Chương 5: Hàng triệu tệ của công ty ai và bức tranh nữ Vương kiêu hãnh
Truyện audio Cả Lớp Đều Nghe Thấy Hệ Thống Đang Mắng Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Vụ việc dùng hung khí tấn công bạn học của Trần Uyển đã tạo nên một cơn địa chấn kinh hoàng trong ngành giáo dục thành phố.
Với đầy đủ tang chứng là cây compa nhọn hoắt và đoạn video sắc nét do hệ thống trích xuất, Trần Uyển chính thức nhận quyết định đuổi học vĩnh viễn và bị đưa vào trường giáo dưỡng thanh thiếu niên để cải tạo nhân cách trong vòng hai năm.
Gia đình ả vì quá nhục nhã trước búa rìu dư luận cũng phải vội vã bán căn nhà đang ở để chuyển đi một tỉnh miền núi xa xôi hẻo lánh sinh sống, vĩnh viễn không bao giờ dám quay lại thành phố này.
Còn về phần Cố Cảnh Hàn, cái danh xưng tổng tài bọt biển độn đế đã trở thành một huyền thoại bất diệt trong các câu chuyện phiếm của học sinh trường Đế Tôn.
Không chịu nổi áp lực của những tiếng cười khúc khích mỗi khi bước ra đường, Cố thiếu gia đã vội vàng làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập và được gia đình đưa sang Thụy Sĩ du học trong im lặng để chữa lành vết thương lòng.
Riêng anh chàng đội trưởng bóng rổ Lý Hạo, sau cú sốc lốp dự phòng ba vạn tệ, đã quyết định cạo trọc đầu, chuyên tâm tập luyện thể thao và thề sẽ không bao giờ tin vào những giọt nước mắt cá sấu của các đóa sen trắng nữa.
Khi mọi sóng gió đã hoàn toàn lắng xuống, tôi ngồi bên khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng ấm áp của lớp học, thong thả lật từng trang sách giáo khoa.
Không còn những âm mưu bẩn thỉu, không còn những trò hề tranh giành tình cảm mù quáng, cuộc sống học đường của tôi bỗng trở nên êm ả, trong lành và tươi đẹp đến lạ kỳ.
Đúng lúc này, tiếng ting quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này nó chỉ êm ái ngân vang trong tâm trí tôi chứ không còn phát ra chiếc loa ngoài ồn ào nữa.
“Báo cáo ký chủ Lâm Tịch, lỗi kỹ thuật loa ngoài đã được vá xong hoàn toàn.”
“Nhiệm vụ lật tẩy trà xanh và giành lại hào quang cuộc đời đã hoàn thành xuất sắc một ngàn phần trăm.”
“Từ giây phút này trở đi, cô chính thức trở thành nữ chính duy nhất trong cuộc đời của chính mình.”
“Hệ thống không không tám xin phép chuyển sang chế độ ngủ đông bảo trì vô thời hạn. Chúc ký chủ có một tương lai rực rỡ và kiêu hãnh nhất.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, thầm gửi lời cảm ơn tới người bạn đồng hành mỏ hỗn đầy nghĩa khí ấy.
Sau giờ tan học, tôi không ghé qua các trung tâm mua sắm xa xỉ để đốt tiền như nguyên chủ trước đây, mà bảo tài xế riêng lái xe đưa thẳng về căn biệt thự Lâm gia.
Căn biệt thự rộng lớn, tráng lệ ngập tràn hương hoa tươi mát chào đón tôi trở về.
Bố tôi đang ngồi đọc báo tài chính trên ghế sô pha, còn mẹ tôi thì đang tỉ mẩn cắm một bình hoa cẩm chướng rực rỡ.
Nhìn thấy tôi về nhà sớm với nụ cười rạng rỡ trên môi, mẹ tôi ngạc nhiên buông cành hoa xuống, âu yếm bước lại gần xoa đầu tôi.
“Tịch Tịch của mẹ, hôm nay con không đi chơi cùng bạn bè sao? Con có mệt ở đâu không con gái?”
Nhìn vào ánh mắt tràn ngập tình yêu thương ấm áp vô điều kiện của mẹ, sống mũi tôi bỗng cay cay vì xúc động.
Ở thế giới thực trước khi xuyên sách, tôi là một đứa trẻ mồ côi phải tự mình bươn chải qua ngàn đợt sóng gió để kiếm từng cắc tiền sinh hoạt.
Giờ đây, ông trời đã ban tặng cho tôi một gia đình trọn vẹn, giàu sang và hết lòng yêu thương che chở cho tôi, cớ sao tôi phải lãng phí thanh xuân để chạy theo những thứ tình cảm độc hại, làm nền cho kẻ khác?
Tôi vòng tay ôm chặt lấy mẹ, tựa đầu vào bờ vai ấm áp của bà, cất giọng chân thành từ tận đáy lòng.
“Mẹ ơi, từ nay con sẽ không chạy theo những thứ vô bổ nữa.”
“Con sẽ chăm chỉ học hành, thi đỗ thủ khoa đại học kinh tế để sau này về phụ giúp bố quản lý tập đoàn Lâm thị.”
“Con yêu bố mẹ nhiều nhất trên đời.”
Bố tôi nghe thấy những lời nói chững chạc của con gái thì vội vàng hạ tờ báo xuống, tháo kính ra lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má.
“Tốt… tốt lắm con gái cưng của bố.”
“Bố mẹ chỉ cần con gái luôn bình an, vui vẻ và sống kiêu hãnh là bố mẹ mãn nguyện lắm rồi.”
Năm năm sau, tại khu công nghệ cao bậc nhất thủ đô, tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo do tôi sáng lập đã chính thức khánh thành hoành tráng.
Bằng kiến thức của một người hiện đại và sự quyết đoán trên thương trường, tôi đã đưa công ty phát triển vượt bậc với giá trị vốn hóa lên tới hàng trăm tỷ tệ, trở thành một trong những nữ doanh nhân trẻ tuổi quyền lực nhất quốc gia.
Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa tháp kính, nhìn ngắm toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn đêm rực rỡ.
Cuộc sống này không có kịch bản nào được lập trình sẵn, và cũng chẳng có bàn tay vàng nào có thể gánh vác thay cho sự lười biếng và hèn nhát.
Muốn có được hạnh phúc, sự tôn trọng và thành công, bạn bắt buộc phải dùng chính trí tuệ, bản lĩnh và sự nỗ lực kiên cường của bản thân để giành lấy.
Tôi, Lâm Tịch, đã tự tay xé nát kịch bản nữ phụ bi thảm, kiêu hãnh bước lên ngai vàng của cuộc đời mình.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Đều Nghe Thấy Hệ Thống Đang Mắng Trà Xanh
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.