Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Màn đổi chỗ ngồi và cuộc chạy nạn tập thể

Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi · 5 chương

Chương 1: Màn đổi chỗ ngồi và cuộc chạy nạn tập thểCả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi
0:008:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trường trung học phổ thông tư thục Gia Huy có một lệ riêng: cứ sau mỗi kỳ khảo sát hằng tháng, giáo viên chủ nhiệm lại mở cho học sinh tự chọn lại chỗ ngồi theo thứ hạng điểm. Điểm càng cao thì quyền chọn càng sớm; đứa đội sổ thì đành nhặt nhạnh mấy chỗ thừa. Vậy mà ở lớp 12A3 của chúng tôi, cái lệ ấy vừa bị xé toạc theo kiểu không ai ngờ nổi.

Chẳng phải vì cả lớp bỗng dưng nhường nhịn nhau, mà vì tất cả đang âm thầm góp sức cho một chiến dịch chung mang tên “bảo toàn tính mạng, tránh xa Ôn Uyển Nhi”.

Ôn Uyển Nhi là hoa khôi lớp tôi, đồng thời là một đóa sen trắng được ngâm ủ trong trà xanh lên men tự nhiên, nồng độ độc hại đã chạm mức cảnh báo đỏ. Cô ta có gương mặt ngây thơ, cặp mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như sắp khóc, cùng cái giọng nũng nịu đủ sức làm vài mảng thạch cao trên trần nhà rụng xuống. Trong vở ngôn tình tự biên tự diễn trong đầu cô ta, cô ta là nữ chính vạn người mê: lũ con trai phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được làm hiệp sĩ hộ giá.

Còn đám con gái thì phải ghen tị, tự ti rồi cúi rạp dưới gấu váy xếp ly của cô ta. Nhưng đời thực đâu chiều theo kịch bản. Đời thực là cả lớp 12A3 đã bị cô ta vắt kiệt tới không còn một giọt máu.

Chẳng tin thì cứ thử ngồi cạnh Ôn Uyển Nhi một tuần mà xem, bạn sẽ được nếm trọn cảm giác làm đầy tớ không công.

Cây bút bi Muji bạn vừa bỏ mười lăm tệ ra mua, sáng hôm sau đã nằm gọn trong hộp bút của cô ta kèm một câu ráo hoảnh: “Ôi tớ mượn tạm mà quên trả, cậu lắm bút thế chắc không keo với tớ đâu nhỉ?” Ly trà sữa sáu chục tệ bạn vừa đặt, cô ta sẽ thản nhiên cắm ống hút của mình vào, hút một hơi rồi chớp mắt: “Tớ nếm thử xíu thôi, ngọt quá, mà tớ đang kiêng, cậu uống nốt đi.” Thử hỏi ai còn dám uống cái ly đã dính nước bọt của cô ta?

Nhưng ghê gớm nhất vẫn là tài đâm sau lưng của đóa bạch liên hoa ấy: hôm trước mượn vở toán của lớp phó học tập để chép. Hôm sau đã õng ẹo mách thầy rằng lớp phó giải sai bét, may có cô ta soi ra mà sửa giúp.

Thế nên khi thầy chủ nhiệm — lão Khổng — vừa gõ thước dõng dạc “các em bắt đầu di chuyển chọn chỗ đi”, thì một màn kịch câm chấn động đã lập tức khai diễn. Hôm ấy Ôn Uyển Nhi cố tình xõa tóc, gài một chiếc kẹp nơ xinh xắn, đài các đứng dậy, xách cái cặp hồng phấn bước tới dãy bàn giữa lớp. Nhắm ngay hàng ghế thứ ba — cái vị trí phong thủy đẹp nhất, không sát bảng để khỏi hít bụi phấn, cũng chẳng xa tới mức bị thầy cô lãng quên.

Cô ta ngồi phịch xuống, vuốt lại nếp váy, nở một nụ cười e ấp, ánh mắt rảo qua đám nam sinh như đang ban phát ân sủng. “Nào, lại đây đi, các kỵ sĩ của ta, ai sẽ là người may mắn được ngồi cạnh bổn tiên nữ đây?”

Một giây. Hai giây. Ba giây. Chẳng một ai nhúc nhích về phía cô ta. Trái lại, lớp học trong nháy mắt biến thành hiện trường của một cuộc tháo chạy quy mô lớn. Đoàn Cường — nam sinh vai u thịt bắp to con nhất lớp, kẻ thường bị cô ta sai đi mua nước như sai con ở — nay ôm chặt cái bàn. Dồn sức của một lực sĩ đẩy tạ mà lùi thẳng về góc cuối phòng, chân bàn cọ xuống sàn rít lên nghe rợn cả người. “Cường, mày làm gì đấy? Chỗ đó ngay cạnh thùng rác còn gì!” Một đứa kêu lên.

“Thà ngửi mùi rác còn hơn ngửi mùi trà xanh, ít nhất cái thùng rác nó không mượn tiền tao rồi bảo quên,” Đoàn Cường gầm gừ, lấy thân mình chắn ngang cái bàn như sợ ai giành mất chỗ cạnh thùng rác. Đám con gái còn quyết liệt hơn, chia nhau ghép bàn thành từng cụm san sát. Đứa nào lỡ bị dạt vào vùng bán kính hai mét quanh Ôn Uyển Nhi thì mặt mày tái mét như sắp đạp trúng mìn. “Ê đổi chỗ cho tao đi, tao cho mày thẻ nạp game một trăm tệ.” “Một trăm tệ mà đòi tao bán mạng à? Miễn, chỗ đó sát ranh giới tử thần rồi.”

Chưa đầy năm phút, một kỳ quan đã thành hình giữa lớp 12A3: bốn mươi tư cái đầu chen chúc nhau ở ba góc tường, bàn ghế dồn cục không còn chỗ nhét chân; còn chính giữa phòng. Ôn Uyển Nhi ngồi trơ trọi trên một chiếc bàn đôi, xung quanh là cả một khoảng trống mênh mông đủ rộng để trải thảm tập yoga hoặc dựng tạm một sân trượt patin mini. Nụ cười trên môi cô ta đông cứng lại — cảnh này nằm ngoài sạch sẽ mọi trang kịch bản trong đầu cô ta.

Lão Khổng đứng trên bục cũng ngớ ra, đẩy gọng kính nhìn cái bố cục quái gở của lớp. “Các em đang bày binh bố trận trò gì thế? Sao dồn hết vào góc tường? Chỗ giữa rộng thênh thang mà chẳng ai ngồi?”

Tôi, Lục Mộc Miên, lớp trưởng kiêm tổng đạo diễn giấu mặt của chiến dịch tẩy chay này, đứng khoanh tay dựa tường, nín cười đến mức muốn nội thương. Tôi hắng giọng thưa lại: “Dạ thầy, dạo này trở trời, các bạn muốn ngồi khít vào nhau để truyền hơi ấm tình đồng chí ạ. Với lại chỗ bạn Uyển Nhi hào quang chói lọi quá, chúng em phàm phu mắt thịt chẳng dám lại gần, sợ lóa mù mắt.” Cả lớp gồng mình nín, vài tiếng phụt cười bật ra từ phía đám con trai.

Ôn Uyển Nhi cắn chặt môi, hốc mắt lập tức ửng đỏ, kỹ năng ứa lệ của cô ta được kích hoạt chỉ trong một phần mười giây. Cô ta chuyển ánh mắt cầu cứu đáng thương sang Lạc Trạch — nam thần học bá đang thong thả lật sách ở dãy sát cửa sổ. Lạc Trạch con nhà giàu, đẹp trai, thành tích quanh năm bỏ xa cả khối, lại mắc chứng sạch sẽ tới mức cực đoan, và chính là mục tiêu số một mà Ôn Uyển Nhi thèm khát cưa đổ để củng cố ngôi hoa khôi.

“Lạc Trạch…” Giọng cô ta run rẩy, ngọt lịm và nghẹn ngào như con chim oanh gãy cánh. “Mắt tớ dạo này kém hẳn, nhìn bảng chẳng rõ. Cậu… cậu lên ngồi cạnh tớ được không? Tớ hứa không quấy rầy cậu học đâu.” Cả lớp nín thở dồn mắt về phía anh.

Lạc Trạch chậm rãi gấp cuốn sách tham khảo vật lý, ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng quét qua khuôn mặt đang gắng tỏ ra tội nghiệp kia, gương mặt điển trai không gợn một nét biểu cảm, giọng trầm thấp buông ra đầy sát thương: “Mắt kém thì lên bàn giáo viên mà ngồi, hoặc đi khám mắt. Ngồi cạnh tôi, cô định lây bệnh mù cho tôi à? Vả lại nước hoa cô xịt nồng y hệt bình xịt muỗi nhà tôi, mà tôi viêm mũi dị ứng, phiền cô tự trọng tránh xa tôi ra.” Phụt.

Lần này thì chẳng ai còn nén nổi, cả lớp cười rộ, rung cả khung kính cửa sổ; Đoàn Cường vỗ đùi bôm bốp, mấy đứa con gái ôm bụng cười rũ. Mặt Ôn Uyển Nhi từ trắng bệch chuyển sang đỏ au như gan heo luộc, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Bị nam thần hạ nhục công khai trước mặt cả lớp, cái danh hoa khôi coi như bị ném xuống bùn giày xéo.

Nhưng bạch liên hoa đời nào chịu buông xuôi dễ thế. Cưa không nổi nam thần, cô ta lập tức xoay mũi dùi sang tôi. “Mộc Miên, cậu là lớp trưởng, người có quyền nhất trong đám học sinh.” Ôn Uyển Nhi đứng lên, giọt nước mắt rốt cuộc cũng lăn dài, cô ta nhích từng bước nhỏ về phía tôi, giọng tấm tức như thể tôi vừa giật mất sổ đỏ nhà cô ta. “Tớ biết các cậu có thành kiến với tớ, nhưng cậu là lớp trưởng, cậu phải làm gương đoàn kết bạn bè chứ, sao lại dung túng cho mọi người cô lập tớ? Hay cậu lên ngồi cạnh tớ, để chứng minh lớp mình vẫn thương yêu nhau?” Cô ta chìa tay ra, định nắm tay tôi diễn vở chị em thắm thiết.

Tôi lùi nửa bước né gọn cái chạm ấy, rút một tờ khăn ướt lau lau tay, khóe môi cong lên nửa miệng: “Xin lỗi Uyển Nhi nhé. Tớ vừa đi xem bói, thầy phán phong thủy dạo này của tớ kỵ mộc kỵ thủy, mà kỵ nhất là trà xanh. Ngồi cạnh cậu, tớ sợ không qua nổi con trăng này. Còn chuyện đoàn kết, cậu nhìn đi, cả lớp đang xích lại gần nhau đấy thôi, chỉ mỗi cậu tự tách mình khỏi quần chúng.” Nghe tới hai chữ “kỵ trà xanh”, hình tượng của cô ta sụp đổ hoàn toàn, nụ cười công nghiệp vỡ vụn, thay bằng bộ mặt méo mó như vừa nuốt nhầm con ruồi.

Lão Khổng đập thước đen đét xuống bàn, cố vớt vát chút uy nghiêm chủ nhiệm: “Lục Mộc Miên, em là lớp trưởng mà ăn nói kiểu gì thế? Bày trò mê tín ngay trong lớp à? Còn các em nữa, mau tản ra về chỗ. Tào Vĩ, em lên ngồi cạnh bạn Uyển Nhi.” Tào Vĩ vừa bị gọi trúng tên đã lập tức ôm ngực, trợn ngược hai mắt, ngã vật ra bàn sùi bọt mép — thực ra là ngậm sẵn một ngụm sữa tươi rồi phun phì phì.

Cậu ta thều thào: “Thầy ơi, tim em, tim em đập nhanh quá, bác sĩ dặn em không được ngồi gần vật thể phát bức xạ giả tạo, em sắp tắt thở rồi.” Lão Khổng cứng họng, ông thầy già chắc cả đời chưa từng gặp một lứa học trò vừa lì vừa đồng lòng chống đối ngang ngược đến thế. Thấy chủ nhiệm cũng bó tay, Ôn Uyển Nhi liền tung chiêu chót: khóc lóc ăn vạ. Cô ta gục mặt xuống bàn, bờ vai gầy rung bần bật, tiếng nức nở vang khắp phòng.

“Các cậu hùa nhau bắt nạt tớ, tớ làm gì sai chứ, tớ chỉ muốn hòa đồng với mọi người thôi mà. Tớ sẽ gọi cho mẹ tớ, tớ sẽ báo hiệu trưởng chuyện lớp 12A3 bạo lực lạnh với học sinh.” Vừa khóc cô ta vừa lén hé mắt dò phản ứng, tay lăm lăm chiếc điện thoại đời mới, chực bấm số.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích