin trắng, trên mặt nở nụ cười đắc thắng vặn vẹo.

Khi lưỡi kéo vừa chạm vào mép vải lụa, cánh cửa phòng thay đồ bỗng nhiên bị đạp tung ra một tiếng rầm chấn động.

Lục Trạch sải bước dài xông vào, túm chặt lấy cổ tay phải của Tống Vãn Vãn, bẻ ngược lên trên.

Cây kéo bấm rơi leng keng xuống nền gạch hoa.

Tống Vãn Vãn giật thót mình, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp không thành tiếng.

“Lục… Lục Trạch, sao cậu lại ở đây?”

Theo đúng quán tính kịch bản đã cài đặt sẵn trong đầu, Tống Vãn Vãn lập tức đổi giọng nghẹn ngào, chỉ tay vào chiếc váy.

“Ôi trời ơi, ai lại nhẫn tâm rạch nát váy của cậu thế này…”

Cô ta vừa thốt ra được nửa câu thì Lục Trạch đã gầm lên cắt ngang lời cô ta.

“Câm mồm lại ngay cho tôi.”

Tiếng gầm của Lục Trạch vang dội cả căn phòng khiến Tống Vãn Vãn sợ hãi run rẩy co rúm người lại.

Lục Trạch giơ cao bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô ta, chỉ thẳng vào cây kéo bấm dưới sàn nhà.

“Cô còn dám trơ trẽn mở mồm nói câu đó sao? Cây kéo này từ ống tay áo cô rơi ra, chính mắt tôi và ban văn nghệ nhìn thấy cô chuẩn bị rạch váy.”

“Tống Vãn Vãn, từ sáng đến giờ cô diễn trò hề chưa thấy mệt à? Trên đầu cô có gắn cái bảng phụ đề bóc trần toàn bộ dã tâm dơ bẩn của cô kìa, cô có đuôi mù không mà không thấy?”

Tống Vãn Vãn hoảng loạn tột độ, cô ta đưa tay lên đầu quơ quào nhưng chỉ chạm vào không khí trống rỗng.

Cô ta khóc lóc thảm thiết, quỳ sụp xuống van xin.

“Lục Trạch, em không có, em chỉ thấy váy bị tuột chỉ nên muốn cắt giùm cậu ấy thôi mà…”

Cái bảng phụ đề trên đầu cô ta lập tức hiện lên một dòng chữ vàng rực: Nói dối trắng trợn, chỉ số mặt dày vượt quá giới hạn đo lường.

Tôi bước vào phòng, nhặt cây kéo bấm lên, cười khẩy nói với cô ta.

“Hoa khôi Tống, cắt chỉ mà dùng kéo to thế này à? Cậu định cắt chỉ hay định cắt nát cả buổi diễn của lớp chúng ta?”

“Tôi đã báo với thầy hiệu phó và ban giám thị rồi, camera góc hành lang và lời chứng của cả ban văn nghệ ở đây là quá đủ để tước bỏ tư cách tham gia hội diễn của cậu.”

Tối hôm đó, Tống Vãn Vãn bị đình chỉ biểu diễn và phải ngồi trong phòng giám thị viết bản kiểm điểm.

Tôi bước lên sân khấu nhà hát lớn trong bộ váy satin trắng lộng lẫy, hoàn thành xuất sắc vai diễn Lọ Lem trong sự tán thưởng nhiệt liệt của toàn trường.

Đứng bên cánh gà, Lục Trạch nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngẩn, đầy vẻ thán phục pha lẫn hối hận vì những hiểu lầm trước đây.

Sau sự kiện đêm hội diễn, Lục Trạch dường như đã hoàn toàn tỉnh ngộ khỏi mê hồn trận của đóa bạch liên hoa.

Hắn bắt đầu lảng tránh Tống Vãn Vãn như tránh tà, hễ thấy bóng dáng cô ta ở đâu là hắn lập tức quay đầu đi hướng khác.

Ngược lại, nam thần trường học bắt đầu dở chứng, dăm ba bữa lại kiếm cớ lượn lờ quanh bàn học của tôi, lúc thì mượn cục tẩy, lúc thì hỏi bài tập toán nâng cao.

Tôi thừa biết tên thiếu gia này đang muốn tìm cách lấy lòng tôi để bù đắp cho những lỗi lầm ngớ ngẩn trong quá khứ.

Nhưng tôi, một nữ phụ độc lập và mỏ hỗn đỉnh cao, làm sao có thể dễ dàng bị mấy chiêu trò làm quen vụng về của hắn làm cho xiêu lòng được.

Mỗi lần hắn bước tới, tôi chỉ lạnh lùng ném cho hắn một ánh nhìn sắc như dao cạo, khiến hắn ngượng ngùng gãi đầu rồi lủi thủi đi về chỗ.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích