Chương 3: Tổng Tài Đập Mười Vạn Tệ Và Đòn Livestream Vả Mặt
Truyện audio Cả Lớp Đổi Số Điện Thoại Né Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ dày dặn của phòng học bị ai đó dùng chân đạp tung ra một cách thô bạo. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương ùa vào. Một người đàn ông cao lớn diện âu phục đắt tiền, khoác măng tô đen ngạo nghễ bước vào lớp. Ánh mắt hắn nhìn trần nhà đầy vẻ khinh khỉnh, xem mọi người xung quanh chẳng khác nào cỏ rác dưới chân hắn.
Không cần đoán cũng biết, đây chính là nam chính tổng tài bá đạo Lục Khải Thần, người thừa kế tập đoàn Lục Thị khét tiếng. Trông thấy phao cứu sinh xuất hiện, Bạch Uyển Uyển lập tức lao thẳng vào vòng tay hắn, khóc nức nở:
“Khải Thần! Bọn họ bắt nạt em, họ đổi hết số điện thoại không cho em vào nhóm đồ án, em sắp không được tốt nghiệp rồi, hu hu…”
Lục Khải Thần ôm chặt lấy người đẹp, cưng nựng vỗ về: “Bảo bối ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây rồi, xem hôm nay đứa nào to gan dám động đến một sợi tóc của em!” Hắn thò tay vào túi áo ngực rút ra một xấp chi phiếu dày cộp, đập thật mạnh xuống bàn giáo viên một tiếng bốp rồi quét mắt nhìn cả lớp bằng ánh mắt trịch thượng đe dọa:
“Tất cả nghe cho rõ đây! Nhóm nào cho Uyển Uyển vào, tôi sẽ lập tức ký cho mỗi thành viên mười vạn tệ! Không cần cô ấy phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần điền tên cô ấy vào danh sách.”
Hắn nheo mắt trừng trừng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt: “Còn nếu không, tôi sẽ khiến cả cái lớp này chẳng ai lấy nổi tấm bằng tốt nghiệp! Ra trường rồi thì đừng hòng tìm được bất kỳ việc làm nào trong thành phố này! Tôi sẽ phong sát tương lai của các người tới đường cùng!”
Sự ngông cuồng vô lối của gã tổng tài khiến cả phòng học thoáng chốc chìm vào im lặng. Vài bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang, lo sợ tương lai bị hủy hoại bởi thế lực đồng tiền.
Bạch Uyển Uyển nép trong lồng ngực gã tổng tài, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt đầy đắc ý. Cô ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, như muốn nhắc nhở rằng đối đầu với cô ta chỉ có con đường diệt vong.
Tôi thở dài, khẽ day day hai bên thái dương. Đúng là một màn kịch lố bịch ba xu, đã đến nước này mà vẫn còn giở thói trọc phú lấy tiền đè người.
Tôi thong thả bước rời khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng về phía bục giảng. Nhặt xấp chi phiếu lên lật qua lật lại vài giây, tôi bật cười khẩy:
“Chà chà, mười vạn tệ cơ đấy, Lục tổng đúng là hào phóng vung tiền như rác. Nhưng Lục tổng à, anh có biết hành vi dùng tiền mua điểm, đút lót trong môi trường giáo dục cộng thêm việc đe dọa sinh viên là phạm pháp không? Nếu đoạn video này gửi lên Bộ Giáo dục thì tập đoàn Lục Thị sẽ lên hot search mấy ngày đêm đấy!”
“À quên mất, trong đầu anh chỉ toàn kịch bản ba xu mua đứt cả thế giới thôi nhỉ? Anh nghĩ anh là ai chứ?”
Lục Khải Thần sa sầm nét mặt, gằn từng tiếng rít qua kẽ răng: “Cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Cô không sợ chết sao?”
Tôi giơ cao chiếc điện thoại đang sáng rực màn hình, cười rạng rỡ:
“Tôi là Thẩm Dao, sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ. Và xin thông báo với Lục tổng, những lời đe dọa của anh vừa rồi đã được tôi phát trực tiếp vào nhóm kín năm ngàn sinh viên toàn trường, tiện tay chia sẻ luôn lên diễn đàn trường rồi. Anh nói xem, nếu tôi bấm nút gửi cho tài khoản cảnh sát mạng thì cổ phiếu Lục Thị ngày mai rớt mấy điểm sàn?”
Khuôn mặt Lục Khải Thần lập tức cứng đờ, còn Bạch Uyển Uyển thì tái mét mặt mày. Hắn nghiến răng sải bước xông lên định giật điện thoại của tôi: “Cô… cô dám!”
Thế nhưng hắn chưa kịp bước tới, lớp trưởng Phan Tuấn đã lập tức chắn ngay trước mặt tôi. Cậu ta để lộ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo phông, trừng mắt nhìn hắn:
“Ông anh tính đánh người trong trường đại học đấy à? Camera an ninh ở góc kia kìa! Ông thử đụng vào một sợi tóc của Thẩm Dao xem bọn này có để yên không!”
Ngay sau lưng Phan Tuấn, ba bốn nam sinh cao to khác cũng lập tức bước lên đứng dàn hàng ngang, dựng thành một bức tường người vững chắc che chắn ngay trước mặt tôi.
“Đúng đấy, có tiền thì ngon à? Ở đây chúng tôi chỉ nói chuyện bằng điểm số và pháp luật! Livestream của Thẩm Dao đang có hàng ngàn người xem rồi, ông giật điện thoại thử xem ngày mai cổ phiếu Lục Thị có cắm đầu xuống đất không!”
Lục Khải Thần tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán. Hắn vốn chỉ quen người ta quỳ lạy xin xỏ, nay bỗng nhiên bị đám sinh viên chỉ trích kịch liệt khiến hắn nghẹn họng.
Thấy tình hình bất lợi, Bạch Uyển Uyển vội vàng kéo tay áo hắn, nước mắt tuôn rơi lã chã:
“Khải Thần, anh đừng giận, đều tại em không tốt, là em quá ngốc nghếch không tự làm được đồ án nên mới khiến mọi người ghét bỏ. Anh đừng vì em mà đắc tội với các bạn. Em… em tự mình làm là được mà, cùng lắm thì em học lại một năm, chỉ cần anh đừng tức giận…”
Giọng điệu hiểu chuyện giả tạo này rõ ràng là đang châm dầu vào lửa. Quả nhiên Lục Khải Thần gầm lên giận dữ với chúng tôi:
“Các người thấy chưa? Uyển Uyển lương thiện như vậy, các người lại hùa nhau ức hiếp cô ấy! Thẩm Dao, cô xóa ngay đoạn video đó đi, nếu không tôi thề sẽ cho cô không sống nổi ở cái đất Hoa Kinh này!”
Tôi phì cười, vỗ tay bôm bốp:
“Hay lắm! Một người tung một người hứng, diễn xuất cỡ này không đi thi Oscar đúng là phí phạm tài năng! Bạch Uyển Uyển, cậu bảo cậu tự làm được đồ án đúng không? Cả lớp làm chứng nhé!”
“Còn Lục tổng, tôi khuyên anh một câu chân thành nên đi khám cả mắt lẫn não đi. Mắt mù thì mới nhìn trà xanh ra bạch liên hoa, não úng thủy thì mới nghĩ dăm ba đồng tiền dơ bẩn và vài câu đe dọa rẻ rách của anh có thể thao túng được pháp luật!”
“Cô…” Lục Khải Thần tức đến mức mặt đỏ tía tai.
“Chuyện gì đang ồn ào ở đây?!”
Một giọng nói trầm đục đầy uy nghiêm bất ngờ vang lên từ phía cửa phòng học. Thầy Tống, vị trưởng khoa danh tiếng kiêm Diêm Vương sống lừng lẫy của trường đã xuất hiện với vẻ mặt lạnh như băng.
Thầy Tống đảo mắt nhìn quanh một vòng lớp học rồi dừng lại ở xấp chi phiếu vứt bừa bãi trên bàn giáo viên. Đôi mày thầy cau chặt lại, chỉ thẳng mặt Lục Khải Thần nghiêm giọng hỏi: “Cậu là ai? Tại sao lại vào lớp học của tôi làm loạn?”
Lục Khải Thần hất cằm kiêu ngạo: “Tôi là Lục Khải Thần, tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Sinh viên của ông ức hiếp vị hôn thê của tôi, tôi đến đây đòi lại công bằng.”
“Công bằng?” Thầy Tống nhướng mày, cầm sấp chi phiếu lên: “Bằng cách dùng tiền mua chuộc sinh viên làm đồ án hộ, hay bằng cách đe dọa không cho chúng nó tốt nghiệp? Thẩm Dao, em kể lại sự việc xem nào.”
Tôi nhanh nhẹn bước lên trước, đưa điện thoại và sấp chi phiếu cho thầy Tống rồi tường trình rành rọt sự việc: “Thưa thầy, vị tổng tài này xông vào lớp dùng tiền mua chuộc các nhóm. Hắn còn đe dọa tước bằng tốt nghiệp và phong sát tương lai của cả lớp nếu không gánh bài cho Uyển Uyển ạ!”
Thầy Tống xem qua đoạn video trên điện thoại, sắc mặt lập tức tối sầm lại vì phẫn nộ. Thầy ném phịch xấp giấy lộn xuống sàn, chỉ thẳng tay ra cửa quát lớn:
“Cậu Lục! Trường Đại học Hoa Kinh chúng tôi là cơ sở giáo dục danh giá của quốc gia, không phải cái chợ để cậu vung tiền mua điểm! Tập đoàn Lục Thị của cậu có lớn đến đâu cũng không có quyền can thiệp vào quy chế đào tạo của trường. Mời cậu ra ngoài ngay lập tức, trước khi tôi gọi bảo vệ và báo công an!”
Lục Khải Thần sững sờ: “Ông… ông dám đuổi tôi? Ông có biết mỗi năm Lục Thị tài trợ cho trường này bao nhiêu tiền không?”
Thầy Tống cười khẩy một tiếng đanh thép: “Khoa chúng tôi tồn tại bằng chất xám và danh dự học thuật chứ không sống nhờ sự bố thí của những kẻ vô văn hóa! Cậu cứ việc rút tài trợ, tôi sẽ lập tức ký quyết định chấm dứt hợp tác toàn diện với Lục Thị ngay hôm nay!”
Uy thế của vị Diêm Vương sống khiến cả căn phòng nín thở. Lục Khải Thần tức đến run người nhưng không dám manh động trước nguy cơ dính líu pháp luật. Hắn quay sang trừng mắt nhìn thầy Tống và tôi, rồi giật mạnh tay Bạch Uyển Uyển gắt gỏng: “Uyển Uyển, chúng ta đi! Cái trường rách nát này không học cũng chẳng sao, anh nuôi em!”
Thế nhưng Bạch Uyển Uyển lại chùn bước, vội vàng gạt tay hắn ra. Cô ta thừa hiểu nếu bây giờ bỏ học, cái danh học bá ngây thơ cô ta dày công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Huống hồ, cô ta bắt buộc phải có tấm bằng tốt nghiệp này thì sau này mới danh chính ngôn thuận bước chân vào làm việc tại tập đoàn Lục Thị. Cô ta nghẹn ngào lắc đầu: “Khải Thần, em không thể đi… Em phải hoàn thành việc học!”
Thấy cô ta không chịu nghe lời lại còn làm mình mất mặt giữa đám đông, Khải Thần bực bội hừ lạnh một tiếng, sa sầm mặt mày trừng mắt nhìn cô ta rồi hậm hực quay lưng bỏ đi.
Thầy Tống gõ mạnh thước gỗ xuống mặt bàn, cất giọng đanh thép: “Bạch Uyển Uyển! Vì thái độ học tập gian dối, tôi hủy bỏ tư cách làm việc nhóm của em. Em sẽ phải tự mình thực hiện một đề tài nghiên cứu độc lập: So sánh cấu trúc ngữ pháp giữa văn bản cổ và ngôn ngữ mạng hiện đại. Đến hạn nếu không nộp đủ bản thảo đạt yêu cầu hoặc có hành vi đạo văn, tôi sẽ thẳng tay cho em điểm F và đình chỉ học tập!”
Bạch Uyển Uyển lảo đảo ngã quỵ, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu. Phải tự làm đồ án một mình dưới tay Diêm Vương, với năng lực rỗng tuếch của cô ta thì viết nổi cái mục lục còn khó.
Tôi mỉm cười bước qua cạnh cô ta, cất lời chúc mừng châm chọc: “Chúc mừng bạn học Bạch Uyển Uyển nhé! Cố mà thức trắng đêm cày cuốc kẻo lại phụ lòng vị tổng tài của cậu!”
Hệ thống trong đầu ngân vang thông báo: “Đinh! Hào quang nữ chính rạn nứt cấp hai! Nhận thức của tập thể lớp được củng cố hoàn toàn!”