Chương 2: Màn cá cược cạo đầu và kỹ năng giọng ca tiên cá
Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đeo Tai Nghe Chống Ồn · 5 chương
Hẹn giờ
Chưa đầy mười lăm phút sau, bốn nhân viên mặc đồng phục vest chỉnh tề của trung tâm công nghệ đã mang năm thùng carton lớn lên tận cửa lớp học.
Trước con mắt kinh ngạc của toàn thể học sinh, từng chiếc hộp tai nghe chống ồn bọc nhung sang trọng được trao tận tay từng bạn học trong lớp.
“Cầm lấy đi các bạn, món quà nhỏ tôi tặng cả lớp để bảo vệ thính giác và giữ gìn sự minh mẫn trước kỳ thi quan trọng.”
Tôi mỉm cười nói lớn.
Cả lớp bỗng chốc vỡ òa trong niềm vui sướng và cảm kích.
Các bạn học sinh đồng loạt xé seal, đeo chiếc tai nghe màu đen bạc thời thượng lên tai, bật chế độ chống ồn tuyệt đối một trăm phần trăm.
Trong khoảnh khắc, cả lớp học chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ai nấy đều cúi đầu vui vẻ lật sách ôn bài, không còn một ai buồn để mắt hay lắng nghe bất kỳ âm thanh nào phát ra từ phía bục giảng nữa.
Lâm Uyển Nhi đứng trơ trọi giữa bục giảng, đôi môi son đỏ run rẩy kịch liệt.
Ả ta cố gắng cất giọng hát thêm vài câu, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng của bốn mươi con người đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc êm dịu của riêng họ.
Cảm giác bị biến thành không khí, bị biến thành một con hề vô hình trước mặt đám đông khiến lòng tự tôn bệnh hoạn của đóa trà xanh tổn thương sâu sắc.
Ả ta bấu chặt mười đầu ngón tay vào lòng bàn tay, quay sang giật lấy tay áo của Cố Cảnh Xuyên, khóc nức nở:
“Cảnh Xuyên… cậu nhìn Thẩm Mạn kìa… cậu ấy dùng tiền để cô lập tớ… cậu ấy coi thường niềm đam mê của tớ…”
Cố Cảnh Xuyên nhìn người mình thầm thương bị ức hiếp đến mức này, cơn thịnh nộ trong lòng hắn bùng cháy dữ dội.
Hắn giật phắt chiếc tai nghe của một bạn nam ngồi cạnh ném thẳng xuống sàn, đập bàn quát lớn:
“Thẩm Mạn! Cô nghĩ có tiền là có thể coi trời bằng vung sao?”
“Cô bảo giọng hát của Nhi Nhi dở tệ, vậy cô có dám đứng lên sân khấu so tài cao thấp với cô ấy không?”
Cả lớp học dù đang đeo tai nghe cũng nhận thấy rung chấn từ cú đập bàn của Cố Cảnh Xuyên, đồng loạt ngẩng đầu tháo tai nghe ra hóng chuyện.
Tôi thong thả khoanh tay tựa lưng vào mép bàn, nhướng mày nhìn hắn:
“So tài à? Cậu muốn so cái gì?”
Lâm Uyển Nhi thấy thời cơ đã đến, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt và độc địa.
Ả ta lau nước mắt, cất giọng yếu ớt nhưng đầy thách thức:
“Thứ sáu tuần này là Hội diễn Âm nhạc Mùa Thu toàn trường, có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Nhạc viện Quốc gia.”
“Tớ đã đăng ký tiết mục đơn ca. Thẩm Mạn, nếu cậu dám, cậu hãy đăng ký một tiết mục đối đầu trực tiếp với tớ trên sân khấu lớn.”
“Chúng ta sẽ để toàn bộ ban giám khảo và hàng ngàn sinh viên dưới khán đài bỏ phiếu công tâm!”
Cố Cảnh Xuyên lập tức tiếp lời, nở một nụ cười ngạo mạn đầy tự tin:
“Đúng vậy! Nhưng thi thố bình thường thì chán quá, chúng ta phải cá cược một ván thật lớn!”
“Nếu cô thua, cô phải quỳ xuống trước toàn trường dập đầu xin lỗi Nhi Nhi, đồng thời tự tay cạo trọc đầu và chuyển trường ngay lập tức!”
Lời cá cược ác độc vừa thốt ra khiến cả lớp học đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Bắt một đại tiểu thư cạo trọc đầu và quỳ gối xin lỗi giữa hàng ngàn người, đây rõ ràng là muốn dồn Thẩm Mạn vào con đường nhục nhã không lối thoát.
Một số bạn học tốt bụng bắt đầu lo lắng thì thầm khuyên tôi:
“Thẩm Mạn ơi, đừng đồng ý! Lâm Uyển Nhi dù hát ở lớp nghe chói tai nhưng nghe đồn cô ta có mẹo gì đó trên sân khấu lớn đấy, cậu đừng mắc bẫy bọn họ!”
Tôi mỉm cười ra hiệu cho các bạn học yên tâm, sau đó nhìn thẳng vào mắt Cố Cảnh Xuyên, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo:
“Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu.”
“Nhưng Cố thiếu gia à, cậu hào phóng đặt cược danh dự của tôi, vậy tiền cược của các người là gì?”
Cố Cảnh Xuyên cười khẩy:
“Nhi Nhi sẽ không bao giờ thua! Nhưng nếu cô ấy thua, tôi sẽ nhận toàn bộ hậu quả thay cô ấy!”
“Tốt lắm!”
Tôi cao giọng, từng chữ đanh thép vang vọng khắp phòng:
“Nếu Lâm Uyển Nhi thua, thứ nhất: cô ta phải công khai thú nhận trên diễn đàn trường rằng mình là kẻ bất tài, giả danh thiên tài âm nhạc.”
“Thứ hai: Cố Cảnh Xuyên cậu, với tư cách là kẻ đứng ra bảo kê, phải tự mình bước lên bục chào cờ toàn trường, cạo trọc lốc cái đầu vuốt keo bóng lộn của cậu và vừa đi vừa hô to ba lần: ‘Tôi là thằng ngu không có não!’”
“Sao hả? Đại thiếu gia Cố thị có dám cược không, hay chỉ là loại thùng rỗng kêu to thích núp sau lưng đàn bà?”
“Cô…!”
Cố Cảnh Xuyên tức nghẹn họng, trước hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm đầy thách thức, lòng tự ái ngút trời khiến hắn không thể lùi bước:
“Được! Tôi cược với cô! Để xem đến lúc đó ai mới là người phải khóc lóc cầu xin!”
Hắn dắt tay Lâm Uyển Nhi hậm hực bước ra khỏi lớp.
Trong đầu tôi, tiếng chuông hệ thống lập tức vang lên dồn dập:
“Ting! Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt: Đè bẹp đóa hoa giả tạo tại Hội diễn Âm nhạc.”
“Phần thưởng trước: Mở khóa Cửa hàng Hệ thống Siêu cấp.”
“Hiện tại ký chủ đang có hai ngàn điểm sảng khoái. Gợi ý đổi: Kỹ năng Thanh âm Tiên cá Siren cấp tối cao (giá một ngàn năm trăm điểm).”
Tôi không chút do dự, lập tức ra lệnh trong tâm trí:
“Đổi ngay lập tức!”
“Ting! Giao dịch thành công. Đang dung hợp năng lực Thanh âm Tiên cá…”
Một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa từ lồng ngực chạy thẳng lên cuống họng của tôi.
Cảm giác dây thanh quản như được thanh lọc hoàn toàn, nhẹ nhàng và linh hoạt đến mức chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể tạo ra những rung cảm âm thanh hoàn mỹ nhất.
Tôi khẽ hắng giọng một tiếng. Một thanh âm trong trẻo, sâu lắng như tiếng chuông bạc rơi trên mặt hồ pha lê khẽ vang lên khiến mấy bạn học ngồi gần phải giật mình quay lại ngơ ngác tìm kiếm.
Tôi nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia sáng rực rỡ:
“Lâm Uyển Nhi, Cố Cảnh Xuyên, hãy đợi đấy. Trò chơi thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu!”