Chương 4: Bản Nháp Đạo Văn Giảng Viên Và Bằng Chứng Năm Ngàn Tệ
Truyện audio Cả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Kể từ sau phán quyết thép của Diêm Vương sống, những ngày tháng tiếp theo của Bạch Uyển Uyển chính thức biến thành chuỗi ngày tăm tối nhất thời sinh viên.
Đề tài thầy Tống giao là so sánh cấu trúc ngữ pháp giữa văn bản cổ và ngôn ngữ mạng hiện đại. Đây là một đề tài hóc búa đến mức những học bá ưu tú trong khoa nhìn vào cũng phải lắc đầu ái ngại, huống chi là một kẻ có đầu óc rỗng tuếch quanh năm chỉ quen ăn bám như cô ta.
Không còn ai chịu gánh tạ thay, cô ta buộc phải tự mò lên thư viện. Hình ảnh Bạch Uyển Uyển đầu bù tóc rối ôm đống sách cổ dày cộp trên tầng ba, chốc chốc lại lén bấm máy cầu cứu Lục Khải Thần đã trở thành chủ đề bàn tán hài hước cho sinh viên toàn trường.
Thế nhưng vị tổng tài bá đạo dạo này cũng đang sứt đầu mẻ trán. Đoạn livestream đe dọa sinh viên bị chế thành hàng loạt meme hài hước lan truyền khắp mạng xã hội. Giá cổ phiếu tập đoàn Lục Thị chao đảo vài phiên khiến hội đồng quản trị lên tiếng phàn nàn kịch liệt.
Khải Thần bị ông nội gọi về nhà giáo huấn té tát, bị tịch thu thẻ tín dụng và cấm tiệt không được bén mảng đến trường gây chuyện. Đóa trà xanh Bạch Uyển Uyển hoàn toàn mất đi chiếc phao cứu sinh lớn nhất.
Chiều thứ Sáu hôm ấy, nhóm năm người chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê yên tĩnh gần trường để chốt nốt phần kết luận của đồ án tốt nghiệp. Khi cả nhóm đang say sưa thảo luận thì Bạch Uyển Uyển bỗng nhiên lù lù xuất hiện bên cạnh bàn.
Bạch Uyển Uyển trông tiều tụy thấy rõ, quầng thâm dưới mắt lộ rõ mồn một, váy áo nhăn nhúm không còn vẻ thanh thuần kiêu sa. Cô ta đứng nép bên cạnh bàn, đôi mắt ngấn lệ run rẩy cất lời van xin:
“Thẩm Dao, các cậu… có thể cho tớ mượn tài liệu tham khảo được không? Tớ thật sự không tìm được sách cổ mà thầy Tống yêu cầu, chỉ mượn xem một chút thôi, tớ thề sẽ không chép mạng đâu.”
Phan Tuấn đang cắn ống hút liền bật cười thành tiếng: “Uyển Uyển à, đề tài của nhóm tôi là về ngôn ngữ ứng dụng trong truyền thông đại chúng, liên quan gì đến văn bản cổ của cậu mà mượn? Cậu đi nhầm mâm rồi!”
Trần Vy ngồi cạnh tôi cũng bồi thêm: “Đúng đấy, tài liệu của cậu ở khu C tầng ba thư viện ấy, cậu chịu khó lên đó mà tìm. Bọn này bận lắm, không có thời gian đi tìm sách hộ cậu đâu.”
Bị từ chối thẳng thừng, Bạch Uyển Uyển cắn chặt môi dưới, nước mắt lại chực trào trên khóe mi. Cô ta vội quay sang tôi giở lại chiêu bài đáng thương cũ:
“Thẩm Dao, tớ biết cậu vẫn còn giận tớ chuyện hôm trước, nhưng tớ thật sự cùng đường rồi. Cậu là người thông minh nhất lớp, cậu giúp tớ định hướng dàn ý được không? Nếu không nộp bản nháp vào thứ Hai tuần sau, thầy Tống sẽ đánh rớt tớ mất…”
Tôi nhấp một ngụm trà sữa thong thả đáp: “Thông minh thì cũng không gánh nổi sự lười biếng đâu. Cậu có thời gian đứng đây khóc lóc, sao không lên mạng tìm cách lập dàn ý? Google không tính phí đâu.”
“Cậu… cậu thật sự tuyệt tình như vậy sao?” Bạch Uyển Uyển nức nở thật to, cố tạo vẻ mặt đáng thương nhất để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Vài vị khách ở các bàn xung quanh bắt đầu ngoái lại nhìn với ánh mắt tò mò phán xét. Tôi thừa hiểu dã tâm của cô ta, muốn dùng áp lực của đám đông để ép tôi phải nhượng bộ chứ gì? Đừng hòng mơ mộng!
Tôi liền đứng thẳng dậy, cất cao giọng đủ để toàn bộ khách khứa và nhân viên trong quán nghe rõ từng câu từng chữ:
“Tuyệt tình sao? Bạch Uyển Uyển, cậu nhờ tôi làm dàn ý, rồi sau đó nhờ tôi viết mở bài, rồi dần dần nhờ tôi làm hết cả cái đồ án cho cậu luôn đúng không? Giống như cách cậu từng nhờ tôi viết bài luận giữa kỳ rồi cầm bài của tôi đi khoe với Lục Khải Thần là cậu tự làm ấy hả? Xin lỗi, tôi không phải tổ chức từ thiện, cũng không phải cái máy đẻ chữ của cậu!”
Lời lẽ đanh thép của tôi vang dội khắp quán cà phê. Những người xung quanh nghe đến chuyện ăn bám và cướp công, lập tức nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt tột độ:
“Hóa ra là loại người thích ăn bám, đã dốt lại còn lười, bị tẩy chay là đáng đời!” “Trông mặt mũi sáng sủa mà nhân cách rẻ rách thế!”
Những tiếng xì xào mỉa mai lọt vào tai khiến Bạch Uyển Uyển mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta lắp bắp lùi lại phía sau trong nỗi bẽ bàng:
“Tôi có ngậm máu phun người hay không, trong lòng cậu tự rõ!” Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng có đến làm phiền chúng tôi nữa. Nếu không tôi sẽ in toàn bộ tin nhắn cậu từng nhờ vả, cướp công người khác ra dán khắp bảng tin của trường đấy!”
Bạch Uyển Uyển hoảng loạn tột độ, ôm mặt cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi quán. Hệ thống trong đầu tôi lại vang lên tiếng tinh: “Chúc mừng ký chủ đã bẻ gãy hào quang cấp ba! Điểm phản diện của Bạch Uyển Uyển tăng lên năm mươi phần trăm, dư luận hoàn toàn đứng về phía bạn!”
Nhìn theo bóng lưng hớt hải của cô ta, tôi thừa hiểu một kẻ lười nhác và quen thói đi đường tắt sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi chờ chết. Và tôi đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy hoàn hảo.
Tối Chủ nhật, hệ thống khẩn cấp thông báo: Bạch Uyển Uyển đã dùng tiền Khải Thần lén đưa để lên diễn đàn ngầm thuê người viết hộ bản nháp đồ án.
Tôi lập tức truy cập vào diễn đàn ngầm của trường, vận dụng kỹ năng an ninh mạng kiếp trước dễ dàng truy ra IP kẻ nhận làm thuê. Hóa ra đó là một gã sinh viên năm tư khoa Lịch sử đang nợ nần chồng chất vì cờ bạc online.
Tôi âm thầm xâm nhập vào máy tính của hắn, sửa đổi vài đoạn then chốt trong tập tin chuẩn bị gửi cho Uyển Uyển. Tôi cố ý sao chép nguyên văn từ công trình nghiên cứu khoa học của thầy Tống công bố ba năm trước, đồng thời cài cắm y nguyên ba lỗi sai chính tả làm bằng chứng gậy ông đập lưng ông.
Sáng thứ Hai đầu tuần, Uyển Uyển bước vào lớp với vẻ mặt vô cùng đắc thắng, cầm xấp bản nháp in sẵn đóng bìa nộp lên bàn giáo viên. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích như muốn chứng minh rằng mình vẫn thừa sức qua môn. Tôi chỉ mỉm cười đón nhận, chờ xem kịch hay sắp hạ màn.
Thầy Tống ngồi xem xét bản thảo của từng sinh viên. Đến lượt Uyển Uyển, thầy lật trang đầu tiên bình thản, nhưng khi ngón tay lật sang trang thứ ba, toàn bộ động tác của thầy đột ngột dừng sững lại.
Bầu không khí trong phòng học như đông cứng lại sau cái nhíu mày sắc lạnh của thầy Tống. Thầy đẩy gọng kính đọc đi đọc lại, sắc mặt tối sầm lại như trời giông bão, ngón tay khẽ run lên vì phẫn nộ tột cùng.
Tiếng đập bàn chát chúa của thầy Tống vang lên như sét đánh ngang tai khiến cả lớp giật bắn mình. Thầy ngẩng đầu lên trừng mắt quát: “Em có thể giải thích cho tôi biết đoạn phân tích về cấu trúc câu bị động trong văn bản thời Hán này em lấy từ đâu ra không?”
Uyển Uyển hoảng hốt đứng dậy thanh minh: “Dạ thưa thầy, đó là do em tự tổng hợp từ các tài liệu trong thư viện ạ. Em đã thức trắng mấy đêm liền để nghiên cứu…”
Thầy Tống cười gằn từng tiếng sởn gai ốc: “Tự tổng hợp? Thức trắng mấy đêm? Vậy em giải thích thế nào khi từng câu chữ, kể cả những lỗi chính tả ngớ ngẩn trong đoạn này lại giống hệt như đúc? Đó chính là bài báo khoa học tôi đã công bố trên tạp chí chuyên ngành ba năm trước?!”
Cả lớp ồ lên một tiếng kinh hãi trước hành vi đạo văn to gan lớn mật. Uyển Uyển mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống thanh minh: “Thầy ơi, chắc chắn có sự nhầm lẫn! Em thật sự tự viết mà, có thể… có thể do ý tưởng lớn gặp nhau thôi ạ!”
Thầy Tống tức giận đập mạnh tay xuống bàn: “Ý tưởng lớn gặp nhau?! Em nghĩ tôi là kẻ mù chữ sao? Không những chép nguyên văn công trình của tôi, em còn xào nấu một cách thô thiển làm sai lệch ý nghĩa bài nghiên cứu. Đây là sự sỉ nhục đối với danh dự học thuật!”
Bị dồn vào chân tường, Uyển Uyển khóc lóc chỉ thẳng tay vào mặt tôi đổ vấy: “Thầy ơi em bị oan, chắc chắn có người hãm hại em! Là Thẩm Dao, chắc chắn là cậu ta đã lén sửa file của em!”
Tôi bình thản đứng dậy: “Bạch Uyển Uyển, cậu bớt ngậm máu phun người đi. Từ tuần trước, cả lớp đã đổi số điện thoại, chặn tài khoản của cậu. Tôi lấy đâu ra file của cậu mà sửa? Hơn nữa cậu tự đem file ra tiệm in rồi tự tay nộp cho thầy Tống, tôi chưa hề chạm vào một tờ giấy nào của cậu. Đừng có hở tí là đổ lỗi cho người khác!”
Phan Tuấn cũng lên tiếng: “Đúng đấy thưa thầy. Bọn em bận làm đồ án tối mắt tối mũi lấy đâu ra thời gian hãm hại cô ta? Chắc chắn là cô ta thuê người làm hộ rồi bị bọn viết thuê lừa copy mạng vào thôi!”
Thầy Tống nheo mắt: “Thuê người làm hộ? Bạch Uyển Uyển, em còn gì để nói không?”
“Em không có, em không quen biết ai viết thuê cả!” Cô ta gào lên tuyệt vọng.
“Vậy sao?” Tôi mỉm cười rút điện thoại ra: “Thầy Tống, hôm qua em lướt diễn đàn mạng ngầm của trường thấy tài khoản ẩn danh tìm người viết thuê đồ án giá năm ngàn tệ. Thật trùng hợp số tài khoản nhận tiền lại mang tên Bạch Uyển Uyển!”
Tôi đĩnh đạc bước lên bục giảng, chìa màn hình điện thoại chụp bằng chứng giao dịch cọc tiền năm ngàn tệ cho thầy Tống xem tận mắt. Thầy Tống tức giận đến mức gân trán nổi lên, gằn giọng tuyên phạt:
“Bạch Uyển Uyển! Đạo văn, gian lận, thuê người làm bài. Em đã vi phạm nghiêm trọng quy chế nhà trường. Tôi tuyên bố đồ án của em nhận điểm F! Tôi sẽ lập tức làm báo cáo gửi lên Ban giám hiệu, đề nghị đình chỉ học tập của em một năm, ghi vào hồ sơ kỷ luật!”
“Không, thầy ơi xin thầy tha cho em! Em biết lỗi rồi… Thầy đừng đình chỉ em, nếu không Khải Thần sẽ bỏ em mất!” Uyển Uyển ngã quỵ xuống sàn khóc lóc thảm thiết.
Nghe đến tên Lục Khải Thần, thầy Tống càng thêm chán ghét: “Cậu Lục của em có giỏi thì bảo cậu ta mua luôn cái trường này đi, xem có cứu được em không! Ra ngoài!”
Bạch Uyển Uyển bị đuổi thẳng cổ khỏi giảng đường trong sự nhục nhã ê chề và những tiếng xì xào khinh bỉ của toàn thể sinh viên. Tôi đứng tựa cửa lớp, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt: “Bạch Uyển Uyển à, bị vả mặt bằng chính chiêu trò của mình thì cảm giác thế nào?”
Hệ thống vang lên âm thanh báo hiệu rộn rã: “Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vả mặt cấp bốn. Điểm phản diện của Bạch Uyển Uyển đã chính thức chạm mốc tám mươi phần trăm!”