Chương 5: Xe Cảnh Sát Chặn Rolls-Royce Và Cái Kết Rửa Bát Thuê
Truyện audio Cả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Hiểu rõ tâm lý của nữ chính não tàn, tôi biết tỏng Bạch Uyển Uyển chắc chắn sẽ chạy đi cầu cứu vị hôn phu quyền thế nhằm rửa hận. Đúng như dự đoán, chiều hôm ấy vừa sải bước ra cổng trường, một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đã phanh kít ngay trước mặt tôi.
Hai gã vệ sĩ to con vận âu phục đen bước xuống, đứng chắn lối với thái độ hách dịch: “Cô Thẩm, Lục tổng muốn gặp cô.”
Tôi nhếch môi, ánh mắt quét qua lớp kính xe đang hạ xuống một nửa. Lục Khải Thần ngồi bên trong với vẻ mặt kiêu ngạo, còn Bạch Uyển Uyển ngồi nép bên cạnh đang dùng ánh mắt đắc ý pha lẫn oán hận trừng trừng nhìn tôi.
“Lên xe!” Giọng điệu của Lục Khải Thần đầy tính áp bức, hệt như mệnh lệnh không ai được phép chối từ.
Tôi bật cười khẩy: “Bắt cóc giữa ban ngày ban mặt ở cổng trường đại học sao? Tổng tài bá đạo bây giờ coi thường pháp luật đến mức này rồi à?”
“Đừng nhiều lời!” Lục Khải Thần chau mày gắt gỏng: “Hôm nay nếu cô không xin lỗi Uyển Uyển và xóa hết video trên mạng, tôi đảm bảo cả đời này cô lẫn gia đình cô đừng hòng sống yên ổn ở thành phố này!”
Tôi bình thản khoanh tay trước ngực: “Nếu tôi nói không thì sao?”
“Vậy thì đừng trách chúng tôi thô lỗ!” Hắn hất cằm ra hiệu, hai gã vệ sĩ lập tức siết chặt nắm đấm định xông vào áp giải tôi.
Đúng khoảnh khắc căng thẳng nhất, tiếng còi hụ vang rền xé toạc không gian. Ba chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ lao tới, nhanh chóng tạo thành thế gọng kìm vây kín lấy chiếc xe sang trọng. Đội cảnh sát kinh tế trong sắc phục nghiêm trang bước xuống, áp sát chiếc Rolls-Royce.
Viên thanh tra dẫn đầu rút thẻ ngành, dõng dạc tuyên bố: “Lục Khải Thần! Anh bị tình nghi liên quan đến các hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hối lộ quan chức và trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn. Yêu cầu anh xuống xe theo chúng tôi về trụ sở phối hợp điều tra!”
Gương mặt kiêu hãnh của Lục Khải Thần thoắt cái trắng bệch không còn một giọt máu. Trong xe, Bạch Uyển Uyển khiếp vía rú lên một tiếng rồi run lẩy bẩy co ro lại một góc.
Tôi đứng tựa gốc cây bên đường, ung dung mỉm cười vẫy vẫy tay: “Đi thong thả nhé Lục tổng! Chúc anh có những trải nghiệm thật đáng nhớ trong nhà giam!”
Tưởng tôi chỉ biết hack vào máy tính của gã viết thuê thôi sao? Đêm qua, tôi đã tiện tay thâm nhập vào máy chủ tập đoàn Lục Thị, trích xuất sạch sẽ sổ sách gian lận cùng chứng từ phạm pháp rồi chuyển thẳng cho cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế.
Đám đông sinh viên tan trường vây kín xung quanh, thi nhau giơ điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng vị tổng tài quyền uy bị còng tay lôi đi. Hắn cúi rạp đầu lẩn tránh ống kính, hoàn toàn biến mất vẻ ngông nghênh thường nhật.
Bạch Uyển Uyển hốt hoảng mở cửa xe định đuổi theo khóc lóc, nhưng liền bị cảnh sát giao thông giữ lại xử phạt lỗi đỗ xe trái phép cản trở giao thông. Tiếng bù lu bù loa ăn vạ của cô ta giữa sân trường giờ đây chỉ nhận lại những cái nhìn khinh bỉ và những lời xì xào mỉa mai từ bạn học.
Trong tâm trí tôi, âm thanh hệ thống dồn dập reo vang: “Tinh! Chỉ số phản diện của đối tượng Bạch Uyển Uyển đã chạm mốc một trăm phần trăm! Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ vạch trần trà xanh và trừng trị phản diện xuất sắc!”
Những ngày sau đó, các trang báo kinh tế liên tục giật tít về cơn địa chấn của tập đoàn Lục Thị. Hàng loạt hợp đồng béo bở bị hủy bỏ, đối tác đồng loạt rút vốn khiến cổ phiếu Lục Thị rơi thẳng đứng không phanh. Lão chủ tịch nhà họ Lục ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu, toàn bộ sản nghiệp gia tộc đứng bên bờ vực phá sản.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Lục Khải Thần bị hội đồng xét xử tuyên phạt mười lăm năm tù giam cho chuỗi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận chứng khoán và trốn thuế. Trong trại giam, gã tổng tài ngạo mạn phải lao động cải tạo nghiêm túc, mất sạch đặc quyền ngông cuồng ngày trước.
Về phía Bạch Uyển Uyển, sau khi nhận án kỷ luật đuổi học vĩnh viễn, cô ta hoàn toàn bốc hơi khỏi giảng đường. Không còn sự bao bọc của Lục Khải Thần, cô ta bị đuổi khỏi căn hộ sang trọng, mang danh gian lận học thuật nên nộp đơn xin việc ở đâu cũng bị từ chối thẳng thừng.
Cuối cùng, người ta thấy cô ta phải làm công việc rửa bát thuê cho một quán ăn bình dân bên lề đường. Mỗi lần làm rơi vỡ chén đĩa, cô ta lại giở bài mè nheo nước mắt ngắn dài, nhưng bà chủ quán đanh đá lập tức mắng xối xả và trừ thẳng vào tiền công. Không còn vầng hào quang nữ chính nâng đỡ, nước mắt của kẻ sống bám cũng rẻ rúng chẳng khác nào nước rửa bát tanh tưởi.
Ngược lại với bi kịch của kẻ xấu, tập thể lớp ngôn ngữ học như trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu. Không khí học tập sôi nổi trở lại, các bạn dồn toàn tâm toàn lực hoàn thiện đề tài tốt nghiệp.
Đến ngày bảo vệ khóa luận, nhóm nghiên cứu của tôi và Phan Tuấn đại diện lên trình bày mở màn. Nhờ hệ thống luận điểm chặt chẽ và cứ liệu thực tiễn thuyết phục, phần báo cáo đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ ban giám khảo, nhất là thầy Tống.
“Rất xuất sắc, Thẩm Dao! Công trình nghiên cứu này rất giàu tính ứng dụng, bố cục mạch lạc và phân tích số liệu rất tinh tường. Thầy vô cùng hài lòng.” Nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt vị chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc. Cả giảng đường vang lên những tràng pháo tay rộn rã chúc mừng.
Buổi tối hôm ấy, cả lớp kéo nhau ra quán lẩu quen thuộc ăn mừng thắng lợi. Tiếng va ly chan chát cùng những tiếng cười rôm rả xua tan mọi mỏi mệt suốt bốn năm đại học.
Phan Tuấn hào hứng đứng dậy nâng cốc: “Nào các đồng chí, chúc mừng chúng ta đã tai qua nạn khỏi, chính thức vượt qua kiếp nạn mang tên Bạch Uyển Uyển!”
Trần Vy cũng tươi cười giơ ly nước ngọt: “Cạn ly nào! Cảm ơn Dao Dao đã gánh team xuất sắc đưa cả lớp về đích an toàn nhé!”
Tôi mỉm cười nâng ly cùng bạn bè, ngụm nước mát rượi trôi qua cổ họng mang lại cảm giác nhẹ nhõm vô bờ. Tương lai của mọi người đều rạng rỡ. Phan Tuấn trở thành biên tập viên xuất sắc tại một nhà xuất bản uy tín. Trần Vy thi đỗ cao học với điểm số ấn tượng. Còn nguyên chủ Thẩm Dao sẽ tiếp quản thân thể này trong tâm thế tự tin, tiếp tục tỏa sáng trên con đường học thuật.
Tàn tiệc liên hoan, tôi thả bộ thong dong trên con đường rợp bóng cây trở về ký túc xá. Làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua mang theo hương hoa mộc lan thanh khiết.
Giọng nói hệ thống vang lên trong tâm trí, trầm ấm lạ thường: “Chúc mừng ký chủ đã hoàn tất xuất sắc toàn bộ nhiệm vụ. Dòng thời gian đã được thiết lập lại trật tự chuẩn mực. Ký chủ muốn định cư vĩnh viễn ở thế giới này hay chọn hồi hương về thực tại?”
Tôi dừng chân ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh muôn vì sao, khẽ mỉm cười gửi câu trả lời vào màn đêm: “Tôi chọn quay về.”
Hệ thống thoáng ngập ngừng: “Ký chủ đã gây dựng được vị thế rất vững chắc ở nơi này, tương lai vô cùng xán lạn, vì cớ gì người lại muốn rời đi?”
Tôi hít sâu một làn gió mát: “Bởi lẽ nơi đây rốt cuộc vẫn chỉ là một thế giới dệt nên từ con chữ. Ở thế giới thực, tôi có gia đình thân yêu đang chờ cơm, có công việc chân chính do chính năng lực của mình tạo dựng. Tôi đã giúp Thẩm Dao tìm lại sự tôn nghiêm, lật tẩy bộ mặt giả tạo của những kẻ tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Đã đến lúc tôi quay về để làm nữ chính thực thụ trong chính cuộc đời mình.”
Tiếng chuông hệ thống ngân vang trong trẻo: “Yêu cầu được xác nhận. Tiến trình đăng xuất sẽ kích hoạt sau mười giây… Ba, hai, một… Đăng xuất hoàn tất, xin chào tạm biệt ký chủ!”
Một vệt sáng trắng dịu dàng bao phủ khắp tầm mắt. Khi chớp mắt tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là trần phòng ngủ quen thuộc với mảng sơn hơi sờn góc. Ngoài phố, tiếng còi xe hòa cùng mùi thơm ngào ngạt của nồi phở bò mẹ đang ninh dưới tầng trệt.
“Dao Dao ơi dậy mau lên con bé này! Chín giờ sáng rồi còn trùm chăn nướng à? Xuống ăn phở nóng hổi mẹ nấu này!” Giọng mẹ lanh lảnh giục giã từ dưới bếp.
Tôi choàng dậy chộp lấy chiếc điện thoại. Ứng dụng đọc truyện vẫn mở ở bộ tiểu thuyết cũ, nhưng nhan đề đã đổi thành “Cái Giá Phải Trả Của Kẻ Sống Bám”. Mục bình luận tràn ngập phản hồi hả hê của độc giả trước cái kết thích đáng cho kẻ xấu.
Tôi mỉm cười tắt máy, xỏ dép lê lon ton chạy xuống cầu thang rồi ôm chầm lấy mẹ từ phía sau: “Mẹ ơi, con gái cưng của mẹ dậy rồi đây! Phở bò mẹ nấu là ngon nhất quả đất!”
Mẹ tôi bật cười, khẽ gõ chiếc muôi múc canh lên đầu tôi trách yêu: “Gớm, tự nhiên hôm nay dẻo miệng thế! Ra dọn bát đũa đi cô nương!”
Tôi cười tít mắt, hít trọn mùi thơm ấm cúng của hiện thực giản dị mà thiêng liêng. Đời người muốn đứng vững phải bằng chính đôi chân của mình, hào quang bền lâu nhất chính là nghị lực và phẩm giá kiên cường tự thân.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.