Chương 2: Tiết kiểm tra toán và tờ phao thi giấu trong bít tất
Truyện audio Cả Lớp Đều Nghe Thấy Hệ Thống Đang Mắng Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Sau cú ngã tụt giày lộ miếng độn đế bọt biển SpongeBob, Cố Cảnh Hàn trốn biệt tăm không dám bước chân vào lớp học suốt cả buổi sáng.
Trong khi đó, Trần Uyển ngồi ở góc bàn thứ ba, hai mắt đỏ hoe vì uất ức và sợ hãi.
Ả ta vẫn nghĩ rằng tất cả những lời bóc phốt ban nãy là do tôi thuê một đội ngũ kỹ sư âm thanh tinh vi nào đó để hãm hại ả.
Đến tiết học thứ ba là tiết kiểm tra một tiết môn toán học nâng cao của thầy Vương, vị giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc và ghét nhất thói gian lận.
Thầy Vương bước vào lớp với xấp đề thi dày cộp trên tay, gõ mạnh chiếc thước gỗ xuống bàn giáo viên.
“Cả lớp cất hết sách vở và tài liệu vào trong cặp sách, để toàn bộ cặp ra phía ngoài hành lang.”
“Tôi nhắc trước, trong giờ kiểm tra của tôi, bất kỳ ai có hành vi gian lận dù chỉ là một mẩu giấy nhỏ cũng sẽ nhận điểm không và bị lập biên bản gửi về hội đồng kỷ luật.”
Học sinh trong lớp vội vã thu dọn đồ đạc, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Trần Uyển ngồi ở dãy bàn bên cạnh tôi, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng.
Ả ta vốn là học sinh học lực trung bình kém, nếu bài kiểm tra này bị điểm liệt thì suất học bổng tài trợ mà ả nhắm tới sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.
Khi thầy Vương bắt đầu phát đề thi từ bàn đầu xuống bàn cuối, âm thanh rè rè quen thuộc của hệ thống không không tám lại bất ngờ vang vọng khắp phòng học.
Lần này, giọng điệu của nó nghe vô cùng hào hứng và phấn khích như vừa bắt được một món hời lớn.
“Ting. Bắt đầu phát sóng trực tiếp chương trình: Bắt quả tang tại trận.”
“Hồ sơ đối tượng: Trần Uyển, kẻ thích sống ảo bằng bảng điểm giả.”
“Hành vi chuẩn bị thực hiện: Lén rút mẩu giấy phao thi chứa toàn bộ công thức tích phân và vi phân đang giấu sâu bên trong chiếc bít tất trắng bên cổ chân phải.”
“Kế hoạch: Chờ thầy Vương đi xuống cuối lớp sẽ cúi xuống giả vờ gãi chân, kéo mép bít tất ra để chép đáp án.”
“Lời thoại dự phòng nếu bị phát hiện: Thầy ơi em bị ngứa chân do dị ứng thời tiết chứ em không có gian lận đâu ạ.”
“Đề xuất hành động: Thầy Vương ơi, mau tiến thẳng xuống bàn số ba dãy bên phải, bắt sống quả tang kẻ mang phao thi trong bít tất đi nào.”
Toàn bộ lớp học đang cúi đầu đọc đề thi đồng loạt dừng bút, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía chiếc bít tất trắng muốt bên chân phải của đóa sen trắng.
Trần Uyển lúc này đang giữ nguyên tư thế thò tay xuống bắp chân, các ngón tay của ả cứng đờ giữa không trung như bị điện giật.
Ả ta hoảng loạn ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của thầy Vương đang từ bục giảng sải bước dài tiến thẳng xuống chỗ mình.
Thầy Vương mặt mày xám xịt vì giận dữ, dừng lại ngay cạnh bàn của Trần Uyển, cây thước gỗ chỉ thẳng xuống mắt cá chân của ả.
“Trần Uyển, em đứng dậy cho tôi.”
Trần Uyển run rẩy đứng dậy, hai đầu gối va vào nhau kêu lạch cạch, giọng nói mếu máo đầy nước mắt.
“Thầy… thầy ơi, em bị oan mà… em chỉ bị ngứa chân thôi…”
Đúng từng câu từng chữ mà hệ thống vừa phát sóng.
Cả lớp học vang lên những tiếng xì xào cười khúc khích.
Thầy Vương không nói nhiều, gằn từng chữ đanh thép.
“Kéo chiếc bít tất bên chân phải của em xuống ngay lập tức.”
Trần Uyển cắn chặt môi đến mức bật máu, biết rằng không thể nào trốn tránh được nữa, ả run rẩy đưa tay kéo mép chiếc bít tất trắng xuống.
Phập một tiếng.
Một mẩu giấy nhỏ xíu gấp làm tư, bên trên chi chít những dòng chữ viết tay công thức toán học li ti, lập tức rơi ra ngoài rớt thẳng xuống nền gạch hoa.
Tang chứng vật chứng rành rành không thể nào chối cãi.
Sắc mặt thầy Vương tối sầm lại như đêm ba mươi, thầy cúi xuống nhặt mẩu giấy lên, đập mạnh cây thước gỗ xuống mặt bàn kêu rầm một tiếng.
“Trần Uyển, em to gan thật đấy. Dám mang tài liệu vào phòng thi, lại còn trơ trẽn ngụy biện là ngứa chân.”
“Bài kiểm tra này em nhận điểm không. Hết giờ học mời em lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm và gọi điện cho phụ huynh đến trường làm việc.”
Trần Uyển ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở trong sự sỉ nhục cùng cực.
Ả ta ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù ngùn ngụt, nhưng đáp lại ả chỉ là nụ cười khẩy đầy trào phúng của tôi và tiếng chuông reo báo hiệu một bài học nhớ đời.