Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Thầy chủ nhiệm mặt sắt và bản tường trình nước mắt thật vì quê độ

Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc · 5 chương

Chương 2: Thầy chủ nhiệm mặt sắt và bản tường trình nước mắt thật vì quê độCả Lớp Đều Nhìn Thấy Mỗi Lần Trà Xanh Chuẩn Bị Giả Khóc
0:005:44
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bạch Liên Hoa nghe tôi nói vậy thì giật thót mình, vội vàng lau nước mắt, giọng nói mang theo vài phần uất ức.

“Lâm Ngữ, cậu đừng có quá đáng. Tớ bị cậu xé bài thi, tớ buồn phát khóc mà cậu còn cười cợt chế giễu tớ sao?”

Ngay khi cô ta vừa dứt lời, cửa lớp học bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

Một người đàn ông trung niên mang kính gọng đen, tay cắp cặp da, mặt mày nghiêm nghị bước vào.

Đó chính là thầy Lý, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy toán nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường Thanh Đằng, người được mệnh danh là Diêm Vương mặt sắt.

“Cả lớp trật tự. Đầu giờ sáng mà các anh các chị tụ tập ồn ào cái gì thế kia?”

Thấy thầy Lý xuất hiện, ánh mắt Bạch Liên Hoa bỗng lóe lên một tia đắc thắng.

Trong nguyên tác, thầy Lý là người vô cùng ghét những học sinh phá hoại kỷ luật, chỉ cần thấy bài kiểm tra bị xé nát, thầy chắc chắn sẽ phạt nặng người gây chuyện.

Bạch Liên Hoa lập tức xoay người, gục đầu xuống bàn cất tiếng nức nở đầy thảm thiết.

“Thầy ơi, thầy phải làm chủ cho em. Bài thi toán giữa kỳ của em bị bạn Lâm Ngữ xé nát rồi ạ.”

Thầy Lý cau mày, bước nhanh về phía cuối lớp.

“Có chuyện này sao? Lâm Ngữ, em giải thích thế nào về chuyện bài thi của bạn?”

Tôi chưa kịp trả lời thì cái bảng LED trên đỉnh đầu Bạch Liên Hoa lại phát ra tiếng chuông leng keng vui tai.

Lần này, bảng LED đổi sang phông nền viền vàng kim tuyến lấp lánh, chữ chạy cỡ đại in hoa cực kỳ trang trọng.

“Báo cáo phân tích chuyên sâu: Đóa sen trắng đang áp dụng chiêu mượn gió bẻ măng, lôi kéo giáo viên chủ nhiệm để trừng phạt tình địch.”

“Dữ liệu nội tâm: Ông thầy già khó tính này chỉ tin vào điểm số và kỷ luật. Mình vừa nói xong là ông ta sẽ tống cổ con Lâm Ngữ ra hành lang đứng phạt ngay. Đáng đời mày.”

“Dữ liệu mở rộng: Đích thân Bạch Liên Hoa đã tự xé bài thi của mình trong nhà vệ sinh vào lúc bảy giờ mười lăm phút sáng nay, sau đó mang vào lớp thả xuống chân bàn Lâm Ngữ.”

Thầy Lý đang sải bước hùng hổ bỗng dưng phanh kịt lại như xe tải mất phanh.

Cặp kính cận trên sống mũi thầy trượt xuống một nấc.

Thầy trợn tròn mắt nhìn cái bảng hiệu phát sáng lơ lửng ngay trên đầu nữ sinh gương mẫu của mình, miệng thầy há hốc ra đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng gà.

“Cái… cái gì thế này? Trường mình lắp đặt màn hình ba chiều từ bao giờ vậy?”

Bạch Liên Hoa vẫn đang cúi gằm mặt diễn cảnh đau thương, hoàn toàn không hay biết thầy chủ nhiệm đang đọc rành rọt từng dòng chữ đen tối trong lòng mình.

Cô ta nức nở thêm vài tiếng, cố ý để lộ bả vai run rẩy.

“Thầy ơi, em không trách bạn Lâm Ngữ đâu ạ. Chắc do bạn ấy thi điểm kém hơn em nên tâm trạng không tốt thôi. Thầy chỉ cần bảo bạn ấy xin lỗi em một câu là được rồi.”

Cái bảng LED lập tức phụ họa thêm một dòng chữ nhấp nháy màu đỏ rực kèm ba biểu tượng mặt cười gian xảo.

“Nội tâm tiếp tục: Xin lỗi cái con khỉ. Thầy mau phạt nó viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ, đình chỉ học một tuần cho tôi.”

Toàn bộ học sinh trong lớp không thể nhịn nổi nữa, đồng loạt phá lên cười như sấm rền.

Tiếng cười vang dội khắp các dãy hành lang khiến các lớp bên cạnh cũng phải ngó đầu sang xem có biến gì.

Mặt thầy Lý từ ngỡ ngàng chuyển sang đanh lại, ánh mắt nhìn Bạch Liên Hoa tràn ngập sự phức tạp và thất vọng.

Thầy hắng giọng một cái thật mạnh, gõ cộp cộp cây thước gỗ xuống mặt bàn.

“Bạch Liên Hoa, em ngẩng đầu lên cho tôi.”

Bạch Liên Hoa nghe giọng thầy gắt gỏng, tưởng rằng thầy sắp trút giận lên đầu tôi, cô ta bèn ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên với nụ cười thầm kín nơi khóe môi.

Thế nhưng đập vào mắt cô ta không phải là cảnh Lâm Ngữ bị mắng té tát, mà là vẻ mặt xám xịt của thầy Lý và bốn mươi ánh mắt cùng lớp đang nhìn cô ta như nhìn một diễn viên xiếc nghiệp dư.

“Thầy… thầy ơi?” Bạch Liên Hoa ấp úng.

Thầy Lý chỉ thẳng cây thước vào khoảng không phía trên đầu cô ta, giọng run run vì sốc.

“Em giải thích cho tôi xem, cái bảng ghi em tự xé bài thi trong nhà vệ sinh lúc bảy giờ mười lăm phút là có ý gì?”

Bạch Liên Hoa ngơ ngác ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhưng vị trí của cái bảng lại nằm ngay phía trên góc nhìn của cô ta, cô ta chỉ thấy một vệt sáng mờ mờ phản chiếu trên trán mình.

“Bảng gì cơ ạ? Em… em không hiểu thầy đang nói gì.”

Cố Cảnh Xuyên đứng bên cạnh lúc này rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hắn ta cảm thấy thể diện của một thiếu gia trường học đã bị đóa hoa sen trắng này chà đạp tan nát dưới chân.

Cố Cảnh Xuyên nghiến răng, lùi lại hai bước thật xa, gằn từng chữ qua kẽ răng.

“Bạch Liên Hoa, cô đừng có diễn nữa. Cô nhìn xem trên đầu cô đang viết cái gì kìa. Cô chửi tôi là đồ ngu, cô tự xé bài thi đổ oan cho Lâm Ngữ, tất cả mọi người đều đọc được hết rồi.”

Câu nói của Cố Cảnh Xuyên như một quả bom giáng thẳng vào màng nhĩ của Bạch Liên Hoa.

Khuôn mặt cô ta trong tích tắc trắng bệch không còn một giọt máu.

Cô ta cuống cuồng giơ hai tay lên quơ quào khoảng không trên đỉnh đầu, nhưng hai bàn tay cô ta chỉ xuyên qua luồng ánh sáng hologram hư ảo.

Cái bảng LED không những không biến mất mà còn phát ra hiệu ứng âm thanh tưng bừng như trúng số độc đắc.

“Ting. Bắt quả tang đối tượng chuyển hóa cảm xúc thành công. Chúc mừng Bạch Liên Hoa đã chính thức rơi nước mắt thật một trăm phần trăm vì quá quê độ và nhục nhã.”

“Pháo hoa chúc mừng thành tích bẽ bàng thế kỷ.”

Hình ảnh pháo hoa điện tử nổ tung bùm bùm trên đỉnh đầu cô ta, kèm theo dòng chữ nhấp nháy Quê xệ kéo dài vô tận.

Bạch Liên Hoa bưng mặt, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngồi sụp xuống ghế, hai vai run rẩy dữ dội.

Lần này nước mắt cô ta chảy ra ròng ròng, nước mũi tèm lem, hoàn toàn không còn chút góc nghiêng bốn mươi lăm độ thanh thuần nào nữa.

Thầy Lý thở dài một hơi thật sâu, day day trán như thể vừa trải qua một cơn ác mộng khoa học viễn tưởng.

“Được rồi, dẹp hết đi. Cả lớp mở sách giáo khoa trang bốn mươi hai. Riêng em Bạch Liên Hoa, hết giờ học lên phòng giám thị viết cho tôi bản tường trình rõ ràng về vụ việc sáng nay.”

Tôi ngồi ở góc bàn, thong thả chống cằm lật từng trang sách, trong lòng thầm chấm cho hệ thống một trăm lẻ một điểm về độ tấu hài và sát thương tinh thần.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích