Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Khổ nhục kế trước biệt thự và màn quay xe của đại ca giang hồ

Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc · 5 chương

Chương 4: Khổ nhục kế trước biệt thự và màn quay xe của đại ca giang hồCả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc
0:006:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau thảm bại ở lễ kỷ niệm trường, Bạch Liên Hoa dường như phát điên.

Cô ta biết rõ nếu cứ tiếp tục ở lại trường học, cô ta sẽ bị cô lập cho đến chết.

Thế là đóa hoa sen trắng quyết định tung ra đòn sát thủ nguy hiểm hơn: Đánh thẳng vào hậu phương gia đình tôi.

Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, khi tôi và mẹ tôi đang ngồi thưởng thức trà chiều ở sân vườn của căn biệt thự Lâm gia thì người giúp việc hớt hải chạy vào báo tin.

“Thưa phu nhân, tiểu thư, bên ngoài cổng có một cô bé mặc đồng phục trường tiểu thư đang quỳ gối dưới mưa, khóc lóc thảm thiết đòi gặp phu nhân ạ.”

Mẹ tôi là một nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường, tính tình quyết đoán và cực kỳ yêu thương con gái.

Bà nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn rồi cùng tôi bước ra cổng lớn.

Bên ngoài trời đang lất phất mưa phùn, Bạch Liên Hoa quả nhiên đang quỳ sụp dưới nền đất ướt sũng, cả người ướt như chuột lột, mái tóc bết dính vào hai bên má, dáng vẻ tiều tụy đáng thương vô cùng.

Vừa thấy mẹ tôi xuất hiện, cô ta lập tức bò tới, dập đầu lia lịa xuống đất, cất tiếng khóc xé lòng.

“Dì Lâm, con cầu xin dì. Con biết Lâm Ngữ ghét con, con sẵn sàng chuyển trường, con xin lỗi cậu ấy ngàn lần vạn lần. Nhưng mẹ con đang bệnh nặng nằm viện, gia đình con sắp phá sản rồi.”

“Con nghe nói dì là người có tấm lòng bồ tát, xin dì hãy thương tình giúp đỡ mẹ con, hoặc nhận con làm con nuôi để con được làm trâu làm ngựa hầu hạ dì và Lâm Ngữ suốt đời.”

Một màn khổ nhục kế hoàn hảo, lấy đạo đức để trói buộc lòng trắc ẩn của người lớn.

Nếu là một bà mẹ bình thường, nhìn thấy cảnh tượng một cô bé học sinh quỳ dưới mưa như vậy chắc chắn sẽ mủi lòng thương xót.

Thế nhưng, mẹ tôi vừa bước tới mép cổng thì một hiện tượng kỳ lạ bỗng giáng xuống.

“Ting. Bảng LED phiên bản đặc biệt gia đình: Độ phân giải bốn K siêu nét, kèm loa phát thanh công suất cực đại.”

Một cái bảng hiệu lấp lánh kim cương khổng lồ bừng sáng trên nền trời xám xịt của cơn mưa phùn.

Nội dung hiển thị bằng chữ đỏ viền đen to đùng đùng, kèm theo giọng đọc AI trầm ấm vang vọng khắp khu biệt thự yên tĩnh.

“Bóc trần âm mưu chim tu hú chiếm tổ chim chích: Bạch Liên Hoa muốn tiếp cận mẹ Lâm Ngữ để diễn vai đứa con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện.”

“Kế hoạch dài hạn: Từng bước vu oan cho Lâm Ngữ ngỗ ngược bất hiếu, khiến mẹ Lâm Ngữ thất vọng truất quyền thừa kế của con gái ruột, sau đó chuyển toàn bộ tài sản trăm tỷ sang cho con nuôi Bạch Liên Hoa.”

“Nội tâm độc thoại: Bà già ngu ngốc này nhìn mặt là biết dễ bị dắt mũi rồi. Chỉ cần mình khóc lóc vài câu là bà ta sẽ rước mình vào nhà cung phụng như công chúa ngay.”

Loa phát thanh của bảng LED còn bonus thêm một đoạn hiệu ứng âm thanh tiếng chó sủa gâu gâu đầy mỉa mai xua đuổi tà ma.

Mẹ tôi đang bước đi bỗng khựng lại.

Bà ngước mắt nhìn cái bảng LED bốn K đang chiếu dòng chữ Bà già ngu ngốc dễ bị dắt mũi ngay trên đỉnh đầu con bé đang quỳ lạy.

Nét mặt hiền từ của một nữ chủ tịch lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh băng có thể đóng băng cả dòng nước mưa.

Mẹ tôi khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Bạch Liên Hoa đang ngơ ngác không hiểu tiếng loa phát thanh từ đâu tới.

“Bạch tiểu thư, cô nói mẹ cô đang bệnh nặng nằm viện sao?”

Bạch Liên Hoa sụt sùi gật đầu.

“Dạ đúng ạ, mẹ con bị ung thư giai đoạn cuối, không có tiền viện phí…”

Cái bảng LED lập tức nhảy chữ vàng rực.

“Kiểm tra thực tế: Mẹ Bạch Liên Hoa đang ngồi đánh mạt chược ở đầu phố, vừa thắng ba ván liền, đang ăn lẩu bò cay ăn mừng cực kỳ khỏe mạnh.”

Mẹ tôi bật cười thành tiếng, vẫy tay gọi bác bảo vệ to cao lực lưỡng của biệt thự ra.

“Bác Trương, bật vòi rồng cứu hỏa xịt sạch sẽ cái cổng cho tôi. Rác rưởi từ đâu trôi dạt tới đây làm bẩn cả hoa cỏ nhà chúng ta.”

“Dì Lâm, dì ơi, con nói thật mà…”

Bạch Liên Hoa còn chưa kịp nói hết câu thì dòng nước áp lực cực mạnh từ vòi rồng đã xịt thẳng vào chân cô ta, cuốn phăng đóa sen trắng lăn lông lốc ra ngoài vỉa hè.

Bị tống cổ nhục nhã khỏi Lâm gia, Bạch Liên Hoa hoàn toàn mất hết lý trí.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa đi bộ tới cổng trường Thanh Đằng thì một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của động cơ xe phân khối lớn xé toạc không gian.

Một chiếc mô tô địa hình màu đen hầm hố phanh kịt trước mặt tôi, chặn đứng lối đi.

Người bước xuống xe là Dạ Minh Hạo, đại ca trường trung học thể thao kế bên, một gã đầu gấu khét tiếng với thân hình vạm vỡ, xăm trổ đầy cánh tay, người luôn thầm thương trộm nhớ Bạch Liên Hoa từ thời cấp hai.

Phía sau xe hắn ta, Bạch Liên Hoa đang ôm eo hắn, nhảy xuống xe với bộ mặt đằng đằng sát khí.

Bạch Liên Hoa chỉ tay vào mặt tôi, nũng nịu với Dạ Minh Hạo.

“Anh Minh Hạo, chính là nó. Nó cậy nhà giàu ức hiếp em, còn thuê người làm nhục em trước cổng trường. Anh phải đánh gãy chân nó để trả thù cho em.”

Dạ Minh Hạo tháo mũ bảo hiểm ra, mặt đằng đằng sát khí, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

“Con ranh con, mày dám bắt nạt đóa hoa của tao sao? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học…”

Gã ta chưa kịp bước tới thì một tiếng ting quen thuộc lại vang lên xé gió.

“Ting. Bảng LED kích hoạt chế độ trình chiếu video bằng chứng hologram ba chiều toàn cảnh.”

Giữa không trung bỗng hạ xuống một màn hình chiếu 3D khổng lồ, phát một đoạn video cực kỳ rõ nét với âm thanh nổi sống động.

Trong video, Bạch Liên Hoa đang ngồi trong một quán trà sữa sang chảnh cùng bạn thân, tay cầm ly trà đào, cười khẩy nói chuyện.

“Cái tên Dạ Minh Hạo đó á? Chỉ là một thằng du côn đầu đất ngu ngốc thôi, nhưng được cái dễ sai bảo.”

“Tớ chỉ cần nũng nịu rặn vài giọt nước mắt là hắn sẵn sàng xông đi cắn người cho tớ như một con chó săn trung thành.”

“Đợi tớ câu được Cố Cảnh Xuyên vào tay, tớ sẽ đá văng cái thằng giang hồ bẩn thỉu đó ra chuồng gà ngay lập tức.”

Đoạn video kết thúc bằng một nụ cười nhếch mép khinh bỉ tột độ của Bạch Liên Hoa dành cho gã đại ca si tình.

Toàn bộ học sinh đang tụ tập trước cổng trường im phăng phắc như tờ, tiếng gió thổi qua ngọn cây cũng nghe rõ mồn một.

Dạ Minh Hạo đứng chết chân tại chỗ.

Bàn tay đang giơ lên chuẩn bị đánh người từ từ hạ xuống, sắc mặt từ đỏ gay vì tức giận chuyển sang trắng bệch, rồi hóa thành tím ngắt vì phẫn uất.

Hắn ta quay ngoắt lại nhìn Bạch Liên Hoa đang quỳ sụp dưới đất run lẩy bẩy.

“Cô… cô coi tôi là con chó săn đầu đất để cô sai bảo đi cắn người sao?”

“Không… Minh Hạo, anh nghe em giải thích, cái video đó là giả, con Lâm Ngữ ghép công nghệ AI đấy…” Bạch Liên Hoa bò tới ôm lấy chân hắn khóc lóc.

Dạ Minh Hạo thẳng chân đá văng cô ta ra một bên như đá một bao rác bẩn thỉu.

“Đồ đàn bà độc ác kinh tởm.”

Hắn ta gầm lên một tiếng, nhảy phắt lên chiếc mô tô phân khối lớn, rú ga rồ ga phóng vụt đi mất hút, để lại một làn khói đen kịt phả thẳng vào mặt Bạch Liên Hoa đang gào khóc tuyệt vọng giữa thanh thiên bạch nhật.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích