Chương 1: Tiếng hát tra tấn và đơn hàng tai nghe chống ồn chấn động
Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn · 5 chương
Hẹn giờ
“Á… á… a… bầu trời xanh ngát… tình em thiết tha… ới a…”
Một chuỗi âm thanh the thé, run rẩy và lệch tông hoàn toàn so với nốt nhạc bỗng nhiên xé toạc bầu không khí yên tĩnh của phòng học lớp mười hai chuyên Anh trường Quốc tế Thánh Dạ.
Âm thanh ấy không khác gì tiếng đinh rỉ cào mạnh lên tấm tôn rách, vừa chói tai, vừa ma quái, khiến màng nhĩ của bất kỳ ai nghe thấy cũng phải co thắt kịch liệt.
Tôi giật mình mở mắt, cảm giác như có ai đó vừa nhét cả đàn ong vò vẽ vào trong tai mình.
Trước mắt tôi là một phòng học xa hoa lộng lẫy, bàn ghế gỗ cao cấp, điều hòa bốn chiều phả hơi mát rượi.
Ở dãy bàn thứ hai gần bục giảng, một cô gái mặc đồng phục váy xếp ly màu xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa buộc nơ ren trắng muốt đang nhắm nghiền mắt, hai tay ôm trước ngực, đung đưa người theo một nhịp điệu hoàn toàn vô hình.
Ả ta vừa rên rỉ vừa cất giọng hát lạc quẻ, vẻ mặt ngập tràn sự đắm chìm vào thế giới nghệ thuật do chính ả tự tưởng tượng ra.
Đó chính là Lâm Uyển Nhi, hoa khôi trà xanh nghèo vượt khó trứ danh của trường, người luôn tự hào mình sở hữu giọng ca thiên thần lay động lòng người.
Xung quanh ả, mấy chục học sinh trong lớp người thì gục đầu xuống bàn bịt chặt hai tai, người thì cắn răng nghiến lợi, mặt mày xanh xao như vừa bước ra khỏi phòng tra tấn thời trung cổ.
Không một ai dám lên tiếng phàn nàn, bởi vì ngồi ngay bên cạnh Lâm Uyển Nhi là Cố Cảnh Xuyên, đại thiếu gia tập đoàn Cố thị, trùm trường kiêm hội trưởng hội học sinh khét tiếng hung hãn.
Hắn đang khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt si mê nhìn Lâm Uyển Nhi, chốc chốc lại quét ánh mắt cảnh cáo đầy đe dọa về phía các bạn học xung quanh như muốn nói: Đứa nào dám làm phiền nữ thần của tao hát thì chuẩn bị ăn đấm!
Trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng chuông điện tử lanh lảnh.
“Ting! Chúc mừng ký chủ Thẩm Mạn đã liên kết thành công với Hệ thống Vả Mặt Cứu Rỗi Thế Giới.”
“Ngài vừa xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình não tàn: Học Bá Sủng Ái, Thiên Thần Âm Nhạc Của Anh.”
“Thân phận hiện tại: Thẩm Mạn, nữ phụ độc ác, đại tiểu thư tập đoàn bán lẻ Thẩm thị với khối tài sản hàng chục tỷ tệ.”
“Nhiệm vụ: Phá vỡ hào quang giả tạo của cặp đôi trà xanh và nam chính, tích lũy điểm sảng khoái để bảo vệ gia tộc và giành quyền sống sót.”
Tôi đưa tay day day thái dương, ký ức của nguyên chủ lập tức ùa về trong tâm trí.
Hóa ra ở thế giới cũ, tôi là một thiếu nữ Gen Z hai mươi hai tuổi, sống thẳng thắn, căm ghét thói giả tạo và sở hữu cái miệng độc địa không ai địch nổi.
Trong lúc vừa húp trà sữa trân châu vừa bấm điện thoại chửi tác giả cuốn truyện dở hơi này, tôi không may bị sặc trân châu mà nghẹn thở qua đời, để rồi mở mắt ra đã ở trong thân xác của vị tiểu thư nhà giàu này.
Trong nguyên tác, Thẩm Mạn vì u mê Cố Cảnh Xuyên nên luôn tìm cách lấy lòng hắn, nhẫn nhục chịu đựng việc bị Lâm Uyển Nhi hãm hại, cuối cùng gia đình bị tập đoàn Cố thị thôn tính, kết cục chết thảm nơi đất khách quê người.
“Ha, một kịch bản máu chó tầm thường!”
Tôi nhếch môi cười lạnh, lẩm bẩm trong đầu.
“Bà đây đường đường là đại tiểu thư con nhà giàu nhất nhì thành phố, việc quái gì phải đi làm bàn đạp cho một con nhỏ hát dở như vịt đực với một thằng nhóc bốc đồng?”
Đúng lúc đó, Lâm Uyển Nhi kết thúc câu hát bằng một nốt cao bị vỡ nát, ả ta mở đôi mắt ngấn lệ, quay sang Cố Cảnh Xuyên với vẻ ngượng ngùng e thẹn.
“Cảnh Xuyên ơi, hôm nay tớ tập bài này để chuẩn bị cho Hội diễn Âm nhạc Mùa Thu của trường, nhưng tớ cứ cảm thấy nốt cao chưa được mượt mà lắm, có phải làm phiền các bạn không?”
Cố Cảnh Xuyên lập tức mỉm cười dịu dàng, đưa cho ả chai nước suối cao cấp.
“Nhi Nhi ngốc nghếch, giọng hát của cậu trong trẻo và thanh khiết như suối đầu nguồn, nghe cậu hát là phúc phần của cả cái lớp này đấy.”
Hắn vừa nói xong liền quay phắt mặt xuống lớp, đập mạnh bàn một cái rầm khiến ai nấy đều giật thót tim.
“Tất cả nghe cho rõ, từ giờ đến cuối tuần, mỗi giờ ra chơi Nhi Nhi sẽ luyện thanh ở đây, đứa nào dám phát ra một tiếng động nhỏ hay xì xào bàn tán thì đừng trách nắm đấm của tôi!”
Một bạn nữ ngồi bàn đầu khẽ rụt rè lên tiếng:
“Nhưng Cố thiếu gia ơi, bọn tớ còn phải ôn bài thi thử đại học môn Anh văn, tiếng hát của bạn ấy vang quá bọn tớ không tập trung được…”
Chưa để bạn nữ nói hết câu, Lâm Uyển Nhi đã lập tức cắn môi dưới, đôi mắt ngân ngấn nước mắt như cánh hoa lê trong mưa, giọng nghẹn ngào tủi thân:
“Tớ xin lỗi… Tớ biết gia cảnh tớ nghèo khó, không có tiền thuê phòng thu âm riêng như các cậu… Tớ chỉ muốn cống hiến cho trường thôi mà… Nếu các cậu ghét tớ đến thế thì tớ không hát nữa…”
Màn kịch nước mắt vừa diễn ra, Cố Cảnh Xuyên đã nổi trận lôi đình, hắn chỉ thẳng tay vào bạn nữ kia:
“Cậu dám làm Nhi Nhi khóc à? Có tin tôi bảo hiệu trưởng đuổi học cậu ngay lập tức không?”
Bạn nữ sợ hãi ôm mặt khóc nấc lên, cả lớp rơi vào bầu không khí u uất và sợ hãi cùng cực.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, máu nóng trong người tôi bùng lên dữ dội.
Tôi chậm rãi đứng dậy, động tác ung dung chỉnh lại cổ áo sơ mi hàng hiệu, đưa tay vỗ bôm bốp ba tiếng giòn giã giữa lớp học tĩnh lặng.
“Hay! Quả là một màn xiếc khỉ đặc sắc!”
Giọng nói thanh thoát, pha chút chế giễu sắc lẹm của tôi vang lên thu hút toàn bộ ánh mắt của cả lớp.
Cố Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng:
“Thẩm Mạn, cô lại muốn giở trò gì nữa hả? Đừng tưởng cô có hôn ước từ bé với tôi thì tôi không dám động vào cô!”
Tôi bật cười khẩy, bước từng bước tự tin tiến lên bục giảng:
“Hôn ước à? Cậu nghĩ cái thứ bã đậu trong đầu cậu xứng đáng làm chồng của Thẩm Mạn này sao? Yên tâm đi, lát nữa về tôi sẽ bảo bố tôi xé nát cái tờ giấy hôn ước rác rưởi ấy vứt vào thùng rác.”
“Tôi chỉ muốn nói cho các cậu biết hai điều.”
“Điều thứ nhất: Người bình thường hát dở thì gọi là thiếu năng khiếu, nhưng vừa hát dở vừa ép mấy chục con người phải nghe thì đó là hành vi khủng bố tinh thần trái pháp luật.”
“Điều thứ hai: Muốn luyện thanh thì bước chân ra ngoài bãi cỏ hoặc công viên mà gào, giảng đường là nơi tiếp thu tri thức, không phải cái chuồng vịt để cô rên rỉ kiếm sự thương hại!”
“Cô… cô dám mắng Nhi Nhi là chuồng vịt?”
Cố Cảnh Xuyên tức run người, mặt đỏ bừng như gà chọi.
Lâm Uyển Nhi thì nước mắt rơi lã chã, ôm ngực thở dốc:
“Bạn Thẩm Mạn… tớ biết cậu ghen tỵ vì Cảnh Xuyên quan tâm tớ… nhưng cậu không thể sỉ nhục ước mơ âm nhạc của tớ như vậy được…”
“Ghen tỵ á? Với cái giọng hát như tiếng móng tay cào bảng đen của cô sao?”
Tôi nhếch mép, rút chiếc điện thoại mạ vàng nạm kim cương phiên bản giới hạn trong túi ra, gõ lách cách vài đường trên màn hình.
“Ting! Phát hiện ký chủ vả mặt kẻ thù thành công, nhận một ngàn điểm sảng khoái!”
Tôi liếc nhìn màn hình, lập tức gọi điện cho quản lý chuỗi siêu thị công nghệ lớn nhất thành phố:
“Alo, chú Vương à? Cháu là Thẩm Mạn đây. Chú cho người chuyển ngay đến lớp mười hai chuyên Anh trường Thánh Dạ năm mươi chiếc tai nghe chống ồn chủ động cao cấp nhất của Sony cho cháu. Đúng vậy, loại năm ngàn tệ một chiếc ấy. Thanh toán bằng thẻ đen của cháu, mang đến ngay trong mười phút nữa nhé!”
Cả lớp học sững sờ há hốc mồm.
Năm mươi chiếc tai nghe năm ngàn tệ, tổng cộng là hai trăm năm mươi ngàn tệ, được Thẩm Mạn quẹt thẻ trong vòng chưa đầy ba mươi giây!
Tôi cất điện thoại, quay sang nhìn Lâm Uyển Nhi đang cứng đờ người, nở một nụ cười rực rỡ nhưng lạnh ngắt:
“Cô cứ việc thoải mái mà rên rỉ gào thét. Tiền của tôi đủ mua tai nghe chống ồn cho toàn bộ thầy cô và học sinh của cái trường này. Để xem một mình cô độc thoại giữa một bầy người câm điếc thì hào quang thiên thần của cô tỏa sáng được đến đâu!”