Chương 4: Lớp học mười hai a một và chiếc còng số tám của cảnh sát
Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Phụ Đề Mỗi Khi Trà Xanh Nói Dối · 5 chương
Hẹn giờ
Sau khi bị cả ba người anh trai và bố mẹ quay lưng ghẻ lạnh, Lâm Uyển gần như phát điên.
Cô ta biết rõ vị trí thiên kim tiểu thư hào môn của mình tại biệt thự Tống gia coi như đã chấm dứt hoàn toàn.
Thế nhưng lòng tham và bản tính hiểm độc của một đóa sen trắng không cho phép cô ta từ bỏ một cách dễ dàng.
Chiến trường cuối cùng mà cô ta lựa chọn để phục thù và tìm kiếm một con đường sống mới chính là ngôi trường trung học quý tộc quốc tế, nơi lớp mười hai A một chúng tôi đang theo học.
Tại đây, cô ta có một chiếc lốp dự phòng vô cùng giàu có và quyền lực: Lục Hạo, thiếu gia duy nhất của tập đoàn tài chính Lục thị, người luôn say đắm và theo đuổi cô ta suốt hai năm qua.
Sáng ngày thứ hai đầu tuần, tôi bước vào lớp học với phong thái ung dung tự tại, trên tay cầm một hộp sữa chua dâu tây mát lạnh.
Lâm Uyển đã ngồi sẵn ở bàn học, khuôn mặt trang điểm nhợt nhạt lộ rõ vẻ tiều tụy, bên má vẫn còn vết bầm tím mờ mờ.
Bên cạnh cô ta là Lục Hạo, chàng thiếu gia cao ráo, mặc áo đồng phục đắt tiền, mặt mày hằm hằm đằng đằng sát khí.
Vừa thấy bóng dáng tôi bước qua cửa lớp, Lục Hạo lập tức đứng bật dậy, sải bước tới chắn ngang lối đi của tôi.
Cậu ta đập mạnh tay xuống chiếc bàn học gần đó, lớn tiếng quát tháo trước sự chứng kiến của toàn thể bốn mươi học sinh trong lớp.
“Tống Tinh Tinh, cô đứng lại đó cho tôi.”
“Cô ỷ vào thân phận con ruột Tống gia mà dám ra tay đánh đập, đuổi cùng giết tận Uyển Uyển sao?”
“Hôm nay có Lục Hạo tôi ở đây, cô đừng hòng ức hiếp cô ấy thêm một lần nào nữa. Lập tức quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển, nếu không tập đoàn Lục thị sẽ hủy bỏ mọi hợp đồng làm ăn với Tống gia.”
Cả lớp học bỗng chốc im phăng phắc, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi màn chạm trán nảy lửa giữa đại tiểu thư thật và vị thiếu gia quyền lực.
Lâm Uyển ngồi ở phía sau, nở một nụ cười thầm kín đầy đắc thắng.
Cô ta đứng dậy bước tới cạnh Lục Hạo, khẽ kéo tà áo cậu ta, cất giọng yếu ớt đầy nước mắt.
“Lục Hạo, thôi bỏ đi anh… chị Tinh Tinh không thích em ở trường này, em sẽ tự xin rút học bạ chuyển đi nơi khác…”
“Chỉ cần anh luôn tin tưởng và yêu thương em là em mãn nguyện lắm rồi…”
Thế nhưng, đóa sen trắng vừa dứt lời thì một âm thanh ting lảnh lót lại vang vọng khắp phòng học.
Chiếc bảng phụ đề dạ quang màu vàng chanh rực rỡ bỗng xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Uyển, chiếu sáng từng ngóc ngách của lớp học.
Dòng chữ chạy với tốc độ siêu nhanh khiến cả lớp học đồng loạt ngẩng đầu lên đọc to từng chữ.
“Phân tích đối tượng: Lục Hạo, thiếu gia tập đoàn Lục thị.”
“Định vị vai trò: Tấm bia đỡ đạn kiêm cái mỏ đào tiền dự phòng.”
“Dữ liệu nội tâm của Lâm Uyển: Thằng Lục Hạo này nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng não phẳng như tờ giấy trắng, chỉ cần nịnh vài câu là nó sẵn sàng mua cho tao cả căn biệt thự.”
“Kế hoạch tiếp theo: Dụ dỗ thằng ngốc này công khai chống lại Tống gia, sau đó vòi vĩnh nó chi ra một ngàn vạn tệ để tao ôm tiền cao chạy xa bay ra nước ngoài hưởng thụ.”
“Độc thoại chốt hạ: Đợi tao lấy được tiền của nhà họ Lục rồi thì tao sẽ đá văng thằng mặt non này vào sọt rác ngay lập tức.”
Cả lớp mười hai A một nín thở trong đúng một giây, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán bùng nổ như ong vỡ tổ.
Lục Hạo đứng chết trân tại chỗ.
Từng chữ Tấm bia đỡ đạn kiêm mỏ đào tiền và Thằng Lục Hạo não phẳng như giấy trắng đập thẳng vào mắt cậu ta như những cái tát trời giáng.
Mặt thiếu gia Lục thị từ đỏ gay vì phẫn nộ chuyển sang trắng bệch, rồi hóa thành xanh mét vì nhục nhã ê chề trước mặt toàn thể bạn học.
Lâm Uyển thấy Lục Hạo đứng đờ người ra, liền vươn tay định ôm lấy cánh tay cậu ta làm nũng.
“Lục Hạo… anh sao thế…”
“Cút ngay.” Lục Hạo gầm lên một tiếng giận dữ, hất mạnh tay cô ta ra khiến Lâm Uyển lảo đảo ngã ngồi bệt xuống nền gạch hoa.
“Cô coi tôi là thằng ngu, coi tôi là cái mỏ đào tiền của cô sao?”
“Tống Uyển… à không, Lâm Uyển, cô là thứ đàn bà giả tạo và kinh tởm nhất trần đời này.”
Lâm Uyển ngã dưới sàn, hoảng loạn nhìn quanh lớp học, bắt gặp hàng chục ánh mắt khinh bỉ, chế giễu của bạn bè, cô ta gào thét trong tuyệt vọng.
“Không phải đâu… các người nghe tôi giải thích… cái bảng đó là yêu thuật của Tống Tinh Tinh…”
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp học lại một lần nữa bị đẩy mạnh ra.
Thầy hiệu trưởng cùng hai cán bộ cảnh sát kinh tế mặc quân phục nghiêm chỉnh sải bước bước vào phòng.
Vị cảnh sát trưởng tiến thẳng tới trước mặt Lâm Uyển đang ngồi bệt dưới đất, rút ra một tập lệnh bắt giữ có dấu đỏ chót.
“Lâm Uyển, cô bị bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản giá trị đặc biệt lớn.”
“Gia đình họ Tống đã nộp đơn tố cáo kèm đầy đủ sao kê ngân hàng và camera an ninh về việc cô lén lút sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp của ông Tống Tử Minh để quẹt số tiền hơn tám trăm vạn tệ chi tiêu cá nhân.”
“Mời cô theo chúng tôi về cơ quan điều tra làm việc.”
Tiếng cạch vang lên khô khốc.
Chiếc còng số tám bằng thép sáng loáng khóa chặt hai cổ tay của đóa hoa khôi giả tạo.
Lâm Uyển giãy giụa gào khóc thảm thiết, nhưng hai viên cảnh sát đã lạnh lùng xốc nách cô ta lôi đi dọc theo dãy hành lang trong tiếng la ó đuổi xua của toàn trường.
Hào quang giả tạo cuối cùng đã bị xé nát hoàn toàn dưới ánh sáng của pháp luật.