Chương 5: Sợi dây chuyền chín phẩy chín tệ và cái kết bay màu của đóa sen trắng
Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói · 5 chương
Hẹn giờ
Nhận thấy toàn bộ danh tiếng và bẫy rập của mình đã vỡ tan tành thành từng mảnh, Tống Vãn Vãn hít một hơi thật sâu.
Cô ta ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch với nụ cười thê lương bi tráng.
“Lục Trạch, anh vì cô ta mà đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao?”
Giọng cô ta run rẩy, mang theo một vẻ thâm tình ai oán tột cùng.
“Anh quên rồi sao? Quên lời hứa của chúng ta năm đó bên bờ hồ công viên rồi sao?”
“Anh từng hứa rằng lớn lên nhất định sẽ tìm thấy em, sẽ bảo vệ em suốt đời, không để bất kỳ ai ức hiếp em cơ mà.”
Lục Trạch nghe đến đó thì khựng lại, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, trong đáy mắt lóe lên một tia dao động mơ hồ.
“Lời hứa năm đó… cô đang nói về chuyện gì?”
Tống Vãn Vãn run rẩy thò tay vào túi áo ngực, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, mở nắp ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình trái tim được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Cô ta giơ sợi dây chuyền lên trước mặt Lục Trạch, nước mắt trào ra như suối.
“Anh không nhận ra nó sao? Đây chính là chiếc vòng cổ anh đã tặng cho cô bé cứu anh thoát khỏi bọn bắt cóc mười năm trước.”
“Bao năm qua em vẫn luôn giữ nó bên mình như một báu vật thiêng liêng nhất trần đời.”
“Em chính là cô bé năm đó của anh đây, Trạch.”
Cả sân trường bỗng chốc im phăng phắc.
Mô típ ân nhân cứu mạng lúc nhỏ, lời hẹn ước thanh mai trúc mã kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đã chính thức được tung ra.
Lục Trạch đứng chết trân tại chỗ, bàn tay hắn khẽ run lên, dường như ký ức tuổi thơ bị chôn giấu bấy lâu đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Hắn lẩm bẩm trong cổ họng.
“Chiếc vòng bạc hình trái tim… là em thật sao?”
Tống Vãn Vãn gật đầu lia lịa, nét mặt tràn ngập vẻ xúc động, chuẩn bị bước tới ôm chầm lấy nam chính để hoàn thành màn nhận người thân đẫm nước mắt.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, một vài bạn nữ sinh nhẹ dạ cả tin suýt chút nữa đã mủi lòng rơi lệ.
Tôi đứng khoanh tay bên cạnh, trong lòng thầm nhủ: Kịch hay chuẩn bị hạ màn rồi đây.
Và quả nhiên, hệ thống lỗi trên đỉnh đầu Tống Vãn Vãn chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Ngay tại khoảnh khắc cảm động thấu trời xanh ấy, trên đầu Tống Vãn Vãn bỗng phát ra một tiếng bíp chói tai như chuông báo cháy.
Cái bảng phụ đề dạ quang bừng sáng với kích thước to gấp đôi bình thường, viền đèn chớp nháy màu vàng cam rực rỡ kèm hình ảnh một trang mua sắm trực tuyến.
Thông tin chi tiết hiển thị rành rành từng con số.
“Tang vật kiểm chứng: Dây chuyền bạc xi mạ hợp kim nhôm, mặt hình trái tim phong cách cổ điển.”
“Nguồn gốc xuất xứ: Đặt mua trên sàn thương mại điện tử vào lúc hai mươi mốt giờ đêm qua.”
“Giá tiền thanh toán: Chín phẩy chín tệ, được miễn phí vận chuyển tận nhà.”
“Nội tâm nhân vật: May mà hôm qua mình nhanh trí lên mạng tìm mua cái vòng giống hệt mô tả trong nhật ký của Lục Trạch.”
“Chỉ cần nhận bừa là ân nhân cứu mạng thì thằng ngốc này sẽ mang cả gia tài của tập đoàn Lục thị ra dâng tận miệng cho mình, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.”
Bảng phụ đề còn chu đáo phóng to hình ảnh hóa đơn mua hàng điện tử chín phẩy chín tệ có in rõ tên người nhận là Tống Vãn Vãn.
Toàn bộ sân trường Thánh Anh như chết lặng trong một giây, sau đó là tiếng cười phá lên như vỡ đê.
“Bà mẹ ơi, chín phẩy chín tệ bao vận chuyển.”
“Báu vật thiêng liêng mười năm giữ bên mình mà mới đặt mua đêm qua giá chưa tới mười tệ, cười muốn rớt hàm răng luôn á trời.”
“Thánh nữ lừa đảo xuyên lục địa, đến ân nhân cứu mạng cũng dám làm giả bằng hàng chợ mạng.”
Nụ cười trên môi Tống Vãn Vãn lập tức đông cứng lại như băng đá.
Khuôn mặt Lục Trạch từ ngơ ngác chuyển sang tím ngắt, rồi từ tím ngắt hóa thành đen sì như đáy nồi gang.
Hắn cảm thấy toàn bộ lòng tự tôn, trí thông minh và tình cảm thiêng liêng bao năm qua của mình vừa bị một ả đàn bà trơ trẽn quăng xuống đất rồi giẫm đạp không thương tiếc.
Lục Trạch giật phắt sợi dây chuyền trên tay cô ta, ném thẳng xuống nền gạch vỡ tan thành từng mảnh vụn, gầm lên như một con thú bị thương.
“Tống Vãn Vãn, cô dám coi tôi là một thằng ngu để đùa giỡn sao?”
“Cô là thứ rác rưởi tởm lợm và trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời này.”
Tống Vãn Vãn bị tiếng quát làm cho ngã ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy như cầy sấy.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu cô ta, chiếc bảng phụ đề phát ra một tiếng nổ lách tách chói tai.
Dòng chữ cuối cùng hiện lên trước khi mờ dần: Kịch bản sụp đổ một trăm phần trăm, nam chính triệt để hắc hóa, hệ thống tự hủy.
Bảng phụ đề vỡ vụn thành hàng ngàn đốm sáng li ti rồi tan biến hoàn toàn vào không trung.
Hào quang bảo hộ đã chính thức bỏ rơi cô ta.
Không còn kịch bản, không còn hệ thống, Tống Vãn Vãn lúc này chỉ là một kẻ dối trá bị lột trần toàn bộ dã tâm trước mắt hàng trăm học sinh và thầy cô giáo.
Cô ta bưng mặt khóc thảm thiết, vùng dậy cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi cổng trường trong tiếng la ó, đuổi xua của mọi người.
Ba ngày sau, hội đồng kỷ luật trường Thánh Anh chính thức ra quyết định đuổi học vĩnh viễn đối với Tống Vãn Vãn vì các hành vi làm giả bằng chứng, bạo lực mạng, vu khống danh dự và phá hoại trật tự học đường.
Gia đình cô ta vì quá nhục nhã trước sự chỉ trích của dư luận cũng phải vội vã chuyển nhà đi nơi khác sinh sống, cái tên hoa khôi bạch liên hoa vĩnh viễn biến mất khỏi ngôi trường này.
Giải quyết xong rắc rối lớn nhất, cuộc sống của tôi trở lại những chuỗi ngày êm ả và ngập tràn niềm vui.
Vào một buổi chiều tan học ngập tràn ánh hoàng hôn vàng ruộm, khi tôi đang đứng ở bãi giữ xe đội mũ bảo hiểm chuẩn bị phóng chiếc mô tô phân khối lớn về nhà thì một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.
Lục Trạch đứng dựa vào cột đèn, vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt nhìn tôi tràn ngập sự áy náy và ngập ngừng.
“Lâm Ngôn… tôi có thể nói chuyện với cô vài câu được không?”
Tôi cài quai mũ bảo hiểm, nhướng mày nhìn hắn.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi bận về nhà ăn cơm với gia đình.”
Lục Trạch tiến lại gần một bước, giọng trầm khàn đầy chân thành.
“Tôi… tôi thật lòng muốn xin lỗi cô vì tất cả những chuyện ngu ngốc trước đây. Là tôi mù quáng, không nhận ra sự giả tạo của cô ta mà nghi oan cho cô.”
“Cô có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp lại những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô không?”
Tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy sự trào phúng nhìn thẳng vào bản mặt đẹp trai nhưng thiếu muối của hắn.
“Bù đắp sao? Bằng cách nào? Lấy thân báo đáp à Lục đại thiếu gia?”
“Anh bớt ảo tưởng sức mạnh lại giùm tôi cái. Anh nghĩ tôi vạch trần bộ mặt thật của Tống Vãn Vãn là vì muốn giành giật lại trái tim của anh sao?”
“Xin lỗi nhé, tôi bị dị ứng bẩm sinh với những kẻ có chỉ số thông minh âm vô cực, dễ bị dắt mũi như trâu cày.”
“Đàn ông đẹp trai trên đời này nhiều như cát ngoài biển, nhưng đàn ông vừa đẹp trai vừa có não thì mới đủ tư cách bước vào tầm mắt của tôi.”
Lục Trạch đứng chết lặng, mặt cắt không còn một giọt máu, bàn tay định vươn ra níu lấy áo tôi khựng lại giữa chừng.
“Đừng có chạm vào người tôi, bẩn đồ hiệu của tôi đấy.”
Tôi vỗ vỗ vai áo, hất cằm kiêu hãnh rồi nhảy lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, rồ ga một tiếng gầm rú vang dội cả bãi xe.
Chiếc xe lao vút đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ, để lại nam chính đứng chôn chân bơ vơ trong làn gió bụi chiều tà cùng sự hối hận muộn màng khôn nguôi.
Cuộc đời của tôi từ nay về sau là chuỗi ngày tự do, rực rỡ và kiêu hãnh của một nữ vương đích thực.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Đều Biết Trước Câu Tiếp Theo Hoa Khôi Sắp Nói
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.