Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Tỉnh Dậy Trong Sách Não Tàn Và Đại Kế Hoạch Đổi Sim

Truyện audio Cả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh · 5 chương

Chương 1: Tỉnh Dậy Trong Sách Não Tàn Và Đại Kế Hoạch Đổi SimCả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh
0:006:25
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Một cơn nhức đầu như búa bổ kéo tôi giật mình tỉnh giấc. Đập vào tầm mắt lúc này là trần phòng ký túc xá loang lổ những vệt sơn ố vàng, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khôn cùng.

Mất chừng nửa phút để sắp xếp lại ký ức, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết não tàn “Vị Hôn Thê Ngây Thơ Của Tổng Tài Bá Đạo”. Đó chính là tác phẩm tối qua khiến tôi bực mình muốn bốc hỏa.

Cơ thể này thuộc về cô sinh viên trùng tên Thẩm Dao, một nhân vật pháo hôi không chút tiếng tăm tại khoa ngôn ngữ Đại học Hoa Kinh. Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là nữ chính định mệnh trong sách, đóa trà xanh Bạch Uyển Uyển.

Ả ta đích thị là một đóa sen trắng thượng hạng. Đeo lên bộ mặt mỏng manh yếu ớt, cô ta thao túng tâm lý bạn bè xung quanh để trục lợi. Hễ đến bài tập chung, ả lại sụt sùi than thở bản thân kém cỏi để đồng đội gánh vác phần việc nặng. Tới lượt quét dọn lớp học, ả lập tức viện cớ tụt huyết áp nằm lăn ra bàn để né tránh.

Bữa sáng mỗi ngày ả cũng dùng vẻ mặt ngập nước nhờ các bạn nam mua giùm rồi lờ tịt việc thanh toán tiền. Đám sinh viên trong lớp cứ như dính phải bùa mê thuốc lú, ai nấy mệt mỏi rã rời nhưng cứ trông thấy vài giọt nước mắt cá sấu là lại nhẫn nhịn phục tùng.

Thế nhưng những chuỗi ngày cam chịu ấy đã là dĩ vãng. Thẩm Dao hiện tại sở hữu linh hồn của một tay bàn phím lão luyện thời hiện đại, vốn nổi danh mỏ hỗn và không bao giờ biết nhượng bộ. Trong quy tắc sống của tôi, chuyện còng lưng làm lừa kéo cày cho kẻ khác bòn rút tuyệt đối không có cửa xảy ra.

“Ting ting ting!”

Điện thoại trên mặt bàn rung lên bần bật. Nhóm trò chuyện của lớp liên tục nhảy thông báo mới. Bạch Uyển Uyển vừa thảy vào một đoạn ghi âm dài bốn mươi lăm giây. Tôi bấm mở nghe. Giọng điệu nhão nhoẹt kèm tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng giữa căn phòng vắng:

“Mọi người ơi, hức hức… Tớ lỡ tay làm đổ ly trà sữa lên bàn phím laptop rồi. Ngày mai là hạn chót nộp bài luận giữa kỳ của thầy Tống. Tớ ngốc quá, chân tay vụng về chẳng làm được tích sự gì. Có ai có thể cho tớ mượn bài tham khảo, hoặc làm giúp tớ phần mở bài và kết luận được không? Tớ biết tớ phiền phức, nhưng tớ thật sự không còn cách nào khác, hức…”

Ngay lập tức, đám nam sinh bị hào quang che mờ lý trí bắt đầu nhảy ra an ủi: “Uyển Uyển đừng khóc, hỏng máy thì thôi, để tớ làm giúp cậu phần mở bài.”

Cô bạn Trần Vy dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn bị lực vô hình của cốt truyện điều khiển gõ phím: “Vậy để tôi làm phần kết luận cho cậu nghỉ ngơi đi.”

Nhìn lướt qua màn hình, khóe môi tôi giật giật mỉa mai. Bài luận giữa kỳ này chiếm tới bốn mươi phần trăm điểm tổng kết, thầy Tống lại cực kỳ khắt khe với lỗi gian lận. Nhờ người khác gánh điểm số quan trọng mà cô ta mở miệng nói nhẹ như không.

Trong cốt truyện gốc, chính nguyên chủ Thẩm Dao đã cắm đầu cày cuốc thâu đêm viết bài hộ Uyển Uyển, kết quả sáng hôm sau kiệt sức ngất xỉu ở thư viện. Còn Uyển Uyển ung dung cầm bài điểm A đi khoe khoang với nam chính, tiện mồm bồi thêm: “Thẩm Dao tự nguyện giúp em, em can ngăn mãi không được.”

Cơn phẫn nộ bùng lên, mười đầu ngón tay tôi lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, chuẩn bị một màn đáp trả đanh thép thẳng vào nhóm lớp:

“Bàn phím hỏng thì lấy điện thoại ra mà gõ. Điện thoại hỏng thì ra tiệm nét đầu phố, tiệm nét đóng cửa thì lấy giấy bút ra viết tay từng chữ. Khóc lóc trên nhóm thì laptop có tự khô được không? Hay nước mắt của cậu có gắn công nghệ chống nước IP68?”

Nhóm trò chuyện bỗng chốc im phăng phắc như tờ. Cả lớp chắc chắn đang há hốc mồm nhìn màn hình. Trước giờ Thẩm Dao luôn là kẻ cam chịu dễ bắt nạt, nay bỗng nã pháo đanh thép như súng liên thanh.

Tôi gõ tiếp: “Thầy Tống đã nói rõ bài luận này đánh giá năng lực cá nhân. Cậu nhờ người khác làm hộ, nếu thầy phát hiện đánh trượt cả hai, cậu có đền bù học phí học lại cho người ta không? Hay lúc đó cậu lại khóc bảo tớ ngốc quá tớ không biết gì? Ngốc thì đi khám bệnh viện đi, đừng lấy sự vô tri ra làm vũ khí thao túng tâm lý người khác nữa!”

Dòng tin nhắn vừa nhảy lên, âm thanh hệ thống lập tức reo vang bên tai: “Đinh! Chúc mừng ký chủ đánh đòn phủ đầu phá vỡ hào quang cấp một, khôi phục thành công nhận thức cho tập thể lớp!”

Lời lẽ gay gắt của tôi hệt như gáo nước đá tạt thẳng vào đầu những kẻ đang mê muội. Chỉ tích tắc sau, hòm thư tin nhắn riêng của tôi rung lên dữ dội.

Lớp trưởng Phan Tuấn nhắn: “Trời đất ơi Dao Dao, cậu bị hack nick à? Nhưng mà cậu chửi sướng vãi! Tớ nhịn nó lâu lắm rồi. Lần trước nó nhờ tớ mua đồ ăn sáng suốt một tuần không trả tiền, tớ đòi thì khóc ầm lên làm tớ mang tiếng bủn xỉn.”

Trần Vy cũng hốt hoảng nhắn sang: “Thẩm Dao cứu tôi với! Tôi không hề muốn làm bài cho cô ta. Tự nhiên lúc nãy tay tôi tự gõ phím đồng ý, giờ tôi rút lại lời nói được không?”

Tôi cười khẩy, nhắn vào nhóm chung một câu chốt hạ: “Tôi chụp màn hình đoạn chat này rồi. Ai làm hộ Bạch Uyển Uyển, ngày mai tôi sẽ gửi thẳng email cho thầy Tống. Không tin thì cứ thử xem.”

Bên nhóm chung, Bạch Uyển Uyển hoàn toàn câm bặt như hến, không dám hó hé thêm lời nào. Tuy vậy tôi thừa hiểu bản tính sen trắng giả tạo của ả, ả sẽ chẳng đời nào chịu ngồi yên chịu trận.

Sang tuần sau đã đến thời hạn chốt nhóm làm đồ án tốt nghiệp, dấu mốc quyết định trực tiếp tới tấm bằng cử nhân. Theo cốt truyện cũ, ả ta sẽ bám riết lấy những sinh viên giỏi nhất, dùng nước mắt và sự quấy rối qua điện thoại để ép người khác gánh tạ.

Tôi lập tức tạo một nhóm kín mới gồm ba mươi tám thành viên trong lớp, dĩ nhiên tuyệt đối loại trừ Bạch Uyển Uyển ra ngoài. Tôi nhắn: “Anh em nghe đây, đồ án tốt nghiệp sắp tới, ai muốn gánh cục tạ ngàn cân Bạch Uyển Uyển thì cứ việc. Còn ai muốn bảo toàn tính mạng và điểm số thì nghe tôi.”

Lớp trưởng Phan Tuấn lập tức hưởng ứng: “Nghe chứ, bọn này xin nghe răm rắp theo đại ca Thẩm Dao chỉ đường dẫn lối!”

Trần Vy cũng thêm vào: “Chỉ cần né được cô ta, bảo tôi thức đêm mấy hôm tôi cũng chịu!”

Tôi gõ từng chữ đanh thép: “Chặn cuộc gọi hay chặn mạng xã hội là không đủ, cô ta sẽ mượn máy khác hoặc dùng số của nam chính để khủng bố chúng ta. Cách duy nhất để cắt đứt mọi liên lạc, khiến cô ta không thể nhờ vả hay ép buộc ai trước ngày chốt danh sách, chính là toàn thể chúng ta đồng loạt đổi số điện thoại và lập tài khoản mới toanh. Để xem không liên lạc được với ai, cô ta sẽ nhờ vả kiểu gì!”

Cả nhóm im lặng năm giây rồi đồng loạt bùng nổ: “Chơi lớn vậy luôn sao? Quá đỉnh!” “Dù tốn mấy chục tệ mua sim mới nhưng đổi lấy sự bình yên cho cái đồ án thì quá xứng đáng!” “Thẩm Dao, từ nay cậu là idol của tớ!”

Nhìn màn hình điện thoại rực sáng, tôi khẽ nhếch môi mỉm cười. Bạch Uyển Uyển à, để xem khi không còn ai chịu còng lưng gánh tạ, ánh hào quang nữ chính của cô trụ được mấy ngày!

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích