Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cuộc Di Cư Công Nghệ Và Màn Né Bòn Rút Của Cả Lớp

Truyện audio Cả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh · 5 chương

Chương 2: Cuộc Di Cư Công Nghệ Và Màn Né Bòn Rút Của Cả LớpCả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh
0:004:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hai ngày cuối tuần trôi qua trong bầu không khí sôi động ngầm tại khắp các phòng ký túc xá. Ba mươi tám con người thuộc lớp ngôn ngữ học hăm hở thực hiện một cuộc di cư công nghệ bí mật nhưng vô cùng bài bản.

Kế hoạch được triển khai vô cùng chặt chẽ. Dưới sự dẫn dắt của tôi, cả tập thể đồng lòng lập một lời thề sắt đá: Tuyệt đối sống để dạ chết mang theo, không một ai được phép để lộ số liên lạc mới cho Bạch Uyển Uyển biết.

Sáng thứ Hai đầu tuần, khuôn viên phòng học tràn ngập luồng sinh khí tươi tắn khác hẳn mọi khi. Không còn cảnh tượng cả lớp bơ phờ với đôi mắt thâm quầng vì phải thức trắng đêm làm bài hộ kẻ khác. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, phấn chấn lạ thường.

Danh sách phân chia nhóm cho đồ án tốt nghiệp đã được các nhóm in ấn gọn gàng, thơm mùi mực mới, sẵn sàng đặt lên bàn làm việc của thầy Tống. Tất cả các nhóm đều tròn trặn năm thành viên, không thừa và cũng chẳng thiếu một ai.

Đúng bảy giờ năm mươi lăm phút, cánh cửa lớp mở ra, Bạch Uyển Uyển xuất hiện.

Ả ta vẫn giữ nguyên phong cách bạch liên hoa tiêu chuẩn: chiếc đầm voan trắng tinh khôi mỏng manh, mái tóc xõa ngang vai và đôi mắt to tròn ngập nước như lúc nào cũng chực khóc.

Trong tiểu thuyết cũ, màn xuất hiện này sẽ khiến đám nam sinh trong lớp cuống cuồng chạy lại dâng đồ ăn sáng và săn đón. Thế nhưng hôm nay, toàn bộ kịch bản ấy đã bị xé toạc không thương tiếc.

Hệ thống đã đập tan kết giới hào quang cấp một, giúp mọi người nhìn rõ thói ăn bám của cô ta. Cả lớp chỉ liếc nhìn một cái hờ hững rồi thản nhiên quay đi tiếp tục trò chuyện rôm rả, xem ả hệt như một khối không khí trong suốt.

Bạch Uyển Uyển ôm cuốn sổ tay trước ngực, bước chầm chậm đến bàn của lớp trưởng Phan Tuấn. Giọng cô ta cất lên nghẹn ngào nức nở:

“Lớp trưởng ơi, cuối tuần qua tớ gọi cho cậu cả trăm cuộc, nhắn tin cậu cũng không trả lời. Cậu… cậu chặn số tớ sao? Tớ đã làm gì sai à?”

Phan Tuấn thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục lật giở xấp tài liệu, cất giọng lạnh tanh:

“Chặn đâu mà chặn? Sim cũ của tôi hỏng phong thủy nên tôi vứt rồi. Đổi số mới cho hợp mệnh, mong sao cái đồ án tốt nghiệp này không bị sao quả tạ chiếu trúng.”

Vừa nói, Phan Tuấn vừa liếc mắt nhìn sang hướng khác. Cả lớp nghe vậy thì cắn chặt môi, nén cười đến mức nội thương. Sao quả tạ là ai thì cả trường này đều biết rõ.

Mặt Uyển Uyển thoáng chốc cứng đờ. Nuốt cục tức vào trong, ả vội vàng quay ngoắt sang bàn của Trần Vy, nở nụ cười ngây thơ cố hữu:

“Vy Vy, vậy còn cậu? Sao số của cậu tớ cũng không gọi được? Tớ chỉ muốn hỏi xem nhóm cậu còn thiếu người không. Tớ yếu đuối, học lại không giỏi, tớ rất sợ không qua được môn này, hức…”

Trần Vy lập tức lùi lại ba bước như thể sợ bị lây nhiễm virus, xua tay lia lịa:

“Số tôi cũng hỏng phong thủy, cả nhà tôi đổi số hết rồi. Còn nhóm tôi đủ năm người rồi, cậu đi tìm nhóm khác đi. Cả lớp mình chốt xong nhóm hết rồi, cậu chịu khó tự làm một mình nhé. Cố lên!”

Đến lúc này, Bạch Uyển Uyển mới hoảng loạn nhận ra sự bất thường. Ả ta ngơ ngác nhìn quanh lớp học, cố tìm kiếm một ánh mắt thương hại hay một bàn tay chìa khăn giấy an ủi như mọi khi, nhưng tuyệt nhiên không một ai đoái hoài.

Bầu không khí im lặng đến rợn người khiến Uyển Uyển hoảng loạn thực sự. Ánh mắt căm tức của ả khóa chặt vào tôi. Ả giẫm mạnh gót giày bước sầm sập đến trước bàn tôi, nước mắt giàn giụa, chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt tôi với giọng điệu uất ức tột cùng:

“Thẩm Dao! Là cậu xúi giục mọi người cô lập tớ đúng không? Tại sao cậu lại độc ác như vậy? Tớ coi cậu là bạn tốt nhất, vậy mà cậu nỡ lòng dồn tớ vào đường cùng. Cậu biết rõ tớ không thể tự làm đồ án được mà!”

Tôi thong thả gấp cuốn giáo trình lại, đứng thẳng người đối diện với cô ta, cất giọng dõng dạc cho cả giảng đường cùng nghe:

“Thứ nhất, không ai cô lập cậu cả, mọi người chỉ đang tự bảo vệ chất xám và quỹ thời gian eo hẹp của mình. Thứ hai, cậu bảo cậu không tự làm đồ án được. Thế lúc thi đại học vào trường Hoa Kinh, cậu dùng bài của ai? Hay cậu dùng nước mắt để giám thị điền đáp án hộ?”

“Đã là sinh viên năm cuối rồi, không làm được đồ án thì xin mời làm đơn đúp lại một năm. Cứ học cho đến khi nào não bộ phát triển hoàn thiện thì thôi, chứ cớ gì bắt cả lớp ba mươi tám con người phải gánh cậu?”

“Cậu… cậu…” Bạch Uyển Uyển tức đến mức môi run rẩy bần bật, ngón tay chỉ vào mặt tôi mà không thốt nên lời, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích