Chương 1: Bảng led đồng hồ đếm ngược nước mắt và màn rặn khóc góc nghiêng bốn mươi lăm độ
Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc · 5 chương
Hẹn giờ
Khi tôi vừa mở mắt ra, một mùi giấy thơm và mực bút bi quen thuộc lập tức xộc thẳng vào cánh mũi.
Trước mắt tôi là một phòng học cấp ba ngập tràn ánh nắng ban mai, tiếng quạt trần quay ro ro trên đỉnh đầu, cùng tiếng xì xào bàn tán của các cô cậu học sinh mặc đồng phục chỉnh tề.
Trong đầu tôi bỗng nhiên vang lên một tiếng thông báo điện tử lảnh lót.
“Ting. Chúc mừng ký chủ đã xuyên sách thành công. Thân phận hiện tại: Lâm Ngữ, nữ phụ độc ác chuyên làm nền cho cặp đôi nam nữ chính trong tiểu thuyết vườn trường Gió Xuân Không Bằng Em.”
“Nhiệm vụ của bạn: Sống sót qua các bẫy rập hãm hại, đập nát hào quang giả tạo của đóa hoa sen trắng trà xanh Bạch Liên Hoa, vả mặt nam chính mù quáng, hoàn thành xuất sắc sẽ nhận mười tỷ tệ tiền mặt dưỡng già.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin mười tỷ tệ chấn động ấy thì một giọng nói nghẹn ngào, nức nở đã vang lên ngay trước bàn học của tôi.
“Lâm Ngữ, tớ biết cậu ghét tớ vì Cố Cảnh Xuyên đối xử tốt với tớ. Nhưng bài thi toán giữa kỳ này là nỗ lực cả tháng trời của tớ, sao cậu lại nỡ lòng nào xé rách nó thành từng mảnh vụn thế này?”
Tôi chớp mắt nhìn xuống sàn nhà.
Dưới chân bàn tôi rải rác một đống mảnh giấy vụn bị xé nát tươm, trên đó còn lem nhem mực đỏ điểm số.
Trước mặt tôi là Bạch Liên Hoa, nữ chính nguyên tác với dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn phủ sương mờ, khóe môi cắn chặt lộ vẻ yếu đuối đến mức khiến bất kỳ gã đàn ông nào nhìn vào cũng muốn che chở.
Bên cạnh cô ta là Cố Cảnh Xuyên, hot boy trường trung học Thanh Đằng, nam chính mù quáng kiêm đại gia đình đám của khối mười hai.
Cố Cảnh Xuyên đập mạnh tay xuống bàn tôi, mày kiếm dựng ngược, giọng điệu đầy phẫn nộ.
“Lâm Ngữ, cô thật quá quắt. Ghen ăn tức ở cũng vừa phải thôi. Lập tức xin lỗi Liên Hoa ngay, nếu không đừng trách tôi không nể mặt tình nghĩa hai nhà.”
Theo đúng kịch bản nguyên tác, lúc này Lâm Ngữ thật sẽ nhảy dựng lên gào thét thanh minh rằng mình không làm, sau đó tức giận vung tay và vô tình chạm nhẹ vào người Bạch Liên Hoa, khiến cô ta ngã lăn ra sàn rồi cả lớp sẽ đồng loạt chỉ trích tôi là kẻ hung bạo.
Nhưng hiện tại, linh hồn trong thân xác này là tôi, một cựu nhân viên công sở từng tôi luyện qua trăm ngàn trận drama chốn văn phòng.
Đúng lúc tôi chuẩn bị mở miệng phản pháo thì một âm thanh máy móc kỳ lạ lại vang lên trong không trung.
“Ting. Phát hiện trà xanh đang thi triển trà nghệ cấp độ ba. Kích hoạt kỹ năng đặc biệt của hệ thống: Bảng LED phơi bày tâm cơ phiên bản công khai.”
Bất thình lình, ngay trên đỉnh đầu của Bạch Liên Hoa bỗng lóe lên một dải ánh sáng màu hồng neon rực rỡ.
Ánh sáng tụ lại thành một cái bảng hiệu điện tử dài gần hai mét, lơ lửng giữa không trung, chữ chạy bằng phông huỳnh quang nhấp nháy liên hồi.
Dòng chữ đầu tiên hiện lên khiến toàn bộ học sinh trong lớp đang ngó sang hóng chuyện đều há hốc mồm kinh ngạc.
“Phân tích hành vi đối tượng: Đang chuẩn bị rặn nước mắt góc nghiêng bốn mươi lăm độ sang bên trái để hướng trọn vẻ đẹp đau thương về phía Cố Cảnh Xuyên.”
“Đồng hồ đếm ngược giọt nước mắt đầu tiên: Ba, hai, một.”
“Tâm lý ngầm: Cố Cảnh Xuyên đồ ngu, mau mắng chết con tiện nhân Lâm Ngữ đi, để xem nó còn dám vênh váo trước mặt bổn tiểu thư nữa không.”
Cả lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào trạng thái im phăng phắc như tờ.
Mấy chục cặp mắt của học sinh trong lớp từ từ dời từ khuôn mặt đang mếu máo của Bạch Liên Hoa lên cái bảng đèn LED nhấp nháy trên đầu cô ta.
Bạch Liên Hoa hoàn toàn không nhìn thấy cái bảng trên đầu mình, cô ta vẫn đang miệt mài gồng cơ mặt để diễn xuất.
Đúng ba giây sau, đúng góc nghiêng bốn mươi lăm độ sang bên trái, một giọt nước mắt long lanh chảy dọc theo gò má trắng ngần của cô ta, rơi xuống mu bàn tay một cách hoàn hảo không tì vết.
Bạch Liên Hoa cất giọng run rẩy, ánh mắt ngấn lệ nhìn Cố Cảnh Xuyên.
“Cảnh Xuyên, thôi bỏ đi anh. Chắc do tớ không tốt nên Lâm Ngữ mới ghét tớ như vậy. Cậu đừng vì tớ mà cãi nhau với cậu ấy.”
Nếu là trước đây, câu nói này chắc chắn sẽ biến Cố Cảnh Xuyên thành con sư tử cuồng nộ bảo vệ người đẹp.
Nhưng ngay lúc này, Cố Cảnh Xuyên lại đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cái bảng LED đang nhấp nháy chữ Cố Cảnh Xuyên đồ ngu ngay trên chỏm tóc của đóa sen trắng.
Lớp trưởng ngồi ở bàn đầu khẽ đưa tay lên dụi mắt ba lần, rồi huých cùi chỏ vào người bạn cùng bàn.
“Này, tao có đang bị ảo giác do tối qua thức đêm cày game không mày? Cái bảng kia là công nghệ thực tế ảo của trường mình mới gắn à?”
“Không phải đâu, tao cũng thấy rõ mồn một kìa. Bảng LED ghi rõ đếm ngược rặn nước mắt luôn kìa trời đất ơi.”
Tôi ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Hệ thống này đúng là quá có tâm, không chỉ vạch trần suy nghĩ mà còn căn chuẩn từng mili giây kỹ năng rặn nước mắt gia truyền của trà xanh.
Bạch Liên Hoa thấy Cố Cảnh Xuyên không phản ứng như mọi khi mà chỉ nhìn chòng chọc lên đầu mình, cô ta bèn đưa tay sờ tóc, ngơ ngác hỏi.
“Cảnh Xuyên, trên đầu tớ dính cái gì sao? Cậu làm sao thế?”
Cái bảng LED trên đầu cô ta lập tức nhảy số sang dòng chữ mới màu xanh lá cây chói mắt.
“Cập nhật nội tâm: Thằng này hôm nay bị ngáo đá à? Sao không mở mồm chửi con Lâm Ngữ đi? Bình thường chỉ cần mình nhỏ hai giọt nước mắt là nó đã nhảy dựng lên đập bàn rồi cơ mà?”
Cố Cảnh Xuyên nhìn thấy dòng chữ đó thì sắc mặt lập tức biến đổi, từ ngỡ ngàng chuyển sang xanh mét, rồi từ xanh mét hóa thành tím ngắt như quả cà tím luộc.
Bàn tay đang đập trên bàn của hắn run lẩy bẩy, muốn rút lại nhưng lại ngượng ngùng không biết giấu vào đâu.
Cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng cười khúc khích bị đè nén trong cổ họng.
Mấy đứa bạn thân của Cố Cảnh Xuyên quay mặt vào tường, vai run bần bật vì cố nhịn cười.
Bạch Liên Hoa bắt đầu cảm thấy bầu không khí chung quanh có gì đó sai sai cực độ.
Cô ta đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ai nấy đều nhìn lên đỉnh đầu mình với ánh mắt vừa buồn cười vừa thương hại pha lẫn kỳ thị.
Tôi hắng giọng một tiếng, ung dung mở cặp lấy một cây bút dạ quang ra đặt lên bàn, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để cả phòng nghe rõ.
“Bạch Liên Hoa này, cậu rặn xong giọt nước mắt thứ hai chưa? Nếu chưa thì tôi cho cậu thêm năm giây nữa để hoàn thành vai diễn nhé.”