Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Kết cục của đóa trà xanh và tương lai rực rỡ của đại tiểu thư

Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn · 5 chương

Chương 5: Kết cục của đóa trà xanh và tương lai rực rỡ của đại tiểu thưCả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn
0:006:03
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng thứ hai đầu tuần, không khí tại trường Quốc tế Thánh Dạ bùng nổ náo nhiệt hơn bất kỳ ngày lễ hội nào trong năm.

Trên khắp các diễn đàn học sinh, các hội nhóm mạng xã hội và bảng tin điện tử của các lớp học, đoạn video ghi lại trọn vẹn màn biểu diễn hát mộc đỉnh cao của tôi và cảnh tượng Cố Cảnh Xuyên tự tay cạo trọc đầu đã đạt hàng triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn bình luận chia sẻ.

Tấm ảnh chụp cận cảnh quả đầu trọc lốc bóng loáng của vị cựu hội trưởng hội học sinh kiêu ngạo đã được chế thành vô số meme hài hước lưu truyền khắp các trường cấp ba trong toàn thành phố.

Đúng tám giờ sáng, một chiếc xe bán tải cũ kỹ xả khói mù mịt phanh gấp trước cổng trường Thánh Dạ.

Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt, tóc tai xù xì, tay dắt theo Lâm Uyển Nhi đang khóc lóc thảm thiết, vừa đi vừa gào thét ăn vạ đòi ban giám hiệu phải bồi thường danh dự cho con gái bà ta.

“Các người mở mắt to ra mà nhìn xem! Trường học quý tộc mà lại dung túng cho con nhà giàu bắt nạt con gái nghèo vượt khó của tôi thế này à?”

“Con gái tôi là giọng ca thiên thần, đoạt giải nhì toàn trường, thế mà các người dám hủy hoại tiền đồ của nó!”

“Hôm nay hiệu trưởng không đuổi học con ranh Thẩm Mạn và bồi thường cho nhà tôi năm triệu tệ tiền tổn thất tinh thần thì tôi sẽ nằm ăn vạ ở cổng trường này đến cùng!”

Tiếng gào thét chua ngoa như mổ bò của mẹ Lâm Uyển Nhi khiến hàng trăm học sinh và phụ huynh đưa con đi học phải dừng lại chỉ trỏ khinh bỉ.

Ngay lúc đó, cửa phòng họp lớn của ban giám hiệu mở toang.

Tôi cùng bố tôi – ông Thẩm Chấn Hoa, thầy hiệu trưởng và đại diện cơ quan công an quận đã có mặt từ sớm, bình thản bước ra sân trường.

Thầy hiệu trưởng cầm trên tay một tập hồ sơ dày cộp, bật chiếc micro phát thanh toàn trường, giọng đanh thép từng lời:

“Bà Lâm, mời bà và em Lâm Uyển Nhi bước vào phòng làm việc, đừng đứng ngoài này làm trò hề nữa!”

“Hội đồng kỷ luật của nhà trường cùng cơ quan chức năng đã hoàn tất cuộc điều tra độc lập về toàn bộ hành vi của em Lâm Uyển Nhi trong suốt hai năm học vừa qua.”

Trước mặt hàng trăm người đang chứng kiến, thầy hiệu trưởng lần lượt công bố từng bằng chứng không thể chối cãi:

“Thứ nhất: Em Lâm Uyển Nhi đã dùng chứng nhận nghèo giả mạo từ quê gửi lên để lừa gạt tiền học bổng vượt khó của nhà trường suốt ba kỳ học, chiếm dụng trái phép hơn một trăm ngàn tệ tiền quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.”

“Thứ hai: Em Lâm Uyển Nhi đã cấu kết với một kỹ thuật viên ngoài trường, ăn cắp ba mươi ngàn tệ tiền quỹ hoạt động của Câu lạc bộ Âm nhạc để mua thiết bị gian lận vi mạch auto-tune phục vụ cho Đêm hội Mùa Thu.”

“Thứ ba: Cơ quan công an vừa làm rõ, tài khoản nặc danh đăng bài bịa đặt, bôi nhọ danh dự của em Thẩm Mạn và các bạn cùng lớp trên mạng xã hội suốt thời gian qua chính là do em Lâm Uyển Nhi sử dụng sim rác lập nên.”

Từng tội danh rõ ràng, kèm theo bản sao kê tài khoản ngân hàng và lời khai có chữ ký của viên kỹ thuật viên âm thanh được chiếu thẳng lên màn hình LED lớn ở sảnh chính.

Mẹ Lâm Uyển Nhi nghe xong thì sững sờ chết trân, mặt mày tái mét.

Bà ta quay phắt sang tát thẳng một bạt tai như trời giáng vào mặt Lâm Uyển Nhi:

“Mày bảo với tao là mày hát hay nhất trường, được đại gia theo đuổi bao bọc, hóa ra toàn là trò lừa đảo ăn cắp tiền à? Mày làm mất mặt cả dòng họ nhà tao rồi đồ sao chổi!”

Lâm Uyển Nhi ôm lấy một bên má sưng vù, khóc lóc thảm thiết, quỳ sụp xuống chân thầy hiệu trưởng và tôi van xin:

“Em biết lỗi rồi… Thầy ơi tha cho em một lần… Bạn Thẩm Mạn ơi, chúng mình cùng lớp mà, cậu mở lòng từ bi tha thứ cho tớ được không…”

Tôi khoanh tay, nhìn ả ta bằng ánh mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng:

“Lúc cô vu oan cho tôi, lúc cô ép cả lớp phải chịu đựng tiếng tra tấn của cô và đe dọa đuổi học bạn bè, cô có nghĩ đến hai chữ ‘từ bi’ không?”

“Đã là người trưởng thành thì phải học cách chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mình đã gây ra.”

Thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố quyết định cuối cùng:

“Căn cứ vào nội quy nhà trường và pháp luật hiện hành, Hội đồng kỷ luật quyết định: Trục xuất học sinh Lâm Uyển Nhi ra khỏi trường Quốc tế Thánh Dạ ngay lập tức!”

“Toàn bộ hồ sơ sai phạm sẽ được chuyển sang cơ quan công an để xử lý về hành vi gian lận chiếm đoạt tài sản và bôi nhọ danh dự người khác.”

“Đồng thời, nhà trường sẽ gửi công văn lên Sở Giáo dục đưa tên Lâm Uyển Nhi vào danh sách đen kỷ luật toàn quốc!”

Dưới sự áp giải của các chiến sĩ công an và bảo vệ trường, hai mẹ con Lâm Uyển Nhi vừa giằng co chửi bới lẫn nhau vừa bị kéo ra khỏi cổng trường trong sự thở phào nhẹ nhõm và những tràng pháo tay giòn giã của toàn thể học sinh.

Về phía gia đình Cố thị, sau khi tập đoàn Thẩm thị chính thức cắt đứt mọi quan hệ hợp tác và thu hồi vốn, chuỗi dự án bất động sản của họ lập tức vỡ nợ dây chuyền.

Ngân hàng phong tỏa tài sản, biệt thự xe sang đều bị tịch thu bán đấu giá.

Cố Cảnh Xuyên vì quá xấu hổ với cái đầu trọc lốc và không chịu nổi ánh mắt khinh miệt của bạn bè, đã phải lủi thủi rút hồ sơ chuyển về một ngôi trường bổ túc tồi tàn ở vùng núi hẻo lánh, hàng ngày phải vừa đi học vừa làm thêm kiếm từng tệ tiền lẻ trả nợ thay gia đình.

Gió bão tan đi, bầu trời lại trong xanh và rực rỡ như chưa từng có giông bão.

Lớp mười hai chuyên Anh trường Thánh Dạ từ hôm đó trở lại những tháng ngày bình yên, vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân.

Năm mươi chiếc tai nghe chống ồn Sony mà tôi tặng cả lớp giờ đây được các bạn dùng để luyện nghe tiếng Anh và nghe nhạc thư giãn sau những giờ giải đề căng thẳng.

Tôi cũng gạt bỏ hoàn toàn những thị phi không đáng có, dồn toàn bộ tâm trí vào việc học tập và giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực sự trong lớp.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc năm đó, tôi xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa khối D toàn thành phố với số điểm gần như tuyệt đối, chính thức bước chân vào khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Thanh Hoa danh tiếng.

Trong ngày lễ tốt nghiệp, tôi đứng giữa sân trường ngập tràn phượng vĩ đỏ rực, cùng bố mẹ và các bạn học tung cao chiếc mũ cử nhân lên nền trời xanh biếc.

Trong tâm trí tôi, thanh âm lanh lảnh của hệ thống vang lên lời chúc phúc cuối cùng:

“Ting! Ký chủ đã hoàn thành một trăm phần trăm sứ mệnh, cuộc đời mới rực rỡ và tự do hoàn toàn thuộc về ngài!”

Tôi mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh niềm tin vào một tương lai tươi sáng phía trước!

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích