Chương 2: Chiếc bình cổ thời nhà minh và cú tăng xông của mẹ tống
Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Phụ Đề Mỗi Khi Trà Xanh Nói Dối · 5 chương
Hẹn giờ
Lâm Uyển nghe tôi nói vậy thì giật thót mình, vội vàng ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Tống Tử Minh, giọng điệu run rẩy đầy oan ức.
“Chị Tinh Tinh, sao chị lại bịa đặt trắng trợn như thế? Em xem anh ba như thần tượng, làm sao có thể nghĩ anh ấy như vậy được?”
Thế nhưng Tống Tử Minh không hề đưa tay ra đỡ cô ta dậy như mọi khi.
Anh ta lùi lại hai bước thật xa, ánh mắt nhìn Lâm Uyển ngập tràn sự hoang mang, xa lạ và ghê tởm tột cùng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng không trên đầu cô ta, nơi dòng chữ Thằng ngu mau rút thẻ đen vẫn đang nhấp nháy đầy trêu ngươi.
Tống Tử Minh hít một hơi thật sâu, không nói một lời nào, quay ngoắt người sải bước dài đi thẳng lên lầu, đóng sầm cửa phòng ngủ lại một tiếng rầm chấn động.
Bàn ăn chỉ còn lại bố Tống, mẹ Tống và hai đứa con gái.
Lâm Uyển thấy Tống Tử Minh bỏ đi, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn chưa nhận ra nguồn cơn thực sự của sự việc kỳ quái này.
Cô ta chuyển mục tiêu sang mẹ Tống, người luôn bao bọc và cưng chiều cô ta nhất nhà.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa bước xuống phòng khách thì nghe thấy tiếng choang chói tai vang lên từ góc trưng bày đồ cổ.
Chiếc bình gốm hoa lam thời nhà Minh, bảo vật gia truyền có giá trị hơn hai trăm vạn tệ mà mẹ Tống yêu quý nhất, đã vỡ tan tành thành hàng chục mảnh vụn dưới sàn đá hoa cương.
Lâm Uyển đang ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm mặt khóc lóc thảm thiết, những mảnh sứ vỡ nằm rải rác quanh người cô ta.
Mẹ Tống từ trong bếp hớt hải chạy ra, nhìn thấy bảo vật vỡ vụn thì hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu.
“Trời đất ơi, chiếc bình cổ của mẹ… chuyện gì xảy ra thế này?”
Lâm Uyển lập tức bò tới ôm lấy chân mẹ Tống, dập đầu lia lịa xuống sàn nhà, cất tiếng khóc xé ruột xé gan.
“Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, con đáng chết vạn lần.”
“Sáng nay con thấy chiếc bình bám bụi nên muốn lau dọn giúp mẹ. Đúng lúc chị Tinh Tinh đi ngang qua va phải con nên chiếc bình mới rơi xuống đất…”
“Mẹ đừng mắng chị Tinh Tinh nhé mẹ, tất cả là lỗi của con, con xin mẹ hãy đánh đòn con để trút giận đi mẹ ơi.”
Một màn kịch nhận lỗi thay kinh điển, vừa thể hiện bản thân ngoan ngoãn hiếu thảo, vừa khéo léo gán tội danh phá hoại bảo vật gia truyền lên đầu đứa con ruột.
Nếu là trước đây, mẹ Tống chắc chắn sẽ xót xa ôm lấy Lâm Uyển vào lòng rồi quay sang tát tôi một bạt tai nảy lửa.
Thế nhưng ngay tại thời khắc này, chiếc bảng phụ đề dạ quang quen thuộc lại bừng sáng rực rỡ trên đỉnh đầu Lâm Uyển.
Lần này phông nền chuyển sang màu đỏ máu viền đen u ám, chữ chạy to đùng đùng dội thẳng vào mắt mẹ Tống.
“Báo cáo phân tích sự thật: Con nuôi Lâm Uyển tự tay dùng búa đập nát bình hoa.”
“Nguyên nhân: Tối qua Lâm Uyển lén dẫn bạn trai ngoài luồng về phòng riêng chơi bời, bất cẩn làm nứt một đường dài trên thân bình.”
“Âm mưu: Sáng nay chờ Tống Tinh Tinh bước xuống cầu thang thì cố tình ném vỡ hẳn chiếc bình xuống đất để đổ tội giá họa.”
“Độc thoại nội tâm: Bà già lẩm cẩm ngu ngốc này suốt ngày coi mấy cái đồ gốm cũ rích như báu vật. Nhân cơ hội này tống khứ con Tinh Tinh ra khỏi nhà luôn cho rảnh nợ.”
Mẹ Tống đang vịn tay vào thành ghế sô pha, đọc từng dòng từng chữ trên cái bảng phụ đề mà toàn thân bà run rẩy dữ dội như bị điện giật.
Khuôn mặt quý bà sang trọng của bà trong tích tắc chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng vì huyết áp tăng vọt, rồi hóa thành xám xịt như tro tàn.
Bà chỉ tay run rẩy vào khoảng không trên đầu Lâm Uyển, miệng lắp bắp không ra hơi.
“Bà già… lẩm cẩm ngu ngốc sao?”
“Mày… mày dám gọi tao là bà già lẩm cẩm ngu ngốc sao Lâm Uyển?”
Lâm Uyển ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ… mẹ nói gì thế? Con có bao giờ dám nói mẹ như vậy đâu…”
Bảng phụ đề trên đầu cô ta lập tức phụ họa thêm một dòng chữ nhấp nháy màu vàng tươi đầy mỉa mai.
“Nội tâm tiếp tục: Chứ còn gì nữa, già rồi mà mắt mờ tai điếc, bị tao lừa suốt bao nhiêu năm trời mà vẫn tưởng tao là con gái ngoan hiền bồ tát tái thế.”
Mẹ Tống ôm chặt lấy lồng ngực mình, thở dốc từng cơn nghẹn ngào, hai mắt trợn ngược lên vì quá sốc rồi ngã ngửa ra sau ghế sô pha bất tỉnh nhân sự.
Tiếng chuông xe cấp cứu hú vang inh ỏi xé toạc buổi sáng yên bình của khu biệt thự hào môn.
Bố Tống và các bác sĩ vội vã đưa mẹ Tống lên cáng cứu thương chuyển thẳng vào bệnh viện đa khoa trung tâm.
Lâm Uyển đứng chết trân giữa phòng khách, nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình cổ dưới chân mà trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ tột cùng.
Ả ta bắt đầu lờ mờ cảm nhận được có một thế lực vô hình nào đó đang lột trần từng lớp mặt nạ của mình trước mắt mọi người.