Chương 3: Bà mẹ hội phụ huynh và cú tát giữa lớp
Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Ôn Uyển Nhi đảo mắt khắp phòng, bắt gặp toàn những cái nhìn khinh khi chán ghét. Cô ta hiểu mình đã mất sạch chỗ đứng ở 12A3, nhưng bạch liên hoa vẫn chưa chịu đầu hàng. Cô ta quệt nước mắt, ngẩng cao đầu gắng giữ chút tôn nghiêm cuối: “Các người… các người rồi sẽ hối hận vì những gì đã làm với tôi hôm nay.” Cô ta quay gót định rời lớp, thì ngay lúc ấy một giọng nói quen thuộc từ hành lang vọng vào khiến cô ta khựng chân. “Uyển Nhi, con làm sao thế? Sao lại khóc?” Một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng, trang điểm đậm bước vào — bà Ôn, mẹ của Ôn Uyển Nhi, đồng thời là phó hội trưởng hội phụ huynh trường Gia Huy.
Thấy con gái đang khóc lóc thảm thiết, bà lập tức xót ruột chạy tới ôm chầm. “Trời ơi con cưng của mẹ, đứa nào bắt nạt con? Nói mẹ nghe, mẹ không tha cho nó.” Ôn Uyển Nhi như kẻ chết đuối vớ được phao, gục vào vai mẹ khóc nấc: “Mẹ ơi, bọn họ hùa nhau ức hiếp con, Lục Mộc Miên vu con ăn cắp tiền, Lạc Trạch còn mắng con, mẹ phải làm chủ cho con.”
Nghe vậy lửa giận của bà Ôn bốc lên ngùn ngụt, bà trừng mắt nhìn tôi và Lạc Trạch, giọng the thé: “Lục Mộc Miên, Lạc Trạch, các người giỏi lắm, dám bắt nạt con gái tôi. Tôi sẽ báo chuyện này lên ban giám hiệu, yêu cầu đuổi học cả hai đứa.” Cả lớp xôn xao. Bà Ôn vốn nổi tiếng ghê gớm, cậy quyền cậy thế; bà mà nhúng tay thì hậu quả khó lường. Lão Khổng lo lắng bước tới xoa dịu: “Bà Ôn bình tĩnh ạ, chuyện này có đôi chút hiểu lầm, mình từ từ giải quyết.” “Hiểu lầm gì? Con gái tôi khóc đến mức này mà thầy bảo hiểu lầm? Thầy làm chủ nhiệm kiểu gì vậy, hay thầy cũng hùa theo chúng nó ức hiếp con tôi?” Bà Ôn ngắt lời, lão Khổng cứng họng không nói thêm được gì.
Tôi đứng xem hai mẹ con diễn, thầm cảm thán quả là mẹ nào con nấy, kỹ năng diễn xuất đều xứng tầm giải Oscar. Tôi hắng giọng bước lên: “Bà Ôn, bà muốn báo ban giám hiệu, được thôi, mời bà đi. Nhưng trước khi đi, bà có muốn liếc qua cuốn sổ này một chút không?” Tôi giơ cuốn sổ bìa đen, cười đầy ẩn ý.
Bà Ôn nhìn cuốn sổ, ánh mắt ngờ vực. “Sổ gì? Cô định giở trò gì nữa?” Tôi mở sổ đọc dõng dạc: “Ngày mười lăm tháng Chín, Ôn Uyển Nhi nợ quỹ lớp ba mươi lăm tệ. Ngày hai mươi tháng Mười, nợ mười tệ. Ngày năm tháng Mười Một, nợ tiền ăn vặt của các bạn ba trăm năm mươi lăm tệ, tổng cộng bốn trăm tệ.” Tôi ngừng lại, nhìn thẳng mắt bà. “Bà Ôn, con gái bà không chỉ quỵt tiền bạn bè mà còn lợi dụng tình cảm người khác để vòi quà đắt tiền. Bà có muốn tôi đọc luôn danh sách những món Khấu Mãnh đã mua cho cô ấy không?” Bà Ôn sững sờ, quay sang con: “Uyển Nhi, nó nói thật không?” Ôn Uyển Nhi hốt hoảng lắc đầu: “Không, mẹ đừng nghe cô ta nói bậy, con không có.” Tôi cười nhạt: “Vậy bà Ôn có muốn tôi gọi Khấu Mãnh quay lại đối chất không? Hay bà muốn xem trích xuất camera của nhà hàng Pháp mà con gái bà cùng cậu ta đã tới ăn?”
Nghe đến đó, sắc mặt bà Ôn sụp đổ hoàn toàn. Bà hiểu nếu chuyện vỡ lở, danh tiếng cả gia đình sẽ tan tành. Bà trừng mắt nhìn con, vung tay giáng xuống một cái tát nảy lửa. Bốp! Tiếng tát vang dội khắp phòng. Ôn Uyển Nhi ngã dúi xuống đất, ôm má khóc nức nở. “Đồ ăn hại! Tao cho mày tiền tiêu vặt hằng tháng để mày đi quỵt tiền bạn bè, đi lợi dụng người ta à? Mày làm nhục cả cái nhà này rồi!” Bà Ôn gào lên, tức đến nghẹt thở.
Cả lớp chứng kiến mà chẳng ai nói một lời, trong lòng vừa hả hê vừa thoáng thương hại. Gieo gió ắt gặt bão, rốt cuộc cô ta cũng phải trả giá. Bà Ôn vội rút trong túi xách một xấp tiền ném xuống bàn giáo viên: “Đây, bốn trăm tệ của các người đây, từ nay con gái tôi không nợ nần gì nữa.” Nói rồi bà kéo tay con hùng hổ bước ra, bóng hai mẹ con khuất dần sau cánh cửa, để lại một khoảng lặng bao trùm 12A3.
Lớp im được chừng mười giây rồi vỡ ra như cái chợ. Đoàn Cường lao lên bục chộp lấy tờ một trăm tệ: “Tiền khô bò của tao, cuối cùng mày cũng về với vòng tay ba rồi, hu hu.” Tôi phẩy tay dõng dạc tuyên bố: “Lớp phó tài vụ chia lại tiền cho các nạn nhân, thừa bao nhiêu sung quỹ lớp liên hoan trà sữa. Hôm nay lão Khổng khao!” Lão Khổng đang đứng thẫn thờ nghe vậy giật mình vỗ ngực: “Thầy… thầy nói khao hồi nào?” “Thầy vừa cười mỉm đồng ý đấy thôi ạ, cảm ơn thầy Khổng!” Cả lớp đồng thanh hò reo, tiếng cười nói rộn ràng xua tan sạch bầu u ám trước đó, nhường chỗ cho một tinh thần gắn bó chưa từng có.
Tôi về chỗ, vừa hay chạm ánh mắt Lạc Trạch. Anh đang nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch thành một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt băng giá quanh năm ấy. “Lớp trưởng Lục, không ngờ tài đòi nợ của cậu còn đỉnh hơn cả thành tích học tập.” Anh gõ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, giọng pha chút trêu chọc. Tôi hất tóc, khiêm tốn đáp: “Quá khen. Trị trà xanh thì phải dùng trà đắng, trị nợ nần thì phải dùng kế toán. Mà cú phi sách vật lý vừa rồi của cậu cũng chuẩn phết, có tố chất làm cung thủ đấy.” Lạc Trạch khẽ “hừ” một tiếng, quay mặt nhìn ra cửa sổ, nhưng vành tai lại phớt chút hồng.
Xem ra tên học bá mắc bệnh sạch sẽ này cũng không đến nỗi khó ưa như lời đồn.