Chương 5: Bản án ba năm tù và bát nước hắt đi không bao giờ lấy lại
Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Phụ Đề Mỗi Khi Trà Xanh Nói Dối · 5 chương
Hẹn giờ
Vụ án trộm cắp tài sản hơn tám trăm vạn tệ của Lâm Uyển nhanh chóng được đưa ra xét xử công khai tại tòa án nhân dân thành phố.
Đứng trước vành móng ngựa, đóa bạch liên hoa ngày nào giờ đây tiều tụy, tóc tai rũ rượi trong bộ quần áo phạm nhân sọc xanh trắng.
Với đầy đủ tang chứng vật chứng rành rành từ ngân hàng và lời khai của các bên liên quan, Lâm Uyển đã phải cúi đầu nhận bản án ba năm tù giam thích đáng cho lòng tham vô đáy của mình.
Nghe đồn khi vào trại giam, ả ta vẫn không bỏ được thói quen giả vờ ngây thơ yếu đuối để trốn việc, kết quả là bị các chị đại buồng giam dạy cho những bài học nhớ đời mỗi ngày, phải đi cọ rửa nhà vệ sinh suốt chuỗi ngày thụ án.
Giải quyết xong kẻ ký sinh trùng độc hại, gia đình họ Tống lúc này mới thực sự tỉnh ngộ khỏi cơn mê muội kéo dài suốt bao nhiêu năm qua.
Thế nhưng khi tấm màn dối trá bị vén lên, thứ còn lại giữa họ và tôi chỉ là một hố sâu ngăn cách không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.
Một buổi chiều tà rực rỡ ánh hoàng hôn, tôi thu dọn toàn bộ hành lý cá nhân của mình vào một chiếc vali kéo nhỏ gọn, chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự Tống gia để chuyển đến căn hộ riêng gần trường đại học.
Khi tôi vừa kéo vali bước xuống phòng khách, một cảnh tượng bất ngờ đã diễn ra trước mắt tôi.
Bố Tống, mẹ Tống vừa xuất viện với sắc mặt tiều tụy, cùng cả ba người anh trai Tống Tử Ngôn, Tống Tử Hiên và Tống Tử Minh đều đang đứng đợi sẵn ở chân cầu thang.
Nhìn thấy tôi kéo vali chuẩn bị rời đi, mẹ Tống bỗng nhiên òa khóc nức nở, quỳ sụp xuống sàn nhà níu chặt lấy tà áo tôi.
“Tinh Tinh ơi… con gái ruột của mẹ…”
“Bố mẹ sai rồi, các anh con cũng biết sai rồi con ơi. Là bố mẹ mù quáng, bị con nhỏ giả tạo đó che mắt nên mới đối xử tàn nhẫn với con suốt thời gian qua.”
“Mẹ xin con, con đừng đi mà con. Hãy cho bố mẹ và các anh một cơ hội để bù đắp lại tất cả cho con được không con?”
Bố Tống run rẩy rút từ trong túi áo ra một tập hồ sơ dày cộm và ba chiếc thẻ đen ngân hàng không giới hạn hạn mức, đặt lên bàn trà trước mặt tôi.
“Tinh Tinh, bố đã làm thủ tục chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Tống thị sang tên con.”
“Căn biệt thự này, toàn bộ xe cộ và tài sản này từ nay đều thuộc về con. Chỉ cần con ở lại, con muốn gì bố mẹ cũng chiều theo ý con.”
Ba người anh trai cũng cúi gằm mặt xuống đất, hốc mắt đỏ hoe vì hối hận và dằn vặt lương tâm.
Tống Tử Minh nghẹn ngào cất lời xin lỗi.
“Tinh Tinh, anh ba xin lỗi em… là anh ngu ngốc, anh sai rồi em ơi…”
Tôi đứng thẳng lưng giữa phòng khách, nhìn đám người đang quỳ lạy, khóc lóc van xin trước mặt mình, trong lòng không hề có lấy một gợn sóng dao động.
Tôi khẽ rút tà áo của mình ra khỏi bàn tay run rẩy của mẹ Tống, cất giọng bình thản nhưng lạnh buốt như băng tuyết mùa đông.
“Cổ phần ba mươi phần trăm sao? Thẻ đen không giới hạn sao?”
“Các người nghĩ rằng tình cảm ruột thịt và những tổn thương sâu hoắm trong tâm hồn là thứ có thể dùng tiền bạc để mua bán và đổi chác được sao?”
“Nó không phải là thứ lúc các người vui vẻ thì đem ban phát cho một đứa con nuôi xa lạ, lúc các người phát hiện mình bị lừa dối thì lại dùng tiền để mua lại từ đứa con ruột thịt đã bị chà đạp.”
Tôi chỉ tay thẳng vào lồng ngực mình, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm can từng người bọn họ.
“Tống Tinh Tinh khao khát tình thương của bố mẹ… Tống Tinh Tinh từng vì một cái xoa đầu khen ngợi mà thức trắng bao đêm học bài…”
“Tống Tinh Tinh từng vì muốn làm vui lòng các anh mà nhẫn nhịn nuốt ngược mọi ấm ức vào lòng…”
“Đứa con gái ngây thơ đó đã chết rồi.”
“Nó đã chết cóng từ cái đêm mưa tuyết giá buốt của mùa đông năm ngoái, khi mà cả gia đình các người hùa nhau ném vali của nó ra ngoài cổng lớn chỉ để dỗ dành một giọt nước mắt cá sấu của Lâm Uyển.”
Lời nói của tôi như một bản án tử hình giáng thẳng xuống lương tâm của gia đình họ Tống.
Tống Tử Minh ngã quỵ xuống đất, ôm mặt khóc rống lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Mẹ Tống ôm ngực nghẹn ngào không thốt nên lời, còn bố Tống thì già sọm đi cả chục tuổi chỉ trong chớp mắt.
Bọn họ cuối cùng cũng thấu hiểu một chân lý tàn nhẫn: Bát nước đã hắt đi thì vĩnh viễn không bao giờ có thể hốt lại cho đầy được nữa.
“Giữ lấy tiền bạc và sự hối hận muộn màng của các người mà sống nốt quãng đời còn lại đi.”
Tôi nắm chặt quai vali, xoay người bước thẳng ra phía cổng lớn rực rỡ ánh hoàng hôn.
“Từ hôm nay trở đi, tôi và gia đình họ Tống chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Tôi không cần một gia đình độc hại và mù quáng như các người. Bản thân Tống Tinh Tinh tôi tự có thể làm đại gia của chính cuộc đời mình.”
Cánh cửa biệt thự mở toang, luồng gió mát rượi của buổi chiều tà phả vào mặt tôi ngập tràn cảm giác tự do sảng khoái.
Bảng phụ đề trong đầu tôi vang lên một tiếng ting nhẹ nhàng cuối cùng rồi tan biến hoàn toàn vào hư không, báo hiệu sứ mệnh công lý đã hoàn thành xuất sắc.
Một năm sau, tại lễ tốt nghiệp vinh danh của trường đại học kinh tế hàng đầu thủ đô, tôi đứng trên bục vinh quang rực rỡ với danh hiệu thủ khoa xuất sắc toàn khóa.
Công ty công nghệ truyền thông do chính tôi sáng lập bằng năng lực và trí tuệ thực thụ đã phát triển vượt bậc, ký kết hàng loạt hợp đồng triệu đô với các đối tác quốc tế.
Nghe nói gia đình họ Tống sau sự ra đi của tôi đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tập đoàn tụt dốc, gia đình chia năm xẻ bảy, sống trong sự dằn vặt và ân hận khôn nguôi suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
Nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi ngẩng cao đầu bước đi dưới bầu trời xanh ngắt, mỉm cười đón nhận tương lai rực rỡ thuộc về riêng mình.
Tôi chính là nữ vương kiêu hãnh nhất trong câu chuyện cuộc đời của chính tôi.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Phụ Đề Mỗi Khi Trà Xanh Nói Dối
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.