Chương 3: Lễ hội âm nhạc trường và tuýp keo năm không hai phản chủ
Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc · 5 chương
Hẹn giờ
Sau màn bóc phốt ngoạn mục ở bài thi toán, danh tiếng thánh nữ ngây thơ của Bạch Liên Hoa trong trường Thanh Đằng sụt giảm nghiêm trọng.
Tuy nhiên, với bản tính cố chấp của một đóa sen trắng nguyên tác, cô ta làm sao có thể dễ dàng chịu thua một cách nhanh chóng như vậy.
Cơ hội phục thù tiếp theo của cô ta đến vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường sáu mươi năm, một sự kiện hoành tráng có sự tham gia của toàn bộ học sinh, giáo viên và hội phụ huynh học sinh danh tiếng.
Theo phân công của ban văn nghệ, tôi và Bạch Liên Hoa đều được đăng ký biểu diễn độc tấu piano.
Bạch Liên Hoa vốn có chứng chỉ piano cấp tám, cô ta luôn tự hào đôi bàn tay của mình sinh ra là để lướt trên những phím đàn dương cầm cao quý, còn tôi trong mắt cô ta chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi không có chút khiếu nghệ thuật nào.
Nhưng cô ta đâu biết rằng, ở thế giới thực trước khi xuyên sách, tôi từng là thủ khoa chuyên ngành piano của Học viện Âm nhạc trước khi bị cuộc đời xô đẩy đi làm dân văn phòng công nghệ.
Buổi chiều trước giờ biểu diễn chính thức, khu vực hậu trường sân khấu vô cùng hỗn loạn và tấp nập.
Tôi đang ngồi chỉnh lại chiếc váy dạ hội màu xanh nhung trong phòng chờ thì Bạch Liên Hoa bước vào, trên tay cầm hai ly nước ép trái cây ướp lạnh.
Khuôn mặt cô ta lúc này đã lấy lại vẻ dịu dàng, nụ cười ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Lâm Ngữ, chuyện lần trước là do hiểu lầm, tớ thật lòng xin lỗi cậu. Tớ có mang nước cam cho cậu này, uống một ngụm cho thanh giọng nhé.”
“À đúng rồi, cây đàn piano số một ở cánh gà bên trái hình như bị kẹt phím một chút, tớ đã nhờ ban tổ chức đổi cho cậu sang cây đàn số hai rồi đấy. Cậu chuẩn bị lên sân khấu thật tốt nhé.”
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì một luồng ánh sáng chói lọi bảy sắc cầu vồng lại bùng nổ ngay trên đỉnh đầu cô ta.
“Ting. Bảng LED phiên bản nâng cấp hai chấm không: Bổ sung tính năng hiển thị hình ảnh tang vật ba chiều và âm thanh vòm sống động.”
Trên đỉnh đầu Bạch Liên Hoa lập tức hiện ra một cái bảng LED khổng lồ, viền đèn chớp nháy như bảng quảng cáo ở quảng trường thời đại.
Bên cạnh dòng chữ chạy là hình ảnh một tuýp keo dán sắt năm không hai được phóng to gấp mười lần, xoay vòng ba trăm sáu mươi độ vô cùng sắc nét.
Nội dung hiển thị trên bảng rành rành từng câu từng chữ.
“Phân tích âm mưu phá hoại: Đối tượng vừa lén đổ nửa tuýp keo năm không hai lên toàn bộ cụm phím trung âm của cây đàn piano số hai.”
“Mục đích: Khi Lâm Ngữ đặt tay xuống đàn, mười đầu ngón tay sẽ bị dính chặt vào phím đàn, giật ra sẽ rách da chảy máu, vĩnh viễn không thể chơi đàn được nữa và biến buổi biểu diễn thành trò cười cho toàn thể quan khách.”
“Nội tâm độc thoại: Con khốn Lâm Ngữ, hôm nay tao sẽ biến đôi tay của mày thành phế vật, để xem mày còn dám ngẩng đầu lên trước mặt Cố Cảnh Xuyên nữa không.”
Đúng lúc đó, Cố Cảnh Xuyên cùng lớp trưởng và ba bạn nam trong đội khiêng vác đạo cụ vừa bước vào cửa phòng chờ.
Cả đám người đứng sững lại như bị sét đánh ngang tai.
Mắt Cố Cảnh Xuyên trố ra nhìn chằm chằm vào hình ảnh tuýp keo dán sắt ba chiều đang xoay vòng vòng trên đầu Bạch Liên Hoa.
Lớp trưởng run rẩy chỉ tay vào cái bảng.
“Trời ơi đất hỡi, keo dán sắt năm không hai luôn kìa. Độc ác đến mức này sao trời?”
Bạch Liên Hoa vẫn đang nở nụ cười thánh thiện đưa ly nước cam về phía tôi, thấy mọi người đứng chết trân ở cửa, cô ta ngạc nhiên chớp mắt.
“Cảnh Xuyên, các cậu vào đây làm gì thế? Sắp đến giờ biểu diễn rồi mà.”
Cái bảng LED trên đầu cô ta lập tức chớp đèn đỏ liên thanh, phát ra tiếng còi hú xe cứu thương inh ỏi.
“Báo động đỏ: Mức độ đạo đức tụt xuống âm vô cực. Đề xuất hình phạt: Tự làm tự chịu.”
Cố Cảnh Xuyên tiến lên một bước, khuôn mặt hắn lúc này không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày mà tràn ngập sự kinh hoàng và ghê tởm tột độ.
Hắn ta không nói một lời nào, đi thẳng tới góc hậu trường nơi đặt cây đàn piano số hai, dùng một cây bút bi gõ nhẹ vào phím đàn đô trưởng.
Quả nhiên, phím đàn dính chặt cứng ngắc, một mùi keo hóa học nồng nặc bốc lên cay xè cả sống mũi.
Cố Cảnh Xuyên quay người lại, nhìn Bạch Liên Hoa bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật đội lốt người.
“Bạch Liên Hoa, cô… cô thật sự làm ra cái trò bẩn thỉu tàn nhẫn này sao? Nếu Lâm Ngữ đặt tay vào đó, tay cô ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn đấy.”
Bạch Liên Hoa biến sắc, ly nước cam trên tay cô ta rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, nước cam bắn tung tóe.
“Không… không phải em. Cảnh Xuyên, anh tin em đi, có người muốn gài bẫy em.”
“Gài bẫy cô?” Tôi đứng dậy, chỉnh lại tà váy dạ hội, mỉm cười bước tới trước mặt cô ta.
“Bạch Liên Hoa, cậu có cần tôi gọi bảo vệ vào đây, lục soát túi xách của cậu xem nửa tuýp keo năm không hai còn lại đang nằm ở ngăn nào không?”
Cái bảng LED trên đầu cô ta lập tức hiện ra một mũi tên màu đỏ chỉ thẳng tắp xuống chiếc túi xách hàng hiệu giả mà cô ta đang đeo bên hông.
“Vị trí tang vật: Ngăn kéo khóa nhỏ bên trong túi xách, bọc trong một chiếc khăn giấy màu hồng.”
Bạch Liên Hoa theo phản xạ đưa tay ôm chặt lấy chiếc túi xách, mặt cô ta xám ngoét như tro tàn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Hành động đó của cô ta chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, hoàn toàn thừa nhận mọi cáo buộc trên bảng LED là sự thật một trăm phần trăm.
Cố Cảnh Xuyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng chờ, bỏ lại một câu nói lạnh lùng buốt giá.
“Từ nay về sau, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật kinh tởm.”
Ban tổ chức buổi lễ lập tức có mặt, tịch thu tang vật và hủy bỏ hoàn toàn tư cách biểu diễn của Bạch Liên Hoa, đồng thời lập biên bản xử lý kỷ luật trước hội đồng nhà trường.
Tối hôm đó, tôi bước lên sân khấu bên cây đàn piano số một hoàn hảo, hoàn thành bản sonata Ánh Trăng của Beethoven một cách xuất sắc tuyệt đỉnh.
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy khắp hội trường lớn.
Dưới hàng ghế khán giả, Cố Cảnh Xuyên nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngẩn, đầy tiếc nuối và hối hận muộn màng.
Còn Bạch Liên Hoa thì bị nhốt trong phòng kỷ luật, khóc lóc trong tuyệt vọng khi nhìn hình ảnh vinh quang của tôi được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn của trường.