Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Kỳ thi cuối kỳ bay màu và mười tỷ tệ của nữ phú bà tự do

Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc · 5 chương

Chương 5: Kỳ thi cuối kỳ bay màu và mười tỷ tệ của nữ phú bà tự doCả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc
0:0011:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau màn bóc phốt bằng video 3D trước cổng trường, Bạch Liên Hoa chính thức trở thành trò cười quốc dân của toàn thể giới học sinh thành phố.

Không một ai còn tin vào giọt nước mắt hay lời nói của cô ta nữa.

Bạn bè xa lánh, người quen kỳ thị, đi đến đâu cô ta cũng bị người ta chỉ trỏ cười cợt.

Tuy nhiên, như hệ thống đã cảnh báo, một con thú bị dồn vào chân tường chắc chắn sẽ vùng vẫy cắn càn trước khi chết.

Và chiêu cuối cùng của Bạch Liên Hoa chính là nhắm vào kỳ thi học kỳ một quyết định suất học bổng danh giá và quyền được tuyển thẳng đại học.

Theo nguyên tác, cô ta sẽ dùng thủ đoạn tráo bài thi hoặc ném tài liệu gian lận vào hộc bàn của tôi để khiến tôi bị hủy kết quả thi và đuổi học.

Sáng ngày thi môn Toán quyết định, tôi bước vào phòng thi với tâm thế vô cùng thư thái của một kẻ nắm chắc phần thắng.

Bạch Liên Hoa ngồi cách tôi hai dãy bàn, sắc mặt nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ hung hiểm đầy toan tính.

Khi giám thị bắt đầu phát đề thi, tôi liếc mắt nhìn sang.

Quả nhiên, tay cô ta đang lén lút thò vào túi áo khoác đồng phục, mò mẫm một mảnh giấy nhỏ xíu được gấp gọn gàng.

Đó chính là phao thi chứa toàn bộ đáp án giải đề nâng cao mà cô ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc người tuồn vào.

Kế hoạch của cô ta là chờ đến nửa tiếng cuối giờ thi, vờ làm rơi bút rồi ném tờ phao thi đó sang gầm bàn của tôi, sau đó đứng dậy hô hoán báo giám thị bắt quả tang.

Thời gian làm bài trôi qua được năm mươi phút.

Tôi đã ung dung giải quyết xong toàn bộ đề thi mười điểm, đặt bút xuống thong thả kiểm tra lại họ tên và số báo danh.

Đúng lúc này, ở dãy bàn bên cạnh, Bạch Liên Hoa bắt đầu rục rịch hành động.

Cô ta giả vờ ho khẽ một tiếng, cố ý hất tay làm chiếc bút bi lăn xuống sàn nhà, bay về phía khoảng trống giữa bàn tôi và bàn cô ta.

Bạch Liên Hoa cúi người xuống vờ nhặt bút, bàn tay trái giấu trong tay áo khẽ búng một cái, định hất mẩu giấy phao thi sang chân bàn tôi.

Thế nhưng, ngón tay cô ta vừa cử động thì một âm thanh báo động chói tai bỗng vang rền khắp bốn góc phòng thi.

“Ting. Báo động đỏ cấp độ tối cao. Phát hiện hành vi gian lận thi cử và vu oan giá họa đang được thực hiện.”

Lần này, cái bảng LED không mang hình dáng bình thường nữa, mà nó biến thành một cái biển báo giao thông hình tam giác khổng lồ màu đỏ rực, đèn led xoay tròn nhấp nháy liên hồi ngay trên chóp đầu Bạch Liên Hoa.

Dòng chữ cảnh báo hiện lên to đùng đùng như biển quảng cáo đường cao tốc.

“Đối tượng: Bạch Liên Hoa.”

“Hành vi phạm tội: Đang cầm phao thi chứa đáp án môn toán trong lòng bàn tay trái, chuẩn bị ném sang gầm bàn học sinh Lâm Ngữ để vu khống gian lận.”

“Nội tâm độc thoại: Mày chết chắc rồi Lâm Ngữ. Giám thị bắt được tang chứng thì mày sẽ bị đuổi học nhục nhã. Suất học bổng và vị trí thủ khoa này phải là của tao.”

Hai vị giám thị coi thi nghiêm khắc nhất trường đang đứng trên bục giảng lập tức sững sờ ngẩng phắt đầu lên.

Cả phòng thi bốn mươi học sinh đồng loạt dừng bút, ngước nhìn cái biển báo giao thông đang quay tít mù trên đầu đóa hoa sen trắng.

Bạch Liên Hoa lúc này vẫn đang giữ nguyên tư thế nửa cúi nửa khom nhặt bút, bàn tay trái cầm mẩu giấy giơ lơ lửng giữa không trung, cả người cứng đờ như một bức tượng thạch cao bị đông cứng.

Thầy giám thị trưởng phòng bước nhanh xuống, mặt mày xám xịt vì giận dữ.

“Bạch Liên Hoa, em đang cầm cái gì trong tay thế kia?”

Bạch Liên Hoa giật bắn mình, cuống cuồng nhét mẩu giấy ra sau lưng, giọng nói run rẩy đứt quãng.

“Dạ… dạ không có gì ạ. Em chỉ cúi xuống nhặt cây bút bị rơi thôi.”

“Không có gì sao? Thế cái biển báo phát sáng trên đầu em đang cảnh báo cái gì thế hả?”

Thầy giám thị không chần chừ một giây nào, tiến thẳng tới nắm chặt cổ tay trái của cô ta, kéo mạnh ra trước mặt mọi người.

Mẩu giấy phao thi nhỏ xíu lập tức rơi xuống sàn nhà.

Thầy giám thị cúi xuống nhặt lên, mở ra xem xét kỹ lưỡng.

Sắc mặt thầy lập tức tối sầm như đáy nồi gang.

“Đáp án đề thi môn Toán mã đề một linh hai. Em to gan thật đấy Bạch Liên Hoa. Dám mang phao thi vào phòng thi cấp trường, lại còn mưu toan ném sang hãm hại bạn học cùng phòng.”

“Em không có. Thầy ơi em bị oan mà. Là Lâm Ngữ… chính Lâm Ngữ đã ném mẩu giấy đó sang chỗ em để hãm hại em.” Bạch Liên Hoa òa khóc nức nở, chỉ tay run rẩy về phía tôi.

Tôi thong thả tựa lưng vào ghế, xoay nhẹ cây bút bi trên tay, cất giọng mỉa mai.

“Bạch tiểu thư, cậu bị ảo giác à? Tôi ngồi cách cậu tận hai dãy bàn, tay tôi còn đang đặt trên bàn làm bài, tôi dùng thuật dịch chuyển tức thời để nhét phao vào túi áo của cậu chắc?”

“Hơn nữa, cái bảng trên đầu cậu chạy chữ rành rành từng câu từng chữ, cậu có cần hệ thống mở thêm loa phát thanh không?”

Như để đáp lại lời tôi, cái bảng LED trên đầu cô ta lập tức phát ra âm thanh bíp bíp.

“Kích hoạt chức năng phát lại đoạn ghi âm gốc.”

Từ chiếc bảng LED, một đoạn ghi âm giọng nói the thé quen thuộc của Bạch Liên Hoa vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của phòng thi.

“Alo anh à, anh nhớ chép đáp án thật nhỏ vào mẩu giấy này cho em nhé. Lát vào phòng thi em sẽ tìm cơ hội ném sang bàn con Lâm Ngữ. Lần này em phải khiến nó bị đuổi học, thân bại danh liệt không còn chỗ dung thân.”

Đoạn ghi âm chân thực đến từng nhịp thở đập tan mọi nỗ lực chối cãi cuối cùng của đóa sen trắng.

Thầy giám thị tức giận đập mạnh tay xuống bàn học.

“Bạch Liên Hoa, lập tức thu dọn đồ đạc, bước lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi. Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ xử lý đuổi học em theo mức cao nhất.”

Bạch Liên Hoa ngã quỵ xuống nền gạch hoa của phòng thi, hai mắt vô hồn, khóc không ra tiếng.

Cô ta tuyệt vọng đưa mắt nhìn quanh phòng thi tìm kiếm một tia cứu vớt, nhưng đáp lại cô ta chỉ là những ánh mắt khinh miệt, ghê tởm của toàn thể bạn học.

Ngay cả Cố Cảnh Xuyên ngồi ở góc phòng cũng cúi gằm mặt xuống đất, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên nhìn cô ta lấy một lần.

Hào quang nữ chính của Bạch Liên Hoa chính thức sụp đổ và tắt lịm hoàn toàn.

Ngay chiều hôm đó, ban giám hiệu trường Thanh Đằng đã họp khẩn và ban hành quyết định đuổi học vĩnh viễn đối với Bạch Liên Hoa vì hành vi gian lận thi cử có tổ chức và âm mưu vu khống nghiêm trọng.

Gia đình cô ta vì không chịu nổi áp lực của búa rìu dư luận và sự khinh khi của họ hàng đã phải bán vội căn nhà trong đêm để chuyển đi một tỉnh thành xa xôi hẻo lánh khác, vĩnh viễn không bao giờ dám quay lại thành phố này.

Sau khi chướng ngại vật lớn nhất biến mất, tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình từ nay sẽ chỉ toàn bình yên và hoa hồng.

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự ảo tưởng tự tin đến mức vô liêm sỉ của nam chính Cố Cảnh Xuyên.

Vào ngày lễ tổng kết trao học bổng toàn trường, tôi đứng ở hành lang lộng gió, vừa uống trà sữa trân chú vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh mát rượi.

Đúng lúc này, Cố Cảnh Xuyên từ góc hành lang bước tới.

Hắn ta mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, mái tóc vuốt keo gọn gàng, trên mặt treo một nụ cười thâm tình pha lẫn vẻ kiêu ngạo tự phụ vốn có.

“Lâm Ngữ.” Hắn cất giọng trầm ấm, cái giọng nam thần học đường từng khiến nguyên chủ chết mê chết mệt.

“Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thừa nhận trước đây mình đã nhìn lầm Bạch Liên Hoa. Cô ta quá tâm cơ độc ác, hoàn toàn không xứng đáng để tôi bận tâm.”

Tôi hút một ngụm trà sữa, nhướng mày nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Thấy tôi không nổi giận mắng chửi, Cố Cảnh Xuyên ngỡ rằng mình đã thành công đánh trúng tâm lý của tôi, hắn tiến thêm một bước, giọng điệu chuyển sang vẻ bao dung dỗ dành.

“Tôi biết tất cả những việc em làm trong thời gian qua, từ việc vạch trần cô ta đến việc nỗ lực thi đứng đầu khối để giành học bổng, tất cả chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi đúng không?”

“Em giận dỗi vì trước kia tôi từng đứng ra bênh vực cô ta. Bây giờ cô ta đã biến mất rồi, tôi tha thứ cho em, tôi cho phép em quay trở lại làm bạn gái của tôi. Chúng ta làm lại từ đầu nhé.”

Phụt một tiếng giòn giã.

Tôi suýt chút nữa thì phun toàn bộ ngụm trà sữa trân châu thẳng vào bản mặt đẹp trai nhưng não phẳng của hắn ta.

Tôi phải vuốt ngực ba lần để khỏi bị sặc trân châu, sau đó lùi lại năm bước thật xa để hít thở bầu không khí trong lành, rồi bật cười nghiêng ngả.

“Cố đại thiếu gia, sáng nay anh ra đường có quên uống thuốc không, hay não của anh bị ngâm trong nước muối lâu ngày nên bị teo lại rồi?”

“Thu hút sự chú ý của anh sao? Anh nghĩ bản thân mình là trung tâm vũ trụ hay là cái cột thu lôi mà ai cũng phải lao vào bu bám thế?”

Sắc mặt Cố Cảnh Xuyên lập tức cứng đờ, mày cau lại đầy vẻ không tin nổi.

“Lâm Ngữ, em đừng có cứng miệng tỏ vẻ thanh cao nữa. Chẳng lẽ em không còn tình cảm gì với tôi sao?”

Tôi hất lọn tóc dài ra sau vai, tung ngay tuyệt chiêu mỏ hỗn tích lũy qua ngàn năm văn phòng.

“Thích anh sao? Xin lỗi nhé, tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi là người bình thường có nhận thức và biết suy nghĩ, chứ không phải một thằng mù tai điếc não tàn, bị một đóa hoa sen dắt mũi đi lòng vòng như trâu kéo cày.”

“Thùng rác ngoài đường còn có giá trị tái chế rác thải, chứ cái nhân cách và trí thông minh của anh thì tôi xin phép chê toàn tập.”

“Anh mau biến đi cho đời nó trong xanh, đừng đứng đây làm ô nhiễm oxy của tôi nữa.”

Nói xong một tràng sảng khoái, tôi dứt khoát quay lưng bước đi, không thèm bố thí cho bản mặt xanh mét như tàu lá chuối ngâm dấm của hắn thêm một ánh nhìn nào.

Cố Cảnh Xuyên đứng chết trân giữa hành lang, vầng hào quang nam chính vỡ nát thành từng mảnh vụn, chính thức bị tôi gạch tên vĩnh viễn khỏi cuộc đời.

Ngay khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cổng trường, trong đầu tôi bỗng vang lên một tràng pháo tay giòn giã kèm theo âm thanh leng keng vô cùng quen thuộc.

“Ting. Chúc mừng ký chủ Lâm Ngữ đã hoàn thành xuất sắc một trăm phần trăm nhiệm vụ.”

“Tuyến tình cảm cẩu huyết bị chặt đứt triệt để. Nam chính hắc hóa bẽ bàng, nữ chính trà xanh thân bại danh liệt.”

“Điểm số sảng khoái đạt mức tuyệt đối. Phần thưởng mười tỷ tệ tiền mặt đã được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của ký chủ.”

“Tặng kèm gói bảo hiểm sức khỏe trọn đời cho ký chủ và gia đình.”

“Hệ thống vả mặt trà xanh đã hoàn thành sứ mệnh, chuẩn bị tự động gỡ cài đặt sau ba giây. Chúc ký chủ có một cuộc sống phú bà tự do, giàu sang và hạnh phúc viên mãn. Ba, hai, một, tạm biệt.”

Một tiếng bíp nhẹ vang lên, mọi âm thanh máy móc trong đầu tôi hoàn toàn tan biến.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo tôi rung lên bần bật.

Tôi mở màn hình ra xem, tin nhắn từ ngân hàng nhảy lên thông báo số dư biến động.

Một dãy số không dài dằng dặc phía sau con số một khiến hai đầu gối tôi suýt chút nữa thì nhũn ra vì quá đỗi sung sướng.

Mười tỷ tệ tiền mặt.

Một con số khổng lồ đủ để tôi mua đứt cả mười cái trường học này, sống ba đời ăn chơi nhảy múa cũng không thể nào tiêu hết được.

Phía trước cổng trường, chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng quen thuộc đang đỗ sẵn dưới bóng cây râm mát.

Mẹ tôi trong bộ âu phục sang trọng đang đứng tựa vào cửa xe, mỉm cười vẫy tay gọi tôi.

“Con gái cưng, lễ tổng kết xong rồi à? Mau lên xe, tối nay mẹ con mình đi ăn nhà hàng Pháp năm sao để ăn mừng học bổng của con nhé.”

Tôi chạy ào tới ôm chầm lấy mẹ, hít hà mùi hương nước hoa ấm áp quen thuộc của bà.

Trong giây phút này tôi nhận ra rằng, mười tỷ tệ kia quả thực vô cùng tuyệt vời, nhưng điều quý giá nhất mà tôi có được trong chuyến xuyên sách này chính là tình yêu thương vô điều kiện của gia đình.

Tôi có tiền bạc rủng rỉnh, có người mẹ tuyệt vời nhất trần đời, có nhan sắc đỉnh cao và quan trọng nhất là có một cái đầu tỉnh táo cùng một chiếc mỏ hỗn đủ để bảo vệ bản thân trước mọi sóng gió.

Cuộc đời của một nữ phụ độc ác bị chà đạp sao?

Không bao giờ.

Từ nay về sau, đây là cuộc đời tự do, rực rỡ và kiêu hãnh của một nữ phú bà độc thân trăm tỷ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích