Chương 1: Bàn ăn hào môn và dòng phụ đề bóc mẽ chiếc túi xách hiệu
Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Phụ Đề Mỗi Khi Trà Xanh Nói Dối · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi xuyên không rồi, trở thành Tống Tinh Tinh, đứa con gái ruột bị thất lạc mười tám năm mới được đón về của gia đình hào môn họ Tống.
Thế nhưng trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ này, vị trí của tôi còn không bằng một người giúp việc.
Bố mẹ tôi và ba người anh trai tài giỏi đều dồn hết tình yêu thương, sự cưng chiều cho Lâm Uyển, đứa con gái nuôi được nhận về từ cô nhi viện lúc tôi bị bắt cóc.
Trong mắt bọn họ, Lâm Uyển là đóa hoa bách hợp thuần khiết, mong manh dễ vỡ, còn tôi chỉ là một đứa con gái nhà quê thô lỗ, tâm cơ độc ác và luôn tìm cách bắt nạt em gái.
Tối hôm nay, cả gia đình họ Tống tề tựu đông đủ bên bàn ăn dài bằng gỗ cẩm lai đắt đỏ.
Lâm Uyển ngồi cạnh anh ba Tống Tử Minh, một ngôi sao đỉnh lưu đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, hai tay ôm khư khư chiếc túi xách hàng hiệu Chanel phiên bản giới hạn, trên mặt túi có một vết rạch dài lem nhem.
Vừa thấy mẹ Tống gắp thức ăn cho mình, Lâm Uyển bỗng nhiên sụt sùi rơi nước mắt, cất giọng nghẹn ngào như muốn xé lòng người nghe.
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con không nên làm phiền bữa cơm gia đình.”
“Chỉ là… chiếc túi Chanel này là món quà sinh nhật đầu tiên anh ba tặng con, con quý nó hơn cả tính mạng mình.”
“Chiều nay con chỉ nhờ chị Tinh Tinh lấy hộ cốc nước, không biết chị ấy vô tình hay cố ý mà lại dùng dao gọt hoa quả rạch nát nó ra thế này…”
Tống Tử Minh nghe thấy món quà mình cất công bay sang Paris mua cho em gái bị phá hỏng, lửa giận lập tức bùng lên ngùn ngụt.
Anh ta đập mạnh đôi đũa ngà xuống mặt bàn, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt tôi gầm lên.
“Tống Tinh Tinh, cô thật quá quắt. Ghen tị với Uyển Uyển cũng vừa phải thôi.”
“Một đứa nhà quê như cô thì hiểu cái gì là đồ hiệu? Mau quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển ngay lập tức.”
Bố Tống và mẹ Tống cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và chán ghét tột cùng.
Theo kịch bản của nguyên chủ trước đây, lúc này tôi sẽ khóc lóc van xin thanh minh rằng mình không làm, để rồi nhận lại những cái tát trời giáng.
Thế nhưng tôi của hiện tại chỉ thong thả nhai miếng thịt bò sốt tiêu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng.
Bởi vì ngay trên đỉnh đầu của Lâm Uyển, một luồng ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây bỗng nhiên bùng nổ rực rỡ.
Một cái bảng phụ đề dạ quang to tướng lơ lửng giữa không trung, chữ chạy bằng phông in hoa cỡ đại lấp lánh phát sáng trước mắt toàn thể gia đình họ Tống.
“Nội dung lời thoại thực tế: Đang chém gió phần phật đấy.”
“Sự thật: Chiếc túi Chanel cũ này tao cố tình lấy dao rọc giấy rạch nát để ăn vạ con Tinh Tinh.”
“Mục đích: Bắt thằng anh ba ngu ngốc Tống Tử Minh phải xót xa bồi thường cho tao chiếc túi Hermes cá sấu bạch tạng trị giá năm mươi vạn tệ.”
“Độc thoại nội tâm: Mấy đứa nhà họ Tống này đúng là lũ ngốc dễ dắt mũi, chỉ cần tao rặn vài giọt nước mắt là tha hồ vơ vét tiền bạc.”
Cả phòng ăn rộng lớn bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Tống Tử Minh đang giận dữ gầm thét bỗng nhiên khựng lại, ngón tay chỉ vào mặt tôi cứng đờ giữa không trung.
Mắt anh ta trợn tròn hết cỡ, từ từ ngước nhìn lên cái bảng phụ đề dạ quang đang nhấp nháy chữ Thằng anh ba ngu ngốc Tống Tử Minh ngay trên chỏm đầu của cô em gái thiên thần.
Bố Tống đang cầm ly rượu vang đỏ, bàn tay run lên bần bật khiến rượu sóng sánh đổ cả ra khăn trải bàn trắng tinh.
Mẹ Tống thì đưa tay lên dụi mắt liên tục ba lần, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng biến dạng vì kinh ngạc tột độ.
Lâm Uyển hoàn toàn không nhìn thấy dòng chữ trên đầu mình, cô ta thấy cả nhà im lặng thì ngỡ rằng đòn tâm lý của mình đã phát huy tác dụng tuyệt đối.
Cô ta vội vàng quỳ sụp xuống bên chân Tống Tử Minh, vừa khóc vừa lắc đầu diễn nét bao dung.
“Anh ba đừng mắng chị ấy, chắc chị Tinh Tinh chỉ lỡ tay thôi mà. Hay là anh trừ tiền tiêu vặt tháng này của em để đền cho chiếc túi nhé…”
Bảng phụ đề trên đầu cô ta lập tức nhảy số sang dòng chữ màu đỏ rực kèm ba dấu chấm than to tướng.
“Độc thoại tiếp tục: Trừ cái đầu mày ấy. Thằng ngu mau rút thẻ đen ra quẹt cho tao mua túi mới đi, đứng đực mặt ra đấy làm gì.”
Tống Tử Minh đọc xong dòng chữ đó thì sắc mặt lập tức biến đổi vô cùng đặc sắc.
Từ đỏ bừng vì tức giận chuyển sang xanh mét, rồi từ xanh mét hóa thành tím ngắt như quả cà tím dầm tương.
Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay rớm máu.
Tôi thong thả đặt chén cơm xuống, lấy khăn giấy lau miệng, cất giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như dao lam.
“Anh ba, em gái yêu quý của anh bảo anh là thằng ngu kìa, sao anh không mau rút thẻ đen ra cho cô ta mua túi cá sấu bạch tạng năm mươi vạn tệ đi?”
“Diễn xuất của em gái đạt điểm tuyệt đối mười trên mười thế kia mà không thưởng thì uổng công cô ta cất công dùng dao rọc giấy tự rạch túi quá.”