Chương 3: Đêm hội diễn nghệ thuật và tiếng hát siêu phẩm chấn động
Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn · 5 chương
Hẹn giờ
Tối thứ sáu, hội trường lớn hai ngàn chỗ ngồi của Trường Quốc tế Thánh Dạ chật kín không còn một chỗ trống.
Ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo, dàn âm thanh hàng chục tỷ tệ cùng sự hiện diện của năm vị giáo sư đầu ngành từ Nhạc viện Quốc gia ngồi ở hàng ghế giám khảo danh dự đã đẩy sức nóng của đêm hội lên đến đỉnh điểm.
Tin tức về vụ cá cược cạo đầu giữa Thẩm Mạn và Cố Cảnh Xuyên đã lan truyền khắp diễn đàn trường suốt mấy ngày qua, biến đêm hội diễn âm nhạc thường niên thành một đấu trường sinh tử đầy kịch tính.
Dưới khán đài, Cố Cảnh Xuyên ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, xung quanh là đám đàn em thân tín cầm theo băng rôn phát sáng in dòng chữ: “Nhi Nhi thiên thần âm nhạc – Vô địch tuyệt đối”.
Hắn nhìn thấy tôi bước vào hậu trường trong bộ váy dạ hội đen tuyền cúp ngực sang trọng, liền khinh khỉnh nhếch mép:
“Ăn mặc cho đẹp vào, lát nữa cạo trọc đầu thì cũng thành trò hề cho thiên hạ thôi!”
Tôi thản nhiên liếc nhìn hắn như nhìn một đống rác ven đường, không buồn đáp lại nửa lời.
MC bước ra sân khấu, dõng dạc giới thiệu:
“Sau đây, xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức tiết mục đơn ca mang tên Khúc Ca Ánh Trăng, do thí sinh số mười bốn: Lâm Uyển Nhi biểu diễn!”
Ánh đèn sân khấu vụt tắt rồi bừng sáng trở lại với sắc xanh lam mộng mơ.
Lâm Uyển Nhi xuất hiện trong chiếc váy công chúa bồng bềnh đính hàng ngàn hạt pha lê lấp lánh, mái tóc xõa dài cài vương miện nhỏ, trông vô cùng yếu đuối và thuần khiết.
Ả ta bước đến chân micro, mỉm cười ngọt ngào cúi chào ban giám khảo, sau đó khẽ nhắm mắt đón nhận tiếng nhạc dạo đầu du dương.
Khi tiếng hát cất lên qua hệ thống loa hội trường, cả khán phòng bỗng ồ lên kinh ngạc:
“Ôi chao… êm dịu quá…”
“Giọng hát nghe ngọt ngào và vang như đĩa CD vậy, khác hẳn lúc hát chay ở lớp!”
Tiếng hát phát ra vô cùng mượt mà, từng nốt luyến láy đều tròn trịa chuẩn xác đến mức kinh ngạc, không hề có một chút tạp âm hay chênh phô nào.
Dưới khán đài, Cố Cảnh Xuyên đắc ý cười lớn, khoanh tay ngước nhìn lên sân khấu với vẻ mặt tràn đầy tự hào.
Năm vị giám khảo chuyên môn ngồi phía dưới ban đầu khẽ gật đầu, nhưng chỉ sau một phút, hai vị giáo sư giàu kinh nghiệm nhất bỗng nhíu mày, ghé tai nhau thì thầm với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tôi đứng ở cánh gà sân khấu, bật mí kỹ năng quan sát của hệ thống.
Trên màn hình ảo hiện lên rõ mồn một: Trong chiếc vòng cổ ren đính đá trên cổ Lâm Uyển Nhi có gắn một vi mạch phát sóng cực nhỏ, kết nối trực tiếp với một thiết bị chỉnh âm cao cấp giấu trong túi áo của một kỹ thuật viên âm thanh dưới cánh gà.
Hóa ra bí mật “giọng ca thiên thần” của đóa trà xanh chính là kỹ thuật hát đè (lipsync half-live) kết hợp phần mềm auto-tune thời gian thực trị giá hàng vạn tệ do Cố Cảnh Xuyên bí mật vung tiền mua cho ả!
Màn biểu diễn của Lâm Uyển Nhi kết thúc trong tràng pháo tay rầm rộ của đám fanboy dại gái.
Ả ta cúi đầu chào, đôi mắt liếc về phía tôi đầy vẻ thách thức và đắc thắng như thể chiếc vương miện đã nằm chắc trong tay.
MC bước lên sân khấu, cất giọng thông báo:
“Và tiếp theo đây, một tiết mục vô cùng đặc biệt được mong chờ nhất đêm nay. Xin mời thí sinh số mười lăm: Thẩm Mạn, với ca khúc tự sáng tác mang tên Giấc Mộng Tiên Cá!”
Cả hội trường bỗng chốc im bặt. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía cánh gà.
Cố Cảnh Xuyên ngồi dưới huýt sáo một tiếng chế giễu, chuẩn bị sẵn chiếc tông đơ cạo tóc trong tay áo.
Tôi hít một hơi thật sâu, sải những bước chân kiêu hãnh bước ra giữa sân khấu.
Không cần váy áo rườm rà, bộ váy dạ hội đen tuyền ôm sát vóc dáng mảnh mai cùng thần thái kiêu sa, đôi mắt sáng như sao trời của tôi hoàn toàn lấn át vẻ yếu đuối giả tạo của Lâm Uyển Nhi trước đó.
Tôi bước tới trước micro, ra hiệu cho ban nhạc dừng lại, sau đó cất giọng nói rõ ràng:
“Thưa ban giám khảo và các bạn học sinh, hôm nay tôi xin phép được hát mộc hoàn toàn, không cần nhạc nền và không cần bất kỳ bộ lọc âm thanh nào.”
Lời tuyên bố vừa dứt khiến cả hội trường xôn xao kinh ngạc. Hát mộc trong một hội trường hai ngàn người là một hành động tự sát đối với những ai không có kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao!
Tôi nhắm mắt lại, kích hoạt kỹ năng Thanh âm Tiên cá.
Một giây sau, tôi cất tiếng hát.
“A… a… a…”
Đó không phải là một bài hát thông thường, mà là một khúc ngâm vịnh không lời ngân vang đầy ma mị và mê hoặc.
Thanh âm đầu tiên vừa thoát ra khỏi bờ môi tôi, toàn bộ hội trường bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn ngời.
Đó là một chất giọng trong trẻo như pha lê vỡ, nhưng lại ẩn chứa nội lực thâm sâu và độ vang truyền cảm đến mức khiến từng tế bào trên da người nghe phải dựng đứng lên vì sởn gai ốc!
Tiếng hát lượn lờ qua từng hàng ghế, lúc thì tha thiết dịu dàng như sóng biển vỗ về bờ cát đêm trăng, lúc thì vút cao xé toạc màn đêm, mang theo nỗi đau đớn và sự trỗi dậy mạnh mẽ của một linh hồn kiêu hãnh.
Từng nốt cao trào đạt đến chuẩn mực hoàn mỹ của âm nhạc hàn lâm, rung chuyển cả màng nhĩ, chạm thẳng vào sâu thẳm trái tim của từng con người đang ngồi dưới khán phòng.
Năm vị giáo sư giám khảo đồng loạt bật dậy khỏi ghế, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, bàn tay run rẩy vịn chặt vào mép bàn.
Dưới khán đài, Cố Cảnh Xuyên cứng đờ toàn thân, chiếc tông đơ trên tay hắn rơi xuống đất phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Hắn bàng hoàng nhìn người con gái đang tỏa sáng rực rỡ như một nữ thần bóng đêm trên sân khấu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Lâm Uyển Nhi đứng ở cánh gà, mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu, hai chân run rẩy suýt chút nữa ngã quỵ xuống sàn.
Khi nốt ngân cuối cùng kéo dài mười lăm giây rồi từ từ tan biến vào không gian tĩnh mịch, cả hội trường vẫn chìm trong sự ngây dại suốt gần nửa phút đồng hồ.
Và rồi…
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Vị giáo sư viện trưởng Nhạc viện Quốc gia là người đầu tiên kích động vỗ tay nhiệt liệt, vừa vỗ vừa rơi nước mắt thốt lên:
“Tuyệt đỉnh! Đây chính là thiên tài âm nhạc đích thực mà đất nước này đang tìm kiếm!”
Ngay sau đó, cả hội trường hai ngàn con người đồng loạt đứng dậy, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay rền vang như sấm sét làm rung chuyển cả mái vòm nhà hát!