Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Lỗi kỹ thuật loa ngoài và miếng lót giày bọt biển tám phân

Truyện audio Cả Lớp Đều Nghe Thấy Hệ Thống Đang Mắng Trà Xanh · 5 chương

Chương 1: Lỗi kỹ thuật loa ngoài và miếng lót giày bọt biển tám phânCả Lớp Đều Nghe Thấy Hệ Thống Đang Mắng Trà Xanh
0:004:43
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Khi tôi vừa mở mắt ra, một mùi phấn rôm trẻ em nồng nặc pha lẫn chút nước hoa hoa cúc rẻ tiền đã xộc thẳng vào sống mũi khiến tôi suýt chút nữa hắt hơi thành tiếng.

Trước mắt tôi là một lớp học cấp ba ngập tràn ánh nắng của trường quý tộc Đế Tôn.

Tôi xuyên sách rồi, trở thành Lâm Tịch, đại tiểu thư nhà họ Lâm kiêm nữ phụ độc ác chuyên làm nền cho cặp đôi nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân cẩu huyết.

Đi kèm với tôi là một hệ thống kiểm tra và chỉnh sửa cốt truyện mang mã số không không tám.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp tìm hiểu cách sử dụng bàn tay vàng thì một giọng nói the thé, nghẹn ngào như tiếng mèo kêu đã vang lên ngay trước bàn học của tôi.

“Lâm Tịch ơi, tớ biết cậu ghét tớ vì Cảnh Hàn đối xử tốt với tớ. Nhưng số tiền quỹ lớp hai ngàn tệ mà tớ để quên trên bàn hôm qua bỗng dưng biến mất, cậu có nhìn thấy nó ở đâu không?”

Đứng trước mặt tôi là Trần Uyển, nữ chính trà xanh với đôi mắt to tròn phủ sương mờ, khóe môi cắn chặt lộ vẻ tủi thân tột cùng.

Theo đúng kịch bản nguyên tác, ả ta đang chuẩn bị gán tội danh ăn cắp tiền quỹ lớp lên đầu tôi để nam chính ra tay trừng trị.

Tôi vừa định mở miệng đáp trả thì bỗng nhiên, một âm thanh rè rè như tiếng loa phát thanh phường bị đoản mạch vang lên khắp bốn góc trần nhà.

Một giọng đọc máy móc nhưng mang theo ngữ điệu đanh đá, chua ngoa tột đỉnh bùng nổ vang dội khắp lớp học.

“Ting. Bắt đầu quét đối tượng trà xanh Trần Uyển.”

“Cảnh báo: Con giáp thứ mười ba đang thi triển trà nghệ cấp độ năm.”

“Mặt trét ba cân phấn rôm trẻ em để giả vờ da trắng tự nhiên, mắt đeo kính áp tròng to như nắp ấm chén, chiếc mũi sửa bằng silicon loại ba bị lệch hai milimét sang bên trái.”

“Chiếc túi xách hàng hiệu Chanel đeo bên hông thực chất là hàng nhái mua với giá ba mươi tệ ở chợ đêm sinh viên.”

“Nội tâm độc thoại: Tiền quỹ lớp hôm qua chính tay bà đây đã đem đi nạp vào tài khoản mua son môi cao cấp rồi, hôm nay giả vờ đổ oan cho con Lâm Tịch để vừa không phải bù tiền vừa đuổi được nó ra khỏi mắt Cảnh Hàn.”

“Chửi thẳng mặt: Đồ con gái giả tạo, đồ mặt dày không biết xấu hổ.”

Cả lớp học vốn đang rì rầm to nhỏ bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối như tờ.

Mấy chục cặp mắt của học sinh trong lớp từ từ dời từ khuôn mặt đẫm lệ của Trần Uyển lên khoảng không gian trống rỗng trên trần nhà.

Trần Uyển đứng chết trân tại chỗ, nụ cười tủi thân trên môi đông cứng lại, hai mắt trợn ngược lên vì kinh hoàng.

Ả ta không hiểu tại sao cái giọng nói ma quỷ kia lại đọc vanh vách từng bí mật đen tối nhất trong lòng mình như đọc một bài báo cáo.

Đúng lúc này, Cố Cảnh Hàn, đại thiếu gia tập đoàn Cố thị kiêm nam chính bá đạo của trường Đế Tôn, từ bàn đầu đùng đùng xông tới.

Hắn ta mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, mái tóc vuốt keo lãng tử, mặt mày đằng đằng sát khí chỉ tay vào mặt tôi gầm lên.

“Lâm Tịch, cô to gan thật đấy.”

“Cô dám thuê người cài loa phát thanh lậu vào lớp học để bôi nhọ, làm nhục Uyển Uyển của tôi sao?”

“Cô tưởng nhà họ Lâm có tiền là cô có thể một tay che trời à? Lập tức tắt cái loa đi và quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển ngay.”

Tôi chớp mắt nhìn hắn, trong lòng còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì chiếc hệ thống không không tám lại tiếp tục bật công suất cực đại.

“Ting. Phát hiện nam chính thiểu năng trí tuệ Cố Cảnh Hàn.”

“Quét toàn diện đối tượng: Chiều cao khai báo trên hồ sơ là một mét tám mươi lăm, nhưng chiều cao thực tế đo đạc bằng tia laser chỉ đạt một mét bảy mươi bảy.”

“Để che giấu sự lùn tịt của mình, hắn ta đã nhét một đôi miếng lót giày độn đế dày tám phân màu vàng chói in hình bọt biển SpongeBob vào bên trong đôi giày da đắt tiền.”

“Độc thoại nội tâm của nam chính: May mà mình giấu miếng lót đế kỹ, không thì hình tượng tổng tài bá đạo sụp đổ tan tành.”

“Chửi thẳng mặt: Tổng tài bọt biển độn đế, đồ mắt mù tai điếc bị một đóa hoa sen dắt mũi như dắt trâu.”

Lời bóc trần rành rọt từng centimet chiều cao vừa dứt, cả lớp học nín thở trong đúng một giây, rồi một tràng cười bùng nổ long trời lở đất.

Mấy cậu nam sinh trong đội bóng rổ đập bàn cười ngặt nghẽo: Trời đất ơi, tổng tài mét tám lăm mà độn đế tám phân SpongeBob kìa.

Mặt Cố Cảnh Hàn từ đỏ gay chuyển sang tím ngắt như quả mồng tơi luộc.

Hắn ta tức giận đến mức run rẩy cả người, lùi lại một bước định quay lưng quát tháo đám bạn học.

Thế nhưng do đôi miếng lót đế quá dày và cao khiến hắn bị trẹo cổ chân, mất đà ngã nhào về phía trước.

Bịch một tiếng.

Chiếc giày da bên chân phải của tổng tài văng ra ngoài không khí, để lộ nguyên một miếng lót giày bằng xốp xốp màu vàng tươi in hình chú bọt biển SpongeBob đang cười toe toét đập thẳng vào mắt cả lớp.

Toàn bộ phòng học cười đến mức nghẹt thở, có người cười lăn cả xuống sàn nhà ôm bụng rên rỉ.

Cố Cảnh Hàn mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng chụp lấy chiếc giày và miếng lót đế, ôm mặt cắm cổ bỏ chạy thục mạng ra khỏi lớp học trong sự nhục nhã ê chề nhất lịch sử trường Đế Tôn.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích