Chương 3: Lốp dự phòng số bốn và đôi giày phiên bản giới hạn ba vạn tệ
Truyện audio Cả Lớp Đều Nghe Thấy Hệ Thống Đang Mắng Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Sau khi bị điểm không môn toán và bị ghi sổ đầu bài, Trần Uyển dường như đã hiểu ra rằng bản thân đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó bóc phốt không thương tiếc.
Tuy nhiên, với bản tính tham lam và thực dụng của một đóa hoa sen trắng, ả làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống sung sướng dựa dẫm vào người khác.
Không còn Cố Cảnh Hàn ở bên cạnh che chở, ả ta lập tức kích hoạt chiếc lốp dự phòng trung thành nhất của mình: Lý Hạo, đội trưởng đội bóng rổ của trường, một anh chàng cao to vạm vỡ, nhà có điều kiện nhưng tính tình thật thà và si mê ả như điếu đổ.
Đến giờ ra chơi buổi chiều, tại khu vực ghế đá râm mát dưới tán cây phượng vĩ của sân trường, Lý Hạo đang ngồi cạnh Trần Uyển.
Trần Uyển hai mắt sưng húp, tựa đầu vào vai Lý Hạo sụt sùi nức nở, giọng điệu ngọt ngào đầy vẻ tủi thân.
“Lý Hạo, cậu là người tốt nhất với tớ trên đời này.”
“Sắp tới là sinh nhật của tớ rồi, tớ không cần quà cáp gì đắt tiền đâu. Tớ chỉ thích đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà hôm nọ chúng mình xem trên mạng thôi.”
“Đôi giày đó chỉ có giá ba vạn tệ thôi mà, đối với cậu chắc không thành vấn đề đâu nhỉ? Cậu mua tặng tớ để an ủi tớ nhé.”
Lý Hạo nghe người đẹp thủ thỉ thì lòng mềm như bún, vỗ ngực định rút thẻ ngân hàng ra đồng ý ngay tắp lự.
Thế nhưng anh chàng còn chưa kịp mở miệng thì chiếc loa phường hệ thống không không tám lại bất ngờ vang lên từ tán lá cây phía trên đầu.
Âm thanh trong trẻo, sắc sảo vang vọng khắp cả một góc sân trường khiến hàng chục học sinh đang đi dạo đều dừng bước đứng nghe.
“Ting. Bắt đầu phân tích dữ liệu hộp thư thoại của hoa khôi.”
“Đối tượng tiếp nhận thính: Lý Hạo, đội trưởng bóng rổ kiêm chiếc lốp dự phòng mang số thứ tự không bốn.”
“Trích xuất tin nhắn trò chuyện của Trần Uyển gửi cho cô bạn thân vào lúc mười một giờ đêm qua: Cái thằng Lý Hạo đầu to óc quả nho đó chỉ được cái cao xác chứ ngu như bò.”
“Nó chỉ là thằng cửu vạn xách đồ và cây rút tiền tạm thời của tao thôi. Tao chỉ cần nũng nịu vài câu là nó sẵn sàng nhịn ăn sáng để mua cho tao đôi giày ba vạn tệ ngay.”
“Đợi tao dỗ ngọt được Cố Cảnh Hàn quay lại thì tao sẽ đá văng cái thằng đầu đất đó ra bãi rác ngay lập tức.”
“Chửi thẳng mặt: Đồ con gái đào mỏ chuyên nghiệp, coi lòng chân thành của người khác như rác rưởi.”
Từng câu từng chữ từ đoạn tin nhắn bí mật vang lên rành rọt như một bản tin phát thanh thời sự buổi sáng.
Cả góc sân trường bỗng chốc im phăng phắc như tờ.
Cánh tay của Lý Hạo đang ôm vai Trần Uyển bỗng nhiên cứng đờ lại như khúc gỗ mục.
Khuôn mặt điển trai rám nắng của chàng đội trưởng bóng rổ trong tích tắc chuyển từ vui vẻ sang trắng bệch, rồi từ trắng bệch hóa thành đỏ bừng vì phẫn nộ tột cùng.
Anh ta run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi ra, mở ứng dụng nhắn tin bí mật mà anh ta và Trần Uyển hay dùng.
Nhìn thấy đúng những dòng chữ Thằng Lý Hạo đầu to óc quả nho và Cây rút tiền tạm thời hiển thị trên màn hình do bạn thân của ả chụp lén gửi qua, Lý Hạo cảm thấy toàn bộ lòng tự trọng và tình cảm chân thành của mình vừa bị một con ả trơ trẽn quăng xuống đất rồi giẫm đạp không thương tiếc.
Trần Uyển hoảng loạn tột độ, vội vàng chộp lấy tay Lý Hạo khóc lóc van xin.
“Lý Hạo… anh nghe em giải thích… đoạn ghi âm đó là giả mạo… con Lâm Tịch dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo để chia rẽ chúng ta…”
“Cút ngay.” Lý Hạo gầm lên một tiếng như thú dữ, hất mạnh tay ả ra khiến Trần Uyển ngã lăn lông lốc xuống bãi cỏ.
“Cô coi tôi là thằng cửu vạn, coi tôi là cái cây rút tiền của cô sao?”
“Ba vạn tệ để mua giày cho cô à? Tôi thà đem số tiền đó đi ủng hộ đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa còn có ý nghĩa hơn gấp vạn lần nuôi một con rắn độc như cô.”
Lý Hạo tức giận ném phắt ly trà sữa trên tay xuống đất vỡ toang, quay lưng sải bước dài bỏ đi trong sự thất vọng tột cùng.
Trần Uyển ngồi bệt giữa bãi cỏ, đầu tóc rũ rượi, quần áo lấm lem bùn đất, nhìn theo bóng lưng của chiếc lốp dự phòng cuối cùng vừa bỏ chạy mà trong lòng dấy lên một sự hoảng loạn tột độ.
Mọi chỗ dựa, mọi đồng minh và mọi vỏ bọc của ả đã chính thức tan thành mây khói dưới sự công phá không ngừng nghỉ của chiếc hệ thống mỏ hỗn.