Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Anh hai giang hồ lái xe Ferrari và cú tát trời giáng

Truyện audio Cả Lớp Đều Nhìn Thấy Phụ Đề Mỗi Khi Trà Xanh Nói Dối · 5 chương

Chương 3: Anh hai giang hồ lái xe Ferrari và cú tát trời giángCả Lớp Đều Nhìn Thấy Phụ Đề Mỗi Khi Trà Xanh Nói Dối
0:004:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Mẹ Tống nhập viện vì tai biến nhẹ do tăng xông huyết áp, không khí trong gia đình họ Tống rơi vào trạng thái ngột ngạt và u ám chưa từng có.

Bố Tống túc trực cả ngày trong bệnh viện, ánh mắt ông nhìn Lâm Uyển mỗi khi cô ta mang cháo đến thăm đã hoàn toàn mất đi sự ấm áp yêu thương, thay vào đó là sự lạnh lẽo đầy cảnh giác.

Đúng lúc cái không khí gia đình ngột ngạt này khiến tôi cảm thấy nhàm chán thì Tống Tử Hiên, anh hai của tôi, niềm tự hào trong bóng tối của gia tộc họ Tống, cuối cùng cũng trở về.

Tống Tử Hiên không theo nghiệp kinh doanh của gia đình mà lăn lộn trong thế giới ngầm, là một đại ca có tiếng tăm lừng lẫy với tính khí ngông cuồng, tàn nhẫn và cực kỳ bao che khuyết điểm.

Chiều thứ sáu, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của khối động cơ siêu xe vang lên trước cổng biệt thự.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ chót phanh két một đường dài trên sân sỏi.

Tống Tử Hiên bước xuống xe trong bộ áo khoác da màu đen hầm hố, đeo kính râm che nửa khuôn mặt, phong thái ngạo nghễ bước vào nhà.

Vừa nhìn thấy anh hai trở về, Lâm Uyển như kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ ngàn năm.

Cô ta biết rõ Tống Tử Hiên là kẻ nóng nảy nhất nhà, chỉ cần kích động vài câu là anh ta sẵn sàng ra tay đánh người mà không cần suy xét đúng sai.

Lâm Uyển lập tức lao ra cửa, nhào vào lòng Tống Tử Hiên, ôm chặt lấy thắt lưng anh ta khóc nức nở như mưa tuôn.

“Anh hai ơi, anh về rồi… anh phải cứu em với…”

“Từ ngày chị Tinh Tinh về nhà này, chị ấy tìm mọi cách hãm hại em, chia rẽ em với anh ba và bố mẹ…”

“Hôm qua mẹ vì tức giận chị ấy mà phải nhập viện cấp cứu, chị ấy còn dọa sẽ thuê người đánh gãy chân em để đuổi em ra khỏi Tống gia…”

Tống Tử Hiên tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt sắc lạnh như mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào tôi đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sô pha.

Anh ta gằn từng chữ qua kẽ răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

“Tống Tinh Tinh, mày to gan thật đấy.”

“Mày tưởng mày mang dòng máu Tống gia thì tao không dám động vào mày sao? Đụng đến Uyển Uyển là đụng đến giới hạn cuối cùng của tao.”

Nói xong, Tống Tử Hiên sải bước dài tiến tới, bàn tay to lớn gân guốc giơ cao chuẩn bị giáng một bạt tai xuống mặt tôi để thị uy cho đứa em gái nuôi.

Thế nhưng khi bàn tay anh ta chỉ còn cách má tôi vài phân, Tống Tử Hiên bỗng nhiên khựng lại như bị đóng băng toàn thân.

Ánh mắt của gã giang hồ khét tiếng trừng trừng nhìn lên khoảng không phía trên mái tóc uốn lọn của Lâm Uyển.

Ở đó, cái bảng phụ đề dạ quang lại bật sáng chói lọi với phông chữ màu xanh lục huỳnh quang cực kỳ bắt mắt.

“Hồ sơ đối tượng: Tống Tử Hiên, anh hai giang hồ đầu gấu.”

“Đánh giá năng lực: Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, tính tình hung bạo dễ bị kích động.”

“Dữ liệu nội tâm của Lâm Uyển: Thằng du côn này sắp bị đội trọng án công an thành phố tóm cổ vì tội bảo kê sòng bạc rồi mà vẫn còn ra vẻ đại ca ở đây.”

“Mục đích xúi giục: Dụ cho nó đánh con Tinh Tinh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó công an ập vào bắt thằng này đi tù luôn một thể, thế là tài sản Tống gia bớt đi một người chia chác.”

“Độc thoại kết luận: Thằng anh hai ngu dốt này chỉ là con chó săn tốt thí cho tao lợi dụng mà thôi.”

Từng câu từng chữ trên bảng phụ đề như những mũi kim thép đâm thẳng vào con ngươi của Tống Tử Hiên.

Gã đại ca giới ngầm đứng sững sờ giữa phòng khách.

Cánh tay giơ lên của anh ta bắt đầu run rẩy dữ dội, không phải vì tức giận tôi, mà vì sự bẽ bàng và phẫn nộ tột cùng trước sự phản bội của đứa em gái mà anh ta từng liều mạng bảo vệ.

Con chó săn tốt thí.

Thằng du côn sắp bị bắt đi tù.

Lâm Uyển thấy anh hai dừng tay, lại tưởng anh ta do dự vì tôi là con ruột, cô ta liền bồi thêm một cú đẩy lửa vào dầu.

“Anh hai đánh chị ấy đi, đánh cho chị ấy chừa cái thói bắt nạt em…”

Chát một tiếng giòn giã chấn động cả căn biệt thự.

Một cái tát trời giáng mang theo toàn bộ sức mạnh cơ bắp của gã giang hồ quất thẳng vào mặt Lâm Uyển.

Lực tát mạnh đến mức hất văng cả thân hình mảnh mai của cô ta bay xa hai mét, đập mạnh vào góc bàn trà bằng kính cường lực.

Lâm Uyển ngã lăn quay ra sàn nhà, khóe miệng rách toạc chảy máu tươi, một bên má sưng vù in hằn năm dấu ngón tay đỏ tía.

Cô ta ôm mặt ngơ ngác, hai mắt mở to nhìn người anh hai mà mình vừa nịnh bợ.

“Anh… anh hai… sao anh lại đánh em?”

Tống Tử Hiên nghiến răng trèo trẹo, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, gầm lên như một con hổ bị trúng tên độc.

“Đồ đàn bà độc ác trơ trẽn.”

“Mày coi tao là con chó săn ngu si để mày mượn dao giết người sao?”

“Cút ngay khỏi mắt tao trước khi tao bẻ gãy từng cái xương sườn của mày.”

Tống Tử Hiên giận dữ ném phắt chiếc áo khoác da xuống đất, quay lưng lao ra cửa rồi lái chiếc Ferrari phóng vụt đi trong cơn thịnh nộ ngút trời.

Lâm Uyển nằm sóng soài trên mặt sàn lạnh lẽo, vừa đau đớn vừa kinh hoàng nhận ra rằng: Chỗ dựa vững chắc thứ hai của cô ta trong gia đình họ Tống đã chính thức sụp đổ tan tành.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích