Chương 4: Cây compa sắt bắc động và lá chắn điện tử phòng vệ
Truyện audio Cả Lớp Đều Nghe Thấy Hệ Thống Đang Mắng Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Bị cả lớp tẩy chay, bị nam chính xa lánh và bị lốp dự phòng ruồng bỏ, Trần Uyển đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn mất hết lý trí.
Ả ta không còn là một đóa hoa sen trắng mong manh dễ vỡ nữa, mà bản chất độc ác, tàn nhẫn được che giấu bấy lâu nay đã hoàn toàn bộc lộ ra ngoài ánh sáng.
Trong tâm trí méo mó của ả, kẻ duy nhất phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ bi kịch và sự sỉ nhục của ả chính là tôi, Lâm Tịch.
Vào một buổi chiều mùa đông âm u, sau giờ tan học, hầu hết học sinh đã ra về, chỉ còn lại tôi và một vài bạn trong ban cán sự lớp ở lại trực nhật.
Tôi đang đứng ở cuối lớp học lau bảng thì một tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa.
Trần Uyển bước vào phòng học, cánh cửa gỗ phía sau lưng ả bị ả khóa chốt lại một tiếng cạch khô khốc.
Khuôn mặt của ả lúc này vặn vẹo đến mức biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, mái tóc rối bù xơ xác.
Trên tay phải của ả đang nắm chặt một cây compa bằng kim loại sáng loáng, đầu nhọn hoắt bằng thép chĩa thẳng về phía tôi.
Ả ta rít lên từng hồi qua kẽ răng, giọng nói the thé điên dại.
“Lâm Tịch, tất cả là do mày.”
“Mày đã hủy hoại danh tiếng của tao, mày cướp đi Cố Cảnh Hàn, mày biến tao thành trò hề cho cả trường cười cợt.”
“Hôm nay tao phải rạch nát cái bản mặt xinh đẹp giả tạo này của mày, để xem mày còn dám mở mỏ hỗn ra sỉ nhục tao nữa không.”
Mấy bạn học đang trực nhật sợ hãi hét toáng lên, vội vàng nép vào góc tường.
Tôi lùi lại một bước, tay nắm chặt chiếc khăn lau bảng, trong lòng thầm nhủ: Con điên này manh động thật rồi.
Trần Uyển không chần chừ một giây nào, gào lên một tiếng như dã thú rồi lao thẳng về phía tôi, cây compa thép nhọn hoắt đâm thẳng vào gò má tôi với tốc độ cực nhanh.
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy ba mươi centimet.
Ngay tại khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng còi báo động khẩn cấp của hệ thống.
“Ting. Phát hiện nguy cơ tấn công bạo lực cấp độ tối cao.”
“Kích hoạt khẩn cấp: Lá chắn điện tử phòng vệ tự động cấp độ một.”
Một luồng xung điện màu xanh lam vô hình bỗng nhiên bùng nổ từ cơ thể tôi, tạo thành một bức tường năng lượng vững chắc trong không khí.
Tạch một tiếng giòn giã chấn động cả phòng học.
Mũi compa nhọn hoắt đâm trúng vào bức tường vô hình, phát ra tia lửa điện li ti.
Trần Uyển như bị một chiếc xe tải vô hình húc cực mạnh vào lồng ngực, ả hét lên một tiếng đau đớn, cây compa văng ra khỏi tay rơi loảng xoảng xuống nền gạch hoa.
Cả thân hình mảnh mai của ả bị hất văng ngược trở lại phía sau hơn ba mét, ngã nhào đập lưng vào dãy bàn ghế gỗ làm sách vở rơi tung tóe khắp sàn nhà.
Ả ôm chặt lấy cánh tay phải đang tê dại vì bị điện giật, lăn lộn rên rỉ thảm thiết dưới đất.
Cả lớp học chứng kiến cảnh tượng kỳ bí đó mà há hốc mồm kinh ngạc, không ai hiểu tại sao ả lại tự động bị bật ngửa ra xa như đâm vào một bức tường cao su khổng lồ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt lại lọn tóc mai đang hơi rối, chậm rãi bước tới nhặt cây compa kim loại lên, mân mê trên đầu ngón tay.
Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ đầy hoảng loạn của Trần Uyển, cất giọng lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông.
“Trần Uyển à Trần Uyển, cậu manh động quá rồi đấy.”
“Định dùng hung khí giết người diệt khẩu sao?”
“Cậu nghĩ đâm tôi một nhát là mọi tội lỗi và sự nhục nhã của cậu sẽ biến mất sao? Không đâu, hành vi này của cậu đã cấu thành tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng theo bộ luật hình sự rồi.”
Trần Uyển run rẩy co rúm người lại, lắp bắp biện minh trong tuyệt vọng.
“Không… tớ không cố ý… tớ chỉ quá kích động…”
Chiếc loa phường hệ thống không không tám lập tức bồi thêm một cú kết liễu đanh thép.
“Ting. Bắt quả tang hành vi mưu sát bất thành.”
“Kích động cái đầu gối cô ấy, camera an ninh của lớp học đã ghi lại toàn bộ hình ảnh độ nét cao bốn K góc nhìn toàn cảnh rồi nhé.”
“Tập tin video chứng cứ đã được tự động gửi thẳng vào hòm thư điện tử của Công an Thành phố và Ban Giám hiệu nhà trường.”
“Hết đường chối cãi rồi nhé con rắn độc.”
Lời đe dọa của hệ thống như một nhát búa tạ đập nát chút tự tôn giả tạo cuối cùng của đóa sen trắng.
Trần Uyển hoàn toàn sụp đổ, ả quỳ sụp dưới sàn nhà, ôm mặt khóc rống lên trong sự sợ hãi tột cùng trước viễn cảnh nhà tù đang mở rộng cửa đón chào.
Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng cùng lực lượng bảo vệ và hai cán bộ công an khu vực vội vã ập vào phòng học, nhanh chóng khống chế hiện trường và áp giải kẻ thủ ác rời khỏi trường học trong sự ghê tởm của toàn thể nhân chứng.