Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Vạch trần chiếc micro giả và màn cạo đầu lịch sử

Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn · 5 chương

Chương 4: Vạch trần chiếc micro giả và màn cạo đầu lịch sửCả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn
0:005:38
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Giữa những tràng pháo tay tưởng chừng như không bao giờ dứt, tôi đứng trên sân khấu, mỉm cười đón nhận sự công nhận xứng đáng.

Hệ thống trong đầu tôi liên tục nhảy số báo điểm:

“Ting! Nhận tràng pháo tay của hai ngàn người, điểm sảng khoái cộng năm ngàn!”

“Ting! Ban giám khảo nhất trí chấm điểm tuyệt đối một trăm trên một trăm!”

MC bước lên sân khấu với vẻ mặt đầy kích động, cầm phong bì kết quả trên tay:

“Kính thưa quý vị, kết quả từ hội đồng giám khảo chuyên môn đã có!”

“Thí sinh Thẩm Mạn xuất sắc đạt số điểm tuyệt đối một trăm điểm, giành giải Quán quân tuyệt đối của Đêm hội Âm nhạc Mùa Thu!”

“Thí sinh Lâm Uyển Nhi đạt chín mươi mốt điểm, xếp vị trí thứ hai!”

Dưới khán đài, các bạn học sinh lớp mười hai chuyên Anh đồng loạt đứng lên hò reo cổ vũ:

“Thẩm Mạn đỉnh quá! Thẩm Mạn vạn tuế!”

“Cạo đầu đi! Cố Cảnh Xuyên, thực hiện lời hứa cạo đầu đi!”

Nghe thấy tiếng hô hào của các bạn học, mặt Cố Cảnh Xuyên từ đỏ chuyển sang tím ngắt.

Hắn cuống cuồng đứng bật dậy, đẩy đám đông bước lên sân khấu, giật lấy chiếc micro từ tay MC gào lên:

“Không công bằng! Chắc chắn có sự gian lận ở đây!”

“Thẩm Mạn từ trước đến nay chưa từng học qua thanh nhạc, làm sao có thể hát hay như thế được? Gia đình cô ta có tiền, chắc chắn cô ta đã mua chuộc ban giám khảo!”

Lời vu khống trắng trợn của Cố Cảnh Xuyên khiến năm vị giáo sư vô cùng phẫn nộ.

Viện trưởng Nhạc viện Quốc gia tức giận đập bàn:

“Cậu học sinh kia, cậu đang sỉ nhục uy tín năm mươi năm làm nghề của chúng tôi đấy! Cô bé hát mộc hoàn toàn, từng hơi thở và kỹ thuật rung thanh quản đều thể hiện trực tiếp trước mắt chúng tôi, mua chuộc cái gì hả?”

Lâm Uyển Nhi cũng lật đật chạy lên sân khấu, ôm chặt lấy cánh tay Cố Cảnh Xuyên, khóc lóc thảm thiết:

“Thầy ơi, Cảnh Xuyên chỉ vì quá lo lắng cho em thôi… Em không cần giải thưởng nữa đâu… Em xin nhường giải nhất cho bạn Thẩm Mạn… Xin các thầy đừng trách cậu ấy…”

Màn kịch “nhường giải” đầy cao thượng nhưng thực chất là ngấm ngầm khẳng định Thẩm Mạn cướp giải của ả lại được diễn ra.

Tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai kẻ đạo đức giả:

“Nhường giải à? Cô lấy tư cách gì mà nhường cho tôi?”

“Lâm Uyển Nhi, cô có dám để kỹ thuật viên kiểm tra chiếc vòng cổ của cô ngay tại đây không?”

Sắc mặt Lâm Uyển Nhi lập tức biến đổi dữ dội, ả ta theo bản năng đưa tay che chặt lấy chiếc vòng cổ trên ngực:

“Cậu… cậu nói bậy bạ gì đó? Đây là quà sinh nhật Cảnh Xuyên tặng tớ…”

“Là quà sinh nhật, hay là chiếc micro phát sóng kết nối với phần mềm chỉnh âm auto-tune giấu dưới bàn điều khiển?”

Tôi quay sang gật đầu với một người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng cạnh bàn kỹ thuật.

Đó chính là trưởng ban an ninh mạng của tập đoàn Thẩm thị mà tôi đã bí mật điều động đến từ chiều nay.

Chỉ sau một thao tác nhấn phím, màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu bỗng nhiên chuyển sang giao diện phân tích sóng âm trực tiếp.

Một đoạn ghi âm giọng hát thô mộc không qua chỉnh sửa của Lâm Uyển Nhi được trích xuất trực tiếp từ máy thu âm thanh nội bộ vang lên khắp hội trường:

“Á… á… hự… bầu trời… xanh ngắt… ó… tình em… o o…”

Âm thanh chói tai, phô chênh, run rẩy và lạc quẻ như tiếng vịt đực bị bóp cổ vang vọng khắp không gian hai ngàn người!

Cả hội trường bỗng chốc im bặt trong ba giây, rồi ngay sau đó bùng nổ một trận cười nghiêng ngả, rầm rộ chưa từng có trong lịch sử trường Thánh Dạ!

“Trời ơi cứu tôi với! Hóa ra đây là giọng ca thiên thần đấy à?”

“Hát nhép! Dùng phần mềm chỉnh âm thời gian thực để lừa đảo cả trường!”

“Mặt dày vô sỉ đến thế là cùng! Đã hát dở lại còn thích làm màu thanh cao!”

Tiếng cười nhạo, tiếng la ó và những lời chửi bới của hàng ngàn sinh viên dội thẳng vào mặt Lâm Uyển Nhi như những xô nước đá lạnh buốt.

Ả ta bàng hoàng lùi lại vài bước, chân nọ vấp vào chân kia ngã sóng soài trên sàn diễn, chiếc vòng cổ đắt tiền đứt tung tóe rơi ra một con chip điện tử màu đen lăn lóc trước ống kính máy quay.

“Ting! Lật tẩy bí mật hát nhép của trà xanh, điểm sảng khoái cộng mười ngàn!”

Tôi bước từng bước khoan thai đến trước mặt Cố Cảnh Xuyên đang chết trân như tượng gỗ, cúi xuống nhặt chiếc tông đơ cạo tóc màu bạc mà hắn vừa đánh rơi ban nãy, bật công tắc lên.

Tiếng động cơ “rè… rè…” vang lên rợn người.

“Cố thiếu gia, sự thật đã rõ ràng như ban ngày rồi.”

“Đàn ông dám làm dám chịu. Bây giờ đến lượt cậu thực hiện lời thề danh dự của mình rồi đấy.”

Cố Cảnh Xuyên run rẩy lùi lại, lắp bắp:

“Thẩm Mạn… cô dám… tôi là người thừa kế của Cố thị…”

“Cố thị thì đã là cái đinh gỉ gì trước mặt Thẩm thị chúng tôi?”

Một giọng nói trầm ấm đầy uy quyền bất ngờ vang lên từ cửa chính hội trường.

Bố tôi – ông Thẩm Chấn Hoa, chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, cùng đoàn vệ sĩ mười người mặc vest đen sang trọng sải bước tiến vào khán phòng.

Ông nhìn Cố Cảnh Xuyên bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng:

“Vừa hay hôm nay tôi đến đây xem con gái cưng biểu diễn, tiện thể thông báo luôn cho cậu biết: Chiều nay tập đoàn Thẩm thị đã chính thức hủy bỏ toàn bộ năm dự án hợp tác với Cố thị, đồng thời tuyên bố hủy bỏ hôn ước rác rưởi của hai nhà!”

“Bố cậu vừa gọi điện cầu xin tôi tha cho công ty của ông ta kìa!”

Tin sét đánh ngang tai khiến Cố Cảnh Xuyên hoàn toàn sụp đổ.

Mất đi chỗ dựa lớn nhất là tập đoàn Thẩm thị, Cố thị chẳng khác nào một con thuyền rách nát giữa cơn bão lớn.

Dưới sự chứng kiến của toàn thể ban giám hiệu, hàng ngàn học sinh và ống kính truyền thông của trường, Cố Cảnh Xuyên không còn đường lui.

Hắn run rẩy đón lấy chiếc tông đơ từ tay tôi, cắn chặt môi đến bật máu, tự tay ấn lưỡi dao cạo sắc bén lên đỉnh đầu mình.

Từng mảng tóc đen vuốt keo bóng lộn rơi lả tả xuống sàn diễn.

Chỉ sau ba phút, quả đầu trọc lốc bóng lưỡng của vị đại thiếu gia kiêu ngạo đã hiện ra trơ trọi dưới ánh đèn sân khấu chói lòa.

Hắn cúi gầm mặt, vừa bước đi trong tiếng cười nhạo vang trời của cả trường, vừa cay đắng lí nhí:

“Tôi là thằng ngu không có não… Tôi là thằng ngu không có não…”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích